Đồng Nai: Làm rõ trách nhiệm việc xây trái phép hàng trăm căn nhà dưới đường điện cao áp

Cần sớm làm rõ trách nhiệm, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân liên quan khi để xảy ra xây dựng nhà trái phép nhan nhản dưới đường dây điện cao áp, đe dọa an toàn tính mạng của người dân ở thị trấn Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.
Cưỡng chế phá dỡ nhà xây dựng trái phép dưới đường dây điện cao áp ở thị trấn Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch.
Cưỡng chế phá dỡ nhà xây dựng trái phép dưới đường dây điện cao áp ở thị trấn Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch.

Đó là một trong những yêu cầu của các đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai tại buổi giám sát về thực hiện chính sách, pháp luật về phát triển năng lượng giai đoạn 2016-2021 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai tại Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên điện lực Đồng Nai vào sáng 23/2.

Quang cảnh buổi giám sát.

Quang cảnh buổi giám sát.

Cụ thể, liên quan đến việc Báo Nhân Dân phản ánh tình trạng xây dựng nhà ở, nhà trọ trái phép rất phức tạp dưới đường dây điện cao áp ở thị trấn Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch, tại buổi giám sát, đồng chí Quản Minh Cường, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai, Trưởng Đoàn giám sát đề nghị, cần sớm làm rõ trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền địa phương và Điện lực Nhơn Trạch khi để xảy ra sự việc nêu trên.

Theo đồng chí Quản Minh Cường, việc xây dựng trái phép nhà dưới đường dây điện cao áp được Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai qua giám sát, phát hiện.

Chỉ riêng tại thị trấn Hiệp Phước, đã có hàng trăm căn nhà xây trái phép dưới 2 đường dây điện cao áp 220kV và 110kV trong một thời gian dài. Tuy nhiên, các ngành liên quan của địa phương lại không có giải pháp ngăn chặn hiệu quả.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai Quản Minh Cường phát biểu tại buổi giám sát.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai Quản Minh Cường phát biểu tại buổi giám sát.

Đồng chí Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai đặt vấn đề, để xảy ra tình trạng này, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền địa phương và Điện lực Nhơn Trạch như thế nào?

Điện lực địa phương đã có báo cáo, tham mưu xử lý đối với cấp ủy, chính quyền địa phương, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên điện lực Đồng Nai và đã cảnh báo hay chưa về sự mất an toàn, đe dọa tính mạng đối với người dân về sự nguy hiểm khi sinh sống dưới đường điện cao áp?

Cũng về vấn đề này, đại biểu Quốc hội Thổ Út, Phó trưởng Ban Dân tộc tỉnh Đồng Nai, thành viên Đoàn giám sát đề nghị làm rõ trách nhiệm của địa phương và ngành điện khi để xảy ra hàng trăm căn nhà xây trái phép dưới đường dây điện ở thị trấn Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch.

Nhà xây dựng trái phép dưới đường dây điện cao áp ở thị trấn Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch.

Nhà xây dựng trái phép dưới đường dây điện cao áp ở thị trấn Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch.

Trước đó, Báo Nhân Dân và Truyền hình Nhân Dân liên tục phản ánh về tình trạng xây dựng trái phép nhan nhản dưới đường dây điện cao áp tại thị trấn Hiệp Phước, Nhơn Trạch.

Điều này vừa gây mất an toàn cho người dân sống ở địa phương và nguy cơ phá vỡ quy hoạch đô thị mới Nhơn Trạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và Nghị quyết số 09 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát triển đô thị Nhơn Trạch đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2040.

Có thể bạn quan tâm

Quang cảnh phiên phúc thẩm. (Ảnh: HN)

Nhìn lại vụ đại án cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến và 9 bị cáo

Theo kế hoạch, vào ngày 7/10, Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao tại Hà Nội sẽ tuyên án với 10 bị cáo có đơn kháng cáo trong vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Nhận hối lộ” xảy ra tại Bộ Y tế và các đơn vị liên quan.

Các đại biểu thực hiện nghi thức ra mắt Câu lạc bộ Niềm tin số Nghệ An. (Ảnh: TTH)

Ra mắt Câu lạc bộ Niềm tin số Nghệ An

Chiều 2/10, Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức Hội nghị ra mắt Câu lạc bộ Niềm tin số Nghệ An và ra mắt kênh liên lạc Zalo “Kết nối Nghệ An xanh”.

Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La và Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, tham dự hội nghị trực tuyến triển khai Kế hoạch số 5667/KH-BĐBP ngày 25/9/2026 của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng về phối hợp xây dựng xã, phường, đặc khu không có ma túy ở khu vực biên giới. (Ảnh: QUỐC TUẤN)

Sơn La tăng cường phòng, chống ma túy từ cơ sở

Với mục tiêu xây dựng tỉnh không ma túy vào năm 2030, Sơn La đang tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp, từ đấu tranh với tội phạm trên tuyến biên giới đến phòng ngừa, quản lý địa bàn và phát huy vai trò của người dân ngay từ cơ sở.

Quang cảnh hội thảo. (Ảnh: KD)

Đổi mới quản lý nhà nước về luật sư theo hướng kiến tạo để phát triển

Sau gần 20 năm thi hành Luật Luật sư, đội ngũ luật sư và tổ chức hành nghề phát triển mạnh, đáp ứng ngày càng tốt nhu cầu dịch vụ pháp lý. Tuy nhiên, thách thức về chất lượng, đạo đức nghề nghiệp, khả năng tiếp cận và ứng dụng công nghệ đặt ra yêu cầu đổi mới theo hướng kiến tạo, tự quản thực chất, đẩy mạnh chuyển đổi số.

Thiếu tướng Trần Văn Toản, Phó Chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thông tin tại họp báo. (Ảnh: KIÊN PHẠM)

Xử lý triệt để vi phạm của các "giang hồ mạng"

Thời gian qua, tình hình tội phạm sử dụng không gian mạng để thực hiện hành vi phạm tội có chiều hướng diễn biến phức tạp, ảnh hưởng tiêu cực đến nhận thức và hành vi người xem, nhất là giới trẻ.

Quang cảnh buổi họp báo. (Ảnh: CÔNG LÝ)

Đắk Lắk triệt xóa đường dây sản xuất, buôn bán phân bón giả quy mô lớn và bắt giữ nhóm đối tượng trộm cắp tại các chùa

Sáng 1/10, Công an tỉnh Đắk Lắk tổ chức họp báo cung cấp thông tin về kết quả đấu tranh làm rõ 2 vụ án sản xuất, buôn bán phân bón giả quy mô lớn và trộm cắp tại các chùa. Đại tá Võ Duy Tuấn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk, Thủ trưởng Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh chủ trì buổi họp báo.

Nghị định số 317/2026/NĐ-CP ngày 11/8/2026 của Chính phủ quy định về tổ chức, quản lý và sử dụng Quỹ Học bổng Quốc gia chính thức có hiệu lực từ ngày 1/10.

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 10

Từ ngày 1/10, hàng loạt chính sách mới có hiệu lực từ tháng 10 như: nâng mức chuẩn trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng; chính thức vận hành Quỹ Học bổng Quốc gia; tăng mức chuẩn trợ giúp xã hội; triển khai thí điểm chế định luật sư công...

Các luật sư tham gia hành nghề tại một phiên tòa. (Ảnh: TL)

Đưa chế định luật sư công vào cuộc sống

Từ ngày 1/10, Nghị quyết số 24/2026/QH16 về thí điểm chế định luật sư công có hiệu lực, mở ra hướng đi mới trong nâng cao năng lực pháp lý cho khu vực công. Trọng tâm lúc này là nhanh chóng hình thành đội ngũ đúng người, đúng việc, đủ năng lực, đáp ứng nhu cầu thực tế và phát huy hiệu quả ngay từ giai đoạn đầu thí điểm.

Đại diện Viện Kiểm sát tại phiên tòa. (Ảnh: HỒNG NGUYÊN)

Tạm dừng tuyên án phúc thẩm các bị cáo vụ sai phạm tại dự án Bệnh viện Bạch Mai, Việt Đức cơ sở 2

Chiều 30/9, Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao tại Hà Nội đã quyết định tạm dừng tuyên án phúc thẩm đối với cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cùng 9 bị cáo trong vụ sai phạm tại hai dự án Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2 do một số bị cáo muốn có thêm thời gian lo tiền khắc phục hậu quả.