Doanh nghiệp da giày phải cơ cấu lại thị trường, gia tăng lợi nhuận sản xuất

Tại Thành phố Hồ Chí Minh, Hiệp hội Da giày và Túi xách Việt Nam (Lefaso) đã tổ chức Đại hội nhiệm kỳ VIII (2025-2030) với sự tham dự của đại diện lãnh đạo các bộ, ngành liên quan.

Toàn cảnh đại hội.
Toàn cảnh đại hội.

Đại hội nhiệm kỳ VIII (2025-2030) của Lefaso đã bầu 35 đại biểu vào Ban chấp hành; 9 đại biểu vào Ban Thường vụ. Đại hội tiếp tục tín nhiệm bầu ông Nguyễn Đức Thuấn giữ chức vụ Chủ tịch, cùng 6 Phó Chủ tịch. Bà Phan Thị Thanh Xuân tiếp tục giữ chức vụ Phó Chủ tịch, kiêm Tổng thư ký Hiệp hội Lefaso.

Phát biểu ý kiến tại Đại hội, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Lefaso Phan Thị Thanh Xuân cho biết, giai đoạn 2019-2024 là thời kỳ kinh tế thế giới và khu vực gặp nhiều khó khăn, rủi ro gia tăng do đại dịch Covid-19 bùng phát trên toàn cầu; căng thẳng địa chính trị leo thang đã gây đứt gãy chuỗi cung ứng, khiến hoạt động của các doanh nghiệp đối diện nhiều khó khăn, thách thức. Nhờ sự nỗ lực vượt khó, các doanh nghiệp đã duy trì ổn định sản xuất, thúc đẩy xuất khẩu hàng hoá.

Đặc biệt, giai đoạn này ngành công nghiệp da giày Việt Nam nhờ tận dụng tốt các hiệp định thương mại tự do như EVFTA, CPTPP,… đã đạt được kim ngạch xuất khẩu cao, giữ vững phong độ là ngành công nghiệp chính góp phần đưa nền kinh tế Việt Nam phát triển, là nước đứng thứ 2 về xuất khẩu da giày hàng đầu thế giới.

Giai đoạn 2025-2030, ngành công nghiệp da giày túi xách Việt Nam tiếp tục tập trung vào các thị trường xuất khẩu chủ lực như: Mỹ, EU, Hàn Quốc, Trung Quốc, Vương quốc Anh,… và mở rộng đến các thị trường mới như châu Phi, Nam Mỹ và Trung Đông. Tuy nhiên, chính sách thuế mới của Mỹ đã tác động mạnh đến xuất khẩu của ngành da giày Việt Nam, do vậy các doanh nghiệp đang phải tìm cách đối phó để giảm tác động đối với sản xuất kinh doanh.

21.jpg
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.

“Hiện mặt hàng giày dép của Việt Nam xuất sang Mỹ chỉ chịu mức thuế 10%, nếu áp dụng mức thuế lên đến 46%, hàng hóa Việt Nam ở Mỹ sẽ trở nên đắt đỏ hơn, người tiêu dùng ở thị trường này cũng sẽ giảm chi tiêu. Do vậy, các doanh nghiệp cần phải cơ cấu lại thị trường, tìm kiếm các thị trường có mức thuế thấp và nhu cầu tiêu dùng cao như Trung Đông, Ả-rập và châu Phi,… để thúc đẩy xuất khẩu hàng hóa, gia tăng lợi nhuận”, bà Phan Thị Thanh Xuân nhấn mạnh.

Năm 2025, ngành da giày đặt mục tiêu tăng trưởng xuất khẩu 10% so với năm 2024, kim ngạch xuất khẩu đạt 29 tỷ USD. Để đạt mục tiêu này, đòi hỏi doanh nghiệp da giày phải nâng cấp sản xuất, tăng tỷ lệ nội địa hóa, đáp ứng tiêu chuẩn xanh, phát triển bền vững ngày càng cao từ các nước nhập khẩu. Có như vậy, mới có thể sớm cán đích mục tiêu đề ra.

Đề cập định hướng phát triển sắp tới, Chủ tịch Lefaso Nguyễn Đức Thuấn cho biết, bước sang nhiệm kỳ VIII (2025-2030), bối cảnh thế giới có nhiều biến động, tình hình trong nước tạo ra cơ hội nhưng cũng đặt ra nhiều thách thức, Hiệp hội xác định mục tiêu lâu dài tiếp tục sát cánh hỗ trợ cùng doanh nghiệp, đẩy mạnh hoạt động đối thoại với các cơ quan nhà nước, Chính phủ các vấn đề, chính sách liên quan đến ngành thông qua kết nối chặt chẽ với các địa phương và các hiệp hội ngành hàng khác.

