Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng dự ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại xã Vĩnh Thực, Quảng Ninh

Ngày 16/11, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương đã đến dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại xã Vĩnh Thực (Quảng Ninh).

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại xã Vĩnh Thực (Quảng Ninh).
Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại xã Vĩnh Thực (Quảng Ninh).

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương, biểu dương, ghi nhận tinh thần đoàn kết, nỗ lực của cán bộ, đảng viên, nhân dân, lực lượng vũ trang trên địa bàn xã Vĩnh Thực.

Đồng chí đề nghị, trong thời gian tới, xã Vĩnh Thực - xã đảo tiền tiêu của Tổ quốc, mang vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng về Quốc phòng-an ninh và giàu tiềm năng kinh tế biển - tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần tự lực, tự cường của vùng đảo tiền tiêu, tập trung củng cố hệ thống chính trị sau sắp xếp đơn vị hành chính, kiện toàn đội ngũ cán bộ, nâng cao năng lực quản trị, bảo đảm sự lãnh đạo thống nhất, thông suốt từ xã đến thôn; đẩy mạnh phát triển kinh tế biển theo hướng bền vững, khai thác thủy sản có trách nhiệm, phát triển nuôi trồng biển, dịch vụ hậu cần nghề cá; khai thác hiệu quả tiềm năng du lịch sinh thái biển đảo; nâng cao thu nhập và chất lượng đời sống cho nhân dân.

thang-2.jpg
Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng phát biểu tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở xã Vĩnh Thực.

Đồng thời, quan tâm chăm lo an sinh xã hội, giáo dục, y tế, bảo đảm mọi người dân đều được tiếp cận dịch vụ thiết yếu, không để ai bị bỏ lại phía sau trong quá trình phát triển. Tăng cường quản lý tài nguyên, môi trường, giữ gìn cảnh quan, bảo vệ rừng phòng hộ, bảo vệ không gian biển. Chú trọng bảo vệ Quốc phòng-an ninh, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc. Đẩy mạnh chuyển đổi số trong cộng đồng, ứng dụng công nghệ trong quản lý, dịch vụ công, du lịch, thương mại; xây dựng chính quyền số, kinh tế số, xã hội số phù hợp điều kiện đảo.

thang-1.jpg
Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng tặng quà cho các hộ gia đình chính sách tiêu biểu trên địa bàn xã Vĩnh Thực.

Đồng chí mong người dân xã Vĩnh Thực sẽ tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, nghĩa tình, nỗ lực vươn lên, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động của Mặt trận Tổ quốc; cùng nhau chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh. Mỗi người dân xã Vĩnh Thực chính là một "viên gạch nhỏ", góp phần xây dựng ngôi nhà chung đầy ắp yêu thương và hạnh phúc.

Nhân dịp này, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng cùng đoàn công tác đã trao tặng 7 ti-vi cho 7 thôn trên địa bàn; tặng quà cho các tập thể, hộ gia đình chính sách, gia đình tiêu biểu trên địa bàn xã Vĩnh Thực; thăm tặng quà bộ đội đảo Vĩnh Thực, Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Vạn Gia và Đội Hải quan Cửa khẩu Cảng Vạn Gia.

thang-4.jpg
Đoàn công tác tặng quà bộ đội đảo Vĩnh Thực.

Xã Vĩnh Thực được thành lập trên cơ sở sáp nhập xã Vĩnh Thực và xã Vĩnh Trung thuộc thành phố Móng Cái trước đây, với diện tích 49km2, quy mô dân số 5.407 người, được chia thành 7 thôn.

Sau một thời gian sáp nhập, thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Mặt trận Tổ quốc xã và ban công tác mặt trận các thôn đã tích cực vận động nhân dân đoàn kết, đồng lòng, tích cực tham gia phát triển kinh tế, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng hàng hóa, khuyến khích làm giàu chính đáng.

Có thể bạn quan tâm

Tượng voi đá được phụng thờ trong Đền A Sào.

Theo dấu voi chiến về “Đệ nhị sinh từ A Sào”

Lưu giữ dấu tích về thân thế và sự nghiệp của anh hùng dân tộc Hưng Đạo đại vương Trần Quốc Tuấn, khu di tích lịch sử-văn hóa quốc gia Đình, Đền, Bến Tượng A Sào còn gắn với câu chuyện cảm động về chú voi chiến trung nghĩa và câu ca truyền tụng “Đệ nhất sinh từ Kiếp Bạc-Đệ nhị sinh từ A Sào”.

“Màn sương” bụi mịn độc hại bao phủ Hà Nội những ngày qua. (Ảnh MAI MAI)

Xử lý nguồn gây ô nhiễm không khí tại Hà Nội

Những tháng cuối năm, Thủ đô Hà Nội luôn ô nhiễm không khí nghiêm trọng. Tại các thời điểm đo, chỉ số chất lượng không khí (AQI) luôn ở mức báo động đỏ. Theo thống kê hằng năm của Cổng thông tin quan trắc môi trường (CEM.ORG.VN), không khí Hà Nội nằm trong top 10 thành phố trên thế giới về mức độ ô nhiễm.

Quang cảnh buổi họp báo.

