Đồng Nai trao tặng 40 tác giả đoạt Giải thưởng Văn học nghệ thuật

Sáng 24/4, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai đã tổ chức trao tặng Giải thưởng Văn học nghệ thuật tỉnh Đồng Nai năm 2023. Năm nay có 40 tác giả đoạt giải, trong đó có một số tác giả đã có tác phẩm được khẳng định trong lòng công chúng cả nước thời gian qua, như Nhà văn Nguyễn Một, Nghệ sĩ nhân dân Đồng Thị Quế Anh.
Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai Nguyễn Sơn Hùng trao Giải A cho Nghệ sĩ nhân dân Đồng Thị Quế Anh.
Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai Nguyễn Sơn Hùng trao Giải A cho Nghệ sĩ nhân dân Đồng Thị Quế Anh.

Giải thưởng Văn học nghệ thuật tỉnh Đồng Nai lần này thu hút 151 tác phẩm của 55 tác giả thuộc 7 loại hình. Hội đồng nghệ thuật chung khảo gồm một số nhà văn nổi tiếng của Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai đã chọn 40 tác giả đạt giải ở các chuyên ngành: Văn học, âm nhạc, mỹ thuật, nhiếp ảnh, sân khấu và múa.

Theo đó, có 6 giải A, 11 giải B, 14 giải C và 9 giải Khuyến khích. Trong đó, 6 giải A thuộc về các tác giả: Nhà văn Nguyễn Một với tiểu thuyết Từ giờ thứ sáu đến giờ thứ chín; Nghệ sĩ Nhân dân Đồng Thị Quế Anh với kịch bản cải lương Ánh nhật nguyệt; tác giả Nguyễn Bòn với ca khúc Đồng Nai rạng ngời đất nước; Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Lê Hữu Thiết với tác phẩm Hoa lục bình; Họa sĩ Đoàn Minh Ngọc với tác phẩm Lộc của biển; tác giả Nguyễn Việt Bắc với tác phẩm múa Vọng non ngàn.

Phát biểu tại lễ trao giải, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai Nguyễn Sơn Hùng nhấn mạnh, Giải thưởng Văn học nghệ thuật tỉnh nhằm tập hợp những tác phẩm hay, có giá trị về vùng đất, con người Đồng Nai và tôn vinh lao động sáng tạo của văn nghệ sĩ đối với sự phát triển của tỉnh nói riêng, đất nước nói chung.

Qua tổ chức giải để tạo sự lan tỏa các giá trị văn học nghệ thuật cũng như các giá trị đời sống trong cộng đồng, từ đó, kế thừa và quảng bá hình ảnh Đồng Nai đến trong nước và quốc tế.

Nhà văn Nguyễn Một (bên phải) đón nhận Giải A.

Nhà văn Nguyễn Một (bên phải) đón nhận Giải A.

Theo lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai, năm 2024 sẽ rút kinh nghiệm từ những mặt hạn chế để nâng cao hơn nữa chất lượng Giải Văn học nghệ thuật địa phương. Trong đó, sẽ điều chỉnh quy chế Giải để những người sáng tác trẻ có điều kiện tham gia, đóng góp tác phẩm có giá trị.

Ngoài Giải thưởng Văn học nghệ thuật tỉnh hằng năm, tỉnh Đồng Nai còn trao tặng Giải Trịnh Hoài Đức 5 năm một lần cho những công trình, tác phẩm xuất sắc nhất.

Dịp này, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai tặng Bằng khen cho 7 tác giả đạt Giải cao nhất ở các thể loại.

Các tác giả đạt giải B.

Các tác giả đạt giải B.

Có thể bạn quan tâm

Ban Chấp hành Tây Ninh Tỉnh đoàn Tây Ninh khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt Đại hội.

Thanh niên Tây Ninh “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”

Với khẩu hiệu hành động “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”, Đoàn Thanh niên các cấp của Tây Ninh, nhiệm kỳ 2025-2030 sẽ tiếp tục khẳng định “Bản lĩnh-Trí tuệ-Tiên phong-Sáng tạo-Tình nguyện vì cộng đồng”, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Tỉnh ủy trong nhiệm kỳ mới.

