Đồng Nai nỗ lực hiện thực hóa Net Zero để phát triển bền vững

Hướng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm nay, tỉnh Đồng Nai đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa. Cùng với đó, cả hệ thống chính trị tỉnh Đồng Nai đang hành động, quyết tâm cao giảm thiểu khí carbon, thực hiện Net Zero để phát triển nhanh, bền vững.
Đoàn viên Sở Tài nguyên và Môi trường Đồng Nai đạp xe hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất 2024 qua đường Nguyễn Ái Quốc, thành phố Biên Hòa.
Đoàn viên Sở Tài nguyên và Môi trường Đồng Nai đạp xe hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất 2024 qua đường Nguyễn Ái Quốc, thành phố Biên Hòa.

Nhiều hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất

Sáng 23/3, phát biểu tại Lễ phát động hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất 2024, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Đồng Nai Đặng Minh Đức nhấn mạnh, thông qua các hành động cụ thể như đạp xe, tắt các thiết bị điện không cần thiết, nhằm tuyên truyền đến mọi người dân, tạo sự lan tỏa tinh thần sử dụng tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường, giảm phát thải khí nhà kính trong sử dụng năng lượng.

Đặc biệt, với mỗi cá nhân có nhiều cách đơn giản, dễ thực hiện để tiết kiệm điện, từ đó hình thành thói quen tiết kiệm điện trong đời sống và sinh hoạt hằng ngày.

Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Đồng Nai Đặng Minh Đức phát biểu tại Lễ phát động.

Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Đồng Nai Đặng Minh Đức phát biểu tại Lễ phát động.

Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Đồng Nai kêu gọi các cơ quan, tổ chức, cá nhân cùng hưởng ứng và thực hiện hành động tắt đèn và tắt các thiết bị điện không cần thiết từ 20 giờ 30 phút đến 21 giờ 30 phút hôm nay 23/3.

Đồng thời, tăng cường sử dụng năng lượng hiệu quả, tiết kiệm, gắn với bảo tồn tài nguyên năng lượng trong quá trình sản xuất các lĩnh vực đến tiêu thụ tại hộ gia đình. Từ đó, góp phần cân bằng giảm phát thải khí nhà kính và hướng tới mục tiêu chuyển đổi tối đa sang năng lượng tái tạo.

Cán bộ công chức Sở Tài nguyên và Môi trường Đồng Nai đạp xe hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2024.

Cán bộ công chức Sở Tài nguyên và Môi trường Đồng Nai đạp xe hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2024.

Sau Lễ phát động, đông đảo đoàn viên, thanh niên và cán bộ công chức Sở Tài nguyên và Môi trường Đồng Nai đã tiến hành đạp xe diễu hành qua một số tuyến đường chính ở thành phố Biên Hòa để kêu gọi người dân hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm nay.

Ngoài ra, tại Đồng Nai hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất 2024, nhiều cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp cũng có nhiều hoạt động thiết thực. Công ty Điện lực Đồng Nai đã đẩy mạnh truyền thông, như: Treo băng rôn quảng bá về Chiến dịch tại trụ sở công ty và các đơn vị, trên các tuyến đường chính, khu vực công cộng toàn tỉnh; vận động tất cả cán bộ công nhân viên tham gia sự kiện bằng cách tắt các thiết bị điện không cần thiết tại trụ sở làm việc và tại gia đình trong thời gian diễn ra chiến dịch Giờ Trái đất.

Lãnh đạo Công ty Điện lực Đồng Nai cài đặt thay đổi ảnh bìa tài khoản mạng xã hội cá nhân quảng bá Chiến dịch Giờ Trái đất 2024.

Lãnh đạo Công ty Điện lực Đồng Nai cài đặt thay đổi ảnh bìa tài khoản mạng xã hội cá nhân quảng bá Chiến dịch Giờ Trái đất 2024.

Cùng với đó, Công ty Điện lực Đồng Nai còn phối hợp với chính quyền và đoàn thể địa phương tổ chức tuyên truyền đến các cơ quan hành chính, doanh nghiệp và người dân được biết để tham gia hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất.

Ngoài ra, Công ty cũng vận động toàn thể nhân viên thay đổi ảnh bìa và ảnh đại diện tài khoản cá nhân trên mạng xã hội facebook, zalo bằng các banner, khẩu hiệu quảng bá Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2024.

Năm 2024, Chiến dịch Giờ trái đất với chủ đề “Giảm dấu chân Carbon - Hướng tới Net Zero”. Thông điệp của Chiến dịch Giờ trái Đất năm 2024 nhấn mạnh vai trò quan trọng trong hành trình hướng tới Net Zero, đồng thời kêu gọi các quốc gia cùng hướng tới một nền kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, phát triển bền vững.

Huy động cả hệ thống chính trị thực hiện Net Zero

Đối với thực hiện giảm thiểu khí carbon, phát triển xanh, bền vững, thời gian gần đây Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai đã có nhiều động thái quyết liệt triển khai trên thực tế để hiện thực hóa đạt mức phát thải ròng bằng 0 (Net-Zero) vào năm 2050.

Cụ thể, sau khi có sự chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, tháng 2 vừa qua, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 385/QĐ-UBND phê duyệt Đề án giảm thiểu khí carbon trên địa bàn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Đề án thực hiện phạm vi toàn tỉnh, xây dựng cách thức thực hiện giảm phát thải theo lộ trình tham chiếu của khu vực lân cận và mục tiêu đã được tích hợp trong quy hoạch tỉnh. Theo đó, giai đoạn 2025-2030 giảm 20%, giai đoạn 2030-2035 giảm 45%, giai đoạn 2035-2045 trung hòa carbon và năm 2050 phát thải nhà kính bằng 0.

