Đối thoại Chính sách quốc phòng Việt Nam-Italia lần thứ 5

Ngày 2/7 tại Hà Nội, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Quốc phòng nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Ngài Matteo Perego di Cremnago, Quốc vụ khanh Quốc phòng nước Cộng hòa Italia đã đồng chủ trì Đối thoại Quốc phòng Việt Nam-Italia lần thứ 5. 

Toàn cảnh cuộc Đối thoại.
Toàn cảnh cuộc Đối thoại.

Tại Đối thoại, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến nêu rõ lập trường của Việt Nam kiên trì đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại; kiên trì chính sách quốc phòng “bốn không”.

Về vấn đề Biển Đông, quan điểm nhất quán của Việt Nam là kiên trì đấu tranh giải quyết mọi tranh chấp, bất đồng bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS) / Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) / Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC).

img-1751428532399-1751433685181-2578.jpg
Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến nêu rõ lập trường của Việt Nam kiên trì đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại; kiên trì chính sách quốc phòng “bốn không”.

Đồng chí Thứ trưởng Quốc phòng bày tỏ vui mừng thấy quan hệ hợp tác quốc phòng Việt Nam-Italia được tiếp tục củng cố và tăng cường theo hướng thiết thực, hiệu quả, phù hợp với các văn bản thỏa thuận hợp tác đã ký kết, nổi bật trên các lĩnh vực: Trao đổi đoàn, nhất là đoàn cấp cao; duy trì hiệu quả các cơ chế đối thoại tham vấn; đào tạo công nghiệp quốc phòng; gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc.

Bộ Quốc phòng Việt Nam sẵn sàng tiếp nhận quân nhân Italia tham gia Khóa Quan chức quốc phòng quốc tế tại Học viện Quốc phòng và học tiếng Việt tại Học viện Khoa học quân sự.

Đồng chí đề nghị: Thời gian tới hai bên tập trung nghiên cứu khả năng ký các văn kiện hợp tác; tiếp tục thúc đẩy trao đổi đoàn các cấp; đào tạo công nghiệp quốc phòng, gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc; nghiên cứu mở rộng các cơ chế, hình thức trao đổi, tham vấn nhằm tăng cường hiểu biết, tin cậy giữa hai bên; tiếp tục phối hợp chặt chẽ và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương, đặc biệt là Liên hợp quốc và trong khuôn khổ ASEAN-Liên minh châu Âu (EU).

Đồng chí đề nghị phía Italia có tiếng nói để EU sớm gỡ cảnh báo “thẻ vàng” IUU cho thủy sản Việt Nam; ủng hộ Việt Nam thúc đẩy hợp tác quốc phòng với EU theo Hiệp định về Thiết lập khuôn khổ tham gia của Việt Nam vào các hoạt động quản lý khủng hoảng của EU (FPA).

Đồng chí trân trọng cảm ơn và đánh giá cao sự hiện diện của Ngài Quốc vụ khanh và Phái đoàn của Bộ Quốc phòng và các nhà công nghiệp quốc phòng Italia tại Triển lãm Quốc phòng quốc tế 2024.

img-1751428599569-1751433675505-5370.jpg
Ngài Matteo Perego di Cremnago nhấn mạnh, cả Việt Nam và Italia đều chia sẻ tầm nhìn đối với tình hình thế giới, mong muốn đem lại hòa bình ổn định cho khu vực và toàn cầu, quan tâm đến sứ mệnh quốc tế cao cả.

Ngài Matteo Perego di Cremnago bày tỏ vui mừng được gặp Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến và đồng chủ trì Đối thoại, cảm ơn về sự đón tiếp nồng hậu của phía Việt Nam dành cho Đoàn. Ngài Quốc vụ khanh đánh giá cao Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam năm 2024.

Ngài Matteo Perego di Cremnago nhấn mạnh, cả Việt Nam và Italia đều chia sẻ tầm nhìn đối với tình hình thế giới, mong muốn đem lại hòa bình ổn định cho khu vực và toàn cầu, quan tâm đến sứ mệnh quốc tế cao cả cũng như phát triển công nghệ mới.

img-1751428601558-1751433678552-2499.jpg
Hai bên đã ký Biên bản Đối thoại và Ý định thư.

Chia sẻ với những nội dung mà Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến đã nêu, Ngài Matteo Perego di Cremnago cho biết, Italia có năng lực và sẵn sàng hợp tác với Việt Nam trong lĩnh vực rà phá bom mìn, đồng thời khẳng định việc quan tâm thúc đẩy quan hệ hợp tác quốc phòng với Việt Nam, mong muốn thúc đẩy hợp tác mạnh mẽ hơn nữa, có thêm những bước phát triển mới trong thời gian tới, tiến đến những bước đi thực tiễn cho quan hệ giữa hai bên.

Ngài Quốc vụ khanh tin tưởng, Đối thoại sẽ thành công tốt đẹp, góp phần tăng cường quan hệ hợp tác quốc phòng song phương giữa hai nước, qua đó, thúc đẩy mạnh mẽ Quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-Italia.

img-1751428529437-1751433684340-3500.jpg
Hai bên đã ký Biên bản Đối thoại và Ý định thư.

Kết thúc Đối thoại, hai bên đã ký Biên bản Đối thoại và Ý định thư về việc thành lập Nhóm làm việc về hợp tác song phương trong lĩnh vực trang bị quốc phòng.

Có thể bạn quan tâm

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.

Việt Nam và Nhật Bản tăng cường hợp tác y tế. (Ảnh ĐẠI SỨ QUÁN NHẬT BẢN TẠI VIỆT NAM)

Viết tiếp câu chuyện của tình hữu nghị

Trên hành trình hơn 50 năm đồng hành và vun đắp quan hệ ngoại giao, Việt Nam và Nhật Bản đã đạt được nhiều bước tiến tích cực, sâu rộng trong hợp tác song phương. Những thành tựu này chính là nền tảng quan trọng để hai nước tiếp tục kiến tạo tương lai hợp tác lâu dài và bền vững.