Doanh nghiệp tỉnh Thái Bình ủng hộ hơn 33 nghìn suất quà Tết tặng người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn

Đã thành thông lệ hằng năm, mỗi dịp Tết đến Xuân về, doanh nhân và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Bình đều nhiệt tình góp sức, góp của trao tặng trực tiếp, hoặc thông qua Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh đi tặng những suất quà Tết ý nghĩa đến những người có hoàn cảnh khó khăn và người nghèo.
Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thái Bình tiếp nhận những tấm lòng hảo tâm, thơm thảo của các doanh nghiệp ủng hộ kinh phí mua quà Tết tặng người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.
Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thái Bình tiếp nhận những tấm lòng hảo tâm, thơm thảo của các doanh nghiệp ủng hộ kinh phí mua quà Tết tặng người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Ông Đỗ Văn Vẻ, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thái Bình cho biết, đến ngày 23/1, các doanh nhân, doanh nghiệp trên địa bàn đã chủ động ủng hộ kinh phí với tổng số tiền hơn 16,1 tỷ đồng để trao 33,771 suất quà Tết cho các đối tượng yếu thế (giá trị từ 200 nghìn đến 1 triệu đồng/suất).

Nhiều tập đoàn, công ty hăng hái tham gia với số tiền lớn như: Công ty cổ phần Green I-Park hỗ trợ 1 tỷ đồng gồm 2.000 suất quà (500 nghìn/suất); Công ty Tân Đệ 700 triệu đồng gồm 1.400 suất quà (500 nghìn/suất); Công ty cổ phần đầu tư xuất nhập khẩu Thăng Long 500 triệu đồng gồm 1.000 suất quà (500 nghìn/suất)...

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình Phạm Văn Nghiêm chứng kiến và động viên các doanh nghiệp trên địa bàn đã tích cực tham gia hoạt động an sinh xã hội dịp Tết năm nay.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình Phạm Văn Nghiêm chứng kiến và động viên các doanh nghiệp trên địa bàn đã tích cực tham gia hoạt động an sinh xã hội dịp Tết năm nay.

Qua tổng hợp, có 146 doanh nghiệp đã ủng hộ kinh phí để mua quà Tết tặng người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn nhân trên địa bàn tỉnh Thái Bình dịp đón xuân Ất Tỵ 2025.

Dù năm qua hoạt động sản xuất, kinh doanh của cộng đồng doanh nhân, doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn do nguyên nhân khách quan, chủ quan, nhưng mỗi khi Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh kêu gọi, phát động chung tay ủng hộ giúp đỡ người yếu thế trong xã hội, thì phần lớn doanh nghiệp đều tích cực, sẵn sàng bớt chút kinh phí hoạt động của đơn vị để cùng chính quyền tỉnh chăm lo cho tất cả mọi người đều có quà Tết.

Để linh hoạt trong cách thức trao quà, các doanh nghiệp bỏ kinh phí có thể trực tiếp tìm địa chỉ để trao, hoặc lãnh đạo Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh sẽ trực tiếp đi trao tại cơ sở. Bên cạnh đó, tổ chức mời các đơn vị, các đối tượng trong diện được tặng quà lên trao tại trụ sở Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thái Bình.

Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thái Bình trao quà Tết cho các tổ chức, đơn vị trên địa bàn thành phố Thái Bình.

Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thái Bình trao quà Tết cho các tổ chức, đơn vị trên địa bàn thành phố Thái Bình.

Ông Vẻ cho biết thêm, giá trị quà Tết không lớn, nhưng chứa đựng tâm tư, tình cảm của cộng đồng doanh nghiệp lan tỏa đến từng phận đời, từng gia cảnh nghèo khó. Mong muốn tiếp thêm động lực, năng lượng để mỗi người, mỗi nhà đón Tết đầm ấm, vui vẻ và tin tưởng vào tương lai phía trước.

Được biết, trong những năm qua, cộng đồng doanh nghiệp tỉnh Thái Bình có đóng góp quan trọng vào phát triển kinh tế-xã hội của địa phương. Riêng tiền thuế doanh nhân, doanh nghiệp đóng góp đã chiếm hơn 62% tổng thu ngân sách nội địa của tỉnh.

Có thể bạn quan tâm

Người dân tỉnh Quảng Ninh nuôi trồng thủy sản trên biển.

Nâng sức cạnh tranh cho nghề nuôi trồng thủy sản biển

Việt Nam có đường bờ biển dài, nhiều đảo, vịnh, đầm, phá… tạo điều kiện thuận lợi để phát triển đa dạng các loại hình nuôi trồng thủy sản. Hiện nay, nhiều hợp tác xã, nhân dân tại các địa phương ven biển đang ứng dụng công nghệ mới vào nuôi trồng thủy sản giúp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và thu nhập.

