Giải vô địch bóng đá Đông Nam Á- ASEAN Cup 2024

Đội tuyển Việt Nam quyết tâm giành chiến thắng

Trong buổi họp báo trước trận đấu tối nay, ông Kim Sang-sik đã khẳng định: “Tôi hài lòng với kết quả đạt được ở sân nhà, nhưng tôi muốn các cầu thủ hãy quên đi chiến thắng đó để tập trung tối đa cho trận lượt về. Thi đấu trên sân khách là điều không hề dễ dàng.
Huấn luyện viên Kim Sang-sik chỉ đạo đội tuyển Việt Nam tập luyện tại Thái Lan chuẩn bị cho trận chung kết lượt về (Ảnh HÀ TÙNG).
Huấn luyện viên Kim Sang-sik chỉ đạo đội tuyển Việt Nam tập luyện tại Thái Lan chuẩn bị cho trận chung kết lượt về (Ảnh HÀ TÙNG).

Thái Lan đã thua ở lượt đi, họ sẽ rất mạnh mẽ, chơi tấn công và tạo sức ép lên đội tuyển Việt Nam. Nhưng, chúng tôi không vì thế mà cảm thấy áp lực và đã có sự chuẩn bị trong tập luyện, hy vọng đội tuyển sẽ chơi tốt”. Huấn luyện viên người Hàn Quốc cũng có những chuẩn bị về tinh thần cho các cầu thủ: “Khi thi đấu ở sân nhà, đội tuyển đã nhận được rất nhiều sự ủng hộ từ người hâm mộ.

Trận lượt về đá trên sân Thái Lan, dù không có nhiều cổ động viên Việt Nam và sẽ phải chịu nhiều áp lực từ các cổ động viên đội chủ nhà, nhưng toàn đội đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng và các cầu thủ Việt Nam đang có tinh thần vững vàng, cho nên tôi nghĩ đó cũng không phải là vấn đề lớn. Chúng tôi sẽ cùng nhau cố gắng hết sức, chuẩn bị tốt về tinh thần, lực lượng và sẽ làm mọi thứ để vô địch. Chúng tôi có nhiều sự lựa chọn cho trận đấu, đến Thái Lan để đánh bại họ và giành ngôi vô địch”.

Cùng dự buổi họp báo, tiền vệ Châu Ngọc Quang thể hiện quyết tâm: “Trận đấu với Thái Lan ngày mai giống như trận chiến cuối cùng tại giải. Bóng đá khó nói trước, nhưng chúng tôi là những chiến binh và sẽ chiến đấu hết mình, cống hiến tất cả những gì mình có cho tới phút cuối cùng”.

Trước trận chung kết diễn ra vào tối 5/1, đội tuyển Thái Lan đã phải hủy một buổi tập của các cầu thủ để có thêm thời gian hồi phục. Điều này cho thấy các cầu thủ nước chủ nhà đang gặp nhiều khó khăn về thể lực. Vắt kiệt sức ở trận bán kết lượt đi với Philippines, chống đỡ vất vả những pha lên bóng đầy nguy hiểm của đội tuyển Việt Nam ở trận chung kết lượt đi cùng việc di chuyển liên tục đã khiến các cầu thủ Thái Lan không thể duy trì được thể lực cần thiết.

Trang Siam Sports, ấn phẩm thể thao hàng đầu của Thái Lan đã phân tích cơ hội chiến thắng của đội tuyển Việt Nam lớn hơn ngay từ trước khi trận chung kết lượt đi diễn ra. Tờ Daily News của Thái Lan cũng nói rõ Nguyễn Xuân Son là người sẽ gây mất ngủ dài cho trung vệ Chalermsak Aukkee, người từng tuyên bố sẽ khóa chặt tiền đạo nhập tịch của đội tuyển Việt Nam.

★ Để chuẩn bị cho trận đấu trên sân Rajamangala, huấn luyện viên Masatada Ishii chia sẻ với báo chí: “Chúng tôi đã tiến hành phân tích sau trận lượt đi. Các cầu thủ đã không ngăn chặn được Nguyễn Xuân Son và các cầu thủ đá chính ngày mai sẽ phải cố gắng sửa chữa sai lầm. Tôi nghĩ trận đấu có thể đá penalty, cho nên các cầu thủ sẽ chuẩn bị kỹ cho việc này”.

Trong khi đó, các cầu thủ Thái Lan cũng cho thấy quyết tâm giành chiến thắng để bảo vệ ngôi vô địch. Theo tiền vệ Supachok Sarachat: “Mọi người đều đã có kinh nghiệm từ trận đấu với Philippines và bây giờ là đến tuyển Việt Nam. Đó là một thử thách mà chúng tôi phải vượt qua. Tôi tin là “Voi chiến” có thể lặp lại điều đó”. Đội trưởng đội tuyển Thái Lan Peeradol Chamratsamee cho biết: “Tôi và các đồng đội đang hồi phục thể lực và đã sẵn sàng cho trận đấu. Toàn đội đều không hài lòng với kết quả ở lượt đi và đều muốn thi đấu hết mình để đền đáp sự cổ vũ của các cổ động viên”.

