Đối thoại chính sách quốc phòng Việt Nam-Canada lần thứ 2

Ngày 21/9 (giờ địa phương), tại Trụ sở Bộ Quốc phòng Canada ở Thủ đô Ottawa, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Quốc phòng và ngài Bill Matthews, Thứ trưởng Quốc phòng Canada đồng chủ trì Đối thoại chính sách quốc phòng Việt Nam-Canada lần thứ 2.
Quang cảnh Đối thoại chính sách quốc phòng Việt Nam-Canada lần thứ 2 tại Canada.
Quang cảnh Đối thoại chính sách quốc phòng Việt Nam-Canada lần thứ 2 tại Canada.

Cùng dự, có đồng chí Phạm Vinh Quang, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Canada.

Đối thoại lần này diễn ra trong bối cảnh đặc biệt khi hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1973-2023), là cơ sở quan trọng để tiếp tục triển khai quan hệ hợp tác quốc phòng giữa hai nước ngày càng thiết thực và hiệu quả hơn, góp phần làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Đối tác Toàn diện Việt Nam-Canada.

Tại Đối thoại, hai Trưởng đoàn đánh giá cao kết quả hợp tác quốc phòng thời gian qua, phù hợp trong khuôn khổ Bản ghi nhớ về Hợp tác quốc phòng ký năm 2019, Kế hoạch hợp tác quốc phòng 3 năm giai đoạn 2021-2023 và đã đạt những kết quả tích cực trên các lĩnh vực như: tiếp xúc cấp cao, trao đổi đoàn; đối thoại-tham vấn; đào tạo; gìn giữ hòa hòa bình Liên hợp quốc; an ninh biển; công nghiệp quốc phòng; quản lý biên giới, di cư; hợp tác trên các diễn đàn đa phương khu vực và quốc tế.

Thời gian tới, hai bên thống nhất tiếp tục thúc đẩy quan hệ hợp tác quốc phòng phù hợp với các văn bản, thỏa thuận đã ký kết, tập trung vào lĩnh vực trao đổi đoàn, duy trì hiệu quả các cơ chế Đối thoại-tham vấn đã được thiết lập; nâng cao hiệu quả, chất lượng hợp tác đào tạo nguồn nhân lực, nhất là cho các lực lượng thực thi pháp luật trên biển, an ninh biên giới, chia sẻ thông tin chiến lược; thúc đẩy hợp tác về gìn giữ hòa hòa bình Liên hợp quốc; tham vấn và ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn an ninh khu vực và quốc tế, góp phần vào hòa bình, ổn định và phát triển chung ở khu vực và trên thế giới.

Về tình hình thế giới, khu vực, hai bên đã chia sẻ các vấn đề cùng quan tâm, trong đó phía Canada đánh giá cao vai trò, vị thế của ASEAN và của Việt Nam; ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN trong các cơ chế do ASEAN dẫn dắt; khẳng định tầm quan trọng của việc bảo đảm tự do, an ninh, an toàn hàng hải, hàng không ở Biển Đông.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến nhấn mạnh, Việt Nam nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị; đa phương hóa, đa dạng hóa; giữ vững nguyên tắc “bốn không”; kết quyết, kiên trì giải quyết mọi vấn đề bất đồng trên Biển Đông bằng biện pháp hòa bình, trên cơ sở luật pháp quốc tế, trong đó có UNCLOS 1982.

Nhân dịp này, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến cũng trân trọng mời ngài Bill Matthews và các lãnh đạo Bộ Quốc phòng Canada, cùng các doanh nghiệp Quốc phòng sang thăm Việt Nam và dự Triển lãm Quốc phòng Quốc tế Việt Nam 2024.

Các đại biểu tham dự Đối thoại chính sách quốc phòng Việt Nam-Canada lần thứ 2 tại Canada.

Các đại biểu tham dự Đối thoại chính sách quốc phòng Việt Nam-Canada lần thứ 2 tại Canada.

Kết thúc Đối thoại, hai bên đã ký kết Bản ghi nhớ về hợp tác trong lĩnh vực gìn giữ hòa hòa bình Liên hợp quốc và Kế hoạch Hợp tác 3 năm giai đoạn 2024-2026, làm cơ sở định hướng triển khai các nội dung hợp tác mà hai bên có nhu cầu và tiềm năng trong thời gian tới.

* Trước đó, chiều ngày 20/9, Đại tướng Wayne Donald Eyre, Tư lệnh Lực lượng Quốc phòng Canada đã tiếp và hội kiến với đoàn.

Tư lệnh Lực lượng Quốc phòng Canada chào mừng Đoàn đại biểu quân sự cấp cao Bộ Quốc phòng Việt Nam sang dự Đối thoại chính sách quốc phòng lần thứ 2 tại Canada, góp phần vào các hoạt động kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước (1973-2023).

Đại tướng Wayne Donald Eyre khẳng định, coi trọng vị trí của Việt Nam trong chính sách đối ngoại của Canada tại khu vực và trên cương vị của mình, sẽ tiếp tục tạo điều kiện để thúc đẩy quan hệ hợp tác quốc phòng song phương thời gian tới, trong đó ưu tiên hợp tác đào tạo và gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến cảm ơn Tư lệnh Lực lượng Quốc phòng Canada đã dành thời gian đón tiếp và hội kiến với đoàn; khẳng định trong chính sách đối ngoại, Việt Nam luôn coi trọng vị thế của Canada; đánh giá hợp tác quốc phòng thời gian qua đã được hai bên triển khai tích cực, thiết thực và phù hợp với các văn bản, thỏa thuận mà hai bên đã ký kết.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến nhấn mạnh, hợp tác quốc phòng song phương còn nhiều dư địa để phát triển; thời gian tới, đề nghị lãnh đạo Bộ Quốc phòng Việt Nam và Lực lượng Quốc phòng Canada tiếp tục quan tâm, ủng hộ thúc đẩy triển khai các lĩnh vực hợp tác giữa hai bên, tập trung vào các lĩnh vực như: trao đổi đoàn, tiếp xúc cấp cao và các cơ chế tham vấn-đối thoại; ưu tiên thúc đẩy hợp tác nâng cao năng lực cho các lực lượng thực thi pháp luật trên biển, đào tạo, gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, công nghiệp quốc phòng, khắc phục hậu quả chiến tranh; tăng cường hợp tác với ASEAN thông qua các cơ chế hợp tác đa phương vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển của khu vực và thế giới.

Cũng trong khuôn khổ chuyến công tác, Đoàn đại biểu quân sự cấp cao Bộ Quốc phòng nước ta đã đến thăm Đại sứ quán Việt Nam tại Canada và Ngôi nhà Việt Nam của Đại sứ quán.

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.