Đồng bào dân tộc thiểu số đọc và làm theo báo Đảng

Thực hiện Chỉ thị số 11 ngày 28/12/1996 của Bộ Chính trị về mua và đọc báo, tạp chí của Đảng, thời gian qua, Huyện ủy Đăk Hà (Kon Tum) đã quán triệt, ban hành các văn bản chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc, các cơ quan, đơn vị, địa phương đẩy mạnh việc tuyên truyền đến các chi bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân tìm đọc, nghe và làm theo báo, tạp chí của Đảng.
Chi bộ Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Đăk Hà thực hiện tốt việc đọc, sử dụng báo, tạp chí của Đảng.
Chi bộ Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Đăk Hà thực hiện tốt việc đọc, sử dụng báo, tạp chí của Đảng.

Triển khai thực hiện Thông báo số 173, ngày 6/4/2020 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11 của Bộ Chính trị, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Đăk Hà đã tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành văn bản chỉ đạo về việc đặt mua, đọc báo, tạp chí của Đảng, qua đó cụ thể hóa các chủ trương, kết luận, chỉ thị, nghị quyết của Đảng vào thực tiễn phát triển kinh tế-xã hội, tạo đà thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của địa phương.

Đọc báo Đảng để vận dụng tuyên truyền

Sinh ra trong gia đình có truyền thống cách mạng, già A Lát ở xã Ngọk Réo, huyện Đăk Hà là một trong số ít người dân tộc Xê Đăng tại địa phương có điều kiện được học hành bài bản, trải qua nhiều vị trí công tác trong cấp ủy, chính quyền địa phương. Già A Lát cho biết, sau khi về hưu, ông tiếp tục được nhân dân bầu đảm nhiệm nhiều vị trí trong Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị-xã hội.

Dù ở vị trí nào, già A Lát cũng phát huy được kinh nghiệm và kiến thức được tích lũy, cùng sự am hiểu phong tục, tập quán của người dân, để vận dụng vào công tác tuyên truyền, vận động. “Để nói đúng, nói hay cho người dân nghe theo, bên cạnh kiến thức và kinh nghiệm, cần có “bảo bối” song hành là những tờ báo được xã cấp phát cho các tổ chức đảng, đoàn thể chính trị-xã hội tại cơ sở, như Báo Nhân Dân, Báo Kon Tum và Tạp chí Cộng sản”, già A Lát chia sẻ.

Theo già A Lát, qua những bài viết chuyên sâu trên báo, cùng thực tiễn tại địa phương, ông chọn lọc và đúc kết những nội dung phù hợp để tuyên truyền, vận động bà con dân tộc thiểu số trên địa bàn làm theo. Đối với người dân tộc thiểu số trên địa bàn, phải tuyên truyền các nội dung gắn liền với cuộc sống hằng ngày của họ, như chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước về phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên; chủ trương của tỉnh, huyện về thực hiện cuộc vận động “làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của đồng bào dân tộc thiểu số, làm cho đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo bền vững”; các mô hình cải tạo vườn tạp để phát triển trồng trọt, chăn nuôi…

Bí thư Chi bộ thôn Kon Jong A Thảo cho biết, toàn thôn hiện có 92 hộ, hơn 350 nhân khẩu, thuộc 8 dân tộc anh em sinh sống. Thời gian qua, chi bộ, ban quản lý thôn và Ban công tác Mặt trận thôn đã thực hiện nghiêm túc việc tiếp nhận, sử dụng các ấn phẩm báo, tạp chí của Đảng cấp về cho chi bộ cơ sở. Qua đó, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động người dân, triển khai hiệu quả các chính sách hỗ trợ của Đảng và Nhà nước về phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Hiện, thôn đã đạt 10 tiêu chí nông thôn mới về xây dựng thôn, làng đồng bào dân tộc thiểu số. Bên cạnh phát triển kinh tế, nhân dân Kon Jong đã tích cực tham gia phong trào xây dựng đời sống văn hóa, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của địa phương. Trong đó, có nhiều mô hình kinh tế mới được người dân tiếp thu, học hỏi và triển khai hiệu quả, như mô hình nuôi dê cỏ, trồng xen cây ăn quả trong vườn cà-phê… “Mình học, làm theo báo của Đảng thì mới nâng cao được hiểu biết, mới thuyết phục để người dân nghe và làm theo”, đồng chí A Thảo cho biết.

Thay đổi nhờ đọc và làm theo báo Đảng

Theo già làng A Nhen, dân tộc Ba Na, ở xã Đăk La, huyện Đăk Hà, sự phát triển của công nghệ như mạng xã hội, điện thoại thông minh… mang theo mặt trái là một bộ phận người dân tộc thiểu số bị thụ động trong việc tiếp cận thông tin. Do vậy, vai trò của cán bộ cơ sở và những người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số càng trở nên quan trọng.

