Giao hữu quốc tế tại Trung Quốc: Cơ hội quý báu để bồi dưỡng lực lượng bóng đá nữ Việt Nam

Huấn luyện viên Mai Đức Chung khẳng định giải bóng đá giao hữu quốc tế tại Trùng Khánh, Trung Quốc, là dịp để đội tuyển nữ Việt Nam tiếp tục thực hiện quá trình trẻ hóa đội hình, tích lũy kinh nghiệm và chuẩn bị lực lượng cho các mục tiêu dài hạn. Toàn đội đang hướng tới trận đấu đầu tiên gặp Uzbekistan với tinh thần quyết tâm cao độ.
Huấn luyện viên Mai Đức Chung trao đổi thông tin trước thềm giải giao hữu. (Ảnh: VFF)
Huấn luyện viên Mai Đức Chung trao đổi thông tin trước thềm giải giao hữu. (Ảnh: VFF)

Giải giao hữu là bước đệm cho quá trình trẻ hóa

Chiều 22/10, huấn luyện viên trưởng đội tuyển nữ Việt Nam, huấn luyện viên Mai Đức Chung, đã có buổi trao đổi thông tin trước thềm giải bóng đá giao hữu quốc tế tại Trùng Khánh, Trung Quốc. Đây là một trong những giải đấu quan trọng đối với đội tuyển nữ Việt Nam trong giai đoạn hiện tại. Ông nhấn mạnh rằng, giải đấu này không chỉ là cơ hội tốt để các cầu thủ cọ xát, mà còn là bước đệm giúp đội bóng tiến xa hơn trong quá trình trẻ hóa và phát triển lực lượng.

Nhà cầm quân Mai Đức Chung gửi lời cảm ơn tới Liên đoàn Bóng đá Trung Quốc vì đã mời đội tuyển nữ Việt Nam tham dự giải đấu này, đồng thời ghi nhận sự ủng hộ từ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam đã tạo mọi điều kiện để đội tuyển có mặt tại Trung Quốc thi đấu.

"Giải đấu này diễn ra đúng thời điểm chúng tôi đang trong quá trình trẻ hóa đội hình, vì vậy đây sẽ là cơ hội tốt để các cầu thủ trẻ học hỏi từ các đối thủ mạnh trong khu vực, đồng thời tích lũy kinh nghiệm quý báu cho các giải đấu sắp tới", ông Mai Đức Chung khẳng định.

Trước khi lên đường tham dự giải, đội tuyển nữ Việt Nam đã có sự điều chỉnh về nhân sự. Cụ thể, tiền đạo Nguyễn Thị Tuyết Ngân gặp chấn thương và phải ở lại điều trị, buộc ban huấn luyện phải gọi bổ sung tiền đạo trẻ Vũ Thị Hoa để thay thế. Đây cũng là cơ hội cho các cầu thủ trẻ thể hiện bản thân và ghi điểm trong mắt huấn luyện viên Mai Đức Chung.

Trong khuôn khổ giải đấu, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ đối đầu với hai đối thủ lớn là đội tuyển nữ Trung Quốc và đội tuyển nữ Uzbekistan. Các trận đấu này sẽ là dịp để đội tuyển có thêm những bài học quý giá, chuẩn bị kỹ lưỡng hơn cho các giải đấu quốc tế trong tương lai.

Hải Yến: "Chúng tôi cần tập trung tối đa cho trận gặp Uzbekistan"

Đội trưởng Hải Yến khẳng định sự tập trung của các nữ tuyển thủ Việt Nam. (Ảnh: VFF)

Đội trưởng Hải Yến khẳng định sự tập trung của các nữ tuyển thủ Việt Nam. (Ảnh: VFF)

Cùng ngày, đội tuyển nữ Việt Nam đã có buổi tập chính thức tại sân vận động Trung tâm thể thao Yongchuan ở Trùng Khánh. Sau buổi tập, đội trưởng Phạm Hải Yến chia sẻ rằng toàn đội đang nỗ lực hết sức để chuẩn bị cho trận đấu đầu tiên gặp đội tuyển nữ Uzbekistan. Đây là một trong những trận đấu quan trọng và đầy thách thức khi cả hai đội đều được đánh giá là cân sức.

"Đội tuyển nữ Uzbekistan là đối thủ mà chúng tôi đã từng chạm trán trước đây. Họ có lối chơi mạnh mẽ và đồng đều. Cả hai đội đều có những màn trình diễn ấn tượng trong thời gian gần đây, vì vậy tôi và toàn đội cần phải tập trung cao độ cho trận đấu ngày mai", Hải Yến cho biết.

