Động lực làm sâu sắc hơn quan hệ Việt Nam-Belarus

Tổng Bí thư Tô Lâm cùng Phu nhân và đoàn cấp cao Việt Nam sẽ đến Belarus trong chặng dừng chân cuối cùng của chuyến thăm cấp nhà nước và cấp chính thức đến 4 nước Kazakhstan, Azerbaijan, Liên bang Nga và Belarus. Nhân dịp này, trả lời phỏng vấn của phóng viên TTXVN tại SNG, Đại sứ Việt Nam tại Belarus Nguyễn Văn Ngự đánh giá chuyến thăm tạo động lực mới để làm sâu sắc hơn nữa quan hệ song phương tốt đẹp.
Đại sứ Việt Nam tại Belarus Nguyễn Văn Ngự trả lời phỏng vấn phóng viên TTXVN tại SNG. (Ảnh: TTXVN)
Đại sứ Việt Nam tại Belarus Nguyễn Văn Ngự trả lời phỏng vấn phóng viên TTXVN tại SNG. (Ảnh: TTXVN)

Phóng viên: Thưa Đại sứ, Việt Nam và Belarus thiết lập quan hệ ngoại giao từ ngày 24/1/1992 và đã luôn duy trì mối quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt. Hai nước thường xuyên trao đổi đoàn và tiếp xúc cấp cao. Cấp cao nhất là tới đây Tổng Bí thư Tô Lâm sẽ thăm cấp nhà nước tới Belarus. Xin Đại sứ cho biết về ý nghĩa của mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam và Belarus trong sự phát triển của đất nước?

Đại sứ Việt Nam tại Belarus Nguyễn Văn Ngự: Đất nước ta đã giành được những thắng lợi to lớn trong cuộc đấu tranh giành độc lập, thống nhất đất nước và xây dựng chủ nghĩa xã hội, đặc biệt trong gần 40 năm qua kể từ khi thực hiện công cuộc Đổi mới do Đảng ta khởi xướng.

Có được những thành tựu đó, bên cạnh việc phát huy nội lực, ý chí quật cường, lòng yêu nước, ý chí vươn lên của dân tộc, chúng ta luôn trân trọng và không bao giờ quên sự ủng hộ, giúp đỡ vô tư của bạn bè quốc tế, trong đó có nhân dân Belarus. Chính mối quan hệ có cội nguồn từ thời Xô Viết, có bước phát triển quan trọng sau các chuyến thăm của Chủ tịch Hồ Chí Minh đến Belarus vào các năm 1957 và 1961, sự giúp đỡ của các cán bộ, chuyên gia Belarus trong cuộc chiến đấu bảo vệ Tổ quốc và xây dựng đất nước ta sau đó cũng như việc Belarus giúp ta đào tạo hàng ngàn sinh viên, nghiên cứu sinh, công nhân là những người đã và đang góp phần vào công cuộc xây dựng đất nước ta, việc ta và Belarus có quan điểm tương đồng, thường xuyên tham vấn, phối hợp trên các diễn đàn quốc tế đã đặt nền tảng cho việc tăng cường, củng cố quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa hai nước.

Chúng ta cũng ghi nhận, đánh giá cao những sự trợ giúp của Belarus dành cho Việt Nam khi gửi sang ta các trang thiết bị kỹ thuật, vật tư y tế phục vụ công tác phòng chống dịch Covid-19.

Thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ quốc tế, Việt Nam mong muốn tiếp tục tăng cường và mở rộng quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt với Belarus vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, hợp tác và phát triển, phù hợp với bối cảnh quốc tế và khu vực đang có nhiều biến đổi mạnh mẽ.

Phóng viên: Hợp tác Việt Nam và Belarus được đánh giá là có nhiều thế mạnh bổ sung cho nhau. Vậy những lĩnh vực hợp tác nào hai nước đang phát triển tốt và những lĩnh vực tiềm năng có thể được khai thác tốt hơn nữa để nâng tầm quốc gia trên quốc tế, thưa Đại sứ?

Đại sứ Việt Nam tại Belarus Nguyễn Văn Ngự: Kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao (24/01/1992) đến nay, hai nước đã duy trì, phát triển mối quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt với độ tin cậy chính trị ngày càng cao.

Hai bên thường xuyên trao đổi đoàn, đặc biệt là đoàn cấp cao, tạo nền tảng cho việc vun đắp và phát triển mối quan hệ gắn bó đã được thử thách qua thời gian.

