Chuyến thăm của Tổng Bí thư Tô Lâm thúc đẩy quan hệ Việt Nam-Belarus ngày càng gắn bó và ổn định

Trước thềm chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư Tô Lâm tới Cộng hòa Belarus, Đại sứ Cộng hòa Belarus tại Việt Nam Uladzimir Uladzimiravich Baravikou đã trả lời phỏng vấn của Báo Nhân Dân.
Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Đại sứ Cộng hòa Belarus tại Việt Nam Uladzimir Baravikou, ngày 3/7/2024. (Ảnh: TTXVN)

Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Đại sứ Cộng hòa Belarus tại Việt Nam Uladzimir Baravikou, ngày 3/7/2024. (Ảnh: TTXVN)

Phóng viên: Thưa Đại sứ, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sắp có chuyến thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Belarus. Chuyến thăm này có ý nghĩa và tầm quan trọng như thế nào đối với quan hệ song phương Việt Nam-Belarus?

Đại sứ Uladzimir Baravikou: Chuyến thăm sắp tới của Tổng Bí thư Tô Lâm là một sự kiện có ý nghĩa đặc biệt đối với Belarus và Việt Nam. Đây là kết quả của ý chí chính trị và tầm nhìn của lãnh đạo hai nước - những người kế thừa kinh nghiệm trong quá khứ, thấu hiểu thực tiễn hiện nay và hướng tới tương lai. Lãnh đạo hai bên đều nhận thấy cần tăng cường phối hợp để phát huy hiệu quả tiềm năng hợp tác giữa hai quốc gia.

Chúng tôi đánh giá cao chuyến thăm cũng như những thỏa thuận sẽ đạt được trong khuôn khổ sự kiện này, với triển vọng sẽ đưa quan hệ Belarus-Việt Nam lên tầm cao mới, khẳng định định hướng hợp tác cùng có lợi cho hai bên trên nhiều lĩnh vực.

Tôi tin tưởng chuyến thăm Belarus của đồng chí Tô Lâm sẽ góp phần thúc đẩy một khuôn khổ quan hệ Belarus-Việt Nam ngày càng gắn bó, ổn định và lâu dài, trên nền tảng hữu nghị, tin cậy, bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau.

Phóng viên: Trong hơn 30 năm, Việt Nam và Belarus đã không ngừng củng cố quan hệ hữu nghị truyền thống và thúc đẩy hợp tác trên nhiều lĩnh vực. Đại sứ đánh giá như thế nào về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương thời gian qua?

Đại sứ Uladzimir Baravikou: Trong hơn 30 năm kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao, chúng ta đã tích lũy và xây dựng một nền tảng vững chắc. Việt Nam đã và đang là đối tác ưu tiên của Belarus tại khu vực Đông Nam Á.

Belarus đã được Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam sang thăm hai lần. Ngoài ra, các cuộc tiếp xúc giữa lãnh đạo cơ quan hành pháp và lập pháp diễn ra thường xuyên. Hơn 100 văn bản song phương liên quốc gia, liên chính phủ, liên sở, ban, ngành và liên khu vực đã được ký kết. Hàng chục dự án lớn trong lĩnh vực kinh tế-thương mại và đầu tư đã được triển khai. Phạm vi hợp tác rộng và đa dạng - từ quốc phòng và an ninh đến văn hóa, giáo dục, thể thao và du lịch.

Việt Nam đã và đang là đối tác ưu tiên của Belarus tại khu vực Đông Nam Á.

Đại sứ Uladzimir Baravikou

Chỉ riêng trong 3 năm qua, đã có hơn 20 chuyến thăm của các nhà lãnh đạo và cán bộ các cơ quan an ninh được tổ chức và hàng chục văn bản song phương được ký kết.

Hai bên thường xuyên tiến hành trao đổi thông tin và công nghệ. Sự tương tác này góp phần quan trọng vào việc bảo đảm an ninh và an toàn trên đường phố tại các thành phố của hai nước và giúp tăng cường năng lực phòng thủ của các quốc gia.

Mối quan hệ chặt chẽ trong lĩnh vực giáo dục cũng được thiết lập. Nhiều người Việt Nam vẫn còn nhớ về những năm tháng học tập tại các trường đại học của Belarus. Đến nay, Belarus vẫn sẵn sàng tiếp nhận sinh viên Việt Nam theo học các chuyên ngành có nhu cầu cao nhất, bao gồm ngành công nghiệp bán dẫn.

