Đoàn Ủy ban Kinh tế-Tài chính Quốc hội Việt Nam làm việc với các tổ chức hữu nghị Nhật-Việt khu vực Kansai

Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka ngày 25/12 cho biết, vừa qua, tại trụ sở Tổng Lãnh sự quán, Đoàn Ủy ban Kinh tế-Tài chính Quốc hội Việt Nam đã có buổi làm việc với các tổ chức hữu nghị Nhật-Việt khu vực Kansai.

Đoàn Ủy ban Kinh tế-Tài chính Quốc hội Việt Nam làm việc với các tổ chức hữu nghị Nhật-Việt khu vực Kansai.
Đoàn Ủy ban Kinh tế-Tài chính Quốc hội Việt Nam làm việc với các tổ chức hữu nghị Nhật-Việt khu vực Kansai.

Đoàn Ủy ban Kinh tế-Tài chính của Quốc hội Việt Nam do đồng chí Nguyễn Ngọc Bảo, Phó Chủ nhiệm Ủy ban dẫn đầu, đã có buổi làm việc với Chủ tịch và đại diện lãnh đạo Hội hữu nghị Nhật-Việt khu vực Kansai, Hội hữu nghị Nhật-Việt thành phố Sakai, Chánh Văn phòng Liên minh nghị sĩ hữu nghị Nhật-Việt phủ Osaka. Tổng Lãnh sự Ngô Trịnh Hà cùng tham dự buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế-Tài chính của Quốc hội Nguyễn Ngọc Bảo đã giới thiệu chức năng, nhiệm vụ của Ủy ban, nhấn mạnh vai trò trong giám sát kinh tế, thẩm tra và tham gia xây dựng, sửa đổi các luật và nghị quyết liên quan đến lĩnh vực kinh tế-tài chính, ngân sách trước khi trình Quốc hội, cũng như giám sát việc thực hiện dự toán ngân sách và công tác hoạch định tài chính tại các địa phương.

Đồng chí khẳng định Nhật Bản là một trong những đối tác hợp tác hữu nghị, tin cậy hàng đầu của Việt Nam, đồng thời bày tỏ mong muốn tiếp tục lắng nghe các ý kiến từ phía bạn nhằm hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, chính sách, qua đó cải thiện môi trường đầu tư-kinh doanh.

Đánh giá quan hệ Việt Nam-Nhật Bản còn nhiều tiềm năng hợp tác, đại biểu Quốc hội Nguyễn Hữu Toàn, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế-Tài chính của Quốc hội mong muốn được tiếp nhận các ý kiến, kiến nghị từ phía Nhật Bản, những đối tác có nhiều kinh nghiệm thực tiễn, để phục vụ công tác hoàn thiện chính sách, thúc đẩy quan hệ hai nước phát triển hơn nữa.

Trong khi đó, đại biểu Quốc hội Nguyễn Đình Việt, Ủy viên Ủy ban Kinh tế-Tài chính của Quốc hội, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La bày tỏ mong muốn tăng cường hợp tác địa phương Việt Nam-Nhật Bản trong các lĩnh vực cụ thể, phù hợp với thế mạnh và nhu cầu của mỗi bên.

Đại diện phía Nhật Bản đánh giá cao quan hệ hữu nghị Việt-Nhật và tiềm năng hợp tác giữa hai bên. Chánh Văn phòng Liên minh nghị sĩ hữu nghị Nhật-Việt phủ Osaka - ông Nakagawa khẳng định phủ Osaka coi Việt Nam là đối tác thân thiết, bày tỏ cảm ơn sự tham gia và hỗ trợ tích cực của Việt Nam đối với Triển lãm Thế giới Osaka 2025, qua đó đóng góp vào thành công chung của sự kiện.

z7364300060448-7f2b95213c4b2cf58f0745900072a3ac-6928.jpg
Các đại biểu có mặt tại buổi làm việc chụp ảnh lưu niệm.

Chủ tịch Hội hữu nghị Nhật-Việt khu vực Kansai - ông Nishimura hoan nghênh Đoàn Quốc hội thăm và làm việc tại Osaka, nơi có nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ hình thành và phát triển mạnh mẽ, đồng thời điểm lại chặng đường 30 năm gắn bó của Hội với Việt Nam trên nhiều lĩnh vực giao lưu, hợp tác.

