Đồng hành cùng những cha mẹ hiếm muộn

Để chạm tới giấc mơ làm cha, làm mẹ, nhiều cặp vợ chồng đã phải hy sinh bao thời gian, công sức và tài chính chỉ vì hai từ “hiếm muộn”.
Thạc sĩ, bác sĩ Lê Thị Thu Hiền tư vấn cho các cha mẹ hiếm muộn.
Thạc sĩ, bác sĩ Lê Thị Thu Hiền tư vấn cho các cha mẹ hiếm muộn.

Vợ chồng Đại úy Lê Thanh Khương, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng và chị Đoàn Thị Thúy cũng đã trải qua hành trình dài 5 năm để có được đứa con đầu lòng trong niềm hạnh phúc khôn xiết.

Lấy nhau từ năm 2017, anh Khương và chị Thúy sống cảnh xa nhau để anh thực hiện nhiệm vụ bảo vệ biên giới tổ quốc tại Cao Bằng. Nhưng gần 1 năm ròng rã đi lại ngược xuôi gần 400km từ Thái Bình lên Cao Bằng, đôi vợ chồng trẻ vẫn chưa thấy tín hiệu có con.

Năm 2020, anh Lê Thanh Khương được chuyển đơn vị đóng quân dưới Hòa Bình. Khoảng thời gian này, anh chị quyết tâm tìm đến các phương pháp khoa học hỗ trợ sinh sản. 2 lần thụ tinh nhân tạo, kết quả anh chị vẫn không thành công.

Hiếm muộn gần 5 năm, gia đình vợ chồng anh Khương, chị Thúy “gõ cửa” khắp mọi nơi, điều trị không biết bao nhiêu loại thuốc, từ đông y đến tây y…

Gần 5 năm dài không có con, gia đình đã tiêu tốn quá nhiều chi phí vào việc chữa trị, mọi thu nhập của vợ chồng đều dồn hết vào “hành trình tìm con”. Đã có lúc, anh Khương chị Thúy muốn từ bỏ và bàn với nhau nhận con nuôi để thỏa lấp ước mơ được làm cha mẹ.

Đến năm 2021, nhờ lời giới thiệu của chị đồng nghiệp từng “tìm con thành công” tại Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội, vợ chồng chị Thúy lại quyết tâm vay mượn thêm tài chính để lên bệnh viện khám.

Sau khi được bác sĩ chỉ rõ nguyên nhân và tư vấn hướng điều trị, anh chị quyết định thực hiện phương pháp IVF (thụ tinh trong ống nghiệm) mong sớm đón được con yêu.

Sau bao ngày tháng vất vả ngược xuôi nhưng gặp nhiều thất bại, trong lần chuyển phôi cuối, may mắn đã mỉm cười với đôi vợ chồng trẻ. Sau 9 tháng thai nghén, ngày 20/8/2022, hạnh phúc như vỡ òa khi bé Bắp chào đời nặng 3,5kg cùng sự kiên cường của vợ lính.

Câu chuyện tìm con của vợ chồng Đại úy Lê Thanh Khương và chị Đoàn Thị Thúy là một trong rất nhiều câu chuyện mải miết tìm con của các cặp vợ chồng quân nhân hiếm muộn.

Vợ chồng Đại úy Lê Thanh Khương và chị Đoàn Thị Thúy đã chào đón em bé đầu lòng kháu khỉnh.
Vợ chồng Đại úy Lê Thanh Khương và chị Đoàn Thị Thúy đã chào đón em bé đầu lòng kháu khỉnh.

Thạc sĩ, bác sĩ Lê Thị Thu Hiền, Phó Giám đốc chuyên môn bệnh viện, Trưởng khoa Hỗ trợ sinh sản chia sẻ, trong quá trình thăm khám và điều trị hiếm muộn ở bệnh viện, chúng tôi đã gặp rất nhiều trường hợp là quân nhân. Với đặc thù phải công tác xa, có rất ít thời gian để dành cho gia đình, những đứa con chính là sợi dây gắn kết giữa những người lính nơi tiền tuyến xa xôi với hậu phương nơi quê nhà.

Chính vì vậy, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội muốn được sẻ chia, hỗ trợ nhiều hơn nữa để hành trình tìm con yêu của các gia đình được thuận lợi, dễ dàng hơn.

