Quan hệ hợp tác Việt Nam-Australia ngày càng toàn diện, thực chất

Chiều tối 26/12, tại Nhà Quốc hội, tiếp Đại sứ Australia Andrew Goledzinowski chào từ biệt, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chúc mừng Đại sứ đã hoàn thành nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam và đánh giá cao những đóng góp tích cực của Đại sứ trong nhiệm kỳ, góp phần đưa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt-Australia phát triển ngày càng sâu rộng, toàn diện và thực chất.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Đại sứ Australia Andrew Goledzinowski. (Ảnh: DUY LINH)
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Đại sứ Australia Andrew Goledzinowski. (Ảnh: DUY LINH)

Chủ tịch Quốc hội cho biết, trong công cuộc đổi mới của Đảng, Nhà nước Việt Nam thời gian gần đây, Tổng Bí thư Tô Lâm đã có những bài viết về kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc; đồng thời đánh giá cao trước sự kiện này, Đại sứ Australia Andrew Goledzinowski đã có bài viết chia sẻ những nhận định về con đường phát triển của Australia và Việt Nam, nêu bật sự ủng hộ mạnh mẽ của Australia đối với những định hướng phát triển của Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội khẳng định: Việt Nam luôn coi trọng thúc đẩy quan hệ hữu nghị và đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Australia, Australia là một trong những đối tác hàng đầu trong quan hệ ngoại giao với Việt Nam, tin cậy chính trị, ngoại giao không ngừng được tăng cường; các lĩnh vực như: kinh tế, giáo dục, y tế được quan tâm trong thời gian vừa qua.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp Đại sứ Australia Andrew Goledzinowski. (Ảnh: DUY LINH)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp Đại sứ Australia Andrew Goledzinowski. (Ảnh: DUY LINH)

Chủ tịch Quốc hội cho biết, kim ngạch thương mại hai chiều dự kiến năm 2024 đạt khoảng 14,1 tỷ USD. Năm 2025, hai nước tiếp tục triển khai hiệu quả Chiến lược tăng cường hợp tác kinh tế Việt Nam-Australia, hướng tới mục tiêu đưa kim ngạch thương mại đạt mức 20 tỷ USD.

Hai nước có nhiều dư địa để thực hiện sau khi nâng cấp mối quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện.

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội gửi lời cảm ơn Australia và Đại sứ đã có những đóng góp để Việt Nam thực hiện các mục tiêu tăng trưởng kinh tế, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh, xã hội cho người dân; tạo điều kiện cho cộng đồng người Việt ở Australia sinh sống và học tập. Đây chính là cầu nối cho mối quan hệ của hai đất nước.

Chủ tịch Quốc hội mong muốn với uy tín của mình, Đại sứ tiếp tục đóng góp cho mối quan hệ hai nước, tăng cường hơn nữa trong các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, giáo dục, năng lượng. Đại sứ sẽ có nhiều bài viết hơn nữa về đất nước và con người Việt Nam để người dân Austrailia hiểu hơn về Việt Nam - một đất nước có nhiều nỗ lực để phát triển đất nước, mang lại sự ấm no, hạnh phúc cho người dân.

Về phần mình, Quốc hội Việt Nam sẽ làm hết sức mình để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc nhằm thu hút hơn nữa đầu tư của các doanh nghiệp nước ngoài đến Việt Nam.

Tại buổi tiếp, Đại sứ Australia Andrew Goledzinowski trân trọng cảm ơn Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dành thời gian tiếp đón; và bày tỏ niềm tự hào về những thành quả đã đạt được trong nhiệm kỳ công tác, quan hệ Australia-Việt Nam có những bước phát triển thực chất trên nhiều lĩnh vực, đạt được nhiều kết quả tích cực.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Đại sứ Australia Andrew Goledzinowski cùng đại biểu hai nước tại cuộc tiếp. (Ảnh: DUY LINH)
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Đại sứ Australia Andrew Goledzinowski cùng đại biểu hai nước tại cuộc tiếp. (Ảnh: DUY LINH)

Đại sứ Australia Andrew Goledzinowski đánh giá cao việc Quốc hội Việt Nam đã thông qua một số luật như Luật Địa chất và khoáng sản, Luật Điện lực (sửa đổi)... đã tạo môi trường thuận lợi cho đất nước Việt Nam phát triển kinh tế cũng như tăng cường hợp tác giữa hai nước.

Đại sứ Andrew Goledzinowski bày tỏ đồng tình, ngưỡng mộ tầm nhìn của lãnh đạo Việt Nam về những đổi mới trong kỷ nguyên mới của dân tộc Việt Nam. Đại sứ nhấn mạnh: Australia mong muốn có thêm nhiều đóng góp, hỗ trợ hơn nữa cho quá trình phát triển của Việt Nam, hy vọng quan hệ hai nước tiếp tục thúc đẩy thực chất, toàn diện để xứng với khuôn khổ quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện, nhất là tăng cường hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư.

