Đội tuyển nữ Việt Nam duy trì cường độ tập luyện cao

Chiều 28/10, đội tuyển nữ Việt Nam có buổi tập cuối cùng tại sân vận động Trường Đại học Trùng Khánh Wenli, trước khi bước vào trận đấu với chủ nhà Trung Quốc tại giải đấu giao hữu quốc tế Yongchuan Chongqing 2024.
Các nữ tuyển thủ Việt Nam tập luyện dưới thời tiết của Trùng Khánh (Trung Quốc). (Ảnh: VFF)
Các nữ tuyển thủ Việt Nam tập luyện dưới thời tiết của Trùng Khánh (Trung Quốc). (Ảnh: VFF)

Đánh giá về quá trình tập luyện và thi đấu tại đây, huấn luyện viên Mai Đức Chung thể hiện sự hài lòng về điều kiện tại đây. Điều này đã giúp đội tuyển nữ Việt Nam duy trì cường độ tập luyện cao, các cầu thủ bắt nhịp nhanh với trận đấu.

Buổi tập chiều nay diễn ra lúc 15 giờ 30 phút (theo giờ địa phương), là thời điểm nhiệt độ tại Yongchuan đạt mức cao nhất trong ngày, dù vậy mức nhiệt khoảng 25 độ C vẫn thích hợp để các cầu thủ hoàn thành các bài tập với cường độ cao do ban huấn luyện đề ra.

“Từ khi sang tới Trung Quốc tới nay đã 8 ngày. Thời tiết tại đây mát mẻ, ăn uống, nghỉ ngơi, điều kiện tập luyện sân bãi tốt. Vì thế, chúng tôi tiếp tục duy trì cường độ tập cao để các cầu thủ có thể bắt nhịp vào trận đấu nhanh. Sau trận đấu ngày 23/10, dù có vài ngày nghỉ ngơi nhưng tôi vẫn tiếp tục việc rèn quân, chuẩn bị các bài tập và đấu pháp cho trận đấu với chủ nhà Trung Quốc”, huấn luyện viên Mai Đức Chung nói.

Huấn luyện viên Mai Đức Chung dặn dò các học trò trong buổi tập. (Ảnh: VFF)

Huấn luyện viên Mai Đức Chung dặn dò các học trò trong buổi tập. (Ảnh: VFF)

Chia sẻ thêm về tình hình chuẩn bị của toàn đội, huấn luyện viên trưởng đội tuyển nữ Việt Nam cho biết: “Tinh thần toàn đội hiện rất thoải mái. Chúng tôi cũng xác định đây là giải đấu hữu nghị quốc tế, là cơ hội cho các vận động viên trẻ ít được thi đấu lên đội tuyển cùng các đàn chị để thi đấu, học tập. Đối với giải đấu này, chúng tôi đặt mục tiêu thăm dò lực lượng các đội như Uzbekistan, vì đây là những đối thủ cạnh tranh trực tiếp với đội tuyển nữ Việt Nam tại khu vực châu Á”.

“Đối với trận đấu ngày mai, đội tuyển nữ Trung Quốc được đánh giá cao hơn chúng ta khi thành tích của đội bóng này tại khu vực và trên thế giới đều tốt. Chúng ta cần học hỏi và tích lũy kinh nghiệm tốt nhất cho năm sau. Giải đấu này là bước đệm cho đội tuyển nữ Việt Nam.

Thực tế trong năm nay, chúng ta không có nhiều giải đấu quốc tế. Vừa qua, câu lạc bộ Hà Nội có một giải đấu quốc tế với các câu lạc bộ đến từ Trung Quốc và Philippines, cùng với câu lạc bộ Thái Nguyên T&T. Câu lạc bộ nữ TP Hồ Chí Minh cũng được thi đấu giải bóng đá nữ vô địch câu lạc bộ châu Á. Các đội bóng còn lại chưa được thi đấu quốc tế.

Trong khi đó, bóng đá nữ Việt Nam hiện đang cần nhiều các trận đấu quốc tế để cọ xát, học hỏi. Vì vậy, giải đấu giao hữu quốc tế này rất bổ ích. Mục đích để rèn luyện và cho các cầu thủ làm quen với cường độ tập luyện, thi đấu cao để chuẩn bị cho các nhiệm vụ quan trọng của năm sau”, huấn luyện viên Mai Đức Chung chia sẻ thêm.

