Động lực mới cho quan hệ tốt đẹp Việt Nam-Singapore

Phát biểu trước thềm chuyến thăm chính thức Singapore của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, từ ngày 1 đến 3/12, Chủ tịch Quốc hội Singapore Seah Kian Peng nhận định: Singapore và Việt Nam chia sẻ tầm nhìn chiến lược và có sự gắn kết cấp cao bền vững. Mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước được củng cố bằng lòng tin chính trị, hợp tác chặt chẽ về kinh tế và quan hệ gần gũi giữa người dân.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn. (Ảnh: TTXVN)
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn. (Ảnh: TTXVN)

Trả lời phỏng vấn TTXVN, Chủ tịch Quốc hội Seah Kian Peng khẳng định, chuyến thăm Singapore sắp tới của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn là biểu hiện cụ thể của mối quan hệ song phương và hợp tác nghị viện tốt đẹp giữa Singapore và Việt Nam. Chuyến thăm tiếp nối các hoạt động trao đổi cấp cao thường xuyên giữa hai nước, sau các chuyến thăm quan trọng trong năm 2023 của Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long Thủ tướng Phạm Minh Chính, đồng thời tiếp động lực mới cho hợp tác nghị viện hai nước.

Trải qua nửa thế kỷ thiết lập quan hệ ngoại giao, nhất là sau khi được nâng cấp lên Đối tác chiến lược năm 2013, quan hệ Việt Nam-Singapore ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả, thực chất. Hai nước hiện là đối tác quan trọng hàng đầu của nhau trong nhiều lĩnh vực, từ thương mại và đầu tư tới ngoại giao, an ninh, quốc phòng. Các chuyên gia, nhà ngoại giao có chung nhận định rằng, chuyến thăm chính thức Singapore của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn sẽ tiếp thêm xung lực, thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ hai nước.

Chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn diễn ra vào thời điểm quan trọng, khi Việt Nam bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam và Singapore đang tạo thêm giá trị bằng cách phát huy thế mạnh thông qua chiến lược hợp tác đầu tư. Sự hợp tác giữa Quốc hội hai nước tạo động lực rất lớn cho hợp tác và đầu tư hai nước trong một số lĩnh vực trọng điểm.

Chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn diễn ra vào thời điểm quan trọng, khi Việt Nam bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam và Singapore đang tạo thêm giá trị bằng cách phát huy thế mạnh thông qua chiến lược hợp tác đầu tư.

Theo Đại sứ Việt Nam tại Singapore Mai Phước Dũng, tiếp theo các chuyến thăm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước tới Singapore, chuyến thăm lần này của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thể hiện sự toàn diện trong quan hệ ngoại giao giữa hai nước trên các kênh Đảng, Nhà nước và Nghị viện. Chuyến thăm góp phần củng cố và làm sâu sắc mối quan hệ tốt đẹp giữa Việt Nam và Singapore, trong đó có hợp tác giữa Quốc hội hai nước.

Đại sứ Mai Phước Dũng cho biết, qua chuyến thăm này, các nhà lãnh đạo nghị viện hai nước thảo luận các biện pháp tăng cường hợp tác thực chất, hiệu quả hơn, góp phần thúc đẩy các doanh nghiệp hai nước tăng đầu tư vào thị trường của nhau. Hai nước tiếp tục thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư ngày càng sâu rộng và hiệu quả, mở rộng mô hình Khu Công nghiệp Việt Nam-Singapore (VSIP), tăng cường hợp tác về năng lượng sạch, phát triển điện gió, bán dẫn... Singapore quan tâm phát triển năng lượng tái tạo, sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam và thúc đẩy các dự án hợp tác trong lĩnh vực này.

Nhận định về tiềm năng hợp tác đầu tư, đặc biệt trong lĩnh vực công nghệ sản xuất tiên tiến, Phó Giáo sư Vũ Minh Khương, giảng viên Trường Chính sách Công Lý Quang Diệu, cho rằng Việt Nam và Singapore thu hút đầu tư quốc tế, đặc biệt trong những ngành công nghệ cao như năng lượng mới, bán dẫn và sinh học. Việt Nam có khả năng tiến rất nhanh trong việc hiện đại hóa nền kinh tế.

Hợp tác về công nghệ sản xuất tiên tiến, đổi mới sáng tạo cũng là điểm nhấn trong quan hệ Việt Nam-Singapore, với điển hình là hợp tác giữa Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia (NIC) của Việt Nam và Trung tâm Công nghệ và tái sản xuất tiên tiến (ARTC) của Singapore. Theo ông Chris Leck, Giám đốc phụ trách Quan hệ đối tác của Cơ quan Khoa học, Công nghệ và Nghiên cứu (ASTAR) của Singapore, Việt Nam là nền kinh tế đang phát triển nhanh chóng ở Đông Nam Á. Việt Nam và Singapore có quan hệ đối tác chặt chẽ. Đây là cơ sở để ARTC thúc đẩy hợp tác mạnh mẽ hơn nữa với đối tác Việt Nam trong nhiều lĩnh vực.