Mô hình chăn nuôi giúp nhiều hộ dân thoát nghèo. Ảnh: NGỌC LAN

Ninh Bình chú trọng giảm nghèo bền vững

Những năm qua, tỉnh Ninh Bình dành nhiều nguồn lực ưu tiên tập trung thực hiện giảm nghèo, giảm dần khoảng cách giàu nghèo giữa các địa phương, hạn chế tái nghèo và phát sinh nghèo mới. Nhiều hộ dân được tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản, tạo điều kiện sinh kế, thu nhập ổn định, nâng cao chất lượng cuộc sống, sớm thoát nghèo.

Tượng voi đá được phụng thờ trong Đền A Sào.

Theo dấu voi chiến về “Đệ nhị sinh từ A Sào”

Lưu giữ dấu tích về thân thế và sự nghiệp của anh hùng dân tộc Hưng Đạo đại vương Trần Quốc Tuấn, khu di tích lịch sử-văn hóa quốc gia Đình, Đền, Bến Tượng A Sào còn gắn với câu chuyện cảm động về chú voi chiến trung nghĩa và câu ca truyền tụng “Đệ nhất sinh từ Kiếp Bạc-Đệ nhị sinh từ A Sào”.

“Màn sương” bụi mịn độc hại bao phủ Hà Nội những ngày qua. (Ảnh MAI MAI)

Xử lý nguồn gây ô nhiễm không khí tại Hà Nội

Những tháng cuối năm, Thủ đô Hà Nội luôn ô nhiễm không khí nghiêm trọng. Tại các thời điểm đo, chỉ số chất lượng không khí (AQI) luôn ở mức báo động đỏ. Theo thống kê hằng năm của Cổng thông tin quan trắc môi trường (CEM.ORG.VN), không khí Hà Nội nằm trong top 10 thành phố trên thế giới về mức độ ô nhiễm.

Quang cảnh buổi họp báo.

Bắc Ninh: Tăng trưởng kinh tế năm 2025 ước đạt 10,27%, đứng thứ 5 toàn quốc

Chiều 4/12, tại buổi họp báo thông tin kỳ họp thứ 8, Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026, Phó chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Trần Thị Hằng cho biết: Dự kiến, tăng trưởng GRDP năm 2025 của Bắc Ninh đạt 10,27%, đứng thứ 5 cả nước và bám sát kế hoạch do Hội đồng nhân dân tỉnh và Chính phủ giao.

Tăng nguồn cung nhà ở xã hội là giải pháp quan trọng để thị trường phát triển lành mạnh. (Ảnh: NAM NGUYỄN)

Hoàn thiện thể chế để thị trường bất động sản không còn bị lũng đoạn

Sáng 4/12, tại diễn đàn “Xây dựng thị trường bất động sản lành mạnh, bền vững 2025” do Đài phát thanh và Truyền hình Hà Nội tổ chức, bên cạnh việc nhìn nhận, đánh giá những vấn đề tồn tại, các chuyên gia, doanh nghiệp đã đề xuất những giải pháp để thị trường bất động sản phát triển lành mạnh, không còn bị lũng đoạn.

Đảo Cát Bà - Thiên đường biển đảo xanh.

[Ảnh] Cát Bà-Thiên đường biển đảo xanh

Đảo Cát Bà (thành phố Hải Phòng), nay đã đổi mới phát triển du lịch xanh bền vững. Nhiều phương tiện hiện đại, thân thiện môi trường đưa du khách đến với những bãi tắm xinh đẹp nép mình bên núi đá hùng vĩ, cánh rừng xanh mát. Các tour du lịch phong phú, giúp du khách như được sống trong xứ sở đẹp như mơ. 

Từ nguồn vốn được hỗ trợ, gia đình ông Nguyễn Văn Gắn có thu nhập ổn định hơn.

Bước tiến mới trong giảm nghèo bền vững của Bắc Ninh

Xác định giảm nghèo bền vững không chỉ là chính sách xã hội mà còn là nhiệm vụ chiến lược gắn với phát triển khoa học, công nghệ và chuyển đổi số, Bắc Ninh đã huy động nhiều nguồn lực và triển khai các giải pháp linh hoạt để nâng cao đời sống người dân, thu hẹp chênh lệch vùng miền, tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh.

Chế biến tôm sú xuất khẩu ở thành phố Cần Thơ.

Triển vọng từ giống tôm sú kháng bệnh

Gần đây, sự xuất hiện của giống tôm sú với đặc tính dễ nuôi, nhanh lớn, kháng bệnh… mở ra triển vọng mới cho ngành tôm và hứa hẹn tôm sú trở lại thời hoàng kim ở Đồng bằng sông Cửu Long.

Phía trước chùa Chuông.

Khám phá “Phố Hiến đệ nhất danh thắng” chùa Chuông

Là một trong 17 di tích trọng điểm của Khu di tích quốc gia đặc biệt Phố Hiến (tỉnh Hưng Yên), chùa Chuông nằm tại khu phố Nhân Dục, phường Hiến Nam trở thành điểm dừng chân quen thuộc của du khách yêu di sản. Ngôi chùa cổ với kiến trúc đặc sắc trong đó hình tượng quả chuông màu vàng gắn trên mái ngói tạo nên dấu ấn riêng.