Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa tiếp xúc cử tri, tặng quà gia đình chính sách tại Tây Ninh

Ngày 2/12, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương và đồng chí Phạm Hùng Thái, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Tây Ninh, có buổi tiếp xúc với cử tri huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh, sau kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XV.
Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa và đồng chí Phạm Hùng Thái tiếp xúc cử tri huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh.
Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa và đồng chí Phạm Hùng Thái tiếp xúc cử tri huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh.

Thông tin tới cử tri huyện Tân Châu về kết quả kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XV, đồng chí Phạm Hùng Thái cho biết, tại kỳ họp, Quốc hội đã xem xét 51 nội dung, nhóm nội dung, bao gồm: 33 nội dung thuộc công tác lập pháp, 18 nhóm nội dung về kinh tế-xã hội, ngân sách Nhà nước, giám sát và các vấn đề quan trọng khác; 12 nhóm nội dung được các cơ quan gửi báo cáo để đại biểu Quốc hội nghiên cứu.

Quốc hội đã thông qua 18 luật, 21 nghị quyết; bên cạnh đó đã cho ý kiến lần đầu đối với 10 dự án luật khác; xem xét, quyết định công tác nhân sự thuộc thẩm quyền.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh, các cuộc họp của Ban Chấp hành Trung ương Đảng gần đây và kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XV mang ý nghĩa lịch sử trong tiến trình đổi mới của đất nước ta.

Lần này, Trung ương Đảng lãnh đạo và Quốc hội thống nhất quyết định nhiều vấn đề về tình hình kinh tế-xã hội, trong đó nhiều vấn đề chiến lược.

Mặc dù, có nhiều khó khăn nhưng tất cả đều xác định quyết tâm, quyết liệt và được toàn Đảng, toàn dân đồng tình để thực hiện.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri huyện Tân Châu.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri huyện Tân Châu.

Đó là dự án đường sắt tốc độ cao trên trục bắc-nam, tái khởi động dự án điện hạt nhân; vừa đánh giá, tổng kết lý luận, thực tiễn sau 40 năm thực hiện đường lối đổi mới, tổng kết nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII, xây dựng văn kiện nghị quyết Đại hội XIV với cách làm, quyết tâm mới, xác định rõ bước vào Đại hội XIV là bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Và thể hiện mạnh mẽ quyết tâm chính trị tinh gọn tổ chức, bộ máy theo nghị quyết 18 với tinh thần: tinh gọn nhưng hiệu lực, hiệu quả, hiệu năng; bộ máy mới phải tốt hơn, hiệu quả hơn so với bộ máy cũ.

Công việc hệ trọng này phải thực hiện trên tinh thần giữ vững nguyên tắc của Đảng, thượng tôn cương lĩnh của Đảng, Hiến pháp, pháp luật, công tâm, khách quan và bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện, xuyên suốt của Đảng, sự điều hành của Nhà nước.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa cho rằng, 3 điểm mới này là cơ sở để đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam; đồng thời, phân tích làm rõ nội hàm “kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam”.

Đồng chí cũng ghi nhận và đánh giá cao những thành tựu nổi bật, khẳng định sự vươn mình của Tây Ninh trong phát triển kinh tế-xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần nhân dân, củng cố quốc phòng-an ninh, mở rộng đối ngoại của tỉnh, nhất là từ sau đại dịch Covid-19 đến nay.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa chúc Tây Ninh tiếp đà phát triển, vươn lên giàu mạnh, góp phần vào sự giàu mạnh chung của đất nước.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, đơn vị tài trợ và lãnh đạo huyện Tân Châu tặng quà cho gia đình chính sách và gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, đơn vị tài trợ và lãnh đạo huyện Tân Châu tặng quà cho gia đình chính sách và gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Dịp này, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa đã tham dự và tặng quà cho các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Trong đó, Tập đoàn Hùng Nhơn và De Heus Việt Nam trao tặng 1 tỷ đồng hỗ trợ các nạn nhân chất độc màu da cam/dioxin tại tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2025-2030; 1.000 phần quà Tết năm 2025 trị giá khoảng 500 triệu đồng cho các hộ gia đình chính sách, khó khăn trên địa bàn huyện Tân Châu; 2 tỷ đồng cho chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa và đoàn công tác tặng quà Đại tá Lê Văn Trung.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa và đoàn công tác tặng quà Đại tá Lê Văn Trung.

Nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944-22/12/2024) và 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989-22/12/2024), đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa và đoàn công tác đã đến thăm, tặng quà Đại tá Lê Văn Trung, nguyên Phó Sư đoàn Trưởng Sư đoàn 5.

Có thể bạn quan tâm

Thành phố Đồng Nai hiện có khoảng 1,4 triệu công nhân.

Đồng Nai nỗ lực để “không ai bị bỏ lại phía sau”

Bảo đảm an sinh xã hội để mỗi người dân đều được thụ hưởng thành quả là một trong những nhiệm vụ hàng đầu được cả hệ thống chính trị thành phố Đồng Nai ưu tiên thực hiện. Trong đó, với một thành phố “thủ phủ” công nghiệp thì việc nâng cao đời sống vật chất, tinh thần công nhân, góp phần quan trọng để phát triển nhanh, bền vững.

Các đối tượng lừa đảo ông K. mua đồng đen giả.

Những chiêu trò lừa đảo bán đồng đen

Những cục đồng đen, đá thiên thạch thực chất là “đồ dỏm” nhưng vẫn lừa được một số người. Các vụ mua bán đá giả mạo đều kết thúc bằng lừa lọc, cướp giật nhưng nhiều người vẫn nhẹ dạ ném sự an toàn, tiền bạc vào cục sắt vô tri.

Chủ tịch Hội đồng thành viên EVNSPC Lê Văn Trang thăm và động viên cán bộ, kỹ sư, công nhân thi công tại dự án điện dịp Lễ 30/4 và 1/5.

Đồng bộ nhiều giải pháp để tăng năng lực cung ứng điện cho miền nam

Trong bối cảnh nhu cầu điện tăng trưởng mạnh mẽ cùng áp lực từ biến đổi khí hậu và các đợt nắng nóng cực đoan, ngành điện miền nam đã và đang triển khai hàng loạt giải pháp đồng bộ nhằm bảo đảm cung ứng điện ổn định, phục vụ phát triển kinh tế-xã hội và đời sống người dân.

Lãnh đạo xã Phú Riềng thăm thương binh 1/4 Nguyễn Khắc Hoành, tỷ lệ tổn thương cơ thể 81%.

Đồng Nai: Nhiều hoạt động ý nghĩa nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước

Là địa phương giàu truyền thống cách mạng, tiếp nối đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc, thời gian qua, các cấp, ngành ở Đồng Nai đặc biệt quan tâm đến công tác chăm lo người có công và chăm sóc di tích lịch sử. Những công tác này luôn được địa phương ưu tiên, khẳng định là trách nhiệm của thế hệ hôm nay.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh hướng tới nhu cầu thực. (Ảnh: PV)

Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh sàng lọc thanh khoản gắn liền với nhu cầu thực

Kinh tế Việt Nam quý I/2026 đạt tăng trưởng GDP 7,8%. Đặc biệt, dòng vốn FDI giải ngân đạt 5,4 tỷ USD - mức cao nhất trong 3 tháng đầu năm kể từ 2021. Điều này không chỉ khẳng định niềm tin của nhà đầu tư quốc tế mà còn bảo đảm nhu cầu bền vững cho các phân khúc bất động sản công nghiệp, văn phòng và căn hộ dịch vụ.