Độc đáo những truyền thống đón năm mới trên thế giới

Mỗi quốc gia trên thế giới đều có những truyền thống đón năm mới khác nhau. Trong khi tại Ấn Độ, việc cùng bạn bè và người thân tập trung đếm ngược đón năm mới trong những bữa tiệc ấm cúng rất phổ biến thì ở những nước như Trung Quốc, Nhật Bản, Mỹ, Anh, Australia..., các màn bắn pháo hoa luôn mang lại cảm xúc đặc biệt trong dịp này.
Màn bắn pháo hoa đón năm mới 2022 tại Croatia. (Ảnh: Reuters)
Màn bắn pháo hoa đón năm mới 2022 tại Croatia. (Ảnh: Reuters)

Tại Mỹ, từ hơn 100 năm qua đã tồn tại truyền thống thả quả cầu ánh sáng đón năm mới tại Quảng trường Thời đại ở thành phố New York. Đây cũng là nơi lý tưởng nhất để xem pháo hoa cùng những màn trình diễn âm nhạc của các nghệ sĩ nổi tiếng, những bữa tiệc ánh sáng hoành tráng và hàng tấn hoa giấy thả từ quả cầu pha lê trên bầu trời khi đồng hồ điểm đúng 0 giờ ngày đầu tiên của năm mới.

Thành phố Rotterdam (Hà Lan) được biết đến là một trong những thành phố đầu tiên trên thế giới chào đón năm mới và thủ đô Amsterdam lân cận để lại ấn tượng đặc biệt với màn trình diễn ánh sáng mãn nhãn tổ chức mỗi dịp Giao thừa.

Còn tại Edinburgh, Scotland (Anh), người dân đặc biệt yêu thích các vũ điệu cuồng nhiệt và nhảy trên mọi tuyến phố. Những màn pháo hoa sáng rực bầu trời đêm giao thừa, các buổi hòa nhạc, những bữa tiệc đường phố bên ngoài Lâu đài Edinburgh làm nên một không khí lễ hội đặc trưng tại vùng này.

Trong khi đó, người dân ở thủ đô London háo hức mong chờ các cuộc diễu binh trên các tuyến phố, trong đó đáng chú ý nhất là cuộc diễu hành gần tháp đồng hồ Big Ben. Ngoài ra, các bữa tiệc năm mới và những màn bắn pháo hoa gần sông Thames cũng là điểm nhấn đặc biệt trong truyền thống đón năm mới ở Xứ sở sương mù.

Thủ đô Tokyo của Nhật Bản chào đón năm mới bằng lễ rung chuông ở các ngôi đền trên cả nước, với 108 lần rung chuông tượng trưng cho việc xả bỏ 108 ham muốn trần tục và những lo lắng trong năm cũ để chào đón năm mới.

Thành phố Sydney, Australia, được biết đến nhiều nhất với truyền thống bắn pháo hoa tưng bừng biến nhà hát Opera Sydney và cầu cảng Sydney thành tâm điểm thu hút mọi người đến trải nghiệm đêm Giao thừa khó quên.

Vì tin rằng màu trắng đem lại sự may mắn, người dân ở thành phố Rio De Janeiro (Brazil) thường mặc cả "cây trắng" tới bờ biển Copacabana để đón năm mới, nhảy vũ điệu samba truyền thống bên những ly champagne và thưởng thức những màn pháo hoa rộn ràng.

Một truyền thống khác ở Brazil và một số nước Nam Mỹ là người dân sẽ lựa chọn mặc đồ lót có màu đặc biệt tượng trưng cho điều họ mong muốn có được trong năm mới, thí dụ màu đỏ vì tình yêu và lãng mạn, xanh lá vì sức khỏe, màu vàng vì sự thịnh vượng và màu trắng vì hòa bình.

Truyền thống đón năm mới ở Peru có phần đặc biệt hơn khi người dân thường tổ chức vật tay trên các tuyến phố để tổng kết thành tích thi đấu của năm cũ, chào đón năm mới với bảng "thành tích" mới. Truyền thống có tên gọi Takanakuy bắt nguồn từ thành phố Cusco ở tỉnh Chumbivilcas trước khi lan ra cả nước và được duy trì đến nay.

Còn tại Đan Mạch, các loại đĩa không dùng đến sẽ được cất giữ tới ngày 31/12 để chủ nhân mang đến nhà bạn bè hoặc người thân, gõ vào cửa cho vỡ vụn, tạo thành một đống mảnh vỡ trước nhà vì người dân tin rằng việc nhìn thấy một đống mảnh vỡ trước cửa nhà là điềm lành trong năm mới. Người Đan Mạch còn có truyền thống trèo lên mặt ghế và nhảy vào đêm Giao thừa sẽ mang lại may mắn, xua đuổi tà ma.

Tại Tây Ban Nha, truyền thống chào đón năm mới là ăn 12 quả nho vào đêm Giao thừa để cầu may cho 12 tháng tiếp theo và hy vọng sẽ có một sức khỏe tốt trong năm mới. Nhiều nước Mỹ Latinh cũng làm theo truyền thống này.

Ở Mexico, người dân đánh dấu năm mới bằng truyền thống đoàn tụ gia đình, trang hoàng lại nhà cửa với những màu sơn mới thể hiện hy vọng và mong muốn của họ trong năm sau như màu đỏ vì tình yêu, màu vàng vì các cơ hội việc làm mới.

