Động lực mới để Nam Định phát triển mạnh mẽ, toàn diện

Sáng 10/8, phát biểu tại Hội nghị công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025 tỉnh Nam Định, Chủ tịch Quốc hội bày tỏ tin tưởng: Với khát vọng ý chí vươn lên mạnh mẽ và sự đoàn kết, thống nhất cao của cả hệ thống chính trị, Nam Định sẽ thực hiện thành công việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã; giữ vững và duy trì sự ổn định để phát triển kinh tế-xã hội nhanh, toàn diện, bền vững.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. (Ảnh: DUY LINH)
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. (Ảnh: DUY LINH)

Chủ tịch Quốc hội bày tỏ mong muốn tỉnh sớm hoàn thành mục tiêu là tỉnh phát triển khá của cả nước là một trong những trung tâm phát triển quan trọng của Vùng nam đồng bằng sông Hồng, như lời căn dặn của Bác Hồ kính yêu khi về thăm Nam Định: “Xây dựng tỉnh Nam Định thành một tỉnh giàu mạnh, làm kiểu mẫu cho toàn miền bắc”.

Tạo động lực phát triển mới

Chủ tịch Quốc hội nêu rõ: Định hướng phát triển đất nước giai đoạn 2021-2030 đặt ra nhiệm vụ "Xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa trong sạch, vững mạnh, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, vì nhân dân phục vụ và vì sự phát triển của đất nước" và yêu cầu về "xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả", trong đó, việc sắp xếp đơn vị hành chính là một nhiệm vụ quan trọng.

Việc Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết nói trên đối với tỉnh Nam Định nhằm tập trung nguồn lực, phát huy tiềm năng, lợi thế, mở rộng không gian phát triển, tăng cường liên kết vùng; thu hút đầu tư, tạo động lực phát triển mới, thúc đẩy tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.

Bên cạnh đó, việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã sẽ tạo cân đối, hài hòa hơn trong phân bố dân cư, góp phần tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị và nâng cao chất lượng, trách nhiệm công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, phục vụ tốt hơn cho doanh nghiệp và người dân, nhất là trong bối cảnh Trung ương đang đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, trao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm của chính quyền địa phương.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các đại biểu dự hội nghị. (Ảnh: DUY LINH)
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các đại biểu dự hội nghị. (Ảnh: DUY LINH)

Việc sắp xếp đơn vị hành chính là công việc khó, nhạy cảm, phức tạp, tác động lớn đến tổ chức và hoạt động của các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị, của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và tư tưởng, tâm lý, vấn đề khác biệt về văn hóa, phong tục tập quán hình thành từ lâu đời của nhân từng địa phương.

Chủ tịch Quốc hội ghi nhận và đánh giá cao: Trong bối cảnh đó, thực hiện nghiêm chỉ đạo của Trung ương, Quốc hội, Chính phủ, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã có nhiều cuộc làm việc, gặp gỡ với các đối tượng chịu sự tác động, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm cao, tiến hành bài bản, khoa học, chắc chắn từng bước theo trình tự, thủ tục, hướng dẫn của Trung ương và bảo đảm chất lượng, tiến độ theo đúng kế hoạch đã đề ra; tạo sự thống nhất trong cán bộ, đảng viên và sự đồng thuận, ủng hộ của nhân dân dân.

Chủ tịch Quốc hội yêu cầu Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Nam Định đã quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm, tiến hành dân chủ, công khai, minh bạch, khách quan; phù hợp các quy hoạch, đáp ứng yêu cầu phát triển và phát huy hiệu quả nguồn lực của Nhà nước và xã hội, tạo không gian phát triển mới, giá trị mới.

Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Nam Định đã quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm, tiến hành dân chủ, công khai, minh bạch, khách quan; phù hợp các quy hoạch, đáp ứng yêu cầu phát triển và phát huy hiệu quả nguồn lực của Nhà nước và xã hội, tạo không gian phát triển mới, giá trị mới.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn

Tiếp tục nỗ lực, quyết tâm cao để tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết số 1104 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội trên địa bàn tỉnh đảm bảo tiến độ, đúng với chủ trương của Đảng, pháp luật Nhà nước, trong thời gian tới, Chủ tịch Quốc hội đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể tiếp tục đoàn kết thống nhất, nỗ lực, quyết tâm cao hơn nữa.