Ông nhấn mạnh Hội luôn đồng hành cùng Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka từ khi cơ quan được thành lập, bày tỏ mong muốn tiếp tục mở rộng hợp tác với Việt Nam trong các lĩnh vực nhân lực, bất động sản, đầu tư..., đề nghị phía Việt Nam tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cũng như hoàn thiện hành lang pháp lý giúp doanh nghiệp nước ngoài, trong đó có doanh nghiệp Nhật Bản, giảm thiểu rủi ro khi đầu tư tại Việt Nam, từ đó có thể yên tâm mở rộng, phát triển.​

Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Nhật-Việt khu vực Kansai - ông Tsuno bày tỏ mong muốn thúc đẩy hợp tác địa phương, đề xuất tăng cường kết nối giữa tỉnh Sơn La - địa phương có thế mạnh về nông nghiệp, sản lượng hoa quả và du lịch với tỉnh Wakayama - quê hương của ông, nơi có nhiều điểm tương đồng.

Ông tin tưởng rằng, thông qua việc gắn kết các cặp địa phương, hai bên có thể mở rộng các lĩnh vực hợp tác cụ thể, phù hợp thế mạnh của mỗi bên và qua đó đóng góp thiết thực cho quan hệ Việt-Nhật.​

Chủ tịch Hội hữu nghị Nhật-Việt thành phố Sakai, ông Kato cho biết, Hội đã có quá trình hợp tác lâu dài với Việt Nam, đặc biệt với tỉnh Bình Định trước đây, với mục tiêu ban đầu là hỗ trợ địa phương phát triển ngành nuôi trồng cá ngừ. Kể từ chuyến thăm đầu tiên năm 2012, đến nay Hội đã thực hiện trên 30 chuyến công tác đến Việt Nam. Đồng thời mong muốn Việt Nam tiếp tục đẩy mạnh phát triển hạ tầng, đặc biệt là hệ thống vận tải và các đường bay quốc tế đến nhiều địa phương hơn, không chỉ tập trung vào các thành phố lớn, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho xuất-nhập khẩu và bảo đảm nông-thủy sản Việt Nam có thể đến thị trường đối tác trong thời gian sớm nhất.​

Trao đổi với các ý kiến từ phía Nhật Bản, Phó Chủ nhiệm Nguyễn Ngọc Bảo khẳng định Nhà nước Việt Nam luôn coi trọng và sẽ tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho các nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có doanh nghiệp Nhật Bản, an tâm đầu tư và kinh doanh lâu dài tại Việt Nam. Đồng chí nhấn mạnh quyết tâm của các cơ quan hữu quan trong việc tiếp tục tham mưu hoàn thiện hệ thống pháp luật, đơn giản hóa thủ tục hành chính, nâng cao tính minh bạch, ổn định và khả đoán của môi trường đầu tư-kinh doanh.​

Về kết nối hạ tầng, Phó Chủ nhiệm cho biết hiện nay các chuyến bay quốc tế của Việt Nam vẫn tập trung chủ yếu tại Hà Nội, Hồ Chí Minh và Đà Nẵng, song trong tương lai Việt Nam sẽ quan tâm thúc đẩy quốc tế hóa các sân bay tại những địa phương có quan hệ giao lưu, hợp tác, thương mại nhộn nhịp, qua đó đáp ứng tốt hơn nhu cầu kết nối của doanh nghiệp và người dân hai nước.​

Kết thúc buổi làm việc, các bên bày tỏ hài lòng trước những trao đổi thẳng thắn, cụ thể và thiết thực, đánh giá đây là dịp quan trọng để các cơ quan lập pháp, tổ chức hữu nghị và đối tác địa phương hai nước tăng cường hiểu biết, tin cậy lẫn nhau. Hai bên nhất trí tiếp tục thúc đẩy giao lưu chặt chẽ, đặc biệt thông qua kênh nghị sĩ, các hội hữu nghị và hợp tác giữa các địa phương, qua đó góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Nhật Bản trong giai đoạn mới.

Có thể bạn quan tâm

Thời sự 24h ngày 8/8: Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn: Cảnh sát kinh tế là “thanh bảo kiếm” chống tội phạm của Đảng, Nhà nước và Nhân dân

[Video] Thời sự 24h ngày 8/8/2026: Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn: Cảnh sát kinh tế là “thanh bảo kiếm” chống tội phạm của Đảng, Nhà nước và Nhân dân

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát kinh tế; Quốc hội thảo luận về dự án Luật Phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt; Đề xuất giảm 30% thuế thu nhập cho hộ kinh doanh, doanh nghiệp có doanh thu đến 10 tỷ đồng.

