Đồng Nai hành động để hiện thực hóa Net Zero

Quyết tâm theo đuổi mục tiêu phát triển xanh, bền vững, thực hiện cam kết của Chính phủ đối với Công ước tại hội nghị COP26 và COP28, tỉnh Đồng Nai tiên phong xây dựng và thực hiện Đề án giảm thiểu khí carbon trên địa bàn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đó cũng là mục đích của Hội nghị chuyên đề “Xu hướng Net Zero của thế giới và định hướng phát triển xanh, bền vững tỉnh Đồng Nai” do Tỉnh ủy Đồng Nai tổ chức ngày 26/3.
Net Zero đang trở thành sự đồng thuận trên toàn cầu.
Net Zero đang trở thành sự đồng thuận trên toàn cầu.

Tỉnh Đồng Nai đã phê duyệt Đề án, xây dựng chương trình hành động để xác lập những công việc phải làm của các chủ thể doanh nghiệp, người dân, chính quyền nhằm đạt được mục tiêu giảm thiểu phát thải tiến đến Net Zero. Tất cả các mục tiêu này đòi hỏi có cùng một nhận thức để cùng hành động thiết thực.

Net Zero là xu hướng không thể đảo ngược

Với quy mô kinh tế lớn thứ tư cả nước, trên địa bàn tỉnh Đồng Nai hiện có hơn 53.000 doanh nghiệp đang hoạt động, trong đó có trên 1.600 dự án vốn đầu tư nước ngoài (FDI) và hơn 1.000 dự án đầu tư trong nước. Tốc độ công nghiệp hóa, đô thị hóa nhanh kéo theo đòi hỏi rất nhiều nỗ lực giữ gìn, bảo vệ môi trường phát triển bền vững, nhất là thúc đẩy mạnh mẽ hơn đối với phát triển xanh.

Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh khẳng định quyết tâm cùng với các đối tác đồng hành trong thực hiện cam kết của Việt Nam trong Công ước khung về biến đổi khí hậu. Điều này thể hiện trùng hợp, rõ nét trong các định hướng phát triển của Đảng bộ tỉnh 2 nhiệm kỳ gần đây và dự thảo quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Theo đó, tỉnh xác định phát triển theo hướng bền vững, đặt mục tiêu giảm lượng phát thải khí nhà kính về 0 - “Net-Zero” vào năm 2050.

Toàn bộ lãnh đạo chủ chốt 3 cấp tỉnh Đồng Nai và đại diện nhiều doanh nghiệp đầu tư trong và ngoài nước tham dự hội nghị.

Toàn bộ lãnh đạo chủ chốt 3 cấp tỉnh Đồng Nai và đại diện nhiều doanh nghiệp đầu tư trong và ngoài nước tham dự hội nghị.

Hội nghị hôm nay được tổ chức trực tiếp tại đầu cầu Tỉnh ủy và trực tuyến đến các đảng bộ trực thuộc, thu hút số lượng đại biểu quan tâm, tham dự đông đảo cho thấy tầm quan trọng của vấn đề này. Đây là dịp để đội ngũ cán bộ chủ chốt từ tỉnh đến cơ sở, đại diện cộng đồng doanh nghiệp lĩnh hội những thông tin cần thiết, có giá trị từ phía các chuyên gia, tổ chức khu vực và quốc tế, các nhà nghiên cứu trong và ngoài nước về mục tiêu, giải pháp và kinh nghiệm quốc tế trong phát triển kinh tế xanh, bền vững và giảm phát thải carbon.

Từ đó, đề xuất các tham vấn về định hướng, giải pháp tổng thể phù hợp với hoàn cảnh, điều kiện và ưu tiên của tỉnh Đồng Nai, góp phần triển khai hiệu quả Đề án giảm thiểu khí carbon đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Chuyên gia chia sẻ xu hướng tăng trưởng xanh của Hoa Kỳ và các nước trên thế giới.

Chuyên gia chia sẻ xu hướng tăng trưởng xanh của Hoa Kỳ và các nước trên thế giới.

Nhiều ý kiến sôi nổi trao đổi sâu về các giải pháp nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của kinh tế tỉnh Đồng Nai, bao gồm thông qua việc tạo ra hệ thống sản xuất carbon thấp, đổi mới sáng tạo, ứng dụng hiệu quả của cách mạng công nghiệp 4.0, hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ tiếp cận các nguồn tài chính xanh, lâu dài và bền vững; kinh nghiệm về chuyển đổi kinh tế, năng lượng, tiếp cận công nghệ xanh cũng như cách thức xử lý các tác động xã hội của quá trình chuyển đổi.

Đồng thời, thảo luận các cơ chế chính sách ưu tiên, hỗ trợ cần thiết để thu hút đầu tư cho các dự án xanh, đặc biệt là trong các dự án đòi hỏi mức đầu tư ban đầu cao do quy mô và độ phức tạp của các công nghệ mới. Đây cũng là cơ hội tìm kiếm giải pháp, lộ trình chuyển đổi cho các dự án đang hoạt động để từng bước xanh hóa sản xuất, chuyển đổi công nghệ ở Đồng Nai.

Thống nhất từ nhận thức đến hành động

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai quán triệt đối với hệ thống chính trị toàn tỉnh, nhất là vị trí lãnh đạo, phải hiểu rõ: Net Zero là mục tiêu dài hạn mà sớm muộn tất cả các địa phương, các ngành, lĩnh vực đều phải làm, ai đi tiên phong sẽ hưởng lợi trước, mở ra nhiều cơ hội cho doanh nghiệp, người dân.