Belarus đang tiếp tục triển khai chương trình chăm sóc sức khỏe cho trẻ em nước ngoài tại Trung tâm Quốc gia Zubrenok, và chúng tôi thật sự mong muốn trẻ em Việt Nam có thể tham gia chương trình ý nghĩa này trong năm nay hoặc sang năm.

Một dự án quan trọng trong lĩnh vực này là chương trình giao lưu, gặp mặt con em của các cán bộ thực thi pháp luật hai nước - những người đã hy sinh hoặc bị thương khi làm nhiệm vụ - sang thăm và giao lưu tại Belarus và Việt Nam. Chúng tôi hy vọng sáng kiến nhân văn này sẽ tiếp tục được duy trì và phát triển.

Phóng viên: Hợp tác kinh tế-thương mại giữa Việt Nam và Belarus đã có nhiều bước phát triển tích cực, đặc biệt kể từ khi Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Kinh tế Á-Âu (EAEU) có hiệu lực (tháng 10/2016). Theo Đại sứ, hai bên có thể đẩy mạnh hợp tác ở những lĩnh vực nào trong thời gian tới?

Đại sứ Uladzimir Baravikou: Hợp tác thương mại, kinh tế và đầu tư là lĩnh vực ưu tiên trong quan hệ song phương. Belarus nỗ lực thúc đẩy một quan hệ thương mại cân bằng và cùng có lợi với Việt Nam. Việt Nam là đối tác chiến lược của chúng tôi, đồng thời là “cửa sổ” mở rộng xuất khẩu của Belarus sang khu vực Đông Nam Á. Belarus sẵn sàng đóng góp tích cực vào việc bảo đảm an ninh lương thực tại Việt Nam. Chúng tôi hy vọng có thể bắt đầu cung cấp các sản phẩm thịt bò cho thị trường Việt Nam trong tương lai gần.

Hợp tác công nghiệp đang nổi lên như một lĩnh vực hợp tác mới đầy tiềm năng giữa hai nước. Một thí dụ điển hình là dự án liên doanh lắp ráp ô-tô tại tỉnh Hưng Yên - minh chứng cho hiệu quả của sự phối hợp song phương. Nhiều dự án triển vọng khác cũng đang được hai bên tích cực triển khai. Belarus sẵn sàng đề xuất với phía Việt Nam nhiều lĩnh vực hợp tác cụ thể. Các dòng xe tải ben BelAZ, xe tải MAZ và xe đầu kéo Belarus có hiệu suất cao đang được ưa chuộng tại thị trường Việt Nam.

Đại sứ Cộng hòa Belarus tại Việt Nam Uladzimir Baravikou.

Đại sứ Cộng hòa Belarus tại Việt Nam Uladzimir Baravikou.

Việt Nam cũng bày tỏ sự quan tâm lớn tới các bí quyết công nghệ của Belarus trong các lĩnh vực công nghệ cao, chuyển đổi số, công nghiệp, dược phẩm, nông nghiệp, chế biến thực phẩm và nhiều ngành khác. Belarus sẵn sàng hợp tác chặt chẽ trong việc chuyển giao các công nghệ tiên tiến nhằm góp phần tăng cường an ninh công nghệ cho Việt Nam.

Ở chiều ngược lại, kim ngạch xuất khẩu gạo, hạt, cà-phê, trái cây và thủy sản của Việt Nam sang Belarus đang tăng trưởng mạnh. Đặc biệt, các sản phẩm vi mạch và thiết bị điện tử mang thương hiệu "Made in Vietnam" gần đây đã trở nên phổ biến tại thị trường Belarus.

Có thể kể đến một số lĩnh vực hợp tác tiềm năng giữa hai nước như phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin-truyền thông (ICT), số hóa các lĩnh vực đời sống, trí tuệ nhân tạo, năng lượng và thám hiểm không gian.

Doanh nghiệp Belarus và Việt Nam thường xuyên tham gia các triển lãm quốc tế được tổ chức tại mỗi nước. Đáng chú ý, từ ngày 2/4 đến 5/4/2025, Belarus tiếp tục tham gia Hội chợ quốc tế Vietnam EXPO 2025 với gian hàng có quy mô lớn nhất. Trong khuôn khổ sự kiện, Diễn đàn Doanh nghiệp Belarus-Việt Nam đã diễn ra thành công, thu hút sự tham dự của hơn 70 doanh nghiệp hai nước.

Năm 2023, kim ngạch thương mại giữa hai nước đạt mức kỷ lục (hơn 65 triệu USD) trong lịch sử quan hệ giữa Belarus và Việt Nam nhờ có Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Kinh tế Á-Âu (EAEU). Ngày 29/5/2025 sẽ đánh dấu tròn 10 năm ký kết hiệp định này.

