Chiều 10/9, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) tổ chức gặp mặt báo chí để thông tin về kế hoạch của bóng đá Việt Nam tại ASIAD 20 và các nhiệm vụ cuối năm 2026. Với U23 Việt Nam, đội sẽ tập trung ngày 12/9 và di chuyển sang Nhật Bản ngay trong tối cùng ngày. Theo kế hoạch, đội có mặt tại Nhật Bản ngày 13/9 và chỉ có một ngày để ghép và thử đội hình, làm quen điều kiện thi đấu trước trận mở màn gặp U23 Kuwait ngày 15/9. Đáng chú ý, có 5 thành viên gồm cầu thủ và ban huấn luyện phải đến ngày 14 và 15/9 mới có thể sang Nhật Bản do bận nhiệm vụ tại câu lạc bộ chủ quản.
Khó khăn lớn nhất về lực lượng nằm ở vị trí thủ môn. Phó Chủ tịch VFF Trần Anh Tú cho biết Câu lạc bộ Hà Nội đang gặp khó khăn về nhân sự và muốn thủ môn Phạm Đình Hải ở lại câu lạc bộ, không cùng U23 Việt Nam dự ASIAD 20. Nếu điều này xảy ra, U23 Việt Nam chỉ còn hai thủ môn là Hoa Xuân Tín và Cao Văn Bình. Trong khi đó, theo quy định của ASIAD 20, mỗi đội bắt buộc phải có ba thủ môn. Việc bổ sung cầu thủ khi đại hội đã cận kề cũng không đơn giản do thủ tục rất khó khăn. VFF cho biết đang nỗ lực để bảo đảm lực lượng cho U23 Việt Nam trước khi đội lên đường.
Trước đó, chiều 9/9, VFF công bố danh sách 23 cầu thủ U23 Việt Nam tham dự ASIAD 2026 tại Aichi và Nagoya, Nhật Bản. Đội hình lần này là sự kết hợp giữa những cầu thủ đã có kinh nghiệm thi đấu quốc tế và nhiều gương mặt thuộc lứa U21. So với đội hình giành hạng ba Giải bóng đá U23 châu Á 2026 tại Saudi Arabia hồi đầu năm, U23 Việt Nam còn 14 cầu thủ, trong đó có: Thanh Nhàn, Quốc Việt, Lê Phát, Ngọc Mỹ, Lê Văn Thuận, Xuân Bắc, Quốc Cường, Công Phương, Phi Hoàng, Minh Phúc, Lý Đức và Cao Văn Bình.
Trong năm 2026, U23 Việt Nam đã tham dự CFA Team China 2026 hồi tháng 3, gặp các đội tuyển U23: Triều Tiên, Thái Lan và Trung Quốc, trước khi có đợt tập trung ngắn ngày vào cuối tháng 7 để rà soát lực lượng chuẩn bị cho ASIAD 20.
Việc trẻ hóa đội hình không chỉ hướng tới ASIAD 20 mà còn phục vụ kế hoạch dài hạn của U23 Việt Nam. Theo định hướng của VFF, đội sẽ tiếp tục chuẩn bị cho các nhiệm vụ quốc tế trong năm 2027, bao gồm: vòng loại U23 châu Á, SEA Games 34 và Giải Vô địch U23 Đông Nam Á. Vì vậy, U23 Việt Nam không đến ASIAD 20 với lực lượng mạnh nhất. Mục tiêu vào tứ kết vẫn được đặt ra, nhưng cơ hội để các cầu thủ trẻ thi đấu, cọ xát và tích lũy kinh nghiệm cho những giải đấu tiếp theo cũng được xem là nhiệm vụ quan trọng.
Do trùng thời điểm đội tuyển Việt Nam tham dự FIFA ASEAN Cup 2026, huấn luyện viên Kim Sang-sik tiếp tục trao quyền dẫn dắt U23 Việt Nam tại ASIAD cho trợ lý Đinh Hồng Vinh. U23 Việt Nam nằm ở bảng C và lần lượt gặp U23 Kuwait ngày 15/9, Philippines ngày 18/9 và Uzbekistan ngày 22/9. Với quỹ thời gian chuẩn bị ngắn tại Nhật Bản, lực lượng có sự xáo trộn và nguy cơ thiếu một thủ môn, mục tiêu vào tứ kết ASIAD 20 sẽ là thử thách đáng kể đối với đội bóng của huấn luyện viên Đinh Hồng Vinh.