Việc đọc, làm theo các bài viết trên các ấn phẩm báo chí chính thống, tiếp cận và làm quen với nhiều thể loại bài viết, các tài liệu chuyên sâu… giúp ông kịp thời tiếp thu, nắm bắt các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, cũng như mở mang kiến thức để vận dụng vào phát triển kinh tế gia đình và tuyên truyền, vận động bà con. “Khi mình thấy những cách làm hay, mô hình hiệu quả, phù hợp với bà con, mình phải có sự hiểu biết nhất định và phải làm trước”, già làng A Nhen chia sẻ.

Già làng A Nhen nêu thí dụ: Trước đây, người dân có thói quen chăn thả bò, dê ngoài ruộng, ngoài đường, vừa không hiệu quả, vừa gây ô nhiễm môi trường. Già đọc trên báo thấy hướng dẫn chăn nuôi có chuồng trại rồi học làm theo. Sau đó, già trồng cỏ, mua máy về băm cỏ để chủ động nguồn thức ăn cho bò, dê. “Dân làng thấy mình làm có kinh tế, lại sạch sẽ, an toàn cho đàn bò, đàn dê thì đến học hỏi. Mình lấy kiến thức học được để hướng dẫn cho họ làm theo. Từ đó, giúp cho làng, cho xã mình ngày càng phát triển hơn”, già làng A Nhen cho biết.

Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Đăk Hà Chu Văn Hiền cho biết, việc mua, đọc và làm theo báo, tạp chí của Đảng một cách thường xuyên, liên tục đã góp phần trực tiếp và quan trọng trong công tác giáo dục chính trị, tư tưởng trên địa bàn huyện. Từ đó, củng cố lòng tin của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng của quần chúng nhân dân, góp phần đấu tranh có hiệu quả các quan điểm xuyên tạc, sai trái của các thế lực thù địch và phần tử phản động đang âm mưu chống phá Đảng. Qua đọc và làm theo các mô hình phù hợp trên báo, tạp chí của Đảng đã giúp người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số thay đổi tư duy, từng bước tạo sinh kế phù hợp để phát triển kinh tế gia đình.

Việc đọc và làm theo báo Đảng hiện nay đã được quan tâm chỉ đạo, thực hiện nghiêm túc và mang lại nhiều kết quả. Tuy nhiên, do sự bùng nổ của công nghệ thông tin, sự phát triển của các phương tiện truyền thông nên việc đọc báo, tạp chí của Đảng có lúc, có nơi còn mang tính hình thức, chưa trở thành thói quen trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; việc phát báo của bưu điện tại một số đơn vị, địa phương chưa kịp thời; công tác quản lý, sử dụng, lưu trữ báo, tạp chí của Đảng ở một số tổ chức cơ sở đảng chưa phát huy hiệu quả.

Theo Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Đăk Hà, căn cứ điều kiện thực tiễn, ban sẽ tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo các tổ chức đảng trực thuộc, các chi bộ khu dân cư xây dựng và nhân rộng các mô hình đọc và làm theo báo Đảng; nhất là đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số, thông qua các cuộc sinh hoạt chi bộ, họp thôn, khu dân cư định kỳ, các hoạt động đoàn-hội… để tuyên truyền, định hướng cho người dân biết chọn lọc thông tin phù hợp. Từ đó, đưa việc đọc, nghe và làm theo báo Đảng trở thành thói quen mang tính liên tục, hiệu quả.

Có thể bạn quan tâm

Chương trình nghệ thuật đặc sắc kích cầu du lịch dịp lễ 30/4-1/5 với chủ đề “Cá ngừ Đắk Lắk - Tinh hoa câu vàng” diễn ra vào tối 30/4 tại phường Tuy Hòa.

Nhiều hoạt động đặc sắc kích cầu du lịch dịp lễ 30/4, 1/5 với chủ đề “Cá ngừ Đắk Lắk - Tinh hoa câu vàng”

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, thông qua chuỗi hoạt động đa dạng, đặc sắc, thu hút đông đảo du khách, tỉnh Đắk Lắk kỳ vọng sẽ vừa tạo không khí vui tươi, phấn khởi, lành mạnh, bổ ích cho nhân dân và du khách đồng thời tạo động lực thúc đẩy ngành du lịch phát triển nhanh và bền vững.

Nhờ vốn vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội, nhiều hộ gia đình ở Ia Boòng đã từng bước vươn lên thoát nghèo.

Tăng cường giám sát hoạt động tín dụng chính sách

Trong công cuộc giảm nghèo bền vững, tín dụng chính sách xã hội được xem là một trong những công cụ hữu hiệu nhất để hỗ trợ người yếu thế. Tại xã Ia Boòng, tỉnh Gia Lai, thông qua công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên, chính sách này đã và đang đi vào cuộc sống, tạo ra những chuyển biến tích cực về kinh tế-xã hội.

