Đồng chí Trần Cẩm Tú dự Ngày hội đại đoàn kết ở Lào Cai

Sáng 17/11, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã đến dự Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở Cụm dân cư Yên Thành - Nà Lộc - Noong Dờn, xã Khánh Yên Thượng, huyện Văn Bàn , tỉnh Lào Cai.
Đồng chí Trần Cẩm Tú dự Ngày hội đại đoàn kết ở Cụm khu dân Yên Thành - Nà Lộc - Noong Dờn, xã Khánh Yên Thượng, huyện Văn Bàn (Lào Cai).
Đồng chí Trần Cẩm Tú dự Ngày hội đại đoàn kết ở Cụm khu dân Yên Thành - Nà Lộc - Noong Dờn, xã Khánh Yên Thượng, huyện Văn Bàn (Lào Cai).

Cùng dự có đồng chí Đặng Xuân Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai.

Xã Khánh Yên Thượng là xã vùng sâu huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai, nơi có nhiều đồng bào dân tộc Tày sinh sống. Phát biểu tại ngày hội, đồng chí Trần Cẩm Tú ghi nhận, biểu dương Cụm dân cư Yên Thành - Nà Lộc - Noong Dờn đã có nhiều chuyển biến tích cực trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi đẩy mạnh thâm canh tăng vụ; đưa giống mới có năng suất cao vào thâm canh sản xuất, kết hợp với chăn nuôi gia súc, trồng rừng mang lại thu nhập cao, ổn định; tỷ lệ hộ nghèo giảm thấp. Cụm dân cư đã thực hiện có hiệu quả 5 nội dung cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh"; quan hệ làng xóm gần gũi, thân thiết, ứng xử hòa nhã, cởi mở; các phong trào tham gia phát triển kinh tế được triển khai sâu rộng đến toàn thể nhân dân, qua đó xuất hiện nhiều gương sáng về vượt khó vươn lên thoát nghèo, đời sống bà con từng bước được cải thiện.

Để giữ vững và phát huy những thành tích đạt được, đồng chí Trần Cẩm Tú đề nghị Đảng ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc các cấp tiếp tục động viên người dân tích cực hưởng ứng tham gia các phong trào thi đua, nhất là xây dựng nông thôn mới, xây dựng gia đình, khu dân cư văn hóa, chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. Cộng đồng dân cư các thôn cần quyết tâm cao trong phát triển kinh tế, với phương châm chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, phát triển ngành nghề mới, tham gia liên kết sản xuất với các tổ chức, cá nhân để mở rộng môi trường sản xuất, tạo thêm nhiều việc làm và nâng cao thu nhập.

Bà con Cụm dân cư Yên Thành- Nà Lộc- Noong Dờn biễu diễn văn nghệ trong Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở địa phương.

Bà con Cụm dân cư Yên Thành- Nà Lộc- Noong Dờn biễu diễn văn nghệ trong Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở địa phương.

Tại ngày hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú đã trao tặng quà cho Ban công tác Mặt trận và các hộ tiêu biểu của Cụm dân cư Yên Thành - Nà Lộc - Noong Dờn.

Đồng chí Đặng Xuân Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí Thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lào Cai tặng bức chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh cỡ lớn cho Cụm dân cư Yên Thành - Nà Lộc - Noong Dờn.

Đồng chí Trần Cẩm Tú thăm gian hàng nông sản của bà con địa phương trưng bày trong Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân.

Đồng chí Trần Cẩm Tú thăm gian hàng nông sản của bà con địa phương trưng bày trong Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân.

Lãnh đạo Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trao tặng 500 triệu đồng ủng hộ người nghèo cho Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lào Cai.

Có thể bạn quan tâm

Trần Ngọc Vàng và nghệ sĩ Thanh Thủy trong phim. (Ảnh: Galaxy Studio)

“Heo Năm Móng” đạt top 1 phòng vé điện ảnh mùa lễ 30/4

“Heo Năm Móng” nhanh chóng trở thành hiện tượng trên các diễn đàn điện ảnh và mạng xã hội, không chỉ nhờ chiến lược truyền thông hiệu quả, mà còn bởi hiệu ứng lan tỏa sau công chiếu. Sau 6 ngày ra mắt, phim chạm mốc 50 tỷ đồng, trở thành phim có doanh thu Top 1 phòng vé trong thời điểm ra mắt.