Các đại biểu tham quan các sản phẩm OCOP tại diễn đàn. (Ảnh: LINH BẢO)

Phát triển du lịch nông thôn gắn với bảo tồn văn hóa

Ngày 5/12, Trung tâm Xúc tiến thương mại Nông nghiệp (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) phối hợp với Trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh) tổ chức Diễn đàn “Xúc tiến du lịch nông nghiệp, nông thôn trong liên kết vùng” tại xã Tân Tây, tỉnh Tây Ninh.

Hiệp hội các nhà máy tinh bột sắn Tây Ninh và Liên đoàn sắn Campuchia đã ký kết nhiều biên bản ghi nhớ về việc thúc đẩy phát triển bền vững ngành sắn.

Tây Ninh tăng cường thương mại song phương với Campuchia

Nhằm tăng cường thương mại song phương, phát triển bền vững ngành sắn, bảo vệ lợi ích của người trồng, cải thiện đời sống nông dân, ngày 3/12, Hiệp hội sản xuất bột mì Tây Ninh và Liên đoàn sắn Campuchia phối hợp tổ chức Hội nghị xúc tiến xúc tiến thương mại giữa Liên đoàn sắn Campuchia và Hiệp hội sản xuất tinh bột mì Tây Ninh

Các bạn nhỏ Trường Chuyên biệt Khiếm thính Hy vọng Bình Thạnh trải nghiệm các hoạt động trong khuôn khổ lễ hội. (Ảnh: THÙY DƯƠNG)

Thành phố Hồ Chí Minh: Khai mạc lễ hội “Vượt sóng” dành cho người khuyết tật

Sáng 3/12, tại Nhà Văn hóa Thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh (số 4, Phạm Ngọc Thạch, phường Sài Gòn), lễ hội “Vượt sóng” lần thứ I với chủ đề “Ngược sóng nhưng không ngược ước mơ” đã chính thức khai mạc, đánh dấu một sự kiện ý nghĩa nhân kỷ niệm 33 năm Ngày quốc tế Người khuyết tật (3/12/1992-3/12/2025).

Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh chụp hình lưu niệm cùng các đại biểu dự hội nghị.

Khai mạc Hội nghị thượng đỉnh toàn cầu Diễn đàn cộng đồng thông minh thế giới 2025

Sáng 3/12, tại phường Bình Dương (Thành phố Hồ Chí Minh), đã diễn ra Lễ khai mạc Hội nghị thượng đỉnh toàn cầu Diễn đàn cộng đồng thông minh thế giới (ICF Global Summit 2025) do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp Diễn đàn cộng đồng thông minh thế giới (ICF) và Tập đoàn Becamex đăng cai tổ chức.

Hiện trạng khu đất đã xây dựng nhà ở trái phép và bán cho nhiều người bằng hình thức vi bằng.

Khởi tố vụ án xây dựng nhà trái phép trên đất người khác và bán cho nhiều người bằng hình thức vi bằng

Xây dựng nhà ở trái phép trên đất rừng sản xuất của người khác rồi bán cho nhiều người, đối tượng Lê Văn Hoàng cùng đồng bọn đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh ra quyết định khởi tố vụ án hình sự đối với vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản để làm rõ hành vi.

Người dân, doanh nghiệp đang chờ thành phố công bố bảng giá đất áp dụng từ 1/1/2026.

Thành phố Hồ Chí Minh xây dựng bảng giá đất theo nguyên tắc nào?

Dự thảo Bảng giá các loại đất lần đầu, áp dụng từ 1/1/2026 tại Thành phố Hồ Chí Minh được xây dựng có lộ trình, bảo đảm theo nguyên tắc thị trường và điều chỉnh cho phù hợp với tình hình biến động về giá đất của thành phố, đang nhận được nhiều ý kiến của chuyên gia.

Soobin Hoàng Sơn trong đêm diễn. (Ảnh: Ê-kíp cung cấp)

Cột mốc đáng nhớ trong sự nghiệp của Soobin

Đêm nhạc “Soobin Live Concert: All-Rounder The Final” diễn ra cuối tuần qua tại Thành phố Hồ Chí Minh đã khép lại chuỗi solo concert của Soobin trong năm qua. Bên cạnh yếu tố nghệ thuật, chương trình còn gây chú ý nhờ hoạt động thiện nguyện hướng về đồng bào vùng thiên tai.