Bắc Ninh: Tăng trưởng kinh tế năm 2025 ước đạt 10,27%, đứng thứ 5 toàn quốc

Chiều 4/12, tại buổi họp báo thông tin kỳ họp thứ 8, Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026, Phó chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Trần Thị Hằng cho biết: Dự kiến, tăng trưởng GRDP năm 2025 của Bắc Ninh đạt 10,27%, đứng thứ 5 cả nước và bám sát kế hoạch do Hội đồng nhân dân tỉnh và Chính phủ giao.

Tăng nguồn cung nhà ở xã hội là giải pháp quan trọng để thị trường phát triển lành mạnh. (Ảnh: NAM NGUYỄN)

Hoàn thiện thể chế để thị trường bất động sản không còn bị lũng đoạn

Sáng 4/12, tại diễn đàn “Xây dựng thị trường bất động sản lành mạnh, bền vững 2025” do Đài phát thanh và Truyền hình Hà Nội tổ chức, bên cạnh việc nhìn nhận, đánh giá những vấn đề tồn tại, các chuyên gia, doanh nghiệp đã đề xuất những giải pháp để thị trường bất động sản phát triển lành mạnh, không còn bị lũng đoạn.

Đảo Cát Bà - Thiên đường biển đảo xanh.

[Ảnh] Cát Bà-Thiên đường biển đảo xanh

Đảo Cát Bà (thành phố Hải Phòng), nay đã đổi mới phát triển du lịch xanh bền vững. Nhiều phương tiện hiện đại, thân thiện môi trường đưa du khách đến với những bãi tắm xinh đẹp nép mình bên núi đá hùng vĩ, cánh rừng xanh mát. Các tour du lịch phong phú, giúp du khách như được sống trong xứ sở đẹp như mơ. 

Chế biến tôm sú xuất khẩu ở thành phố Cần Thơ.

Triển vọng từ giống tôm sú kháng bệnh

Gần đây, sự xuất hiện của giống tôm sú với đặc tính dễ nuôi, nhanh lớn, kháng bệnh… mở ra triển vọng mới cho ngành tôm và hứa hẹn tôm sú trở lại thời hoàng kim ở Đồng bằng sông Cửu Long.

Đoàn đại biểu tỉnh Bắc Ninh thành kính dâng hương, dâng hoa trước tượng đài đồng chí Ngô Gia Tự, đặt tại phường Tam Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

Dâng hương tưởng niệm 117 năm Ngày sinh đồng chí Ngô Gia Tự

Nhân kỷ niệm 117 năm Ngày sinh đồng chí Ngô Gia Tự (3/12/1908-3/12/2025), ngày 3/12, Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy Ban mặt trận Tổ quốc tỉnh Bắc Ninh đã tới dâng hương, dâng hoa tưởng niệm trước tượng đài đồng chí Ngô Gia Tự, đặt tại phường Tam Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

(Ảnh: LÊ ĐỨC)

Bảo vệ sức khỏe thế nào trước "làn sóng bụi mịn" ở Hà Nội?

Hà Nội liên tục nằm trong nhóm những thành phố ô nhiễm nhất thế giới trong ngày, sánh ngang hoặc vượt qua các “điểm nóng” quen thuộc như Delhi, Lahore hay Baghdad. Vì thế, người cao tuổi, trẻ nhỏ, người có bệnh lý nền... cần lưu ý các biện pháp để tự bảo vệ sức khỏe trong những ngày ô nhiễm không khí nặng nề. 

Các nghệ nhân làng nghề lụa đũi Nam Cao, Hưng Yên. (Ảnh: HNV)

Xây dựng thương hiệu hợp chuẩn quốc tế với sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam

Xây dựng thương hiệu hợp chuẩn quốc tế là con đường duy nhất để nâng sức cạnh tranh, nâng giá trị và đưa sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam vươn tầm toàn cầu. Khi thương hiệu trở thành “tấm hộ chiếu”, sản phẩm thủ công Việt không chỉ có giá trị kinh tế mà còn lan tỏa bản sắc văn hóa dân tộc, một “tài sản mềm” vô cùng quý giá.

Các diễn giả Việt Nam và quốc tế chia sẻ tại hội thảo. (Ảnh: HNV)

Định hình tương lai của các nền kinh tế sáng tạo châu Á, trong đó có Việt Nam

Với 5 phiên thảo luận chuyên môn trong 2 ngày, hội thảo tập trung vào các lĩnh vực trọng yếu của truyền thông số và công nghiệp sáng tạo, khẳng định việc thúc đẩy đối thoại, hợp tác, đổi mới trong lĩnh vực này trở nên cấp thiết trong bối cảnh ngành công nghiệp sáng tạo và văn hóa đang phát triển mạnh mẽ trên toàn cầu.

Lễ hội đền Lộng Khê (xã A Sào, tỉnh Hưng Yên) được đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia năm 2017.

Phát huy tiềm năng, đẩy mạnh kinh tế du lịch

Sau hợp nhất, tỉnh Hưng Yên là vùng đất hội tụ đầy đủ các yếu tố để phát triển du lịch tổng hợp, từ du lịch tâm linh, văn hóa, đến du lịch biển... Tuy nhiên, để địa phương thật sự thu hút du khách gần xa, cần triển khai đồng bộ nhiều giải pháp khoa học, phù hợp với thực tiễn.