Nhà báo Hữu Việt và các diễn giả Phạm Thị Kim Oanh, Phan Cẩm Tú tại buổi tọa đàm. (Ảnh: HỒNG QUÂN)

Bảo vệ bản quyền từ góc nhìn của lĩnh vực điện ảnh

Trong các lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, điện ảnh là một trong số những loại hình bị vi phạm bản quyền nhiều nhất. Ở kỷ nguyên số, công nghệ và trí tuệ nhân tạo là sự tiến bộ nhưng cũng là những công cụ đắc lực để sao chép và phát tán sản phẩm điện ảnh, gây ảnh hưởng nặng nề nhiều mặt.

Phối cảnh công trình biểu tượng bông lúa Cà Mau.

Giá trị văn hóa từ "Biểu tượng bông lúa" ở Cà Mau

Sự phát triển của một địa phương trong kỷ nguyên mới không chỉ được đong đếm một cách cơ học bằng những con đường rải nhựa, hay những cây cầu bê-tông nối nhịp đôi bờ. Tầm vóc và sức sống của một vùng đất còn được khắc họa đậm nét qua những biểu tượng văn hóa mang tầm nhìn chiến lược.

Cảnh trong vở kịch ngắn “Chuyện nhà chị Tín” của Nhà hát Kịch Việt Nam biểu diễn tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. (Ảnh: THƯƠNG NGUYỄN)

Mở lối để sân khấu tiếp cận công chúng

Không thiếu những cuộc thi, liên hoan được tổ chức rầm rộ, những vở diễn mới liên tục ra mắt mỗi năm, nhưng sân khấu nước ta vẫn đang loay hoay đi tìm khán giả. Lý do tình trạng này là bởi các đơn vị chức năng chưa xây được nhịp cầu đủ mạnh để kết nối với công chúng trong môi trường truyền thông đang thay đổi từng ngày.

Các văn nghệ sĩ trong chuyến đi thực tế tại mỏ than ở Quảng Ninh vào dịp Ngày Thơ Việt Nam năm 2026. (Ảnh: THIÊN AN)

Chuyển động mới của văn học viết về công nhân

Trong dòng chảy của văn học đương đại, đề tài công nhân từng là mạch nguồn quan trọng, được khai thác nhiều, nhưng cũng có giai đoạn gần như vắng bóng. Vài năm trở lại đây, mảng đề tài này được quan tâm hơn, không còn bó hẹp trong khuôn mẫu cũ mà thể hiện góc nhìn đa chiều, gắn với nhịp vận động của xã hội hiện đại. 

Hơn 50.000 khán giả có mặt tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình thưởng thức chương trình “Tổ quốc trong tim”. (Ảnh THÀNH ĐẠT)

Hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa bứt phá

Ngày 24/4, Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam với tỷ lệ tán thành cao (477/489 đại biểu). Nghị quyết đánh dấu bước chuyển quan trọng trong hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa thật sự bứt phá, trở thành nguồn lực nội sinh và động lực đưa đất nước phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn mới.

Nguyễn Bảo Yến (áo vàng) và các thành viên Hội đồng đánh giá luận án và các giảng viên hướng dẫn của Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov.

Nguyễn Bảo Yến: Từ Quán quân Sao Mai đến Tiến sĩ âm nhạc đầu tiên của Việt Nam ở nước ngoài

Tại Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov bên dòng sông Đông của nước Nga vừa diễn ra một sự kiện đáng nhớ khi Quán quân Sao Mai năm 2015 Nguyễn Bảo Yến bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ chuyên ngành âm nhạc. Cô cũng là nữ ca sĩ Việt Nam đầu tiên được nhận học vị Tiến sĩ âm nhạc ở nước ngoài.