Ở thời điểm hiện tại, tuyển Thái Lan có thêm tin tốt với sự có mặt của cầu thủ chạy cánh Ekanit Panya cùng sự trở lại của một cầu thủ chủ chốt khác là Supachok Sarachat, giúp củng cố khả năng tấn công. Trong khi đó, Suphanat Mueanta nhiều khả năng sẽ được tung vào sân ngay từ đầu để tiếp tục có những đường kiến ​​tạo mang lại bàn thắng cho Thái Lan như ở trận lượt đi.

Đây sẽ là trận chung kết Giải vô địch bóng đá Đông Nam Á đầu tiên được tổ chức tại sân Rajamangala kể từ năm 2016 khi 48.000 người hâm mộ chứng kiến ​​Siroch Chatthong lập cú đúp giúp Thái Lan đánh bại Indonesia để giành chức vô địch thứ năm. Trận đấu tối nay hứa hẹn sẽ hấp dẫn và kịch tính bởi nếu Thái Lan lật ngược được thế cờ trước Việt Nam thì sẽ lập kỷ lục giành ngôi vô địch lần thứ tám, còn ngược lại, Việt Nam sẽ trở thành nhà vô địch giải lần thứ ba.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Lê Minh Hưng trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và quà lưu niệm tặng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam. (Ảnh: Thanh Giang)

[Ảnh] Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp mặt, chúc mừng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam

Chiều 29/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp mặt, chúc mừng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam nhân dịp đội vừa xuất sắc giành chức vô địch Giải bóng đá U17 Đông Nam Á 2026 ở Indonesia. Cùng dự có đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ.

Các đại biểu trình bày tại Đại hội Đại biểu Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam nhiệm kỳ VIII (2026-2031).

Bóng chuyền Việt Nam bước vào nhiệm kỳ mới với nhiều mục tiêu trọng tâm

Ngày 28/4, Đại hội Đại biểu Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam nhiệm kỳ VIII (2026-2031) đã diễn ra, nhằm tổng kết, đánh giá toàn diện hoạt động của Liên đoàn trong nhiệm kỳ VII (2021-2026), đồng thời đề ra phương hướng phát triển cho nhiệm kỳ mới theo chủ trương, định hướng của Đảng và Nhà nước về phát triển thể dục, thể thao.

Nguyễn Đình Bắc (thứ hai từ phải sang) ăn mừng bàn thắng cùng các đồng đội. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Đình Bắc lập hat-trick, Công an Hà Nội củng cố ngôi đầu

Tối 26/4, câu lạc bộ Công an Hà Nội giành chiến thắng 4-2 trước Sông Lam Nghệ An trên sân Hàng Đẫy tại vòng 20 V-League 2025/2026, qua đó tiếp tục giữ vững vị trí dẫn đầu và tạo lợi thế lớn trong cuộc đua vô địch. Dấu ấn nổi bật của trận đấu thuộc về tiền đạo Nguyễn Đình Bắc với cú hat-trick ấn tượng.

Bơi Việt Nam đã giành được 3 huy chương tại Đại hội.

Việt Nam giành 2 Huy chương Vàng, tạm xếp tốp đầu tại Đại hội Thể thao bãi biển châu Á 2026

Ngày 26/4, Đoàn Thể thao Việt Nam đang thi đấu ấn tượng tại Đại hội Thể thao bãi biển châu Á lần thứ 6 năm 2026, diễn ra tại thành phố Tam Á (tỉnh Hải Nam, Trung Quốc), khi giành được 2 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Bạc và 4 Huy chương Đồng, tạm thời xếp thứ tư trên bảng tổng sắp huy chương sau ba ngày tranh tài.

Bản quyền trong lĩnh vực thể thao: Bài 3 - Khai phóng giá trị vô hình thành lợi nhuận bền vững

Bản quyền trong lĩnh vực thể thao: Bài 3 - Khai phóng giá trị vô hình thành lợi nhuận bền vững

Ở Việt Nam, thể thao vẫn thường được nhìn như hoạt động phục vụ miễn phí, thay vì một ngành công nghiệp sở hữu trí tuệ trị giá hàng triệu USD. Điều này đặt ra vô vàn bài toán khó cho các đơn vị vận hành thể thao chuyên nghiệp: Vừa nâng cao chuyên môn, vừa tiên phong định hướng, thay đổi nhận thức thị trường.

Các tuyển thủ U17 Việt Nam ăn mừng bàn thắng. (Ảnh: VFF)

U17 Việt Nam vô địch Đông Nam Á lần thứ 4

Tối 24/4, đội tuyển U17 Việt Nam giành chiến thắng 3-0 trước U17 Malaysia trong trận chung kết Giải vô địch U17 Đông Nam Á 2026, qua đó lần thứ 4 bước lên ngôi vô địch khu vực, đồng thời xác lập kỷ lục là đội tuyển giàu thành tích nhất giải đấu.