Đồng Nai đẩy nhanh tiến độ các công trình trọng điểm ngay từ đầu năm

Ngày 2/1, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu, trọng tâm và đẩy nhanh tiến độ các công trình trọng điểm trên địa bàn tỉnh năm 2024. Đây là động thái thể hiện quyết tâm chính trị cao của tỉnh Đồng Nai trong việc khắc phục những tồn tại, đẩy nhanh tiến độ các công trình trọng điểm ngay từ những ngày đầu năm.
Đại diện lãnh đạo các sở ký kết giao ước thi đua giải ngân vốn đầu tư công, thu ngân sách năm 2024.
Đại diện lãnh đạo các sở ký kết giao ước thi đua giải ngân vốn đầu tư công, thu ngân sách năm 2024.

Quyền Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai Võ Tấn Đức cho biết, trong năm 2023 vừa qua, tỉnh có 23 chỉ tiêu đạt và vượt, 8 chỉ tiêu không đạt.

Do đó, đề nghị ngay từ những ngày đầu năm 2024, các cấp, các ngành, địa phương phải nâng cao tinh thần trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ, năng động, sáng tạo, chung sức, nỗ lực phấn đấu thực hiện hoàn thành và vượt mức các chỉ tiêu đề ra trong năm 2024. Đặc biệt, là tập trung đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án trọng điểm, góp phần thúc đẩy phát kinh tế-xã hội.

Quyền Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai Võ Tấn Đức phát biểu tại hội nghị.

Quyền Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai Võ Tấn Đức phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, đại diện Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai đã quán triệt các chỉ thị chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2024, gồm: đẩy nhanh công tác giải ngân đầu tư công năm 2024; đẩy nhanh tiến độ triển khai các công trình trọng điểm trên địa bàn; đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án, công trình; tập trung công tác thu chi ngân sách năm 2024; quản lý quy hoạch, quản lý xây dựng; chỉnh trang đô thị Biên Hòa, Long Khánh và các thị trấn trên địa bàn tỉnh.

Đây là lần đầu tiên Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai đồng loạt ban hành các chỉ thị để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo ngay từ đầu năm. Qua đó, thể hiện sự đổi mới, quyết tâm cao trong việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Quang cảnh hội nghị.

Quang cảnh hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Hồ Thanh Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đồng Nai đề nghị các cấp, các ngành tập trung lãnh đạo chỉ đạo, ưu tiên một số nhiệm vụ trọng tâm để thúc đẩy giải ngân đầu tư công năm 2024.

Trong đó, hoàn chỉnh các thủ tục triển khai đầu tư các dự án, công trình trọng điểm theo Nghị quyết của Tỉnh ủy đã đề ra (bao gồm 22 dự án đầu tư công và 7 dự án đầu tư ngoài ngân sách) và 27 chuỗi dự án ưu tiên đầu tư được xác định trong Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đồng Nai Hồ Thanh Sơn yêu cầu, trong phân bổ vốn đầu tư công phải khoa học, có tính khả thi cao, theo nguyên tắc tách dự án bồi thường, giải phóng mặt bằng và dự án thi công; bảo đảm dự án nào có ít nhất 75% mặt bằng đất sạch mới được bố trí vốn triển khai thi công, xây dựng và tuyệt đối không bố trí vốn cho các dự án chưa có đất sạch.

Đồng chí Hồ Thanh Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đồng Nai phát biểu chỉ đạo.

Đồng chí Hồ Thanh Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đồng Nai phát biểu chỉ đạo.

Cùng với đó, khẩn trương xây dựng các dự án tái định cư đáp ứng đủ nhu cầu cho kế hoạch đầu tư công trung hạn, xây dựng kế hoạch khai thác nguồn đất san lấp, quy hoạch mỏ vật liệu xây dựng phục vụ các công trình, dự án của tỉnh.