Già làng người Ê Đê ngồi kể chuyện về văn hóa cồng chiêng cho các cháu học sinh bên bếp lửa trong ngôi nhà dài truyền thống.

Ấm áp bếp lửa người Ê Đê

Từ bao đời nay, bếp lửa luôn gắn liền sinh hoạt hằng ngày và đời sống tâm linh của đồng bào dân tộc Ê Đê ở Tây Nguyên. Họ tin rằng, lửa chính là “vị thần” may mắn, chỉ cần ngọn lửa rực đỏ trong nhà gia đình sẽ luôn ấm no, hạnh phúc.

Không gian triển lãm tại khu vực trung tâm xứ ngàn hoa Đà Lạt thu hút người dân và du khách.

Lan tỏa giá trị lịch sử cách mạng

Ngày 30/4/1975 đã ghi dấu trang sử hào hùng, mốc son chói lọi trong lịch sử và trở thành biểu tượng sống động của ý chí độc lập, tự cường, khát vọng hòa bình và sức mạnh đại đoàn kết dân tộc.

Phía tây tỉnh Quảng Ngãi có thế mạnh về cà-phê xứ lạnh.

Quảng Ngãi mở rộng vùng trồng cà-phê xuất khẩu

Cà-phê Arabica của Việt Nam đang dần khẳng định vị thế trên thị trường quốc tế nhờ chất lượng ngày càng được nâng cao, nhất là cà-phê trồng ở các vùng núi cao, khí hậu mát lạnh và hệ sinh thái đa dạng.

Hệ thống giao thông trên địa bàn Cư Jút luôn được giữ gìn khang trang, sạch đẹp.

Phong trào xây dựng đời sống văn hóa ở Cư Jút

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tại xã Cư Jút (tỉnh Lâm Đồng) đang từng bước khẳng định vai trò là trụ cột tinh thần, tạo nền tảng vững chắc cho phát triển kinh tế-xã hội.

Tỉnh Đắk Lắk đang thúc đẩy phát triển nông lâm nghiệp bền vững thích ứng biến đổi khí hậu.

Giúp nông lâm nghiệp thích ứng biến đổi khí hậu

Trước diễn biến phức tạp của biến đổi khí hậu và tình trạng suy giảm diện tích rừng, việc tìm ra giải pháp vừa bảo vệ hệ sinh thái rừng, cải thiện sinh kế, bảo đảm thu nhập cho người nông dân trở nên cấp thiết.

Tập huấn kỹ thuật gieo trồng, chăm sóc giống lúa mới cho nông dân xã Ia Rsai.

Hiệu quả sản xuất nông nghiệp ở Ia Rsai

Những ngày cuối tháng 4, trên những cánh đồng xanh ngút mắt của xã Ia Rsai, tỉnh Gia Lai, nhịp sống của người nông dân trở nên sôi động hơn. Vụ đông xuân 2025-2026 vừa khép lại với những kết quả hết sức ấn tượng, đặt nền móng vững chắc cho một vụ mùa tiếp theo.

Lâm Đồng đang lan tỏa mô hình “du lịch không khói thuốc lá”, hình thành hệ sinh thái du lịch xanh, an toàn.

Lan tỏa mô hình du lịch không khói thuốc

Với xu hướng phát triển du lịch xanh, sạch, bền vững, tỉnh Lâm Đồng đang tích cực triển khai thí điểm mô hình “du lịch không khói thuốc lá” nhằm tạo không gian du lịch trong lành, an toàn cho du khách và góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng, nâng tầm hình ảnh điểm đến của địa phương.

Quốc lộ 28 là trục kết nối đông-tây quan trọng của tỉnh Lâm Đồng.

Đầu tư hạ tầng giao thông kết nối đại ngàn-biển xanh

Tỉnh Lâm Đồng có diện tích tự nhiên lớn nhất cả nước, sở hữu địa hình, khí hậu, tài nguyên và văn hóa đa dạng, mở ra dư địa phát triển lớn. Nhưng hệ thống giao thông kết nối trục đông-tây của tỉnh, nhất là Quốc lộ 28 đang xuống cấp, cần sớm được nâng cấp để khơi thông dòng chảy hàng hóa, du lịch và đầu tư.

Nghề dệt thổ cẩm của đồng bào Giẻ Triêng có hàng trăm năm qua.

“Giữ lửa” nghề dệt thổ cẩm Giẻ Triêng

Nghề dệt thổ cẩm của phụ nữ dân tộc Giẻ Triêng ở các xã Đăk Môn, Đăk Pek, Đăk Plô, Dục Nông (tỉnh Quảng Ngãi) đã tồn tại từ lâu đời, gắn bó bền bỉ với đời sống và văn hóa bản làng.