Lan tỏa văn hóa và tình hữu nghị qua Tết cổ truyền dân tộc

Vào dịp Tết Nguyên đán, nhiều doanh nghiệp của Việt Nam đầu tư tại Vương quốc Campuchia thường tổ chức gói bánh chưng, nấu các món ăn mang đậm hương vị dân tộc để cán bộ, nhân viên trong đơn vị cùng liên hoan đón Xuân. Những hoạt động này cũng giúp người dân nước bạn hiểu thêm về phong tục tập quán của người Việt, qua đó góp phần vun đắp cho tình hữu nghị giữa hai nước láng giềng gần gũi.
Khoảng 100 cán bộ, nhân viên người Việt Nam và Campuchia cùng tham gia gói bánh chưng. (Ảnh: Nguyễn Hiệp)
Khoảng 100 cán bộ, nhân viên người Việt Nam và Campuchia cùng tham gia gói bánh chưng. (Ảnh: Nguyễn Hiệp)

Chiều 8/2 (29 Tết), tại Thủ đô Phnom Penh, Công ty Viettel Cambodia (Metfone) tổ chức gói bánh chưng, liên hoan mừng Xuân Giáp Thìn 2024. Như mọi năm, gần 100 cán bộ, nhân viên của doanh nghiệp, bao gồm người Việt Nam và Campuchia cùng nhau tham gia hoạt động này.

Theo Ban tổ chức, đơn vị đã chuẩn bị hơn 1 tạ thịt lợn cùng lá dong, đậu xanh, gạo nếp và nhiều nguyên liệu để gói bánh chưng, giò thủ và chế biến những món ăn trong 3 ngày Tết theo truyền thống của dân tộc.

Qua những hoạt động giao lưu trong dịp lễ Tết, nhiều phụ nữ Campuchia đã có thể nấu những món ăn thuần Việt. (Ảnh: Nguyễn Hiệp)

Qua những hoạt động giao lưu trong dịp lễ Tết, nhiều phụ nữ Campuchia đã có thể nấu những món ăn thuần Việt. (Ảnh: Nguyễn Hiệp)

Tết là dịp để sum họp gia đình, những người đi xa trở về quê hương, con cháu về thăm ông bà, cha mẹ. Tuy nhiên, như nhiều doanh nghiệp của Việt Nam trên đất nước Chùa Tháp, đa số cán bộ, nhân viên của Metfone thường xuyên đón xuân xa nhà.

Anh Nguyễn Văn Đang, 42 tuổi, quê Nam Định, tâm sự, nhớ gia đình nhưng anh em cũng xác định đón Tết tại chỗ để bảo đảm công việc luôn luôn được duy trì tốt. Được sự quan tâm của lãnh đạo, với tinh thần đoàn kết, anh chị em trong đơn vị đón năm mới rất vui vẻ và ấm cúng.

Anh Nguyễn Văn Đang trải lòng về tình cảm gắn bó giữa tập thể cán bộ, nhân viên người Việt Nam và Campuchia. (Ảnh: Nguyễn Hiệp)

Anh Nguyễn Văn Đang trải lòng về tình cảm gắn bó giữa tập thể cán bộ, nhân viên người Việt Nam và Campuchia. (Ảnh: Nguyễn Hiệp)

Anh Đang cho biết thêm: “Cán bộ, nhân viên kể cả người Campuchia và anh em Việt Nam đều cùng hòa đồng, chia sẻ với nhau trong công việc và cuộc sống. Đặc biệt, dịp Tết này là cơ hội để mình bày tỏ, chia sẻ những gì thuộc về truyền thống của Việt Nam. Tương tự, trong những dịp Tết Khmer, anh em Campuchia cũng chia sẻ với anh em Việt Nam”.

Tiếp xúc với phóng viên Báo Nhân Dân, chị Leang Socheata tâm sự, qua 4 năm được tham gia hoạt động chuẩn bị đón năm mới tại Metfone, chị thấy văn hóa Việt Nam và Campuchia có rất nhiều điểm tương đồng. Trước Tết cổ truyền của Campuchia và Tết Việt Nam, mọi nhà đều gói bánh chưng. Bánh của Campuchia hình tròn còn của Việt Nam thì hình vuông.

Chị Leang Socheata am hiểu văn hóa và nói giỏi tiếng Việt. (Ảnh: Nguyễn Hiệp)

Chị Leang Socheata am hiểu văn hóa và nói giỏi tiếng Việt. (Ảnh: Nguyễn Hiệp)

Nữ nhân viên 25 tuổi bày tỏ: “Campuchia và Việt Nam thực sự là hai dân tộc anh em gần gũi tốt đẹp. Doanh nghiệp Việt Nam hoạt động tại Campuchia đã giúp đỡ chúng tôi rất nhiều. Metfone giúp phát triển mạng viễn thông; trân quý cán bộ, nhân viên Campuchia và bản thân tôi như anh chị em một nhà. Tôi yêu quý tất cả mọi người. Hy vọng anh em Việt Nam và Campuchia luôn chung tay giữ gìn, bảo vệ nhau, cùng nhau phát triển đất nước tiến lên mạnh mẽ và vững bền”.

