Đồng hành hướng tới phát triển bền vững

Sự xa cách về địa lý không thể ngăn cản những bước tiến vững chắc, hiệu quả trong quan hệ giữa Việt Nam và các nước châu Âu.
Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula Von der Leyen và Thủ tướng Phạm Minh Chính tại Hội nghị cấp cao kỷ niệm 45 năm quan hệ Hiệp hội các quốc gia Đông nam Á (ASEAN) và Liên minh châu Âu (EU), tháng 12/2022. (Ảnh: VGP/Nhật Bắc)
Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula Von der Leyen và Thủ tướng Phạm Minh Chính tại Hội nghị cấp cao kỷ niệm 45 năm quan hệ Hiệp hội các quốc gia Đông nam Á (ASEAN) và Liên minh châu Âu (EU), tháng 12/2022. (Ảnh: VGP/Nhật Bắc)

Với tiềm năng hợp tác ngày càng lớn trong các lĩnh vực như sản xuất xanh, năng lượng tái tạo, công nghệ cao…, sự kết nối chặt chẽ giữa Việt Nam và châu Âu vừa giúp nâng cao sức cạnh tranh của các nền kinh tế, vừa đóng góp vào nỗ lực chung toàn cầu về phát triển bền vững gắn với bảo vệ môi trường.

Việt Nam và Thụy Sĩ đã chứng kiến hơn nửa thế kỷ hợp tác tốt đẹp về nhiều mặt, dù bối cảnh thế giới có không ít chuyển biến phức tạp sâu sắc, với các cơ hội, thách thức đan xen. Trả lời phỏng vấn Báo Nhân Dân về mối quan hệ bền chặt này, Đại sứ Thụy Sĩ tại Việt Nam Thomas Gass nhấn mạnh, Thụy Sĩ tự hào là đối tác trong tiến trình xây dựng nền kinh tế phát triển nhanh chóng và năng động của Việt Nam. Kể từ đầu những năm 1990, về khía cạnh hợp tác phát triển, Thụy Sĩ đã cung cấp khoản tài trợ trị giá hơn 650 triệu USD để hỗ trợ Việt Nam phát triển kinh tế.

Hợp tác giữa hai bên đã chuyển từ hỗ trợ theo kiểu truyền thống sang hợp tác phát triển kinh tế. Đánh giá Việt Nam là một đối tác chủ động, có trách nhiệm với cộng đồng quốc tế, Đại sứ Thomas Gass nêu rõ, các mục tiêu đầy tham vọng về khí hậu, trong đó có mục tiêu đạt mức phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050, đã thể hiện cam kết của Việt Nam sẵn sàng đóng góp tích cực cho các nỗ lực toàn cầu hướng tới phát triển bền vững.

Theo đuổi chính sách đối ngoại trung lập, Thụy Sĩ có quan hệ ngoại giao với hầu hết các nước trên thế giới và là nơi đặt trụ sở của nhiều tổ chức quốc tế, trong đó có Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF). Là hội nghị quan trọng nhất trong chương trình nghị sự của WEF hằng năm và thu hút đông đảo đại biểu từ khắp nơi trên thế giới tham dự, Hội nghị thường niên WEF tại Davos (Thụy Sĩ) là nơi các nhà lãnh đạo toàn cầu trao đổi, đề xuất các ý tưởng quan trọng, góp phần định hình xu hướng hợp tác và xử lý những vấn đề toàn cầu.

Lãnh đạo cấp cao Việt Nam thường xuyên tham dự các Hội nghị thường niên của WEF. Tháng 6/2023, Việt Nam và WEF ký Biên bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2023-2026, tạo nền tảng cho sự kết nối chặt chẽ hơn trong giai đoạn mới.

Chủ đề Hội nghị WEF Davos năm 2025 là “Hợp tác vì kỷ nguyên thông minh”. Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam vào tháng 10/2024, Giáo sư Klaus Schwab, Nhà sáng lập kiêm Chủ tịch điều hành WEF từng nhận định, “thời đại thông minh” không chỉ là một khái niệm trừu tượng, đó là một thực tế mà những người trẻ tuổi của Việt Nam sẽ sống, lao động và học tập trong đó.

Bày tỏ ấn tượng sâu sắc trước sự năng động, mau chóng bắt kịp xu thế công nghệ thông minh của thế hệ trẻ Việt Nam, Giáo sư Klaus Schwab cho rằng đây là một trong những lợi thế cạnh tranh lớn Việt Nam cần tiếp tục phát huy để đạt được các mục tiêu phát triển chiến lược.

Bên cạnh Thụy Sĩ, Liên minh châu Âu (EU) cũng là một đối tác quan trọng của Việt Nam trong tiến trình chuyển đổi xanh và phát triển bền vững. Việt Nam luôn ưu tiên thúc đẩy quan hệ hợp tác nhiều mặt với các nước EU, trong đó có Séc và Ba Lan - hai quốc gia có sợi dây gắn kết khăng khít với Việt Nam từ nhiều thập niên trước. Dù xa cách về mặt địa lý, Séc và Ba Lan từng dành cho Việt Nam sự ủng hộ, giúp đỡ quý báu về vật chất và tinh thần trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và bảo vệ đất nước.