Hai bên đã phát triển hợp tác trên nhiều lĩnh vực từ an ninh quốc phòng đến kinh tế-thương mại, văn hóa, giáo dục, khoa học công nghệ, giao lưu nhân dân, hợp tác cấp địa phương, tạo dựng khuôn khổ pháp lý gồm khoảng 50 văn kiện là điều ước quốc tế hoặc thỏa thuận giữa các bộ, ngành; 9 địa phương cấp tỉnh của Việt Nam đã thiết lập quan hệ hữu nghị và hợp tác với 6 trong tổng số 7 đơn vị hành chính cấp tỉnh của Belarus. Trên bình diện quốc tế, hai nước thường xuyên tham vấn, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn, cơ chế đa phương. Việt Nam và Belarus cũng là thành viên của Hiệp định thương mại tự do Liên minh Kinh tế Á-Âu (EAEU).

Từ sau chuyến thăm chính thức Việt Nam của nguyên Thủ tướng Roman Golovchenko vào tháng 12/2023, hai bên tiếp tục tăng cường trao đổi đoàn và tiếp xúc ở mọi cấp, phát triển và mở rộng hợp tác trên hầu hết các lĩnh vực, thảo luận các vấn đề phát sinh trong quá trình tương tác. Bước tiến mới trong hợp tác song phương là việc ký kết và đưa vào hiệu lực từ 30/1/2025 Hiệp định về miễn thị thực cho công dân mang hộ chiếu phổ thông của hai nước, qua đó mở ra nhiều cơ hội hợp tác sâu rộng trên nhiều lĩnh vực. Hiệp định này còn có ý nghĩa đặc biệt khi đây là lần đầu tiên một quốc gia châu Âu áp dụng chế độ miễn thị thực đối với công dân Việt Nam.

Tôi cho rằng những thành tựu này mới chỉ là sự khởi đầu cho một giai đoạn hợp tác song phương mới, vì tiềm năng hợp tác giữa hai nước còn rất lớn và cần được khai thác cả về chiều rộng lẫn chiều sâu, phù hợp với nguyện vọng và kỳ vọng của nhân dân hai nước, với nhu cầu và thách thức của thời đại mới.

Thí dụ như về kinh tế-thương mại, hai bên có thể tăng cường hiệu quả hoạt động của Ủy ban liên chính phủ về hợp tác kinh tế-thương mại và khoa học kỹ thuật nhằm tạo đột phá trong hợp tác kinh tế, tăng kim ngạch thương mại hai chiều vốn còn khá khiêm tốn.

Ngoài các lĩnh vực hợp tác truyền thống, có thể mở rộng sang các lĩnh vực tiềm năng khác như logistic, vận tải, kinh tế số, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo, an ninh mạng, công nghệ cao cho nông nghiệp, thực hiện hiệu quả Hiệp định thương mại tự do Việt Nam-EAEU, hỗ trợ lẫn nhau tiếp cận thị trường Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và EAEU.

Hai bên cũng có thể tăng cường các chương trình quảng bá văn hóa và lịch sử, tổ chức Ngày Văn hóa tại hai nước, tăng cường trao đổi các đoàn văn hóa, thể thao, nghệ thuật. Một hướng đi triển vọng nữa là khai thác tiềm năng du lịch sau khi Hiệp định miễn thị cho người mang hộ chiếu phổ thông đã có hiệu lực và các doanh nghiệp hàng không đang thảo luận về khả năng mở đường bay trực tiếp giữa hai nước.

Một lĩnh vực hợp tác khác có thể thúc đẩy là phối hợp giải quyết các thách thức an ninh truyền thống và phi truyền thống như dịch bệnh, biến đổi khí hậu, khủng bố, tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm mạng, an ninh lương thực, an ninh năng lượng và nguồn nước.

Phóng viên: Với quyết tâm từ cấp cao và các cấp qua chuyến thăm quan trọng này thì chúng ta có thể tin tưởng vào kết quả như thế nào sau chuyến thăm, thưa Đại sứ?

Đại sứ Việt Nam tại Belarus Nguyễn Văn Ngự: Hơn 30 năm qua, Việt Nam và Belarus đã xây dựng, vun đắp và phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác tốt đẹp trên cơ sở tin cậy, bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau vì lợi ích của nhân dân hai nước, tạo nền tảng cho sự tương tác chặt chẽ và tích cực hơn nữa trên mọi lĩnh vực. Có thể nói đây là cơ sở quan trọng để hai bên có thể xem xét đưa quan hệ lên tầm cao mới.

Tôi tin tưởng chắc chắn rằng chuyến thăm của Tổng Bí thư Tô Lâm và đoàn cấp cao Việt Nam sẽ tạo động lực mới cho việc tăng cường và mở rộng quan hệ song phương, đưa ra những định hướng làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ tốt đẹp đó, tăng cường hiệu quả các cơ chế hiện có, hình thành các cơ chế hợp tác mới, tạo cơ sở để các bộ, ban, ngành, địa phương và doanh nghiệp hai nước ngày càng hiểu rõ hơn tiềm năng của nhau, mong muốn hợp tác của nhau và sẽ tìm đến nhau thường xuyên hơn, thực chất hơn, hiệu quả hơn.

