Đồng Nai không để xảy ra “chạy chọt”, "lợi ích nhóm" trong sắp xếp bộ máy

Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tỉnh Đồng Nai yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, địa phương tăng cường phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực gắn với sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy và tổ chức tốt đại hội đảng các cấp. Tuyệt đối không để xảy ra tình trạng “chạy chọt”, “lợi ích nhóm”, lợi dụng sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế để tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.
Một góc thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Một góc thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Ngày 31/3, theo thông tin từ Tỉnh ủy Đồng Nai, Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tỉnh Đồng Nai vừa tiến hành phiên họp thứ 17 do đồng chí Vũ Hồng Văn, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì.

Sai phạm đến đâu, xử lý đến đó

Theo đó, Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tỉnh Đồng Nai đã quyết định đưa vào diện theo dõi, chỉ đạo đối với vụ án vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất”; “đưa hối lộ” và “nhận hối lộ” xảy ra tại dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư sân bay Long Thành.

Liên quan đến sai phạm trong quá trình thu hồi đất, bồi thường tái định cư dự án đầu tư xây dựng sân bay Long Thành, đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Lê Văn Tiếp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Long Thành và hàng loạt cán bộ huyện Long Thành, xã Bình Sơn để điều tra về các hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ, nhận hối lộ, vi phạm quy định về bồi thường.

Quá trình khám xét nơi lưu trữ hồ sơ thuộc Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư sân bay Long Thành do Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Long Thành quản lý, sử dụng, lực lượng chức năng thu giữ hơn 14.000 hồ sơ liên quan để phục vụ công tác điều tra, làm rõ vụ án.

Một góc Khu tái định cư Lộc An-Bình Sơn của dự án sân bay Long Thành.

Một góc Khu tái định cư Lộc An-Bình Sơn của dự án sân bay Long Thành.

Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư sân bay Long Thành được Quốc hội thông qua năm 2017, có tổng mức đầu tư gần 23.000 tỷ đồng. Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai được giao làm chủ đầu tư dự án. Quá trình thực hiện do có giảm một số hạng mục, nên Quốc hội đã thông qua điều chỉnh dự án với tổng mức đầu tư giảm xuống còn hơn 19.200 tỷ đồng.

Theo Công an tỉnh Đồng Nai, kết quả điều tra bước đầu xác định, có nhiều sai phạm của Hội đồng bồi thường trong việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư huyện Long Thành gây thiệt hại rất lớn cho ngân sách nhà nước.

Về vụ án này, trả lời phóng viên Báo Nhân Dân, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai Nguyễn Đức Hải cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đang mở rộng điều tra vụ án: “Quá trình điều tra, củng cố hồ sơ tài liệu phát hiện sai phạm đến đâu, sẽ xử lý đến đó”.

Tại phiên họp thứ 17, Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tỉnh Đồng Nai cũng quyết định đưa vào diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo 2 công trình, cơ sở nhà đất do Nhà nước quản lý có nguy cơ lãng phí, gồm: Văn phòng nhà làm việc của Sở Khoa học và Công nghệ tại Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh và Trường trung học cơ sở Dương Văn Thì, huyện Nhơn Trạch.

Trường trung học cơ sở Dương Văn Thì được đánh giá lãng phí khi đưa vào sử dụng không lâu đã xuống cấp buộc phải đóng cửa.

Trường trung học cơ sở Dương Văn Thì được đánh giá lãng phí khi đưa vào sử dụng không lâu đã xuống cấp buộc phải đóng cửa.

Ngoài ra, Ban Chỉ đạo quyết định đưa 3 vụ án, vụ việc ra khỏi diện theo dõi, chỉ đạo. Đó là vụ việc có dấu hiệu thất thu thuế, nghĩa vụ tài chính, quản lý tài sản nhà nước tại khu công nghiệp Long Đức; vụ án liên quan Dự án khu dân cư Bình Đa và vụ án trốn thuế liên quan Công ty trách nhiệm hữu hạn Hà Lộc xảy ra tại tỉnh Đồng Nai và Bà Rịa-Vũng Tàu.

Không để xảy ra “chạy chọt”, “lợi ích nhóm”

Về nhiệm vụ thời gian tới, Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tỉnh Đồng Nai yêu cầu các cấp ủy, cơ quan, địa phương tập trung rà soát Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đại biểu lần thứ 11 Đảng bộ tỉnh và các chương trình, kế hoạch về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực từ đầu nhiệm kỳ để chỉ đạo khẩn trương hoàn thành những nhiệm vụ chưa được triển khai hoặc chưa hoàn thành.

Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo rà soát, bổ sung, hoàn thiện và triển khai các quy định thuộc thẩm quyền có liên quan công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; nhất là đối với các lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, về tổ chức và hoạt động của các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị sau khi sắp xếp, tinh gọn.

Chỉ đạo, đôn đốc thực hiện dứt điểm việc xử lý các công trình, dự án chậm tiến độ, nguy cơ lãng phí trên địa bàn.

Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Vũ Hồng Văn phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị công bố các quyết định về sắp xếp tổ chức bộ máy ngày 27/2.

Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Vũ Hồng Văn phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị công bố các quyết định về sắp xếp tổ chức bộ máy ngày 27/2.

Tăng cường phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực gắn với sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy và tổ chức tốt đại hội đảng các cấp. Tuyệt đối không để xảy ra tình trạng “chạy chọt”, “lợi ích nhóm”, lợi dụng sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế để tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, nhất là trong công tác bố trí, sắp xếp cán bộ; giải ngân vốn ngân sách nhà nước; quản lý, sử dụng trụ sở, tài sản, trang thiết bị, phương tiện làm việc.

Cùng với đó, tỉnh tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, tập trung vào những lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, những lĩnh vực nổi cộm, bức xúc trong xã hội.

Tiếp tục thực hiện nghiêm cơ chế phối hợp trong phát hiện, xử lý sai phạm trong quá trình kiểm tra, thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án.

Xử lý nghiêm tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp và sợ trách nhiệm, đùn đẩy, né tránh trong một bộ phận cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức.

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác giám sát của Hội đồng nhân dân các cấp; giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị-xã hội; phát huy vai trò của báo chí và nhân dân trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Có thể bạn quan tâm

Ứng dụng công nghệ quản lý nội khu Công viên phần mềm Quang Trung.

Động lực từ khu công nghệ số tập trung

Phát triển các khu công nghệ số tập trung là một trong những giải pháp quan trọng để Thành phố Hồ Chí Minh và vùng Đông Nam Bộ thúc đẩy kinh tế số, đổi mới sáng tạo và nâng cao chất lượng tăng trưởng.

Chương trình nghệ thuật dân tộc Chào Show thu hút nhiều du khách đến thưởng thức âm nhạc và ẩm thực Việt Nam (Ảnh MẠNH HẢO)

Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh bứt phá cuối năm

Cuối tháng 9, tại Lễ trao Giải thưởng Du lịch Thế giới (World Travel Awards-WTA) khu vực châu Á, châu Đại Dương và Ấn Độ Dương năm 2026, Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục được vinh danh tại 3 hạng mục giải thưởng hàng đầu châu Á.

Hội Khuyến học thành phố Đồng Nai trao học bổng tặng học sinh xã Đa Kia.

Nâng bước đến trường cho học trò nghèo

Từ những suất học bổng, cuốn tập (vở), chiếc xe đạp đến sự hỗ trợ bền bỉ dành cho học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, những tấm lòng khuyến học ở thành phố Đồng Nai đang tiếp sức cho nhiều em vững bước đến trường.

Báo chí tác nghiệp tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tây Ninh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Báo chí Tây Ninh chuyển mình trong không gian số

Hoạt động báo chí tại các địa phương sau sáp nhập cũng như tại tỉnh Tây Ninh diễn ra trong bối cảnh nhiều nhiệm vụ chính trị được triển khai đồng thời và chuyển đổi số mạnh mẽ. Với vai trò xung kích, báo chí địa phương cũng từng bước chuyển mạnh sang phương thức làm báo đa nền tảng.

Công nhân lắp ráp đèn năng lượng mặt trời để thắp sáng đường tuần tra biên giới tỉnh Tây Ninh.

Thắp sáng đường tuần tra biên giới

Từ những tuyến đường còn thiếu ánh sáng nơi phên dậu Tổ quốc, chương trình “Chung tay thắp sáng biên giới” tại Tây Ninh đã huy động nguồn lực nhà nước và xã hội để triển khai hệ thống chiếu sáng đường tuần tra biên giới.

Bệnh viện đa khoa khu vực Hóc Môn đồng hành cùng bốn trạm y tế.

Bệnh viện tăng năng lực cho trạm y tế

Ngành y tế Thành phố Hồ Chí Minh vừa kết nối các bệnh viện trên địa bàn với 168 trạm y tế ở xã, phường, đặc khu nhằm gắn hỗ trợ chuyên môn với đào tạo tại chỗ và chăm sóc người dân liên tục.

Vị trí Hầm Đất, Bến Đầm, nơi được Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh chấp thuận chọn đặt nhà máy xử lý rác Côn Đảo.

Đổi vị trí xây nhà máy rác để bảo tồn rừng Côn Đảo

Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành các quyết định liên quan vị trí xây dựng nhà máy xử lý rác tại Côn Đảo. Địa điểm mới được chọn làm nhà máy vừa bảo đảm mục tiêu giữ tỷ lệ che phủ rừng của Côn Đảo, vừa không lo ngại ô nhiễm môi trường, bảo đảm hiệu quả kinh tế.

Đại biểu chụp ảnh lưu niệm. (Ảnh: ULAW)

Từ thành tựu đổi mới đến yêu cầu phát triển mới

40 năm là khoảng thời gian đủ dài để kiểm nghiệm một đường lối phát triển, đồng thời cho phép giới nghiên cứu đánh giá những giá trị đã được khẳng định, những vấn đề còn bỏ ngỏ và những yêu cầu mới đang đặt ra.