Đối với công tác thu, chi ngân sách năm 2024, xác định rõ đây là chỉ tiêu pháp lệnh, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp, cần phải đưa vào tiêu chí đánh giá thi đua, đánh giá năng lực điều hành của người đứng đầu.

Về công tác lập quy hoạch đô thị-chỉnh trang đô thị, lãnh đạo Tỉnh ủy Đồng Nai lưu ý, từng cấp ủy, lãnh đạo các địa phương chủ động tập trung lập quy hoạch đô thị phủ kín toàn bộ các đô thị trên địa bàn: “Chúng ta phải xác định công tác quy hoạch-chỉnh trang đô thị là bộ mặt của địa phương mình, danh dự của người lãnh đạo địa phương, uy tín của cấp ủy đảng địa phương mình”, đồng chí Hồ Thanh Sơn nói.

Dịp này, lãnh đạo các sở, ngành, địa phương, chủ đầu tư đã ký kết giao ước thi đua giải ngân đầu tư công và thu ngân sách năm 2024.

Có thể bạn quan tâm

Thành phố Đồng Nai hiện có khoảng 1,4 triệu công nhân.

Đồng Nai nỗ lực để “không ai bị bỏ lại phía sau”

Bảo đảm an sinh xã hội để mỗi người dân đều được thụ hưởng thành quả là một trong những nhiệm vụ hàng đầu được cả hệ thống chính trị thành phố Đồng Nai ưu tiên thực hiện. Trong đó, với một thành phố “thủ phủ” công nghiệp thì việc nâng cao đời sống vật chất, tinh thần công nhân, góp phần quan trọng để phát triển nhanh, bền vững.

Các đối tượng lừa đảo ông K. mua đồng đen giả.

Những chiêu trò lừa đảo bán đồng đen

Những cục đồng đen, đá thiên thạch thực chất là “đồ dỏm” nhưng vẫn lừa được một số người. Các vụ mua bán đá giả mạo đều kết thúc bằng lừa lọc, cướp giật nhưng nhiều người vẫn nhẹ dạ ném sự an toàn, tiền bạc vào cục sắt vô tri.

Chủ tịch Hội đồng thành viên EVNSPC Lê Văn Trang thăm và động viên cán bộ, kỹ sư, công nhân thi công tại dự án điện dịp Lễ 30/4 và 1/5.

Đồng bộ nhiều giải pháp để tăng năng lực cung ứng điện cho miền nam

Trong bối cảnh nhu cầu điện tăng trưởng mạnh mẽ cùng áp lực từ biến đổi khí hậu và các đợt nắng nóng cực đoan, ngành điện miền nam đã và đang triển khai hàng loạt giải pháp đồng bộ nhằm bảo đảm cung ứng điện ổn định, phục vụ phát triển kinh tế-xã hội và đời sống người dân.

Lãnh đạo xã Phú Riềng thăm thương binh 1/4 Nguyễn Khắc Hoành, tỷ lệ tổn thương cơ thể 81%.

Đồng Nai: Nhiều hoạt động ý nghĩa nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước

Là địa phương giàu truyền thống cách mạng, tiếp nối đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc, thời gian qua, các cấp, ngành ở Đồng Nai đặc biệt quan tâm đến công tác chăm lo người có công và chăm sóc di tích lịch sử. Những công tác này luôn được địa phương ưu tiên, khẳng định là trách nhiệm của thế hệ hôm nay.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh hướng tới nhu cầu thực. (Ảnh: PV)

Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh sàng lọc thanh khoản gắn liền với nhu cầu thực

Kinh tế Việt Nam quý I/2026 đạt tăng trưởng GDP 7,8%. Đặc biệt, dòng vốn FDI giải ngân đạt 5,4 tỷ USD - mức cao nhất trong 3 tháng đầu năm kể từ 2021. Điều này không chỉ khẳng định niềm tin của nhà đầu tư quốc tế mà còn bảo đảm nhu cầu bền vững cho các phân khúc bất động sản công nghiệp, văn phòng và căn hộ dịch vụ.