Có thể bạn quan tâm

Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031

Chiều 5/12, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Hưng Yên tổ chức các hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu kết luận cuộc họp. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Xây dựng giải pháp tổng thể phòng, chống sụt lún, sạt lở, ngập úng, hạn hán, xâm nhập mặn vùng Đồng bằng sông Cửu Long

Chiều 5/12, tại Trụ sở Chính phủ, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chủ trì cuộc họp của Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ và Thường trực Chính phủ cho ý kiến về Đề án phòng, chống sụt lún, sạt lở, ngập úng, hạn hán, xâm nhập mặn vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Khách du lịch tham quan Hoàng cung ở thủ đô Bangkok, Thái Lan. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Điện mừng Quốc khánh Thái Lan

Nhân dịp kỷ niệm Quốc khánh Vương quốc Thái Lan, ngày 5/12, Chủ tịch nước Lương Cường đã gửi điện mừng đến Nhà vua Maha Vajiralongkorn.

Ban Chấp hành Tây Ninh Tỉnh đoàn Tây Ninh khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt Đại hội.

Thanh niên Tây Ninh “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”

Với khẩu hiệu hành động “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”, Đoàn Thanh niên các cấp của Tây Ninh, nhiệm kỳ 2025-2030 sẽ tiếp tục khẳng định “Bản lĩnh-Trí tuệ-Tiên phong-Sáng tạo-Tình nguyện vì cộng đồng”, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Tỉnh ủy trong nhiệm kỳ mới.

Đồng chí Ngô Đông Hải, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phát biểu ý kiến tại Tọa đàm.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục lý luận chính trị trong trường học

Ngày 5/12, tại Trường đại học Y Dược Cần Thơ, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phối hợp Thành ủy Cần Thơ tổ chức Tọa đàm khoa học với chủ đề “Đổi mới căn bản, toàn diện chương trình, giáo trình lý luận chính trị, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục trong tình hình mới”.

Quang cảnh Đại hội.

Sức trẻ Ninh Bình chung tay kiến tạo tương lai

Trong hai ngày 4-5/12, Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Ninh Bình lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã diễn ra sôi nổi, tập trung thảo luận, đánh giá toàn diện kết quả công tác Đoàn, phong trào thanh thiếu nhi giai đoạn 2022-2025; chỉ ra những tồn tại, hạn chế và đề ra mục tiêu, giải pháp cho nhiệm kỳ mới.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ. (Ảnh: Trần Hải)

Xây dựng chính sách vượt trội, cạnh tranh để thí điểm một số khu thương mại tự do

Sáng 5/12, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ để cho ý kiến về đề án khu thương mại tự do chuẩn bị trình cấp có thẩm quyền và về đề xuất cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia tại Khu kinh tế Dung Quất (Quảng Ngãi).

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng trao bằng công nhận đạt chuẩn mức 1 cho Trường Chính trị Lê Duẩn.

Quảng Trị: Trường Chính trị Lê Duẩn được công nhận đạt chuẩn mức 1

Ngày 5/12, Tỉnh ủy Quảng Trị phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức lễ đón bằng công nhận Trường Chính trị Lê Duẩn tỉnh Quảng Trị đạt chuẩn mức 1. Đây là dấu mốc đánh dấu bước phát triển mới của trường và bước tiến chiến lược trong đào tạo đội ngũ cán bộ địa phương của Quảng Trị trong giai đoạn mới. 

Toàn cảnh Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân trong nhiệm kỳ mới tại Khánh Hòa

Ngày 5/12, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Tham dự có đại diện Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh cùng 388 đại biểu, đại diện các tầng lớp nhân dân, dân tộc, tôn giáo trong tỉnh.

Đại biểu hai nước Việt Nam-Lào tham dự Hội đàm. (Ảnh: Xuân Tú/TTXVN)

Việt Nam-Lào tăng cường trao đổi thông tin khoa học lý luận

Chiều 4/12, tại thủ đô Viêng Chăn, Đoàn đại biểu cấp cao Hội đồng Lý luận Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam do Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng dẫn đầu đã có cuộc hội đàm với Đoàn Hội đồng Lý luận Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào do Tiến sĩ Khamphanh Kheuyavong làm Trưởng đoàn.