Ở Cape Town, Nam Phi, người dân đón năm mới 3 ngày liên tiếp với những sự kiện trình diễn âm nhạc tự do, các buổi trình diễn ánh sáng và những món ăn đặc sắc từ hơn 80 nhà hàng, các xe bán hàng rong chung quanh tháp nước Victoria và Alfred nổi tiếng. Cũng ở Nam Phi, nhưng người dân Johannesburg có một truyền thống kỳ lạ là ném đồ nội thất và đồ dùng gia đình ra khỏi cửa sổ các tòa nhà cao tầng để đón năm mới.

Người dân Ireland thì tin rằng việc dùng bánh mỳ đập vào tường nhà sẽ giúp xua đuổi những đen đủi. Nói về mức độ kỳ lạ thì có lẽ truyền thống đón Giao thừa ở nghĩa trang, bên cạnh mộ người thân ở Chile là độc nhất. Truyền thống này mới xuất hiện ở Chile sau khi một gia đình nhảy qua hàng rào để vào bên trong nghĩa trang đón Giao thừa cùng người cha quá cố. Người dân tin rằng việc làm này mang lại sự bình yên cho tâm hồn.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen và Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa tại cuộc họp báo ở New Delhi, ngày 27/1/2026. (Nguồn: ANI/TTXVN)

FTA giữa Ấn Độ và EU: Bước chuyển tích cực

Liên minh châu Âu (EU) và Ấn Độ vừa tổ chức thành công Hội nghị thượng đỉnh lần thứ 16 với dấu mốc đáng nhớ khi hai bên tuyên bố hoàn tất tiến trình đàm phán Hiệp định Thương mại tự do (FTA), mở ra cơ hội xây dựng một không gian thương mại rộng lớn với khoảng hai tỷ người tiêu dùng, chiếm gần 25% GDP toàn cầu. 

Các cơ quan đại diện và kiều bào tại Pháp vui mừng đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Cộng hòa Pháp ngày 3/10/2024. (Ảnh: KHẢI HOÀN)

Cộng đồng người Việt tại Pháp và Bồ Đào Nha tự hào, vững tin theo con đường lãnh đạo của Đảng quang vinh

Phấn khởi với thành công rất tốt đẹp của Đại hội XIV của Đảng, cán bộ các cơ quan đại diện và cộng đồng người Việt tại Pháp và Bồ Đào Nha bày tỏ niềm tin sâu sắc vào sự lãnh đạo của Đảng, đồng thời khẳng định quyết tâm góp sức thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới.

Đại sứ EU tại ASEAN Sujiro Seam. (Ảnh: Đỗ Quyên/TTXVN)

EU cân nhắc khởi động đàm phán FTA với ASEAN sau năm 2027

Theo phóng viên TTXVN tại Indonesia, phát biểu tại cuộc gặp gỡ báo chí ở Jakarta tối 26/1, Đại sứ Liên minh châu Âu (EU) tại Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) Sujiro Seam cho biết khối này có thể xem xét khởi động đàm phán hiệp định thương mại tự do với Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) sau năm 2027.

Cảng hàng hóa Busan, Hàn Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tổng thống Mỹ Donald Trump tăng thuế lên 25% đối với một số hàng hóa của Hàn Quốc

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, ngày 26/1, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố tăng thuế nhập khẩu đối với ô-tô, dược phẩm và gỗ xẻ của Hàn Quốc từ mức 15% lên 25%. Nguyên nhân được cho là do Quốc hội Hàn Quốc chậm phê duyệt thỏa thuận thương mại song phương đã đạt được với Mỹ vào mùa hè năm ngoái.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV thống nhất tuyệt đối bầu đồng chí Tô Lâm tiếp tục giữ chức Tổng Bí thư. (Ảnh: TTXVN)

Ấn tượng về nhà lãnh đạo hành động quyết liệt, nhìn xa trông rộng, đủ sức dẫn dắt Việt Nam vươn mình

Việt Nam và Trung Quốc là hai nước láng giềng có nhiều nét tương đồng về thể chế chính trị, văn hóa-xã hội và tầm nhìn phát triển đất nước, Đại hội XIV và việc Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp tục giữ cương vị người đứng đầu của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận và giới trí thức, học giả Trung Quốc.

Tuyết rơi dày tại New York, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Mỹ: Bão gây tê liệt giao thông đường bộ và hàng không

Một cơn bão mùa đông mạnh đang càn quét phần lớn nước Mỹ, buộc các hãng hàng không phải hủy hàng nghìn chuyến bay và hoãn hàng trăm chuyến vào ngày 26/1, trong bối cảnh mưa đóng băng và tuyết rơi dày làm gián đoạn hoạt động đi lại và gây rối loạn mạng lưới giao thông.

Tổng Bí thư Tô Lâm Báo cáo về các văn kiện trình Đại hội XIV Đảng Cộng sản Việt Nam tại phiên khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV Đảng Cộng sản Việt Nam. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Đại hội XIV và tầm nhìn phát triển dựa trên khoa học-công nghệ

Đại hội XIV của Đảng là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt và là dấu mốc khởi đầu kỷ nguyên phát triển mới của đất nước. Một trong những nhiệm vụ chủ yếu trong giai đoạn 2026-2030 là thúc đẩy đột phá chiến lược, lấy khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính cho phát triển đất nước.