Độc đáo Lễ hội Voi năm 2025 của Lào

Sáng 22/2, tại tỉnh Sayaboury (Bắc Lào) đã khai mạc Lễ hội Voi tỉnh Sayaboury lần thứ 18. Đây là một trong những lễ hội cấp quốc gia của Lào, được tổ chức thường niên nhằm thúc đẩy việc bảo tồn và phát triển đàn voi tự nhiên ở đất nước Triệu Voi.
Voi thi đấu bóng rổ, một trong những tiết mục biểu diễn đặc sắc tại lễ khai mạc. (Ảnh: Trịnh Dũng)
Voi thi đấu bóng rổ, một trong những tiết mục biểu diễn đặc sắc tại lễ khai mạc. (Ảnh: Trịnh Dũng)

Tham dự lễ khai mạc có các đồng chí lãnh đạo cấp cao Đảng và Nhà nước Lào, đại diện nhiều tổ chức quốc tế đang hoạt động tại Lào; đại diện nhiều địa phương của các nước có đường biên giới giáp với Lào, trong đó có Việt Nam, cùng hàng chục vạn du khách đến từ khắp cả nước Lào và nhiều du khách quốc tế.

Lễ hội Voi tỉnh Sayaboury là sự kiện đặc sắc được tổ chức thường niên nhằm giúp người dân và du khách hiểu hơn về voi, loài vật gắn liền với phong tục, tập quán, văn hóa và lịch sử của người dân Lào, qua đó giúp nâng cao nhận thức và khuyến khích mọi người quan tâm hơn tới công tác bảo tồn, gìn giữ loài voi, loài vật hiền hòa gắn liền với đời sống sinh hoạt của người dân Lào trong nhiều thế kỷ qua.

Đồng chí Bounthong Chitmany, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Phó Chủ tịch nước Lào đánh chiêng khai mạc Lễ hội Voi 2025. (Ảnh: Hải Tiến)

Đồng chí Bounthong Chitmany, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Phó Chủ tịch nước Lào đánh chiêng khai mạc Lễ hội Voi 2025. (Ảnh: Hải Tiến)

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Phongsavanh Siththavong, Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Sayaboury cho biết, năm 2025 là lần thứ 18 Lễ hội Voi được tổ chức nhằm quảng bá di sản truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc, đồng thời tiếp tục tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân, nhất là thế hệ trẻ trong việc bảo tồn và phát triển bền vững quần thể voi, gắn với đời sống của người dân tỉnh Sayaboury cũng như nhân dân các dân tộc Lào.

Ngay sau lễ khai mạc, diễn ra chương trình diễu hành, biểu diễn chào mừng Lễ hội Voi lần thứ 18 với sự tham dự của hàng nghìn người dân địa phương đã tái hiện lại lịch sử, văn hóa, các ngành nghề truyền thống trong tỉnh; thể hiện bản sắc văn hoá phong phú, đa dạng cũng như tiềm năng phát triển của tỉnh.

Những chú voi diễu hành qua khán đài. (Ảnh: Hải Tiến)

Những chú voi diễu hành qua khán đài. (Ảnh: Hải Tiến)

Điểm nhấn của Lễ hội là sự tham gia của 50 cá thể voi diễu hành và biểu diễn 20 tiết mục nghệ thuật như: voi kéo cờ, voi múa lăm vông và voi chơi trò chơi phi tiêu, bóng rổ, chạy thi, vẽ tranh đặc biệt là thực hiện các kỹ năng theo hiệu lệnh của huấn luyện viên.

Một tiết mục biểu diễn tại lễ hội. (Ảnh: Hải Tiến)

Một tiết mục biểu diễn tại lễ hội. (Ảnh: Hải Tiến)

Ngoài ra, trong thời gian diễn ra Lễ hội còn có các hoạt động triển lãm, hội chợ giới thiệu và trưng bày các sản phẩm truyền thống do người dân địa phương và các tỉnh lân cận sản xuất đã đến cho du khách những trải nghiệm mới đầy thú vị và độc đáo.

Các đoàn diễu hành của người dân tỉnh Sayaboury thể hiện những nét văn hóa độc đáo của địa phương. Ảnh: Hải Tiến

Các đoàn diễu hành của người dân tỉnh Sayaboury thể hiện những nét văn hóa độc đáo của địa phương. Ảnh: Hải Tiến

Được tổ chức lần đầu tiên vào năm 2007, trải qua 18 lần tổ chức, Lễ hội voi tỉnh Sayaboury là một trong những sự kiện đặc sắc thu hút đông đảo khách du lịch trong và ngoài nước, góp phần thúc đẩy và phát triển kinh tế của tỉnh Sayaboury nói riêng và của Lào nói chung. Theo ban tổ chức, Lễ hội Voi năm 2025 diễn ra từ ngày 22-24/2/2025.