Theo Chủ tịch Quốc hội, cần tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền Nghị quyết 1104, nhất là các quy định, hướng dẫn về chế độ chính sách của Nhà nước về sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã để cán bộ, đảng viên và nhân dân hiểu rõ, đồng thuận, và tích cực triển khai thực hiện.

Nhấn mạnh việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy của các cơ quan, tổ chức đảm bảo nguyên tắc thống nhất tổ chức Đảng, các cơ quan, tổ chức cùng cấp, Chủ tịch Quốc hội lưu ý thực hiện tốt nhiệm vụ này để đáp ứng yêu cầu chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh DUY LINH)
Quang cảnh hội nghị. (Ảnh DUY LINH)

Chủ tịch Quốc hội đề nghị tỉnh thường xuyên, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, trong đó đặc biệt chú ý các trường hợp dôi dư khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính để có phương án “thấu tình, đạt lý” giải quyết, hỗ trợ phù hợp điều kiện thực tế của địa phương…

Thường xuyên, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, trong đó đặc biệt chú ý các trường hợp dôi dư khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính để có phương án “thấu tình, đạt lý” giải quyết, hỗ trợ phù hợp điều kiện thực tế của địa phương…

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn

Dịp này, Chủ tịch Quốc hội hoan nghênh Hội đồng nhân dân tỉnh Nam Định đã ban hành 2 nghị quyết quy định miễn thu một số phí, lệ phí và chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã dôi dư do sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị tỉnh quan tâm bố trí, quản lý, sử dụng trụ sở, tài sản công của các cơ quan, đơn vị sau sắp xếp theo đúng quy định, bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả; có biện pháp huy động các nguồn lực, tăng cường đầu tư đối với các đơn vị hành chính sau sắp xếp, đặc biệt là các đơn vị hành chính đô thị… không để xảy ra tình trạng “bỏ hoang, bỏ trống” tài sản công gây lãng phí…

Báo cáo tại Hội nghị, đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nam Định cho biết: Thực hiện sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; kế thừa kinh nghiệm và phát huy những kết quả đã đạt được trong quá trình sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2019-2021 và sắp xếp, sáp nhập thôn (xóm), tổ dân phố giai đoạn 2021-2022 trên địa bàn tỉnh; các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền các địa phương, các sở, ban, ngành trong toàn tỉnh với tinh thần: Khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm cao; với phương châm: Dễ làm trước, khó làm sau, làm đến đâu chắc đến đó, chưa chắc chắn thì tiếp tục tuyên truyền, vận động để khi thực hiện nhất định phải thành công.

Theo đó, tỉnh đã huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở, triển khai các quy trình, thủ tục thực hiện việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã vượt tiến độ đề ra, bảo đảm chất lượng theo đúng hướng dẫn và chỉ đạo của Trung ương.

Bí thư Tỉnh ủy Nam Định cho biết: Trong quá trình xây dựng, triển khai Đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025, tỉnh luôn nhận được sự quan tâm, đồng tình, ủng hộ và tham gia ý kiến góp ý của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân toàn tỉnh.

Về kết quả lấy ý kiến cử tri: Về mở rộng địa giới thành phố Nam Định, tỷ lệ đồng ý của thành phố Nam Định đạt 99,73%; với huyện Mỹ Lộc đạt 95,89%.

Về sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, đa số các đơn vị thực hiện sắp xếp, cử tri đều đồng thuận với tỷ lệ rất cao, trên 95%; có 4 đơn vị tỷ lệ cử tri nhất trí đạt 100%.

(Đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nam Định)

Có thể bạn quan tâm

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.

Việt Nam và Nhật Bản tăng cường hợp tác y tế. (Ảnh ĐẠI SỨ QUÁN NHẬT BẢN TẠI VIỆT NAM)

Viết tiếp câu chuyện của tình hữu nghị

Trên hành trình hơn 50 năm đồng hành và vun đắp quan hệ ngoại giao, Việt Nam và Nhật Bản đã đạt được nhiều bước tiến tích cực, sâu rộng trong hợp tác song phương. Những thành tựu này chính là nền tảng quan trọng để hai nước tiếp tục kiến tạo tương lai hợp tác lâu dài và bền vững.