Trước đó, đội tuyển nữ Việt Nam chỉ có một buổi tập duy nhất trên sân cỏ trước khi giải đấu bắt đầu. Do thời gian hạn hẹp, ban huấn luyện và các cầu thủ đã tranh thủ tối đa để làm quen với mặt sân thi đấu cũng như rèn luyện các bài chiến thuật chuẩn bị cho trận đấu.

Đội trưởng Hải Yến chia sẻ thêm: "Sau khi di chuyển đến thành phố Trùng Khánh vào chiều qua, tôi và toàn đội đã nhanh chóng bắt nhịp lại với cường độ tập luyện để bảo đảm thể lực và phong độ tốt nhất".

Bên cạnh các buổi tập trên sân, ban huấn luyện cũng đã sắp xếp các bài tập thể dục nhẹ tại khách sạn vào buổi sáng để giúp các cầu thủ vận động sau chuyến bay dài. Điều này nhằm bảo đảm toàn đội có đủ thể lực và sẵn sàng cho những trận đấu sắp tới.

Trận mở màn của đội tuyển nữ Việt Nam tại giải bóng đá giao hữu Yongchuan Chongqing sẽ diễn ra vào lúc 14 giờ 30 phút ngày 23/10 (theo giờ Việt Nam), nơi thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung sẽ đối đầu với đội tuyển nữ Uzbekistan. Các cầu thủ đều đặt quyết tâm cao để có được khởi đầu thuận lợi và đạt được những mục tiêu đề ra trong giải đấu này.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Lê Minh Hưng trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và quà lưu niệm tặng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam. (Ảnh: Thanh Giang)

[Ảnh] Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp mặt, chúc mừng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam

Chiều 29/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp mặt, chúc mừng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam nhân dịp đội vừa xuất sắc giành chức vô địch Giải bóng đá U17 Đông Nam Á 2026 ở Indonesia. Cùng dự có đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ.

Các đại biểu trình bày tại Đại hội Đại biểu Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam nhiệm kỳ VIII (2026-2031).

Bóng chuyền Việt Nam bước vào nhiệm kỳ mới với nhiều mục tiêu trọng tâm

Ngày 28/4, Đại hội Đại biểu Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam nhiệm kỳ VIII (2026-2031) đã diễn ra, nhằm tổng kết, đánh giá toàn diện hoạt động của Liên đoàn trong nhiệm kỳ VII (2021-2026), đồng thời đề ra phương hướng phát triển cho nhiệm kỳ mới theo chủ trương, định hướng của Đảng và Nhà nước về phát triển thể dục, thể thao.

Nguyễn Đình Bắc (thứ hai từ phải sang) ăn mừng bàn thắng cùng các đồng đội. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Đình Bắc lập hat-trick, Công an Hà Nội củng cố ngôi đầu

Tối 26/4, câu lạc bộ Công an Hà Nội giành chiến thắng 4-2 trước Sông Lam Nghệ An trên sân Hàng Đẫy tại vòng 20 V-League 2025/2026, qua đó tiếp tục giữ vững vị trí dẫn đầu và tạo lợi thế lớn trong cuộc đua vô địch. Dấu ấn nổi bật của trận đấu thuộc về tiền đạo Nguyễn Đình Bắc với cú hat-trick ấn tượng.

Bơi Việt Nam đã giành được 3 huy chương tại Đại hội.

Việt Nam giành 2 Huy chương Vàng, tạm xếp tốp đầu tại Đại hội Thể thao bãi biển châu Á 2026

Ngày 26/4, Đoàn Thể thao Việt Nam đang thi đấu ấn tượng tại Đại hội Thể thao bãi biển châu Á lần thứ 6 năm 2026, diễn ra tại thành phố Tam Á (tỉnh Hải Nam, Trung Quốc), khi giành được 2 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Bạc và 4 Huy chương Đồng, tạm thời xếp thứ tư trên bảng tổng sắp huy chương sau ba ngày tranh tài.

Bản quyền trong lĩnh vực thể thao: Bài 3 - Khai phóng giá trị vô hình thành lợi nhuận bền vững

Bản quyền trong lĩnh vực thể thao: Bài 3 - Khai phóng giá trị vô hình thành lợi nhuận bền vững

Ở Việt Nam, thể thao vẫn thường được nhìn như hoạt động phục vụ miễn phí, thay vì một ngành công nghiệp sở hữu trí tuệ trị giá hàng triệu USD. Điều này đặt ra vô vàn bài toán khó cho các đơn vị vận hành thể thao chuyên nghiệp: Vừa nâng cao chuyên môn, vừa tiên phong định hướng, thay đổi nhận thức thị trường.