Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng tiếp xúc cử tri huyện Hải Hà

Ngày 9/10, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh đã tiếp xúc cử tri huyện Hải Hà (Quảng Ninh) để thông báo nội dung Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV; kết quả giải quyết và trả lời các kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 5 và lắng nghe ý kiến, kiến nghị của cử tri.
Quang cảnh buổi tiếp xúc cử tri tại huyện Hải Hà, Quảng Ninh.
Quang cảnh buổi tiếp xúc cử tri tại huyện Hải Hà, Quảng Ninh.

Tại buổi tiếp xúc cử tri, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng đã thông tin đến cử tri huyện Hải Hà về dự kiến chương trình Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV, khai mạc vào ngày 23/10.

Tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ xem xét thông qua 9 dự án luật, 2 dự thảo nghị quyết; cho ý kiến 8 dự án luật; xem xét, quyết định các vấn đề kinh tế-xã hội, ngân sách nhà nước, thực hiện công tác giám sát và xem xét, quyết định nhiều vấn đề quan trọng khác của đất nước.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh thông tin những nội dung dự kiến Chương trình Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV đến với cử tri huyện Hải Hà.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh thông tin những nội dung dự kiến Chương trình Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV đến với cử tri huyện Hải Hà.

Tiếp đó, bà Nguyễn Thị Thu Hà, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh cũng thông tin kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri Quảng Ninh trước và sau Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV. Trong số 50 kiến nghị của cử tri toàn tỉnh, Đoàn đại biểu Quốc hội đã nhận được văn bản của các bộ, ngành trả lời đối với 33 kiến nghị.

Các văn bản trả lời kiến nghị cử tri tỉnh Quảng Ninh nói chung, huyện Hải Hà nói riêng cơ bản đã được các bộ, ngành phân tích, đánh giá, đưa ra các giải pháp hợp lý để giải quyết những tồn tại, bất cập, hạn chế của các vấn đề mà cử tri đã kiến nghị liên quan đến thẩm quyền của các bộ, ngành.

Bà Nguyễn Thị Thu Hà, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh cũng thông tin kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri Quảng Ninh trước và sau Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV.
Bà Nguyễn Thị Thu Hà, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh cũng thông tin kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri Quảng Ninh trước và sau Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV.

Tại buổi tiếp xúc, các cử tri huyện Hải Hà bày tỏ sự đồng tình, nhất trí cao với dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 6 và bày tỏ sự phấn khởi, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, nhà nước, tinh thần trách nhiệm của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tại Quốc hội khóa XV; đồng thời kiến nghị Trung ương và tỉnh tiếp tục quan tâm điều chỉnh vấn đề vốn đối ứng các Dự án đối với trường hợp các hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo; nội dung hỗ trợ, mẫu hồ sơ, trình tự, thủ tục lựa chọn dự án, kế hoạch, phương án sản xuất, lựa chọn đơn vị đặt hàng trong thực hiện các hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất.

Trách nhiệm của cơ quan đơn vị được giao kế hoạch vốn thực hiện hoạt động hỗ trợ dự án phát triển sản xuất; công tác đấu thầu mua sắm vật tư, vật liệu cây, con giống; huy động sử dụng, lồng ghép các nguồn vốn trong thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia; đề nghị nâng cấp cặp cửa khẩu Bắc Phong Sinh-Lý Hỏa; quan tâm xây dựng tuyến đường cao tốc từ cửa khẩu Bắc Phong Sinh (Hải Hà) đấu nối vào hệ thống đường cao tốc Vân Đồn-Móng Cái; xây dựng tuyến kè sông biên giới tại xã Quảng Đức, huyện Hải Hà.

Cử tri huyện Hải Hà đóng góp ý kiến, kiến nghị tới Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh tại buổi tiếp xúc.

Cử tri huyện Hải Hà đóng góp ý kiến, kiến nghị tới Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh tại buổi tiếp xúc.

Sau khi lắng nghe các ý kiến, kiến nghị của cử tri huyện Hải Hà, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng đã trực tiếp giải đáp một số nội dung thuộc thẩm quyền và ghi nhận các ý kiến khác để tổng hợp, báo cáo Quốc hội và các cơ quan chức năng xem xét giải quyết trong kỳ họp Quốc hội tới.

Đối với các ý kiến thuộc thẩm quyền của cấp tỉnh, huyện, đồng chí đề nghị địa phương tiếp tục quan tâm, xem xét, giải quyết thỏa đáng những vấn đề cử tri quan tâm.

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.