Xin cảm ơn Đại sứ vì cuộc phỏng vấn!

Có thể bạn quan tâm

"Việc khó mới bộc lộ rõ bản lĩnh, tư duy, năng lực tổ chức thực hiện và trách nhiệm của cán bộ"

"Việc khó mới bộc lộ rõ bản lĩnh, tư duy, năng lực tổ chức thực hiện và trách nhiệm của cán bộ"

Theo PGS, TS Đỗ Chí Nghĩa, khi đứng trước những vấn đề phức tạp, lợi ích đan xen, thậm chí chưa có tiền lệ, cán bộ sẽ phải lựa chọn: né tránh hay quyết đoán, đùn đẩy hay dám nhận trách nhiệm. Chính trong những tình huống như vậy, bản lĩnh, phẩm chất, thực tài, uy tín và triển vọng của cán bộ mới được bộc lộ và nhận diện rõ nét.

Đồng chí Lô May Phiệt, Bí thư Chi bộ bản Cha Lúm (ngoài cùng, bên trái sang) đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự, tham gia lực lượng Công an xã, có trình độ Cử nhân Luật. (Ảnh: TRẦN TRUNG HIẾU)

Bài 3: Xây dựng cán bộ thôn, bản “vừa hồng, vừa chuyên”

Bí thư chi bộ thôn-bản, tổ dân phố được xác định là hạt nhân lãnh đạo ở cơ sở. Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn phát triển mới, tỉnh Nghệ An đang từng bước chuẩn hóa đội ngũ cán bộ cơ sở, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng ở khu dân cư.

Sự kiện văn hóa nghệ thuật và gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Hoa Kỳ nhân chuyến thăm và làm việc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tháng 9/2026. (Ảnh: TTXVN)

Không thể nào chia cắt tinh thần “tình dân tộc-nghĩa đồng bào”

Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 2/8/2026 của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài (Nghị quyết 23) đã khẳng định tinh thần hòa hợp dân tộc, xóa bỏ định kiến, gác lại quá khứ, hướng tới tương lai. Đông đảo cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài đón nhận thông điệp ấy như lời mời cùng chung tay xây dựng đất nước.

Bài 1: Khi yêu cầu thực tiễn dẫn dắt phương thức hoạt động của Quốc hội

Bài 1: Khi yêu cầu thực tiễn dẫn dắt phương thức hoạt động của Quốc hội

Kỳ họp không thường lệ thứ nhất của Quốc hội khóa XVI không phải là kỳ họp “phát sinh”, mà cho thấy cách Quốc hội đang thích ứng với nhịp vận động của thực tiễn: chủ động hơn, linh hoạt hơn và kịp thời hơn, nhưng không vì thế mà giản lược quy trình, hạ thấp yêu cầu thẩm tra, tranh luận hay chất lượng quyết sách.

[Video] Thời sự 24h ngày 5/10/2026: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Mọi lựa chọn phải đặt lợi ích quốc gia, dân tộc, quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân lên trên hết

[Video] Thời sự 24h ngày 5/10/2026: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Mọi lựa chọn phải đặt lợi ích quốc gia, dân tộc, quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân lên trên hết

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Khai mạc Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; Khoảng 2,5 triệu người cao tuổi nhận mức trợ cấp hưu trí xã hội mới từ hôm nay; El Nino rất mạnh, nguy cơ thiếu nước lan rộng trong mùa khô 2026-2027.

Bài 1: Những người cuối cùng rời tàu C235

Bài 1: Những người cuối cùng rời tàu C235

LTS: Trong hệ thống chi viện chiến lược Bắc – Nam thời kỳ chống Mỹ, cứu nước, Đường Hồ Chí Minh trên biển là một tuyến vận tải đặc biệt, thể hiện tầm nhìn và nghệ thuật chỉ đạo quân sự tài tình của Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng.

Diễn đàn quốc tế thường niên về Quản trị công năm 2026.

Diễn đàn quốc tế thường niên về Quản trị công năm 2026

Từ ngày 5 đến 7/10, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì, Học viện Hành chính và Quản trị công tổ chức thực hiện Diễn đàn quốc tế thường niên về Quản trị công năm 2026, với chủ đề “Quản trị bao trùm trong kỷ nguyên phát triển mới: Chuyển đổi hệ thống, đổi mới sáng tạo và chính phủ sẵn sàng trước tương lai”.