Nhân viên Công ty Điện lực Đồng Nai tham gia thi tìm hiểu kiến thức tiết kiệm điện trên website.

Nhân viên Công ty Điện lực Đồng Nai tham gia thi tìm hiểu kiến thức tiết kiệm điện trên website.

Có 7 ngành nghề, lĩnh vực, khu vực chủ yếu sẽ thực hiện đánh giá, nghiên cứu giải pháp thực hiện giảm thiểu carbon, gồm: Năng lượng, giao thông, công nghiệp, môi trường, nông nghiệp, xây dựng và khu đô thị.

Trao đổi riêng với phóng viên Báo Nhân Dân về vấn đề này, đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai cho rằng, Net Zero là mục tiêu sớm muộn tất cả các địa phương, các ngành đều phải làm, ai đi tiên phong sẽ hưởng lợi trước, tạo cơ hội trước cho doanh nghiệp, người dân.

Đường vào Khu công nghiệp Amata, thành phố Biên Hòa với nhiều cây xanh.

Đường vào Khu công nghiệp Amata, thành phố Biên Hòa với nhiều cây xanh.

Dự kiến, trong cả ngày 26/3, Thường trực Tỉnh ủy Đồng Nai sẽ tổ chức hội nghị chuyên đề “Xu hướng Net Zero của thế giới và định hướng phát triển xanh và bền vững tỉnh Đồng Nai".

Qua đó, nhằm cụ thể hóa các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về tăng trưởng xanh, biến đổi khí hậu góp phần thực hiện mục tiêu cam kết đạt mức phát thái ròng bằng 0 vào năm 2050.

Tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, công chức, tổ chức, doanh nghiệp và người dân về biến đổi khí hậu, giảm nhẹ phát thải khí nhà kính, triển khai đăng ký các chương trình, dự án giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và tạo tín chỉ carbon theo quy định.

Có thể bạn quan tâm

Cầu Phước An nối thành phố Đồng Nai với Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: THIÊN VƯƠNG)

[Ảnh] Ngắm hình dáng cầu gần 4.900 tỷ nối Đồng Nai với Thành phố Hồ Chí Minh

Dự án đầu tư xây dựng cầu Phước An bắc qua sông Thị Vải nối thành phố Đồng Nai với Thành phố Hồ Chí Minh đang tăng tốc thi công để có thể hoàn thành trong năm 2027 theo kế hoạch đề ra. Đây là công trình nhóm A, cấp đặc biệt, khi hoàn thành sẽ thúc đẩy kết nối vùng và toàn bộ nhóm cảng biển lớn nhất ở khu vực Đông Nam Bộ.

Hiện trạng nhà của gia đình bà Nguyễn Thị Tố Nga bị bong gạch, sụt lún gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt của gia đình. (Ảnh: CTV)

Dân kêu cứu vì đường thoát nước gây ngập, sụt lún nền nhà nghiêm trọng

Dưới sàn nhà của người dân xuất hiện đường thoát nước, khi mưa lớn gây xói lở, ngập dãy phòng trọ, sụt lún nền nhà, bong gạch gây ảnh hưởng nghiêm trọng sinh hoạt, thậm chí có nguy cơ sập nhà. Sự việc đã được phản ánh với chính quyền địa phương nhiều lần nhưng vẫn chưa được hỗ trợ giải quyết một cách triệt để.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Vũ Tuấn Hưng, Viện trưởng Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ phát biểu tại sự kiện. (Ảnh: CTV)

Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ triển khai chương trình 300 ngày đổi mới, phát triển

Ngày 2/10, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam công bố Kế hoạch thực hiện Chương trình “300 ngày đổi mới, phát triển Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ”, với thông điệp “3Đ-3P: Đổi mới để tạo đột phá-Phát triển để tạo giá trị”.

Chương trình đưa khán giả đến với hành trình trải nghiệm văn hóa, trong đó thời trang được kết nối với âm nhạc, nghệ thuật truyền thống và ẩm thực. (Ảnh: Ban tổ chức cung cấp)

Võ Việt Chung kể chuyện phương nam qua “Lãnh Mỹ A Show”

“Lãnh Mỹ A Show” của nhà thiết kế Võ Việt Chung vừa được giới thiệu tối 1/10 tại Khu du lịch Văn Thánh, Thành phố Hồ Chí Minh, đưa khán giả đến với một hành trình trải nghiệm văn hóa, tiếp cận những lát cắt về Sài Gòn-Gia Định xưa và văn hóa phương nam qua nhiều giác quan.

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Tây Ninh và cán bộ, đảng viên xã Trà Vong dự ra mắt Không gian văn hóa Hồ Chí Minh của xã. (Ảnh: HỒNG THẮM)

Tây Ninh kết nạp 2.502 đảng viên mới

Ngày 1/10, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Tây Ninh báo cáo kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm 2026. Đáng chú ý, toàn tỉnh đã kết nạp 2.502/2.850 đảng viên, đạt 87,78% chỉ tiêu Nghị quyết Tỉnh ủy năm 2026.

Ban Chấp hành Hội Nhà báo tỉnh Tây Ninh lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031 ra mắt đại hội. (Ảnh: THANH PHONG)

Nhà báo Lê Hồng Phước tái đắc cử Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Tây Ninh

Ngày 30/9, Đại hội đại biểu Hội Nhà báo tỉnh Tây Ninh lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031, đã bầu Nhà báo Lê Hồng Phước tiếp tục giữ chức Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh. Đại hội có hơn 130 đại biểu, đại diện gần 300 hội viên Hội Nhà báo tỉnh tham dự, cùng lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam, lãnh đạo tỉnh Tây Ninh và đại diện các sở, ngành.