Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa dự ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại Tây Ninh

Ngày 17/11, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đã dự ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2022 tại xã Tân Đông, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh, nhân kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam và Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu tại Ngày hội Đại đoàn kết.
Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu tại Ngày hội Đại đoàn kết.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa đã thông tin đến bà con nhân dân địa phương tình hình kinh tế-xã hội của đất nước, đồng thời cho rằng, trong đại dịch vừa qua, nhân dân xã Tân Đông dù gặp nhiều khó khăn, gian khổ nhưng đã phát huy tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, triển khai nhiều mô hình, cách làm hay, mang nặng nghĩa đồng bào, tình chòm xóm, hết lòng giúp đỡ tương trợ nhau.

Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương mong rằng, những bài học mang giá trị nhân văn, tốt đẹp ấy sẽ tiếp tục được duy trì và phát huy; nhân dân xã Tân Đông nói riêng và nhân dân Tây Ninh nói chung cùng chung tay giúp đỡ nhau trong xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế gia đình, xây dựng đời sống văn hóa ở nông thôn.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa bày tỏ niềm vui khi được biết xã Tân Đông tuy là xã biên giới tiếp giáp với nước bạn Campuchia, có đông đồng bào dân tộc (chiếm 572 hộ/2.332 nhân khẩu) nhưng đã phối hợp triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ và chương trình hành động mà cấp ủy và chính quyền xã đã đề ra.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa trao 150 suất học bổng cho thiếu nhi nghèo.
Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa trao 150 suất học bổng cho thiếu nhi nghèo.

Qua đó, kinh tế địa phương tiếp tục tăng trưởng, đời sống vật chất, tinh thần người dân trong xã có bước tăng về chất; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa cho rằng, chính nhờ khối đại đoàn kết trong nhân dân thường xuyên được củng cố, mặt trận các cấp làm tốt công tác tập hợp mở rộng khối Đại đoàn kết toàn dân tộc ở địa phương đã góp phần ngăn ngừa, kéo giảm các vụ gây mất đoàn kết trong xóm, ấp; hạn chế các vụ vi phạm pháp luật, không có khiếu kiện đông người vượt cấp, qua đó tạo sự an tâm cho nhân dân, tập trung phát triển kinh tế nâng cao chất lượng cuộc sống.

“Các ngành, các cấp xã Tân Đông, cũng như toàn thể nhân dân cần bám sát, quán triệt và phát huy tinh thần tận hiến, hết mình vì con người, vì nhân dân mà Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chỉ ra: “Mọi đường lối của Đảng, chính sách pháp luật và hoạt động của Nhà nước đều vì lợi ích nhân dân, lấy hạnh phúc của nhân dân làm mục tiêu phấn đấu”.

Tiếp tục phát huy tinh thần đại đoàn kết, tập trung nỗ lực phát triển kinh tế gắn với chăm sóc sức khỏe, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Mặt trận và các tổ chức đoàn thể tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức vận động, phát huy sức mạnh tổng hợp các tầng lớp, giai cấp, giới, lứa tuổi, dân tộc và tôn giáo, tạo khí thế thi đua sôi nổi, góp phần xây dựng quê hương thêm khởi sắc, thay da đổi thịt, văn minh, hiện đại hơn”, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae cùng các đại biểu chụp ảnh chung.

[Ảnh] Nhật Bản trao Huân chương Mặt trời mọc, tặng nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam

Tối 2/5, tại Hà Nội, Chính phủ hai nước Nhật Bản và Việt Nam đã long trọng tổ chức lễ trao Huân chương Mặt trời mọc hạng nhất Đại thập tự của Nhật Bản, tặng nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Dự buổi lễ có Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae.

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.