Belarus, quốc gia giữ vai trò Chủ tịch EAEU trong năm 2025, sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi để thực hiện hiệu quả thỏa thuận, bao gồm mở rộng sự hiện diện của hàng hóa Việt Nam tại thị trường các nước thành viên EAEU.

Belarus và Việt Nam thường xuyên “đồng bộ giám sát” các lĩnh vực hợp tác quan trọng, gần đây nhất là trong khóa họp của Ủy ban liên Chính phủ Belarus-Việt Nam về hợp tác kinh tế-thương mại, khoa học và kỹ thuật, diễn ra vào ngày 1/4/2025, tại Hà Nội.

Hai bên cần thực hiện nghiêm túc các thỏa thuận đã đạt được và triển khai đúng các kế hoạch đã đề ra, tận dụng hiệu quả mọi cơ hội để tháo gỡ các rào cản, vướng mắc nhằm tăng cường thương mại song phương và thu hút đầu tư, trao đổi công nghệ hiện đại, tạo ra các cơ sở sản xuất chung và việc làm mới, thúc đẩy các dự án kinh doanh triển vọng.

Phóng viên: Đại sứ kỳ vọng gì vào triển vọng quan hệ Việt Nam-Belarus trong giai đoạn phát triển mới? Nhân dịp chuyến thăm của Tổng Bí thư Tô Lâm tới Cộng hòa Belarus, ông có thông điệp nào muốn gửi tới nhân dân Việt Nam?

Đại sứ Uladzimir Baravikou: Hai nước chúng ta đều thấu hiểu lợi ích và nguyện vọng của nhau, cùng chia sẻ mong muốn xây dựng quan hệ hợp tác lâu dài, duy trì những thành quả tích cực đã đạt được và lấy đó làm nền tảng để mở ra những cơ hội và triển vọng mới cho quan hệ song phương. Tôi tin tưởng rằng, với nỗ lực chung, hai bên sẽ vượt qua mọi trở ngại để đưa quan hệ Việt Nam-Belarus phát triển lên một tầm cao mới.

Trước thềm chuyến thăm của Tổng Bí thư Tô Lâm và nhân kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước, 71 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ và 80 năm Ngày Chiến thắng trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại, tôi xin gửi lời tới toàn thể nhân dân Việt Nam những lời chúc mà tôi luôn mong ước cho chính quê hương Belarus: Hòa bình và mọi điều tốt đẹp!

Phóng viên: Trân trọng cảm ơn Đại sứ!

Có thể bạn quan tâm

Đại sứ Bùi Lê Thái và các đại biểu dâng hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại thành phố Zalaegerszeg. (Ảnh do Đại sứ quán Việt Nam tại Hungary cung cấp)

Đại sứ quán Việt Nam tại Hungary tổ chức nhiều hoạt động tôn vinh cuộc đời và sự nghiệp vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Các hoạt động kỷ niệm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và 50 năm khánh thành Tượng đài của Người tại thành phố Zalaegerszeg, Hungary đã góp phần lan tỏa những giá trị trường tồn trong tư tưởng của Người; đồng thời củng cố và làm sâu sắc hơn quan hệ hữu nghị truyền thống và Đối tác toàn diện Việt Nam-Hungary.

Ông Phạm Khánh Nam, Tổng Biên tập Tạp chí Hương Việt, kiều bào tại Cộng hòa Liên bang Đức. (Ảnh do nhân vật cung cấp)

Phát huy nội lực, gắn kết cộng đồng, thúc đẩy quan hệ Việt Nam-Đức và châu Âu

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2026), cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, đặc biệt tại châu Âu và Cộng hòa Liên bang Đức, hướng về quê hương với niềm tự hào sâu sắc, đồng thời bày tỏ niềm tin vào chặng đường phát triển mới của đất nước.

Đại sứ Nguyễn Thị Vân Anh nhận Bằng tiếp tục công nhận Công viên địa chất Non nước Cao Bằng là Công viên địa chất toàn cầu UNESCO.

UNESCO trao Bằng tiếp tục công nhận Công viên địa chất toàn cầu Non nước Cao Bằng

Ngày 27/4, tại Trụ sở UNESCO ở thành phố Paris, Cộng hòa Pháp đã diễn ra Lễ trao Bằng công nhận cho 12 Công viên địa chất toàn cầu (CVĐCTC) UNESCO mới và cho 44 CVĐCTC UNESCO đã vượt qua quy trình tái thẩm định và tiếp tục được công nhận là CVĐCTC UNESCO, trong số 44 CVĐCTC này có CVĐCTC Non nước Cao Bằng của Việt Nam.

