Doanh nghiệp Việt Nam tại Campuchia tổ chức gói bánh chưng mừng Xuân Ất Tỵ 2025

Chiều 27/1 (28 Tết Ất Tỵ), tại Thủ đô Phnom Penh, Campuchia, Công ty Viettel Cambodia (Metfone) đã tổ chức chương trình gói bánh chưng nhằm mang không khí Tết quê hương đến với cán bộ nhân viên công tác xa nhà, đồng thời lan tỏa tinh thần đoàn kết và giữ gìn văn hóa truyền thống Việt Nam.
Hằng năm, vào mỗi dịp Tết cổ truyền của dân tộc, Metfone thường tổ chức cho cán bộ nhân viên trong đơn vị gói bánh chưng, liên hoan mừng Năm mới. (Ảnh: HUY VŨ)
Hằng năm, vào mỗi dịp Tết cổ truyền của dân tộc, Metfone thường tổ chức cho cán bộ nhân viên trong đơn vị gói bánh chưng, liên hoan mừng Năm mới. (Ảnh: HUY VŨ)

Để tăng phần hấp dẫn và gắn kết, hoạt động gói bánh chưng năm nay được tổ chức dưới hình thức một cuộc thi, với 5 đội thi đại diện cho các khối kinh doanh của Metfone. Các đội đã tranh tài sôi nổi ở 3 hạng mục: Tốc độ gói bánh, Thẩm mỹ và Hương vị.

Chia sẻ với phóng viên Báo Nhân Dân, chị Va Srey Mey, quê ở tỉnh duyên hải Kampot vui vẻ cho biết, khâu chuẩn bị nguyên liệu rất quan trọng. Đầu tiên là phải rửa lá dong cho sạch, chuẩn bị lạt. Trải lá dong, đổ gạo nếp vào, xếp nhân gồm thịt lợn và đậu xanh, sau đó lại đổ một lớp gạo lên trên cùng, nắn lại cho bánh vuông vắn, gói xong đem đi luộc.

Chị Va Srey Mey chia sẻ về kỹ thuật gói bánh chưng chị học được trong thời gian làm việc tại doanh nghiệp Việt Nam. (Ảnh: HUY VŨ)

Chị Va Srey Mey chia sẻ về kỹ thuật gói bánh chưng chị học được trong thời gian làm việc tại doanh nghiệp Việt Nam. (Ảnh: HUY VŨ)

Theo chị, bánh chưng của Việt Nam và bánh chưng (bánh tét) của Campuchia có vị giống nhau, nhưng một loại có hình vuông và loại kia hình tròn. Thông thường, bánh chưng Khmer được nấu vào dịp Tết Chol Chhnam, nhưng hiện nay cũng được nấu vào những dịp lễ lớn.

Chia sẻ về mong ước trong năm mới, nữ cán bộ công tác gần 8 năm tại Metfone cho biết, chị mong bản thân, gia đình và bạn bè đồng nghiệp có sức khỏe tốt, công việc thuận lợi. “Tôi nghĩ riêng đối với Campuchia và Việt Nam thì càng có nhiều yếu tố thuận lợi. Đó là vì phía Việt Nam đầu tư nhiều vào Campuchia. Đặc biệt, Công ty Metfone đã đóng góp nhiều cho Chính phủ và có nhiều hoạt động giúp đỡ người nghèo tại Campuchia”, chị Mey cho biết.

Chị Ngô Thị Quý (áo hồng) đã tham gia chương trình gói bánh liên tục trong 10 năm. (Ảnh: HUY VŨ)

Chị Ngô Thị Quý (áo hồng) đã tham gia chương trình gói bánh liên tục trong 10 năm. (Ảnh: HUY VŨ)

Tạm dừng tay gói bánh, chị Ngô Thị Quý, cán bộ Phòng khách hàng doanh nghiệp chia sẻ, sau một năm làm việc khẩn trương, anh chị em trong đơn vị mong đến ngày này để được chậm lại, được giới thiệu với các bạn Campuchia bánh chưng của Việt Nam cũng như về sự tích của loại bánh truyền thống này.

“Năm nay là năm thứ 10 tôi tham gia gói bánh chưng. Ngày này đối với anh chị em rất là đặc biệt. Mọi người rất là thích được cùng nhau gói bánh chưng, không phải vì vẻ đẹp bên ngoài vuông tròn thế nào đâu, mà vì nó thể hiện tình cảm, đưa những người xa quê hương xích lại gần nhau hơn trong khi ở quê nhà mùa Xuân mới đang đến bên thềm”, chị Quý tâm sự.

Sau một buổi chiều làm việc hăng say, khoảng 60 cán bộ nhân viên đã hoàn thành việc gói hơn 300 chiếc bánh chưng và bánh tét. Những chiếc bánh này sẽ được gửi đến các phòng ban, đơn vị và chi nhánh Metfone trên các tỉnh, thành phố của đất nước Chùa Tháp, như một món quà Tết ấm áp mang đậm tình quê hương.

