Động đất tại Philippines: Số người thiệt mạng lên tới gần 70

Theo thông báo mới nhất từ Cơ quan Phòng vệ dân sự Philippines, số người thiệt mạng trong trận động đất có độ lớn 6,9 xảy ra tối 30/9, ở khu vực phía bắc đảo Cebu (miền trung Philippines), đã tăng lên 69 người. Động đất cũng khiến 147 người bị thương và 22 tòa nhà bị hư hại nghiêm trọng.

Nhà thờ bị hư hại sau trận động đất tại tỉnh Cebu, Philippines, ngày 30/9/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)
Nhà thờ bị hư hại sau trận động đất tại tỉnh Cebu, Philippines, ngày 30/9/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tại thành phố Bogo, số người bị thương tăng nhanh khiến bệnh viện địa phương rơi vào tình trạng quá tải. Hàng chục bệnh nhân, trong đó có nhiều trẻ em, phải điều trị trên giường dã chiến dựng dưới các lều ngoài sân do lo ngại dư chấn làm sập tòa nhà. Một số ca nặng đã được chuyển xuống thủ phủ Cebu, cách Bogo khoảng 100km. Tỉnh trưởng Cebu, bà Pamela Baricuatro, xác nhận nhiều bệnh nhân nặng buộc phải điều trị ngoài trời.

Nhiều hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội cho thấy mức độ tàn phá nghiêm trọng của trận động đất như tháp chuông một nhà thờ Công giáo cổ trên đảo Bantayan rung lắc dữ dội rồi đổ sập, may mắn không có thương vong; trần kim loại tại một trung tâm thương mại ở thành phố Cebu đổ sập khiến người dân hoảng loạn tháo chạy.

Theo báo cáo, một tòa nhà thương mại và một trường học ở Bantayan đổ sập, trong khi nhà hàng thức ăn nhanh tại Bogo hư hại nặng. Nhiều tuyến đường làng xuất hiện các vết nứt rộng tới 5cm.

Chính quyền tỉnh Cebu đã kêu gọi tình nguyện viên y tế tham gia cứu trợ. Tuy nhiên, công tác tìm kiếm và cứu nạn gặp nhiều khó khăn do tối trời và hàng loạt dư chấn, ước tính lên tới 379 đợt chỉ trong một đêm (theo số liệu của Viện Núi lửa và Địa chấn Philippines - Phivolcs).

Trận động đất cũng gây mất điện trên diện rộng tại Cebu và các đảo lân cận, song Tập đoàn Lưới điện Philippines cho biết phần lớn nguồn điện đã được khôi phục sau nửa đêm.

Ban đầu, Cơ quan Địa chấn Philippines ghi nhận độ lớn trận động đất là 6,7, sau đó điều chỉnh lên 6,9, với chấn tiêu ở độ sâu khoảng 5-10km. Rung chấn có thể cảm nhận tại nhiều tỉnh miền trung và một số khu vực miền nam Philippines. Cảnh báo sóng thần đã được phát đi và hủy bỏ sau đó 3 giờ.

Philippines nằm trên Vành đai lửa Thái Bình Dương - khu vực thường xuyên xảy ra động đất và núi lửa phun trào. Cơn địa chấn mới nhất này là một trong những trận động đất gây thiệt hại nặng nề nhất tại nước này trong năm 2025.

Có thể bạn quan tâm

Đại sứ Đỗ Hùng Việt và Chủ tịch Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Nhật Bản Shii Kazuo (thứ 3 từ trái sang) cùng các thành viên đoàn công tác và nhân viên Phái đoàn Việt Nam tại buổi làm việc. (Ảnh: TTXVN)

Khẳng định mối quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện ngày càng chặt chẽ, hiệu quả giữa Việt Nam và Nhật Bản

Tại Trụ sở Phái đoàn Đại diện Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc (LHQ) ở New York (Mỹ), Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Đỗ Hùng Việt đã tiếp đồng chí Shii Kazuo, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Nhật Bản đến trao đổi về Hội nghị kiểm điểm Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân lần thứ 11 (NPT RevCon 11).

Lực lượng an ninh Ấn Độ được triển khai tại thị trấn Pahalgam, Anantnag, ngày 22/4/2026. (Ảnh: ANI/TTXVN)

Ấn Độ khẳng định không khoan nhượng sau vụ tấn công ở Pahalgam

Sáng 22/4, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi khẳng định nước này sẽ không bao giờ khuất phục trước khủng bố, đồng thời nhấn mạnh “những âm mưu độc ác của khủng bố sẽ không bao giờ thành công”. Tuyên bố trên được Thủ tướng Modi phát đi nhân tưởng niệm 1 năm vụ tấn công khủng bố tại thị trấn Pahalgam trong khu vực Jammu và Kashmir.

Hình ảnh từ website của Cơ quan Khí tượng Nhật Bản cho thấy cảnh báo về sóng thần sau động đất có độ lớn 7,4 tại khu vực Đông Bắc và Bắc Nhật Bản, ngày 20/4/2026. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Người Việt trong vùng động đất tại Nhật Bản đều an toàn

Sau trận động đất mạnh xảy ra chiều 20/4 ngoài khơi khu vực Sanriku, gây rung chấn diện rộng và kéo theo cảnh báo sóng thần tại nhiều tỉnh ven biển Đông Bắc Nhật Bản, cộng đồng người Việt tại các khu vực chịu ảnh hưởng được xác nhận đều an toàn.

Đoàn gồm 192 đại biểu thanh, thiếu nhi được chia làm 4 nhóm: Cán bộ Đoàn và sinh viên; truyền thông và sáng tạo nội dung; thiếu nhi; văn hóa nghệ thuật.

[Ảnh] “Hành trình đỏ” 2026: Tuổi trẻ Việt Nam tiếp nối nhịp cầu hữu nghị Việt-Trung

Từ ngày 11-18/4, đoàn đại biểu gần 200 thanh, thiếu nhi tiêu biểu của Việt Nam đã tham gia chương trình “Hành trình đỏ nghiên cứu, học tập” năm 2026 tại Trung Quốc. Đây là hoạt động chính trị có ý nghĩa quan trọng, góp phần tăng cường hiểu biết, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng và thắt chặt tình hữu nghị giữa tuổi trẻ hai nước.