Từ khi triển khai chương trình cho đến nay, đã có hơn 1.000 lượt quân nhân đến thăm khám và điều trị tại bệnh viện, trong đó có nhiều gia đình đã đón con yêu thành công trong niềm hạnh phúc thiêng liêng của cha mẹ.

Ngoài những hỗ trợ thăm khám, 10 gia đình quân nhân nhận được miễn phí 100% thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) năm 2021 đã có những kết quả bước đầu: 2 gia đình sinh bé khoẻ mạnh, 5 gia đình đang chờ sinh và các gia đình còn lại đang chờ chuyển phôi cũng như được hỗ trợ tốt nhất để sớm có tin vui.

Tháng 12/2022 tới đây, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội sẽ công bố danh sách 10 ca miễn phí 100% thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) cho 10 cặp vợ chồng quân nhân hiếm muộn.

Đây là một trong những hoạt động nổi bật nằm trong chương trình “Hỗ trợ Quân nhân hiếm muộn-Yêu thương lan tỏa” được bệnh viện tổ chức thường niên từ năm 2021.

Có thể bạn quan tâm

Hình ảnh bệnh nhân trước và sau điều trị.

Ung thư biểu mô tế bào đáy tái phát liên tiếp, lời cảnh báo từ bác sĩ

Ung thư biểu mô tế bào đáy (BCC) – loại ung thư da phổ biến nhất – thường có tiên lượng tốt nhưng không hề “vô hại” như nhiều người nghĩ. Trường hợp một bệnh nhân gần 60 tuổi phải phẫu thuật tới 3 lần do tái phát liên tiếp cho thấy tính chất xâm lấn âm thầm, ranh giới khó kiểm soát của bệnh, đặc biệt ở vùng mặt nguy cơ cao.

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

Trong bối cảnh ngành y tế Việt Nam đứng trước yêu cầu đổi mới về công nghệ và nâng cao chất lượng điều trị, việc xuất hiện những sản phẩm “Make in Vietnam” mang hàm lượng khoa học cao không chỉ góp phần cải thiện hiệu quả chăm sóc sức khỏe mà còn khẳng định năng lực nghiên cứu, làm chủ công nghệ của doanh nghiệp trong nước.

Tiến sĩ, bác sĩ Cao Việt Tùng thực hiện thay van động mạch phổi qua da cho bé L.V với sự tư vấn của chuyên gia Hàn Quốc.

Tránh “cưa xương ức” lần hai, bé 14 tuổi được thay van tim qua da chỉ trong 2 giờ

13 năm sau ca phẫu thuật điều trị tứ chứng Fallot, van động mạch phổi dần suy giảm theo quy luật tự nhiên của cơ thể, khiến bé gái đứng trước nguy cơ phải cưa xương ức để thay van lần hai. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật tiên tiến thay van động mạch phổi qua da, em đã có thể tránh được cuộc đại phẫu thêm một lần nữa.

Quang cảnh hội nghị chiều 28/4 nhằm tháo gỡ khó khăn cho "phòng tuyến" y tế cơ sở trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Cà Mau nhận diện để gỡ khó cho tuyến y tế cơ sở

Kể từ khi chính thức thu gọn từ 164 xuống còn 64 đơn vị (sau hợp nhất tỉnh), hệ thống y tế cơ sở tại Cà Mau đối mặt với không ít khó khăn, nhất là thiếu hụt lãnh đạo, biên chế chuyên môn, cùng hạ tầng chắp vá... Đây là những điểm nghẽn được lãnh đạo Cà Mau nhận diện để sớm khơi thông.

Dự phòng chủ động RSV góp phần ổn định sức khỏe, cải thiện chất lượng sống. Ảnh: Shutterstock

Nhiễm trùng do RSV dễ tiến triển nặng ở người lớn mắc phổi tắc nghẽn mạn tính: Giải pháp nào để kiểm soát?

Theo Bộ Y tế, gần 10% dân số Việt Nam “sống chung” với bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) - nguyên nhân gây tử vong đứng thứ 4 trên toàn thế giới vào năm 2021. Nguy hiểm hơn, bệnh nhân COPD có nguy cơ cao mắc bệnh do virus hợp bào hô hấp (RSV) và có thể dẫn đến các đợt cấp, nhập viện, một số biến chứng khác.