Đồng chí Lê Thị Thủy được bầu giữ chức Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam

Chiều 6/3, tại Hà Nội, đã diễn ra Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam lần thứ 16, khóa XIII. Hội nghị đã tiến hành bầu bổ sung nhân sự Ban Chấp hành, Đoàn Chủ tịch, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam.

Thường trực Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam chúc mừng tân Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Lê Thị Thủy.
Thường trực Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam chúc mừng tân Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Lê Thị Thủy.

Tại hội nghị, 100% Ủy viên Ban Chấp hành có mặt đã bầu đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, giữ chức Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, nhiệm kỳ 2022-2027.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Lê Thị Thủy nhấn mạnh đây là niềm vinh dự to lớn, đồng thời cũng là trọng trách lớn lao của bản thân đối với tổ chức Hội và phong trào phụ nữ Việt Nam.

Đồng chí Lê Thị Thủy khẳng định sẽ nỗ lực hết mình, tiếp nối, kế thừa những thành quả đã đạt được; gương mẫu, trau dồi phẩm chất đạo đức, giữ vững nguyên tắc của Đảng, của tổ chức Hội, cùng tập thể Ban Chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp và các tầng lớp phụ nữ trong cả nước phát huy truyền thống vẻ vang và những kinh nghiệm quý báu của Hội.

z7593702339224-6d595e670c540bc82327bbd4f15e7715-3782.jpg
Tân Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Lê Thị Thủy phát biểu nhận nhiệm vụ.

Bên cạnh đó, tăng cường đoàn kết, tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Hội, hướng mạnh về cơ sở, thiết thực chăm lo quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ, tiếp tục xây dựng tổ chức Hội vững mạnh.

Một trong những nhiệm vụ then chốt mà tân Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Lê Thị Thủy nhấn mạnh chính là việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu đã đề ra tại Nghị quyết Đại hội Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, góp phần quan trọng vào việc triển khai thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội lần thứ 14 của Đảng, các Nghị quyết, Kết luận của Trung ương, của Bộ Chính trị, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp cách mạng trong giai đoạn mới.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ Nguyễn Thị Tuyến, nguyên Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam trân trọng chúc mừng tân Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Lê Thị Thủy đã nhận được sự tin tưởng của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, lãnh đạo Đảng, Nhà nước và sự tín nhiệm rất cao của Ban Chấp hành Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam.

z7593724711499-f51e62aed0dcac284e8e0572da3b0b10-6902.jpg
Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ Nguyễn Thị Tuyến, nguyên Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát biểu tại hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Thị Tuyến tin tưởng với kinh nghiệm dày dặn, tân Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Lê Thị Thủy sẽ tiếp tục "chèo lái con thuyền", cùng phụ nữ Việt Nam vượt qua những thách thức mới, đặc biệt là việc chuẩn bị cho Đại hội Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV và việc sửa đổi điều lệ Hội để phù hợp với quy định mới của Đảng; hiện thực hóa những mục tiêu vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam bằng sự quyết liệt và tinh thần đổi mới.

Có thể bạn quan tâm

Khách du lịch tham quan phố cổ ở Warsaw, Ba Lan, ngày 28/4/2026. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Điện mừng Ngày Hiến pháp Ba Lan

Nhân dịp kỷ niệm 235 năm Ngày Hiến pháp Ba Lan (3/5/1791-3/5/2026), ngày 3/5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi điện mừng tới Tổng thống Karol Nawrocki.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae cùng các đại biểu chụp ảnh chung.

[Ảnh] Nhật Bản trao Huân chương Mặt trời mọc, tặng nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam

Tối 2/5, tại Hà Nội, Chính phủ hai nước Nhật Bản và Việt Nam đã long trọng tổ chức lễ trao Huân chương Mặt trời mọc hạng nhất Đại thập tự của Nhật Bản, tặng nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Dự buổi lễ có Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae.

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.