Năm 2025 đánh dấu chặng đường 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam với Séc và Ba Lan. Với hành trang là truyền thống hữu nghị, hợp tác chân thành, Việt Nam đang nỗ lực đưa quan hệ với hai quốc gia Trung Đông Âu này phát triển lên tầm cao mới, trong đó tập trung khai thác tiềm năng hợp tác trong những lĩnh vực mới như: chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, năng lượng tái tạo, khai khoáng…

Tăng trưởng xanh là xu thế toàn cầu và là lựa chọn tất yếu để Việt Nam, quốc gia châu Á đang chịu tác động nặng nề bởi biến đổi khí hậu, đạt được các mục tiêu phát triển bền vững. Đây cũng là lĩnh vực thế mạnh của nhiều nước châu Âu. Mối quan hệ bền chặt được vun đắp trong nhiều năm qua chính là nền tảng vững chắc để Việt Nam và các đối tác châu Âu thành công mở rộng cánh cửa hợp tác sang nhiều lĩnh vực mới tiềm năng, hướng tới tương lai thịnh vượng bền vững cho các nước.

Có thể bạn quan tâm

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. (Ảnh: TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm lên đường thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Ấn Độ

Nhận lời mời của Thủ tướng Cộng hòa Ấn Độ Narendra Modi, ngày 5/5, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Hà Nội lên đường thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Ấn Độ từ ngày 5 đến 7/5.

Trong chương trình thăm chính thức Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland, ngày 28/10/2025, Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đến đặt vòng hoa viếng tại mộ Các Mác (Karl Marx)- Lãnh tụ của giai cấp vô sản, ở nghĩa trang Highgate, Thủ đô London. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Vận dụng triết lý hành động trong công tác lý luận

Khi nói về triết học - lĩnh vực lý luận đặc thù nhất, Các Mác viết: “Các triết gia không mọc lên như nấm từ trái đất, họ là sản phẩm của thời đại của mình, của dân tộc mình, mà dòng sữa tinh tế nhất, quý giá và vô hình được tập trung lại trong những tư tưởng triết học.

Lấy di sản làm nền tảng, động lực xây dựng Huế thành đô thị văn hóa, du lịch đặc sắc.

Tạo lập mô hình tăng trưởng nhanh, bền vững

Việc trở thành thành phố trực thuộc Trung ương từ đầu năm 2025 không chỉ mở ra không gian phát triển mới, mà còn đặt ra yêu cầu cao hơn đối với Thừa Thiên Huế (nay là thành phố Huế) trong việc tạo lập mô hình tăng trưởng nhanh, bền vững. 

Trong khuôn khổ chuyến tham dự Đại hội đồng Liên hợp quốc Khóa 79 và làm việc tại Hoa Kỳ, chiều 23/9/2024 (giờ địa phương), tại New York, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi. (Ảnh: Thanh Tuấn/TTXVN)

Nâng tầm gắn kết Việt Nam-Ấn Độ

Nhận lời mời của Thủ tướng Cộng hòa Ấn Độ Narendra Modi, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Ấn Độ từ ngày 5 đến 7/5.

[Video] Thời sự 24h ngày 4/5: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Không để tồn đọng kiến nghị chính đáng của cử tri

[Video] Thời sự 24h ngày 4/5: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Không để tồn đọng kiến nghị chính đáng của cử tri

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp xúc cử tri TP Hà Nội; Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì cuộc họp tháo gỡ vướng mắc dự án sân bay Long Thành; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp xúc cử tri TP Hồ Chí Minh; Dông lốc và mưa đá khiến gần 2.900 căn nhà hư hỏng.

Giai đoạn phát triển mới của quan hệ Việt Nam-Ấn Độ

Giai đoạn phát triển mới của quan hệ Việt Nam-Ấn Độ

Chuyến thăm cấp Nhà nước đến Ấn Độ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ tạo ra cú hích quan trọng cho quan hệ song phương, góp phần tiếp tục thúc đẩy quan hệ Việt Nam-Ấn Độ phát triển ngày càng mạnh mẽ hơn.

Nhà giàn DK1/19 Quế Đường là điểm cuối của Đoàn công tác số 10 năm 2026 đến thăm trên hải trình.

[Ảnh] Vời vợi những "mắt biển"

Trải qua 37 năm từ khi đi vào hoạt động, các nhà giàn ngày càng được xây dựng khang trang, bảo đảm điều kiện sinh hoạt, công tác cho cán bộ chiến sĩ, hỗ trợ ngư dân vươn khơi bám biển, bảo vệ vững chắc chủ quyền ở thềm lục địa.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dâng hương, dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, các Anh hùng liệt sĩ tại nơi lưu niệm sự kiện Khởi nghĩa Nam Kỳ. (Ảnh: TTXVN)

[Ảnh] Chủ tịch Quốc hội dâng hương tại Di tích lịch sử-văn hóa quốc gia Dinh quận Hóc Môn

Sáng 4/5, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng đoàn công tác đến dâng hương, dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và tri ân các đồng chí nguyên lãnh đạo Trung ương, các bậc Cách mạng tiền bối và Anh hùng liệt sĩ tại Di tích lịch sử-văn hóa cấp quốc gia “Địa điểm Dinh quận Hóc Môn”.

Lễ dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Nhà bia tưởng niệm liệt sĩ xã Chiêu Lưu, tỉnh Nghệ An.

Địa chỉ đỏ nơi biên cương

Giữa miền biên giới phía tây tỉnh Nghệ An, một nhà bia tưởng niệm liệt sĩ vừa được khánh thành sau nhiều năm mong đợi. Không chỉ là một công trình tri ân, nơi đây còn trở thành địa chỉ đỏ giáo dục tinh thần yêu nước, truyền thống cách mạng cho các thế hệ.

Khách du lịch tham quan phố cổ ở Warsaw, Ba Lan, ngày 28/4/2026. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Điện mừng Ngày Hiến pháp Ba Lan

Nhân dịp kỷ niệm 235 năm Ngày Hiến pháp Ba Lan (3/5/1791-3/5/2026), ngày 3/5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi điện mừng tới Tổng thống Karol Nawrocki.