Đồng Tháp: Dịch sốt xuất huyết tăng cao trong mùa khô

Chiều 30/3, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đồng Tháp cho biết, tình hình dịch sốt xuất huyết trên địa bàn tỉnh diễn biến phức tạp, dù là mùa khô nhưng số ca mắc tăng cao.
Bệnh nhân sốt xuất huyết điều trị tại Khoa Nhiễm của Bệnh viện Đa khoa Đồng Tháp (ảnh tư liệu).
Bệnh nhân sốt xuất huyết điều trị tại Khoa Nhiễm của Bệnh viện Đa khoa Đồng Tháp (ảnh tư liệu).

Từ đầu năm 2023 đến nay, số ca mắc sốt xuất huyết trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp là hơn 830 ca, tăng 245,4% (tăng 589 ca) so với cùng kỳ năm 2022. Có 11/12 huyện, thành phố có số ca mắc sốt xuất huyết tăng hơn so cùng kỳ năm 2022, tăng cao nhất là các huyện Châu Thành, Thanh Bình và thành phố Sa Đéc.

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đồng Tháp, chưa đầy 3 tháng đầu năm 2023, toàn tỉnh có tỷ lệ số ca mắc nặng là 42 ca, chưa ghi nhận trường hợp tử vong.

“Cùng với thời tiết thay đổi thất thường, mưa sớm (trái mùa), nay thời tiết đang dần bước vào mùa mưa tạo điều kiện thuận lợi cho quần thể lăng quăng, muỗi phát triển.

Dự báo tình hình dịch năm nay có thể diễn biến phức tạp hơn so với năm 2022. Các cơ sở y tế cần tiếp tục triển khai và duy trì các biện pháp phòng, chống dịch (diệt muỗi, diệt lăng quăng) để kiểm soát và làm giảm số ca mắc”, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đồng Tháp Dương Ân Hận nhận định.

Bác sĩ Dương Ân Hận cũng cho biết, công tác phòng, chống dịch sốt xuất huyết hiện còn khó khăn. Tâm lý người dân lơ là các biện pháp phòng, chống sốt xuất huyết, khi mắc bệnh không chủ động nhập viện mà tự điều trị, làm gia tăng số ca diễn tiến nặng, dễ dẫn đến tử vong.

Ngoài ra, người dân có thói quen trữ nước, từ đó tạo điều kiện cho muỗi sinh sôi phát triển. Các địa điểm không người quản lý còn nhiều vật dụng chứa nước (khu công nghiệp, công trình đang xây dựng, công viên, các khu quy hoạch chuẩn bị thi công…).

Một nguyên nhân khác là định mức kinh phí chi cho một số hoạt động phòng, chống dịch còn thấp; lực lượng y tế cơ sở vẫn còn thấp, thiếu dẫn đến công tác phòng, chống dịch sốt xuất huyết khó khăn.

Nói về giải pháp phòng, chống dịch sốt xuất huyết trong mùa khô, bác sĩ Dương Ân Hận cho biết, trong thời gian tới, ngành y tế tiếp tục duy trì hoạt động giám sát và xử lý ổ dịch kịp thời, triệt để.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đồng Tháp tiếp tục cải thiện phần mềm quản lý ca bệnh, đẩy mạnh truyền thông để nâng cao nhận thức của cộng đồng cùng đồng hành phòng, chống dịch. Trung tâm tăng cường phối hợp liên ngành chặt chẽ để huy động sự tham gia của các cấp Hội Phụ nữ, các trường học, cơ quan truyền thông, chính quyền địa phương, ban, ngành, đoàn thể trong phòng, chống dịch.

Có thể bạn quan tâm

Hình ảnh bệnh nhân trước và sau điều trị.

Ung thư biểu mô tế bào đáy tái phát liên tiếp, lời cảnh báo từ bác sĩ

Ung thư biểu mô tế bào đáy (BCC) – loại ung thư da phổ biến nhất – thường có tiên lượng tốt nhưng không hề “vô hại” như nhiều người nghĩ. Trường hợp một bệnh nhân gần 60 tuổi phải phẫu thuật tới 3 lần do tái phát liên tiếp cho thấy tính chất xâm lấn âm thầm, ranh giới khó kiểm soát của bệnh, đặc biệt ở vùng mặt nguy cơ cao.

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

Trong bối cảnh ngành y tế Việt Nam đứng trước yêu cầu đổi mới về công nghệ và nâng cao chất lượng điều trị, việc xuất hiện những sản phẩm “Make in Vietnam” mang hàm lượng khoa học cao không chỉ góp phần cải thiện hiệu quả chăm sóc sức khỏe mà còn khẳng định năng lực nghiên cứu, làm chủ công nghệ của doanh nghiệp trong nước.

Tiến sĩ, bác sĩ Cao Việt Tùng thực hiện thay van động mạch phổi qua da cho bé L.V với sự tư vấn của chuyên gia Hàn Quốc.

Tránh “cưa xương ức” lần hai, bé 14 tuổi được thay van tim qua da chỉ trong 2 giờ

13 năm sau ca phẫu thuật điều trị tứ chứng Fallot, van động mạch phổi dần suy giảm theo quy luật tự nhiên của cơ thể, khiến bé gái đứng trước nguy cơ phải cưa xương ức để thay van lần hai. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật tiên tiến thay van động mạch phổi qua da, em đã có thể tránh được cuộc đại phẫu thêm một lần nữa.

Quang cảnh hội nghị chiều 28/4 nhằm tháo gỡ khó khăn cho "phòng tuyến" y tế cơ sở trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Cà Mau nhận diện để gỡ khó cho tuyến y tế cơ sở

Kể từ khi chính thức thu gọn từ 164 xuống còn 64 đơn vị (sau hợp nhất tỉnh), hệ thống y tế cơ sở tại Cà Mau đối mặt với không ít khó khăn, nhất là thiếu hụt lãnh đạo, biên chế chuyên môn, cùng hạ tầng chắp vá... Đây là những điểm nghẽn được lãnh đạo Cà Mau nhận diện để sớm khơi thông.

Dự phòng chủ động RSV góp phần ổn định sức khỏe, cải thiện chất lượng sống. Ảnh: Shutterstock

Nhiễm trùng do RSV dễ tiến triển nặng ở người lớn mắc phổi tắc nghẽn mạn tính: Giải pháp nào để kiểm soát?

Theo Bộ Y tế, gần 10% dân số Việt Nam “sống chung” với bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) - nguyên nhân gây tử vong đứng thứ 4 trên toàn thế giới vào năm 2021. Nguy hiểm hơn, bệnh nhân COPD có nguy cơ cao mắc bệnh do virus hợp bào hô hấp (RSV) và có thể dẫn đến các đợt cấp, nhập viện, một số biến chứng khác.