Đón chào Xuân 2024, cán bộ, nhân viên doanh nghiệp viễn thông hàng đầu tại Campuchia tự hào về những thành tích của đơn vị mình trong năm vừa qua. Cụ thể, năm 2023, dù kinh tế thế giới và khu vực gặp nhiều khó khăn, Metfone vẫn đạt doanh thu 430 triệu USD, tăng 15% so với năm 2022; đóng góp 134 triệu USD vào ngân sách Chính phủ Hoàng gia Campuchia.

Tổng Giám đốc Metfone Cao Mạnh Đức chia sẻ về những đóng góp của đơn vị cho kinh tế-xã hội và vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và Campuchia. (Ảnh: Sơn Xinh)

Tổng Giám đốc Metfone Cao Mạnh Đức chia sẻ về những đóng góp của đơn vị cho kinh tế-xã hội và vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và Campuchia. (Ảnh: Sơn Xinh)

Chia sẻ niềm vui về thành quả đạt được, Tổng Giám đốc Metfone Cao Mạnh Đức cho biết, sang đầu tư tại Campuchia, ngoài hoạt động sản xuất kinh doanh, Metfone còn là nhịp cầu gắn kết tình hữu nghị giữa hai đất nước Việt Nam và Campuchia.

Người đứng đầu Công ty Viettel Cambodia nhấn mạnh: “Thì cũng chính những dịp như thế này làm cho các bạn Khmer hiểu hơn về Tết Việt Nam và văn hóa Việt Nam. Chính sự thấu hiểu của các bạn đã giúp cả tập thể hiểu nhau hơn, gần gũi hơn và hỗ trợ nhau hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ được giao”.

Có thể bạn quan tâm

[Video] Đề nghị rà soát kỹ việc miễn thuế cho đơn vị cung cấp suất ăn trường học, bệnh viện

[Video] Đề nghị rà soát kỹ việc miễn thuế cho đơn vị cung cấp suất ăn trường học, bệnh viện

Chiều 22/9, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp và Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp.

[Video] Thời sự 24h ngày 22/9/2026: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Tôi trân trọng những đóng góp của chuyên gia, trí thức người Việt Nam tại Hoa Kỳ

[Video] Thời sự 24h ngày 22/9/2026: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Tôi trân trọng những đóng góp của chuyên gia, trí thức người Việt Nam tại Hoa Kỳ

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Tiếp tục các hoạt động của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tại Hoa Kỳ; Ủy ban thường vụ Quốc hội tiếp tục cho ý kiến về một số dự án Luật; Bí thư Hà Nội tiếp xúc cử tri tại xã Phù Đổng; Quân y, công binh lên đường gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc.

[Infographic] Tiếp tục thực hiện cập nhật về định hướng lãnh đạo phát triển đất nước trong 100 năm tiếp theo

[Infographic] Tiếp tục thực hiện cập nhật về định hướng lãnh đạo phát triển đất nước trong 100 năm tiếp theo

Văn phòng Trung ương Đảng vừa có thông báo kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại cuộc họp về tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam, định hướng lãnh đạo phát triển đất nước trong 100 năm tiếp theo và tổng kết 40 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội.

Các thành viên Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 8 tại Lễ xuất quân. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 8 và Đội Công binh số 5 lên đường thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc

Sáng 22/9, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức Lễ xuất quân Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 8 và Đội Công binh số 5 lên đường thực hiện nhiệm vụ tại Phái bộ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Nam Sudan (UNMISS) và Phái bộ An ninh lâm thời Liên hợp quốc tại Abyei (UNISFA).

Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 8 và Đội Công binh số 5 lên đường thực hiện nhiệm vụ. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

[Ảnh] Lễ xuất quân Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 8 và Đội Công binh số 5 lên đường thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc

Sáng 22/9, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức Lễ xuất quân Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 8 và Đội Công binh số 5 lên đường thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Phái bộ Liên hợp quốc tại Nam Sudan (UNMISS) và Phái bộ An ninh lâm thời Liên hợp quốc tại Abyei (UNISFA).

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Tiếp tục thực hiện cập nhật về định hướng lãnh đạo phát triển đất nước trong 100 năm tiếp theo

Văn phòng Trung ương Đảng vừa có thông báo kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại cuộc họp về tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam, định hướng lãnh đạo phát triển đất nước trong 100 năm tiếp theo và tổng kết 40 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội.