Hợp tác song phương Việt Nam và Australia phát triển mạnh mẽ và hiệu quả

Ngày 9/6, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã tiếp Đại sứ Australia Gillian Bird nhân dịp bắt đầu nhiệm kỳ tại Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp Đại sứ Australia Gillian Bird. (Ảnh Duy Linh)
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp Đại sứ Australia Gillian Bird. (Ảnh Duy Linh)

Tại buổi tiếp, Đại sứ Gillian Bird bày tỏ vui mừng khi được Chủ tịch Quốc hội dành thời gian tiếp và vinh dự nhận nhiệm vụ trong bối cảnh quan hệ hai nước đang ở thời kỳ phát triển rất tốt đẹp; trong đó hợp tác song phương có những bước phát triển mạnh mẽ và hiệu quả, đồng đều cả trên các lĩnh vực truyền thống như chính trị, quốc phòng - an ninh, thương mại, giáo dục - đào tạo, văn hóa, đến các lĩnh vực mới như ứng phó biến đổi khí hậu, năng lượng sạch, chuyển đổi số, khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo; khẳng định Chính phủ Australia coi Việt Nam là một trong những đối tác quan trọng trong Chiến lược kinh tế Đông Nam Á tới năm 2040.

bnd-5551.jpg
Quang cảnh buổi tiếp tại Nhà Quốc hội. (Ảnh Duy Linh)

Đại sứ Gillian Bird cảm ơn Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã quan tâm thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Quốc hội hai nước, trong đó có việc đón Chủ tịch Thượng viện Australia Sue Lines thăm Việt Nam trong năm 2024; khẳng định Quốc hội Australia luôn coi trọng quan hệ hợp tác với Quốc hội Việt Nam; nhắc lại lời mời của Chủ tịch Thượng viện tới Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn sang thăm chính thức Australia.

Đại sứ Gillian Bird bày tỏ vinh dự khi được mời dự Phiên khai mạc kỳ họp Quốc hội vừa qua và ấn tượng, khâm phục chương trình nghị sự cùng các nỗ lực hiện nay của Quốc hội Việt Nam trong việc cải cách thể chế, tinh gọn bộ máy, tạo môi trường pháp lý thuận lợi hơn.

Đại sứ Gillian Bird chia sẻ người dân Australia cũng rất yêu thích đất nước, văn hóa và con người Việt Nam, cho biết mỗi năm hiện có khoảng 500 nghìn du khách Australia lựa chọn Việt Nam làm điểm đến du lịch.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hoan nghênh Bà Đại sứ Gillian Bird đến trụ sở Quốc hội, đánh giá việc hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược toàn diện vào tháng 3/2024 là điều kiện thuận lợi để Bà Đại sứ có một nhiệm kỳ thành công, đóng góp tích cực cho sự phát triển hợp tác hai nước mạnh mẽ hơn nữa.

Gửi lời chúc mừng Công đảng và ngài Thủ tướng Anthony Albanese đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Quốc hội lần thứ 48 vừa qua, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn bày tỏ vui mừng khi quan hệ Việt Nam - Australia đang ở thời điểm rất tốt đẹp.

Năm 2024 thương mại song phương đạt hơn 14 tỷ USD và Australia có 660 dự án đầu tư với tổng vốn hơn 2 tỷ USD, đứng thứ 21/149 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam.

8-0056.jpg
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Đại sứ Australia Gillian Bird cùng các đại biểu tại buổi tiếp. (Ảnh Duy Linh)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá cao việc Australia đang triển khai Chiến lược kinh tế Đông Nam Á đến năm 2040; đề nghị hai nước thúc đẩy triển khai hiệu quả hợp tác kinh tế, tiếp tục mở cửa thị trường, hướng tới mục tiêu đưa kim ngạch thương mại song phương lên mức 20 tỷ USD và tăng gấp đôi đầu tư hai chiều.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phấn khởi đánh giá những phát triển tích cực trong quan hệ hợp tác giữa Quốc hội hai nước, thông qua các chương trình hợp tác và trao đổi đoàn, đặc biệt là việc Chủ tịch Thượng viện Australia Sue Lines đã thăm chính thức Việt Nam năm 2024, cũng như hợp tác của Nhóm Nghị sỹ Hữu nghị, nghị sĩ nữ, nghị sĩ trẻ hai bên.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị thời gian tới, Quốc hội hai nước tiếp tục trao đổi đoàn, chia sẻ kinh nghiệm xây dựng luật pháp cũng như giám sát việc thực hiện các thỏa thuận cấp cao của hai nước.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cảm ơn Chính phủ Australia tiếp tục hỗ trợ Việt Nam thông qua các dự án phát triển chính thức (ODA) đã đạt khoảng 3 tỷ AUD trong hơn 50 năm qua, coi đó là nguồn hỗ trợ tích cực cho quá trình phát triển kinh tế, xã hội của Việt Nam; các công trình như cầu Cao Lãnh, cầu Mỹ Thuận đã trở thành biểu tượng giữa hợp tác hai nước.

Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao các dự án hỗ trợ của Australia đang được tích cực triển khai trong lĩnh vực ứng phó với biến đổi khí hậu tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long và kêu gọi Australia tiếp tục quan tâm hỗ trợ Việt Nam xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu.

Trong lĩnh vực xây dựng luật, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chia sẻ việc Quốc hội Việt Nam đang tiếp tục xem xét sửa đổi các luật liên quan để tạo môi trường pháp lý thuận lợi cho các dự án đầu tư FDI, ODA tại Việt Nam cũng như việc xem xét cải cách các luật liên quan đến tố tụng.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trân trọng sự quan tâm, hỗ trợ của Chính phủ Australia cho cộng đồng khoảng 350 nghìn người gốc Việt sinh sống và học tập ở sở tại; khẳng định Australia là lựa chọn điểm đến du học hàng đầu của rất nhiều gia đình Việt Nam; đề nghị Bà Đại sứ là cầu nối, có tiếng nói tích cực để Australia tiếp tục tạo thuận lợi cho cộng đồng người Việt sinh hoạt, gắn kết và phát triển.

Có thể bạn quan tâm

Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, bà Ngô Phương Ly cùng Phu nhân Tổng thống Panama, bà Maricel Cohen de Mulino trải nghiệm văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam tại Hồ Văn. (Ảnh: VIẾT CHUNG)

Tăng cường giao lưu văn hóa giữa Việt Nam và Panama

Chiều 6/10, Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, bà Ngô Phương Ly, cùng Phu nhân Tổng thống Panama, bà Maricel Cohen de Mulino, tham gia chương trình trải nghiệm văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam tại Hồ Văn, thuộc quần thể Di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu-Quốc Tử Giám.

Bà Nubiela Ayala Modes, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Panama tại Việt Nam (thứ 3 từ phải sang), làm việc với các doanh nghiệp du lịch và công nghệ của Việt Nam.

Tăng cường quan hệ Việt Nam-Panama trong bối cảnh mới

Panama (tên chính thức là Cộng hòa Panama) là quốc gia nằm ở khu vực Trung Mỹ, giáp với biển Caribe, biển Thái Bình Dương, nằm giữa Costa Rica và Colombia. Vào năm 1999, Panama đã kiểm soát được Kênh đào Panama, nối Bắc Đại Tây Dương qua Biển Caribe với Bắc Thái Bình Dương. Đây là nguồn thu chính cho Panama.

Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Nguyễn Minh Vũ trả lời phỏng vấn phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Campuchia. (Ảnh: HUY VŨ)

Chuyển hóa tin cậy chính trị thành chiến lược cụ thể gắn kết kinh tế Việt Nam-Campuchia

Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Nguyễn Minh Vũ bày tỏ tin tưởng, chuyến thăm chính thức Campuchia của Thủ tướng Lê Minh Hưng là dấu mốc quan trọng để chuyển hóa sự tin cậy chính trị giữa hai nước thành những cam kết và hành động cụ thể, thúc đẩy gắn kết hai nền kinh tế Việt Nam và Campuchia ngày càng bền chặt và toàn diện.

[Video] Thời sự 24h ngày 6/10/2026: Trung ương thảo luận, xây dựng Nghị quyết tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, toàn diện

[Video] Thời sự 24h ngày 6/10/2026: Trung ương thảo luận, xây dựng Nghị quyết tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, toàn diện

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Ngày làm việc thứ hai, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; Kinh tế Việt Nam tiếp tục tăng trưởng mạnh nhất khu vực Đông Á - Thái Bình Dương; Lãi suất vay cao, người mua nhà thận trọng; Tuyên án tử hình đối với kẻ sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai.

"Việc khó mới bộc lộ rõ bản lĩnh, tư duy, năng lực tổ chức thực hiện và trách nhiệm của cán bộ"

"Việc khó mới bộc lộ rõ bản lĩnh, tư duy, năng lực tổ chức thực hiện và trách nhiệm của cán bộ"

Theo PGS, TS Đỗ Chí Nghĩa, khi đứng trước những vấn đề phức tạp, lợi ích đan xen, thậm chí chưa có tiền lệ, cán bộ sẽ phải lựa chọn: né tránh hay quyết đoán, đùn đẩy hay dám nhận trách nhiệm. Chính trong những tình huống như vậy, bản lĩnh, phẩm chất, thực tài, uy tín và triển vọng của cán bộ mới được bộc lộ và nhận diện rõ nét.

Đồng chí Lô May Phiệt, Bí thư Chi bộ bản Cha Lúm (ngoài cùng, bên trái sang) đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự, tham gia lực lượng Công an xã, có trình độ Cử nhân Luật. (Ảnh: TRẦN TRUNG HIẾU)

Bài 3: Xây dựng cán bộ thôn, bản “vừa hồng, vừa chuyên”

Bí thư chi bộ thôn-bản, tổ dân phố được xác định là hạt nhân lãnh đạo ở cơ sở. Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn phát triển mới, tỉnh Nghệ An đang từng bước chuẩn hóa đội ngũ cán bộ cơ sở, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng ở khu dân cư.