Đại sứ Andrew Goledzinowski khẳng định, dù kết thúc nhiệm kỳ nhưng ở bất cứ cương vị công tác mới nào cũng luôn giữ những ấn tượng tốt đẹp và nỗ lực vun đắp quan hệ tốt đẹp giữa hai nước.

Nhân dịp này, Đại sứ Australia Andrew Goledzinowski trân trọng cảm ơn Chủ tịch Quốc hội và Quốc hội Việt Nam luôn ủng hộ, góp phần thúc đẩy mối quan hệ tốt đẹp Australia-Việt Nam.

Có thể bạn quan tâm

Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031

Chiều 5/12, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Hưng Yên tổ chức các hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu kết luận cuộc họp. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Xây dựng giải pháp tổng thể phòng, chống sụt lún, sạt lở, ngập úng, hạn hán, xâm nhập mặn vùng Đồng bằng sông Cửu Long

Chiều 5/12, tại Trụ sở Chính phủ, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chủ trì cuộc họp của Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ và Thường trực Chính phủ cho ý kiến về Đề án phòng, chống sụt lún, sạt lở, ngập úng, hạn hán, xâm nhập mặn vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Khách du lịch tham quan Hoàng cung ở thủ đô Bangkok, Thái Lan. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Điện mừng Quốc khánh Thái Lan

Nhân dịp kỷ niệm Quốc khánh Vương quốc Thái Lan, ngày 5/12, Chủ tịch nước Lương Cường đã gửi điện mừng đến Nhà vua Maha Vajiralongkorn.

Ban Chấp hành Tây Ninh Tỉnh đoàn Tây Ninh khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt Đại hội.

Thanh niên Tây Ninh “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”

Với khẩu hiệu hành động “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”, Đoàn Thanh niên các cấp của Tây Ninh, nhiệm kỳ 2025-2030 sẽ tiếp tục khẳng định “Bản lĩnh-Trí tuệ-Tiên phong-Sáng tạo-Tình nguyện vì cộng đồng”, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Tỉnh ủy trong nhiệm kỳ mới.

Đồng chí Ngô Đông Hải, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phát biểu ý kiến tại Tọa đàm.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục lý luận chính trị trong trường học

Ngày 5/12, tại Trường đại học Y Dược Cần Thơ, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phối hợp Thành ủy Cần Thơ tổ chức Tọa đàm khoa học với chủ đề “Đổi mới căn bản, toàn diện chương trình, giáo trình lý luận chính trị, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục trong tình hình mới”.

Quang cảnh Đại hội.

Sức trẻ Ninh Bình chung tay kiến tạo tương lai

Trong hai ngày 4-5/12, Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Ninh Bình lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã diễn ra sôi nổi, tập trung thảo luận, đánh giá toàn diện kết quả công tác Đoàn, phong trào thanh thiếu nhi giai đoạn 2022-2025; chỉ ra những tồn tại, hạn chế và đề ra mục tiêu, giải pháp cho nhiệm kỳ mới.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ. (Ảnh: Trần Hải)

Xây dựng chính sách vượt trội, cạnh tranh để thí điểm một số khu thương mại tự do

Sáng 5/12, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ để cho ý kiến về đề án khu thương mại tự do chuẩn bị trình cấp có thẩm quyền và về đề xuất cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia tại Khu kinh tế Dung Quất (Quảng Ngãi).

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng trao bằng công nhận đạt chuẩn mức 1 cho Trường Chính trị Lê Duẩn.

Quảng Trị: Trường Chính trị Lê Duẩn được công nhận đạt chuẩn mức 1

Ngày 5/12, Tỉnh ủy Quảng Trị phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức lễ đón bằng công nhận Trường Chính trị Lê Duẩn tỉnh Quảng Trị đạt chuẩn mức 1. Đây là dấu mốc đánh dấu bước phát triển mới của trường và bước tiến chiến lược trong đào tạo đội ngũ cán bộ địa phương của Quảng Trị trong giai đoạn mới. 

Toàn cảnh Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân trong nhiệm kỳ mới tại Khánh Hòa

Ngày 5/12, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Tham dự có đại diện Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh cùng 388 đại biểu, đại diện các tầng lớp nhân dân, dân tộc, tôn giáo trong tỉnh.

Đại biểu hai nước Việt Nam-Lào tham dự Hội đàm. (Ảnh: Xuân Tú/TTXVN)

Việt Nam-Lào tăng cường trao đổi thông tin khoa học lý luận

Chiều 4/12, tại thủ đô Viêng Chăn, Đoàn đại biểu cấp cao Hội đồng Lý luận Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam do Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng dẫn đầu đã có cuộc hội đàm với Đoàn Hội đồng Lý luận Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào do Tiến sĩ Khamphanh Kheuyavong làm Trưởng đoàn.