Trận đấu giữa đội tuyển nữ Việt Nam và đội tuyển nữ Trung Quốc sẽ diễn ra lúc 18 giờ 35 phút (giờ Việt Nam) tại Trung tâm thể thao Yongchuan, Trùng Khánh.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Lê Minh Hưng trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và quà lưu niệm tặng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam. (Ảnh: Thanh Giang)

[Ảnh] Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp mặt, chúc mừng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam

Chiều 29/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp mặt, chúc mừng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam nhân dịp đội vừa xuất sắc giành chức vô địch Giải bóng đá U17 Đông Nam Á 2026 ở Indonesia. Cùng dự có đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ.

Các đại biểu trình bày tại Đại hội Đại biểu Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam nhiệm kỳ VIII (2026-2031).

Bóng chuyền Việt Nam bước vào nhiệm kỳ mới với nhiều mục tiêu trọng tâm

Ngày 28/4, Đại hội Đại biểu Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam nhiệm kỳ VIII (2026-2031) đã diễn ra, nhằm tổng kết, đánh giá toàn diện hoạt động của Liên đoàn trong nhiệm kỳ VII (2021-2026), đồng thời đề ra phương hướng phát triển cho nhiệm kỳ mới theo chủ trương, định hướng của Đảng và Nhà nước về phát triển thể dục, thể thao.

Nguyễn Đình Bắc (thứ hai từ phải sang) ăn mừng bàn thắng cùng các đồng đội. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Đình Bắc lập hat-trick, Công an Hà Nội củng cố ngôi đầu

Tối 26/4, câu lạc bộ Công an Hà Nội giành chiến thắng 4-2 trước Sông Lam Nghệ An trên sân Hàng Đẫy tại vòng 20 V-League 2025/2026, qua đó tiếp tục giữ vững vị trí dẫn đầu và tạo lợi thế lớn trong cuộc đua vô địch. Dấu ấn nổi bật của trận đấu thuộc về tiền đạo Nguyễn Đình Bắc với cú hat-trick ấn tượng.

Bơi Việt Nam đã giành được 3 huy chương tại Đại hội.

Việt Nam giành 2 Huy chương Vàng, tạm xếp tốp đầu tại Đại hội Thể thao bãi biển châu Á 2026

Ngày 26/4, Đoàn Thể thao Việt Nam đang thi đấu ấn tượng tại Đại hội Thể thao bãi biển châu Á lần thứ 6 năm 2026, diễn ra tại thành phố Tam Á (tỉnh Hải Nam, Trung Quốc), khi giành được 2 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Bạc và 4 Huy chương Đồng, tạm thời xếp thứ tư trên bảng tổng sắp huy chương sau ba ngày tranh tài.

Bản quyền trong lĩnh vực thể thao: Bài 3 - Khai phóng giá trị vô hình thành lợi nhuận bền vững

Bản quyền trong lĩnh vực thể thao: Bài 3 - Khai phóng giá trị vô hình thành lợi nhuận bền vững

Ở Việt Nam, thể thao vẫn thường được nhìn như hoạt động phục vụ miễn phí, thay vì một ngành công nghiệp sở hữu trí tuệ trị giá hàng triệu USD. Điều này đặt ra vô vàn bài toán khó cho các đơn vị vận hành thể thao chuyên nghiệp: Vừa nâng cao chuyên môn, vừa tiên phong định hướng, thay đổi nhận thức thị trường.

Các tuyển thủ U17 Việt Nam ăn mừng bàn thắng. (Ảnh: VFF)

U17 Việt Nam vô địch Đông Nam Á lần thứ 4

Tối 24/4, đội tuyển U17 Việt Nam giành chiến thắng 3-0 trước U17 Malaysia trong trận chung kết Giải vô địch U17 Đông Nam Á 2026, qua đó lần thứ 4 bước lên ngôi vô địch khu vực, đồng thời xác lập kỷ lục là đội tuyển giàu thành tích nhất giải đấu.