Tổng Giám đốc Metfone Cao Mạnh Đức (giữa) và đại diện các đội tham gia thi gói bánh chưng chia sẻ sản phẩm của nhóm mình. (Ảnh: HUY VŨ)

Tổng Giám đốc Metfone Cao Mạnh Đức (giữa) và đại diện các đội tham gia thi gói bánh chưng chia sẻ sản phẩm của nhóm mình. (Ảnh: HUY VŨ)

Phát biểu tại đây, Tổng Giám đốc Metfone Cao Mạnh Đức cho biết: “Những hoạt động như thế này không chỉ giúp giữ gìn nét đẹp văn hóa truyền thống của người Việt mà còn thể hiện tinh thần đoàn kết, sẻ chia của đại gia đình Metfone. Chúng tôi mong rằng, dù đón Tết xa quê, các anh chị em vẫn cảm nhận được không khí Tết đầm ấm, sum vầy như ở quê nhà. Đây cũng là cơ hội để lan tỏa các giá trị văn hóa Việt Nam đến với cộng đồng địa phương tại Campuchia".

Được biết, trong năm 2024 vừa qua, công ty của Việt Nam tiếp tục đóng góp trên 135 triệu USD vào ngân sách của Campuchia, tạo công ăn việc làm cho khoảng 2.800 lao động bản địa. Metfone cũng tiếp tục là doanh nghiệp đi đầu về công tác chính sách xã hội tại Campuchia. Trong năm 2025, Metfone dự kiến triển khai mạng 5G, đồng thời tham gia vào các dự án chuyển đổi số tại Vương quốc Campuchia.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen và Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa tại cuộc họp báo ở New Delhi, ngày 27/1/2026. (Nguồn: ANI/TTXVN)

FTA giữa Ấn Độ và EU: Bước chuyển tích cực

Liên minh châu Âu (EU) và Ấn Độ vừa tổ chức thành công Hội nghị thượng đỉnh lần thứ 16 với dấu mốc đáng nhớ khi hai bên tuyên bố hoàn tất tiến trình đàm phán Hiệp định Thương mại tự do (FTA), mở ra cơ hội xây dựng một không gian thương mại rộng lớn với khoảng hai tỷ người tiêu dùng, chiếm gần 25% GDP toàn cầu. 

Các cơ quan đại diện và kiều bào tại Pháp vui mừng đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Cộng hòa Pháp ngày 3/10/2024. (Ảnh: KHẢI HOÀN)

Cộng đồng người Việt tại Pháp và Bồ Đào Nha tự hào, vững tin theo con đường lãnh đạo của Đảng quang vinh

Phấn khởi với thành công rất tốt đẹp của Đại hội XIV của Đảng, cán bộ các cơ quan đại diện và cộng đồng người Việt tại Pháp và Bồ Đào Nha bày tỏ niềm tin sâu sắc vào sự lãnh đạo của Đảng, đồng thời khẳng định quyết tâm góp sức thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới.

Đại sứ EU tại ASEAN Sujiro Seam. (Ảnh: Đỗ Quyên/TTXVN)

EU cân nhắc khởi động đàm phán FTA với ASEAN sau năm 2027

Theo phóng viên TTXVN tại Indonesia, phát biểu tại cuộc gặp gỡ báo chí ở Jakarta tối 26/1, Đại sứ Liên minh châu Âu (EU) tại Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) Sujiro Seam cho biết khối này có thể xem xét khởi động đàm phán hiệp định thương mại tự do với Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) sau năm 2027.

Cảng hàng hóa Busan, Hàn Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tổng thống Mỹ Donald Trump tăng thuế lên 25% đối với một số hàng hóa của Hàn Quốc

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, ngày 26/1, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố tăng thuế nhập khẩu đối với ô-tô, dược phẩm và gỗ xẻ của Hàn Quốc từ mức 15% lên 25%. Nguyên nhân được cho là do Quốc hội Hàn Quốc chậm phê duyệt thỏa thuận thương mại song phương đã đạt được với Mỹ vào mùa hè năm ngoái.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV thống nhất tuyệt đối bầu đồng chí Tô Lâm tiếp tục giữ chức Tổng Bí thư. (Ảnh: TTXVN)

Ấn tượng về nhà lãnh đạo hành động quyết liệt, nhìn xa trông rộng, đủ sức dẫn dắt Việt Nam vươn mình

Việt Nam và Trung Quốc là hai nước láng giềng có nhiều nét tương đồng về thể chế chính trị, văn hóa-xã hội và tầm nhìn phát triển đất nước, Đại hội XIV và việc Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp tục giữ cương vị người đứng đầu của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận và giới trí thức, học giả Trung Quốc.

Tuyết rơi dày tại New York, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Mỹ: Bão gây tê liệt giao thông đường bộ và hàng không

Một cơn bão mùa đông mạnh đang càn quét phần lớn nước Mỹ, buộc các hãng hàng không phải hủy hàng nghìn chuyến bay và hoãn hàng trăm chuyến vào ngày 26/1, trong bối cảnh mưa đóng băng và tuyết rơi dày làm gián đoạn hoạt động đi lại và gây rối loạn mạng lưới giao thông.

Tổng Bí thư Tô Lâm Báo cáo về các văn kiện trình Đại hội XIV Đảng Cộng sản Việt Nam tại phiên khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV Đảng Cộng sản Việt Nam. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Đại hội XIV và tầm nhìn phát triển dựa trên khoa học-công nghệ

Đại hội XIV của Đảng là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt và là dấu mốc khởi đầu kỷ nguyên phát triển mới của đất nước. Một trong những nhiệm vụ chủ yếu trong giai đoạn 2026-2030 là thúc đẩy đột phá chiến lược, lấy khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính cho phát triển đất nước.