Đổi mới, nâng cao hiệu quả bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới

Sáng 29/12, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy Chính phủ tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2025, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026. Đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Thường trực, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy Chính phủ chủ trì Hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Hòa Bình và đồng chí Ngô Đông Hải chúc mừng các thành viên Ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy Chính phủ có thành tích xuất sắc trong năm 2025.
Đồng chí Nguyễn Hòa Bình và đồng chí Ngô Đông Hải chúc mừng các thành viên Ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy Chính phủ có thành tích xuất sắc trong năm 2025.

Cùng dự có đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, thành viên Ban Chỉ đạo 35 Trung ương; các đồng chí là thành viên Ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy Chính phủ; các đồng chí trong nhóm chuyên gia, Tổ Thư ký, Tổ Cộng tác viên và Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy Chính phủ.

Năm 2025, với tinh thần “chủ động, kịp thời, linh hoạt, sáng tạo và hiệu quả”, Ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy Chính phủ đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chỉ đạo 35 Trung ương, Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ khẩn trương xây dựng tổ chức lực lượng, kiên trì thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ được giao, phát huy tốt vai trò “tuyến đầu” trong cung cấp thông tin; nắm bắt và định hướng dư luận xã hội; trực tiếp đấu tranh, phản bác, xử lý thông tin xấu độc liên quan trực tiếp đến hoạt động điều hành của Chính phủ, công tác quản lý nhà nước của các bộ, ngành và các vấn đề phức tạp, nhạy cảm được dư luận quan tâm.

quang-canh-hoi-nghi.jpg
Đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Thường trực, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy Chính phủ phát biểu kết luận Hội nghị.

Các đại biểu dự Hội nghị tập trung thảo luận đánh giá kết quả đã đạt được trên tất cả các mặt công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, nhất là công tác truyền thông chính sách, thông tin tích cực; phòng ngừa, đấu tranh, phản bác, ngăn chặn, xử lý thông tin xấu độc, các quan điểm sai trái, thù địch trên trên thực địa, báo chí, internet và mạng xã hội, đặc biệt là phát huy vai trò của hệ thống cơ quan báo chí chủ lực của Chính phủ trong công tác truyền thông chính sách, phủ xanh thông tin tích cực.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Ngô Đông Hải đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của Ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy Chính phủ trong việc chủ động, kịp thời triển khai đồng bộ các nhiệm vụ trọng tâm trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, nhất là trong công tác thông tin, tuyên truyền, truyền thông định hướng dư luận; công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường; việc nắm bắt, phát hiện và xử lý các vấn đề phát sinh. Đặc biệt, là sự quan tâm, vào cuộc trách nhiệm của các đảng ủy trực thuộc, sự phối hợp đồng bộ của các bộ, ngành, doanh nghiệp trực thuộc Đảng bộ Chính phủ trong triển khai nhiệm vụ chính trị gắn với nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

z7376211602344-8810c7a36ee2faf8a93913685565e720.jpg
Đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Thành viên Ban Chỉ đạo 35 Trung ương phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Hòa Bình ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương những thành tích, kết quả nổi bật mà Ban Chỉ đạo 35 các cấp và cơ quan thường trực đã đạt được trong năm 2025. Những kết quả đó thể hiện rõ sự chủ động, trách nhiệm, tinh thần tâm huyết và quyết tâm cao của đội ngũ cán bộ làm công tác Ban Chỉ đạo 35 trong bối cảnh tình hình tư tưởng, dư luận xã hội và không gian mạng diễn biến ngày càng phức tạp.

Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí đề nghị các tổ chức đảng, Ban Chỉ đạo 35 trực thuộc tiếp tục đẩy mạnh triển khai, đồng bộ hóa và nâng cao hiệu quả các nhóm giải pháp trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Cần thực hiện đồng thời, chặt chẽ và có trọng tâm các giải pháp về chính trị-tư tưởng, kỹ thuật, hành chính, pháp lý và tài chính, bảo đảm tính tổng thể, liên thông và bền vững trong tổ chức thực hiện.

Đồng chí nhấn mạnh, cần tăng cường trách nhiệm của cấp ủy, người đứng đầu, chủ động nắm bắt tình hình, kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh, không để bị động, bất ngờ trên lĩnh vực tư tưởng, truyền thông. Quan tâm bảo vệ uy tín, thương hiệu của các cơ quan truyền thông quốc gia, coi đây là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên; qua đó giữ vững vai trò dẫn dắt, định hướng thông tin, tạo dòng chủ lưu tích cực trên không gian mạng, góp phần củng cố niềm tin xã hội và hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới.

z7376211586818-58301e8a31f2f76aaead5d42bebd741f.jpg
Các đại biểu thảo luận tại hội nghị.

Trước đó, đồng chí Nguyễn Hòa Bình đã gặp mặt và lắng nghe các kiến nghị, đề xuất của Nhóm Chuyên gia Ban Chỉ đạo 35, đồng chí ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp bước đầu, thầm lặng nhưng hết sức thiết thực của các đồng chí thành viên nhóm chuyên gia trong thời gian vừa qua; nhiều ý kiến nghiên cứu, phân tích, tham mưu của các đồng chí đã được Cơ quan Thường trực tiếp nhận và chuyển hóa thành những chỉ đạo, định hướng cụ thể, góp phần giúp Ban Chỉ đạo kịp thời nắm bắt tình hình, định hướng dư luận, xử lý hiệu quả các vấn đề phức tạp, nhạy cảm liên quan trực tiếp đến hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Chính phủ.

Thay mặt Ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy Chính phủ, đồng chí trân trọng cảm ơn sự giúp đỡ, trao đổi, cung cấp thông tin, chia sẻ kinh nghiệm với các cơ quan, đơn vị chuyên trách như Văn phòng Ban Chỉ đạo 35 Trung ương, các đơn vị chức năng của Quân ủy Trung ương, Đảng ủy Công an Trung ương giúp Cơ quan Thường trực, Ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy Chính phủ và các cấp trực thuộc cập nhật nhanh định hướng mới, cảnh báo sớm rủi ro, nắm bắt chính xác yêu cầu chỉ đạo của Trung ương và tiếp cận được các phân tích chuyên sâu phục vụ công tác tham mưu, từ đó nâng cao chất lượng báo cáo, nhận định sớm tình hình và tham mưu các giải pháp phù hợp, hiệu quả trong việc xử lý các vụ việc phức tạp, nhạy cảm phát sinh, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Có thể bạn quan tâm

Đồng chí Bùi Thị Quỳnh Vân, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương phát biểu tại cuộc họp. (Ảnh: PHẠM CƯỜNG)

Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong giai đoạn mới

Đồng chí Bùi Thị Quỳnh Vân, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương đề nghị các Tổ Biên tập phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động nghiên cứu theo lĩnh vực được phân công, góp phần nâng cao chất lượng các đề án, đáp ứng yêu cầu thực tiễn và nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, làm việc với Ban Quản lý Khu công nghệ cao Trung Quan Thôn.

Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc thăm, làm việc với Ban quản lý Khu công nghệ cao Trung Quan Thôn

Ngày 15/4, tại thủ đô Bắc Kinh, đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đã tới thăm, làm việc với Ban quản lý Khu công nghệ cao Trung Quan Thôn.

Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội tổ chức chấm bài dự thi Cuộc thi “Tìm hiểu 80 năm ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội” và tham gia dự thi đạt giải Ba của Bộ Công an.

Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội Quảng Trị nỗ lực hết mình trong kỷ nguyên mới

Cách mạng Tháng Tám thành công, lực lượng Công an nhân dân ra đời và trở thành lực lượng nòng cốt của chính quyền nhân dân. Trên cơ sở đó, cách đây 80 năm, ngày 18/4/1946, Nghị định số 121 của Chính phủ ban hành đánh dấu sự ra đời của lực lượng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà, Trưởng ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ (Ban Chỉ đạo quốc gia 515) chủ trì cuộc họp.

Hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Chiều 15/4, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ chủ trì cuộc họp về việc thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn với trưởng đoàn các nước chụp ảnh chung. (Ảnh: DOÃN TẤN/TTXVN)

Khai mạc Đại hội đồng lần thứ 152 của Liên minh Nghị viện thế giới

Tối 15/4 (theo giờ địa phương) tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã dự Lễ khai mạc Đại hội đồng lần thứ 152 của Liên minh Nghị viện thế giới (IPU-152) với chủ đề “Nuôi dưỡng hy vọng, bảo đảm hòa bình và bảo vệ công lý cho các thế hệ tương lai”.

Khu di tích quốc gia đặc biệt đôi bờ Hiền Lương-Bến Hải nhìn từ trên cao.

Khơi dậy tiềm năng vùng đất đôi bờ sông Bến Hải

Thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, các xã ở vùng đất cách mạng đôi bờ sông Bến Hải-Vĩ tuyến 17 đã kế thừa truyền thống và tạo được sức bật rõ nét. Bộ máy vận hành linh hoạt hơn, đội ngũ cán bộ phát huy tính chủ động, sáng tạo, từng bước tìm ra hướng đi phù hợp khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế phát triển.

Tranh cổ động Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026-2031 của họa sĩ Hà Huy Chương.

Lấy ý kiến nhân dân vào dự thảo Báo cáo chính trị tại Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI

Diễn ra từ ngày 11-13/5, Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026-2031 là sự kiện chính trị-xã hội có ý nghĩa quan trọng ngay sau thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân gặp mặt thân nhân các tướng lĩnh, chuyên gia, nhân sĩ hữu nghị Việt Nam-Trung Quốc. (Ảnh: TTXVN)

Gặp mặt thân nhân các tướng lĩnh, chuyên gia, nhân sĩ hữu nghị Việt Nam-Trung Quốc

Tiếp tục các hoạt động trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Trung Quốc, tối 15/4, tại Thủ đô Bắc Kinh, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân có buổi gặp gỡ thân nhân các cựu chuyên gia, cố vấn Trung Quốc từng giúp đỡ Việt Nam và đại diện thân nhân các đồng chí lão thành cách mạng Việt Nam.