Với mong muốn thống nhất cao trong ý chí và hành động, Tỉnh ủy Đồng Nai mời các chuyên gia chuyên sâu về vấn đề này của trong khu vực cũng như trên thế giới để nâng cao kiến thức cho đội ngũ cán bộ, xây dựng nhận thức chung để cùng hành động.

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh khẳng định quyết tâm chính trị lâu dài của lãnh đạo tỉnh Đồng Nai trong lộ trình hiện thực hóa mục tiêu Net Zero.

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh khẳng định quyết tâm chính trị lâu dài của lãnh đạo tỉnh Đồng Nai trong lộ trình hiện thực hóa mục tiêu Net Zero.

Phát triển xanh, bảo vệ môi trường, giảm phát thải là những mục tiêu toàn cầu đang vươn tới. Chính phủ Việt Nam cam kết đến năm 2050 phải đạt được mục tiêu đó, nên trách nhiệm của các địa phương, trong đó có Đồng Nai là phải nỗ lực để thực hiện.

Tỉnh Đồng Nai đã phê duyệt Đề án, xây dựng chương trình hành động để xác lập những công việc phải làm của các chủ thể doanh nghiệp, người dân, chính quyền nhằm đạt được mục tiêu giảm thiểu phát thải tiến đến Net Zero. Tất cả các mục tiêu này đòi hỏi có cùng một nhận thức để cùng hành động.

Hội nghị được tổ chức trực tuyến từ Tỉnh ủy Đồng Nai đến các đảng bộ trực thuộc.

Hội nghị được tổ chức trực tuyến từ Tỉnh ủy Đồng Nai đến các đảng bộ trực thuộc.

Theo người đứng đầu Đảng bộ tỉnh, hiện nay hơn 2.600 doanh nghiệp tại Đồng Nai đang phát thải, sắp tới sẽ thu hút thêm 1.000 doanh nghiệp nữa, thì cộng đồng doanh nghiệp phải thay đổi công nghệ, hiệu quả sản xuất để giảm phát thải và khi phát thải thì phải có khối lượng bù trừ lại phần ô nhiễm đó. Tất cả việc này, doanh nghiệp, người dân làm nông nghiệp, địa phương phải nêu cao nỗ lực để tạo ra sự thay đổi có lợi cho sự phát triển bền vững.

Có thể bạn quan tâm

Thành phố Đồng Nai hiện có khoảng 1,4 triệu công nhân.

Đồng Nai nỗ lực để “không ai bị bỏ lại phía sau”

Bảo đảm an sinh xã hội để mỗi người dân đều được thụ hưởng thành quả là một trong những nhiệm vụ hàng đầu được cả hệ thống chính trị thành phố Đồng Nai ưu tiên thực hiện. Trong đó, với một thành phố “thủ phủ” công nghiệp thì việc nâng cao đời sống vật chất, tinh thần công nhân, góp phần quan trọng để phát triển nhanh, bền vững.

Các đối tượng lừa đảo ông K. mua đồng đen giả.

Những chiêu trò lừa đảo bán đồng đen

Những cục đồng đen, đá thiên thạch thực chất là “đồ dỏm” nhưng vẫn lừa được một số người. Các vụ mua bán đá giả mạo đều kết thúc bằng lừa lọc, cướp giật nhưng nhiều người vẫn nhẹ dạ ném sự an toàn, tiền bạc vào cục sắt vô tri.

Chủ tịch Hội đồng thành viên EVNSPC Lê Văn Trang thăm và động viên cán bộ, kỹ sư, công nhân thi công tại dự án điện dịp Lễ 30/4 và 1/5.

Đồng bộ nhiều giải pháp để tăng năng lực cung ứng điện cho miền nam

Trong bối cảnh nhu cầu điện tăng trưởng mạnh mẽ cùng áp lực từ biến đổi khí hậu và các đợt nắng nóng cực đoan, ngành điện miền nam đã và đang triển khai hàng loạt giải pháp đồng bộ nhằm bảo đảm cung ứng điện ổn định, phục vụ phát triển kinh tế-xã hội và đời sống người dân.

Lãnh đạo thành phố Đồng Nai khảo sát để quy hoạch lại, tạo không gian phát triển cho phường Trảng Dài.

Đồng Nai tái thiết nơi “làng không ra làng, phường không ra phường”

Trong ngày thứ hai sau khi trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, lãnh đạo thành phố Đồng Nai đã khảo sát thực tế, tìm giải pháp để tái thiết không gian phát triển cho phường Trảng Dài, nơi từng xảy ra điểm nóng xây dựng trái phép, gây nên nhiều hệ lụy dai dẳng, được ví như “làng không ra làng, phường không ra phường”.

Lãnh đạo xã Phú Riềng thăm thương binh 1/4 Nguyễn Khắc Hoành, tỷ lệ tổn thương cơ thể 81%.

Đồng Nai: Nhiều hoạt động ý nghĩa nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước

Là địa phương giàu truyền thống cách mạng, tiếp nối đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc, thời gian qua, các cấp, ngành ở Đồng Nai đặc biệt quan tâm đến công tác chăm lo người có công và chăm sóc di tích lịch sử. Những công tác này luôn được địa phương ưu tiên, khẳng định là trách nhiệm của thế hệ hôm nay.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.