Công trình này được thực hiện theo sáng kiến của chính quyền Quận 13 Paris, với sự tham gia của nhiều cá nhân, tổ chức Pháp cùng cộng đồng người Việt.

Khánh thành bia tưởng niệm nạn nhân chất độc da cam/dioxin tại Paris

Ngày 25/4, Chính quyền Quận 13, thủ đô Paris (Cộng hòa Pháp) phối hợp Hội ủng hộ nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam (Collectif Vietnam-Dioxin) và Ủy ban ủng hộ vụ kiện của bà Trần Tố Nga cùng các hội đoàn và cộng đồng người Việt tổ chức lễ khánh thành bia tưởng niệm các nạn nhân chất độc da cam/dioxin tại Công viên Choisy.

Học sinh hai nước Việt Nam và Đan Mạch tham dự cuộc thi. (Ảnh do Đại sứ quán Việt Nam tại Đan Mạch cung cấp)

Kết nối thế hệ trẻ, góp phần vun đắp và phát triển quan hệ Đối tác chiến lược Xanh Việt Nam-Đan Mạch

"Cuộc thi hùng biện về tương lai tăng trưởng xanh Việt Nam” là sân chơi bổ ích giúp thế hệ trẻ Đan Mạch hiểu hơn về đất nước, con người, lịch sử và những thành tựu phát triển của Việt Nam hướng tới phát triển bền vững; góp phần vun đắp và phát triển quan hệ Đối tác toàn diện và Đối tác chiến lược Xanh Việt Nam-Đan Mạch.

Lễ dâng hoa trước tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Pháp nhân dịp kỷ niệm 51 năm Ngày giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Dâng hoa trước tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Pháp nhân dịp kỷ niệm Chiến thắng 30/4

Kỷ niệm 51 năm Ngày giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2026), ngày 22/4, Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp tổ chức Lễ dâng hoa trước tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh - Anh hùng giải phóng dân tộc, Nhà văn hóa kiệt xuất của Việt Nam - ở Công viên Montreau, thành phố Montreuil, thuộc ngoại ô Paris (Pháp).

Đại sứ Việt Nam tại Cộng hòa Áo Vũ Lê Thái Hoàng và Giám đốc Trung tâm Hòa bình Áo Tobias Lang.

Áo sẵn sàng hợp tác với Việt Nam nâng cao năng lực cho lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc

Ngày 23/4 tại thủ đô Vienna, Đại sứ Việt Nam tại Cộng hòa Áo Vũ Lê Thái Hoàng đã có buổi làm việc với ông Tobias Lang, Giám đốc Trung tâm Hòa bình Áo, nhằm tăng cường hợp tác Việt Nam-Áo trong lĩnh vực đào tạo, nâng cao năng lực cho lực lượng tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc.

Trạm bơm của đường ống dẫn dầu Druzhba, chuyển dầu từ Nga sang Hungary, tại cơ sở lọc dầu Danube ở Szazhalombatta (Hungary). (Ảnh: THX/TTXVN)

EU nhất trí sơ bộ về khoản vay 90 tỷ euro dành cho Ukraine

Các nhà ngoại giao Liên minh châu Âu (EU) cho biết, ngày 22/4, các nước thành viên đã đạt được nhất trí sơ bộ về việc thông qua khoản vay 90 tỷ euro (tương đương 106 tỷ USD) cho Ukraine. Riêng Hungary có 24 giờ để đưa ra quyết định cuối cùng.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Liên bang Nga vào Lăng tưởng nhớ V.I.Lenin. (Ảnh: XUÂN HƯNG)

Kỷ niệm 156 năm Ngày sinh V.I.Lenin tại Nga

Ngày 22/4, tại nhiều nơi trên khắp nước Nga đã diễn ra các hoạt động kỷ niệm 156 năm Ngày sinh V.I.Lenin - vị lãnh tụ vĩ đại, nhà chính trị kiệt xuất, người thầy của giai cấp công nhân và nhân dân lao động toàn thế giới.

(Ảnh minh họa)

Nga đã bán gần 22 tấn vàng từ đầu năm 2026

Ngân hàng Trung ương Nga đã bán 21,8 tấn vàng kể từ đầu năm 2026 để hỗ trợ bù đắp cho thâm hụt ngân sách quốc gia. Tính đến ngày 1/4/2026, dự trữ vàng của nước này đã giảm xuống còn 2.304,76 tấn sau khi bán thêm 6,22 tấn vào tháng 3.