Ngoài ra, hỗ trợ hội viên đẩy mạnh xuất khẩu thông qua mở rộng thị trường và thực hiện các chiến lược quảng cáo thương hiệu tại các thị trường xuất khẩu trọng điểm cũng như cập nhật các thông tin về thị trường có chất lượng để định hướng, hỗ trợ các doanh nghiệp nắm bắt được thị trường, kịp thời đưa ra các giải pháp đầu tư, đẩy mạnh phát triển.

Có thể bạn quan tâm

Ban Chấp hành Tây Ninh Tỉnh đoàn Tây Ninh khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt Đại hội.

Thanh niên Tây Ninh “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”

Với khẩu hiệu hành động “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”, Đoàn Thanh niên các cấp của Tây Ninh, nhiệm kỳ 2025-2030 sẽ tiếp tục khẳng định “Bản lĩnh-Trí tuệ-Tiên phong-Sáng tạo-Tình nguyện vì cộng đồng”, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Tỉnh ủy trong nhiệm kỳ mới.

Các đại biểu tham quan các sản phẩm OCOP tại diễn đàn. (Ảnh: LINH BẢO)

Phát triển du lịch nông thôn gắn với bảo tồn văn hóa

Ngày 5/12, Trung tâm Xúc tiến thương mại Nông nghiệp (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) phối hợp với Trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh) tổ chức Diễn đàn “Xúc tiến du lịch nông nghiệp, nông thôn trong liên kết vùng” tại xã Tân Tây, tỉnh Tây Ninh.

Hiệp hội các nhà máy tinh bột sắn Tây Ninh và Liên đoàn sắn Campuchia đã ký kết nhiều biên bản ghi nhớ về việc thúc đẩy phát triển bền vững ngành sắn.

Tây Ninh tăng cường thương mại song phương với Campuchia

Nhằm tăng cường thương mại song phương, phát triển bền vững ngành sắn, bảo vệ lợi ích của người trồng, cải thiện đời sống nông dân, ngày 3/12, Hiệp hội sản xuất bột mì Tây Ninh và Liên đoàn sắn Campuchia phối hợp tổ chức Hội nghị xúc tiến xúc tiến thương mại giữa Liên đoàn sắn Campuchia và Hiệp hội sản xuất tinh bột mì Tây Ninh

Các bạn nhỏ Trường Chuyên biệt Khiếm thính Hy vọng Bình Thạnh trải nghiệm các hoạt động trong khuôn khổ lễ hội. (Ảnh: THÙY DƯƠNG)

Thành phố Hồ Chí Minh: Khai mạc lễ hội “Vượt sóng” dành cho người khuyết tật

Sáng 3/12, tại Nhà Văn hóa Thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh (số 4, Phạm Ngọc Thạch, phường Sài Gòn), lễ hội “Vượt sóng” lần thứ I với chủ đề “Ngược sóng nhưng không ngược ước mơ” đã chính thức khai mạc, đánh dấu một sự kiện ý nghĩa nhân kỷ niệm 33 năm Ngày quốc tế Người khuyết tật (3/12/1992-3/12/2025).

Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh chụp hình lưu niệm cùng các đại biểu dự hội nghị.

Khai mạc Hội nghị thượng đỉnh toàn cầu Diễn đàn cộng đồng thông minh thế giới 2025

Sáng 3/12, tại phường Bình Dương (Thành phố Hồ Chí Minh), đã diễn ra Lễ khai mạc Hội nghị thượng đỉnh toàn cầu Diễn đàn cộng đồng thông minh thế giới (ICF Global Summit 2025) do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp Diễn đàn cộng đồng thông minh thế giới (ICF) và Tập đoàn Becamex đăng cai tổ chức.

Hiện trạng khu đất đã xây dựng nhà ở trái phép và bán cho nhiều người bằng hình thức vi bằng.

Khởi tố vụ án xây dựng nhà trái phép trên đất người khác và bán cho nhiều người bằng hình thức vi bằng

Xây dựng nhà ở trái phép trên đất rừng sản xuất của người khác rồi bán cho nhiều người, đối tượng Lê Văn Hoàng cùng đồng bọn đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh ra quyết định khởi tố vụ án hình sự đối với vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản để làm rõ hành vi.

Người dân, doanh nghiệp đang chờ thành phố công bố bảng giá đất áp dụng từ 1/1/2026.

Thành phố Hồ Chí Minh xây dựng bảng giá đất theo nguyên tắc nào?

Dự thảo Bảng giá các loại đất lần đầu, áp dụng từ 1/1/2026 tại Thành phố Hồ Chí Minh được xây dựng có lộ trình, bảo đảm theo nguyên tắc thị trường và điều chỉnh cho phù hợp với tình hình biến động về giá đất của thành phố, đang nhận được nhiều ý kiến của chuyên gia.