Lễ hội Voi 2025 thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước. (Ảnh: Hải Tiến)

Lễ hội Voi 2025 thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước. (Ảnh: Hải Tiến)

Có thể bạn quan tâm

Lực lượng cứu hộ chuyển thi thể nạn nhân tại hiện trường vụ lở đất ở Tây Bandung, tỉnh Tây Java, Indonesia, ngày 24/1/2026. (Ảnh: THX/TTXVN)

Indonesia tích cực triển khai công tác cứu hộ cứu nạn

Rạng sáng 26/1, đội ngũ Tìm kiếm và Cứu nạn hỗn hợp của Indonesia đã nối lại chiến dịch tìm kiếm hàng chục nạn nhân còn mất tích trong vụ lở đất kinh hoàng tại huyện Tây Bandung (tỉnh Tây Java). Trước đó, công tác cứu hộ đã phải tạm hoãn vào chiều 25/1 do mưa lớn và nguy cơ lở đất tái diễn.

Cử tri bỏ phiếu trong giai đoạn 3 của cuộc tổng tuyển cử tại Yangon, Myanmar, ngày 25/1/2026. (Ảnh: THX/TTXVN)

Myanmar bước vào giai đoạn cuối cùng cuộc tổng tuyển cử

Sáng 25/1, Myanmar đã chính thức bắt đầu giai đoạn thứ ba, cũng là giai đoạn cuối cùng của cuộc tổng tuyển cử. Các điểm bỏ phiếu tại khoảng 60 thị trấn đã đồng loạt mở cửa từ 6 giờ (giờ địa phương, tức 6 giờ 30 phút theo giờ Việt Nam).

Các thành viên VCBA theo dõi phiên bế mạc Đại hội lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam. (Ảnh: ĐINH TRƯỜNG)

Khơi dậy niềm tin mạnh mẽ trong cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam tại Campuchia

Phấn khởi và xúc động là cảm xúc chung của các thành viên Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam-Campuchia (VCBA) khi nói về Đại hội XIV của Đảng. Đại hội không chỉ là sự kiện chính trị trong nước mà còn là tín hiệu mạnh mẽ về vận hội mới, khích lệ doanh nghiệp ở nước ngoài đồng hành cùng quê hương trong kỷ nguyên phát triển bứt phá.

Ông Cao Tất Minh, Chủ tịch Hội Người Thái gốc Việt tỉnh Khon Kaen. (Ảnh: MINH THẮNG)

Kiều bào Thái Lan luôn đặt niềm tin son sắt vào sự lãnh đạo của Đảng

Vững niềm tin với Đảng, phấn khởi theo dõi các hoạt động diễn ra từ khi khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, kiều bào tại Thái Lan chia sẻ tâm tư, nguyện vọng và gửi gắm những kỳ vọng vào các quyết sách chiến lược mà Đại hội sẽ thông qua và quyết định tại Đại hội lần này.

Giám đốc điều hành Trung tâm Nghiên cứu khu vực Campuchia Him Raksmey. (Ảnh: HUY VŨ)

Học giả Campuchia: Tin cậy chính trị và hiểu biết lẫn nhau là nền tảng cốt lõi của quan hệ Việt Nam-Campuchia

Trước thềm Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhà nghiên cứu Campuchia Him Raksmey chia sẻ góc nhìn về những thách thức biến động của bối cảnh khu vực và thế giới, đồng thời đề xuất khuyến nghị tăng cường hơn nữa quan hệ Việt Nam-Campuchia trong thời gian tới.

Tiến sĩ Kin Phea, Giám đốc Viện Quan hệ quốc tế thuộc Viện Hàn lâm Hoàng gia Campuchia. (Ảnh: ĐINH TRƯỜNG)

Học giả Campuchia: Đảng Cộng sản Việt Nam đứng trước bước ngoặt lịch sử quan trọng

Từ góc nhìn của một nhà nghiên cứu, Tiến sĩ Kin Phea, Giám đốc Viện Quan hệ quốc tế thuộc Viện Hàn lâm Hoàng gia Campuchia cho rằng sự phát triển của Đảng Cộng sản Việt Nam không chỉ là câu chuyện nội bộ của Việt Nam, mà còn có ảnh hưởng sâu sắc tới sự ổn định trong khu vực và nhất là mối quan hệ giữa Việt Nam và Campuchia.

Phiên toàn thể ngày 16/1/2026 kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa VII của Campuchia. (Ảnh: Quốc hội Campuchia)

Campuchia phê chuẩn Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển

Tại phiên họp toàn thể ngày 16/1, Quốc hội Campuchia nhất trí thông qua dự thảo luật về phê chuẩn Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS 1982), đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc tăng cường khuôn khổ pháp lý của Campuchia về quản trị hàng hải và hợp tác quốc tế trong các vấn đề đại dương.

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung tiếp Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn. (Ảnh: Bộ Ngoại giao)

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung tiếp Tổng Thư ký ASEAN

Chiều 14/1, tại trụ sở Bộ Ngoại giao, đồng chí Lê Hoài Trung, Bí thư Trung ương Đảng, Bộ trưởng Ngoại giao, đã tiếp ông Kao Kim Hourn, Tổng Thư ký ASEAN, nhân dịp Tổng Thư ký sang Việt Nam tham dự Hội nghị Bộ trưởng Số ASEAN (ADGMIN) lần thứ 6.