Chân dung Trung sĩ Cao Tuấn Anh. (Ảnh: QUÂN KHU 3)

Dũng cảm hy sinh khi cứu đồng đội trong lúc làm nhiệm vụ

Ngày 8/8, Quân khu 3 cho biết: Ngày 7/8, trong khi làm nhiệm vụ xây dựng công trình quốc phòng tại đặc khu Bạch Long Vĩ, Hạ sĩ Cao Tuấn Anh, chiến sĩ Trung đội 2, Đại đội Công binh 17, Phòng Tham mưu, Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Hải Phòng có hành động dũng cảm cứu đồng đội khỏi khu vực nguy hiểm và đã hy sinh. 

[Video] Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn: Lực lượng Cảnh sát kinh tế tiếp tục khẳng định là “Lá chắn thép vững chắc” của Đảng, Nhà nước và Nhân dân

[Video] Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn: Lực lượng Cảnh sát kinh tế tiếp tục khẳng định là “Lá chắn thép vững chắc” của Đảng, Nhà nước và Nhân dân

Sáng 8/8, tại Nhà hát Hồ Gươm, Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã dự Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát kinh tế (10/8/1956 – 10/8/2026) và đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng gửi lẵng hoa chúc mừng.

Các đại biểu dự phiên họp sáng 8/8. Ảnh: THỦY NGUYÊN

Ngăn chặn từ sớm nguy cơ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt

Thảo luận dự án Luật Phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt, đại biểu Quốc hội đề nghị hoàn thiện cơ chế phòng ngừa rủi ro, hỗ trợ doanh nghiệp và cơ sở nghiên cứu chủ động tuân thủ pháp luật, đồng thời bảo đảm quyền sở hữu tài sản của tổ chức, cá nhân khi áp dụng các biện pháp ngăn chặn và phản ứng khẩn cấp.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao Huân chương Hồ Chí Minh tặng lực lượng Cảnh sát kinh tế. (Ảnh: DUY LINH)

[Ảnh] Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú dự Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát kinh tế

Sáng 8/8, tại Nhà hát Hồ Gươm (Hà Nội), Bộ Công an tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát kinh tế (10/8/1956-10/8/2026) và đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ kỷ niệm.

Tiến sĩ Khoa học Dmitry Mosyakov.

Chuyến thăm Australia và New Zealand khẳng định vị thế ngày càng cao của Việt Nam

Chuyên gia Nga nhấn mạnh, chuyến thăm khẳng định Việt Nam tiếp tục theo đuổi nhất quán đường lối đối ngoại vì hòa bình, hợp tác, phát triển, mở rộng quan hệ thương mại và cùng hướng tới thịnh vượng chung. Theo chuyên gia, Việt Nam ngày càng được nhìn nhận là một đối tác quan trọng trong các cơ chế hợp tác khu vực và quốc tế.

Ngày 26/2/2025, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon thăm chính thức Việt Nam và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN lần thứ hai tại Hà Nội. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Kiến tạo động lực mới, đưa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-New Zealand lên tầm cao mới

Chuyến thăm cấp Nhà nước tới New Zealand của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm là sự kiện đối ngoại quan trọng và có ý nghĩa đặc biệt; thể hiện sự coi trọng và ưu tiên cao của Việt Nam trong quan hệ với New Zealand - một Đối tác chiến lược toàn diện quan trọng và hiệu quả tại khu vực Nam Thái Bình Dương.

Đồng chí Lê Hoài Trung, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao. (Ảnh: Bộ Ngoại giao cung cấp)

Việt Nam cùng ASEAN hiện thực hóa Tầm nhìn Cộng đồng 2045

Nhân dịp kỷ niệm 59 năm thành lập ASEAN (8/8/1967-8/8/2026) và 31 năm Việt Nam tham gia ASEAN (1995-2026), Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung có bài viết về sự đóng góp của Việt Nam, cũng như vai trò trung tâm và năng lực kiến tạo của ASEAN trong duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển bền vững ở khu vực và trên thế giới.

Hài cốt liệt sĩ chưa xác định danh tính tại Nghĩa trang Mai Dịch (phường Phú Diễn) được cán bộ, chiến sĩ vận chuyển đến khu lấy mẫu. (Ảnh: HỮU THU)

Triển khai lấy mẫu hài cốt liệt sĩ chưa xác định thông tin tại Nghĩa trang Mai Dịch để giám định ADN

Ngày 7/8, Ban Chỉ đạo thành phố Hà Nội về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tổ chức lễ dâng hương, tri ân và triển khai công tác lấy mẫu hài cốt liệt sĩ chưa xác định được thông tin tại Nghĩa trang Mai Dịch nhằm thực hiện giám định ADN, phục vụ việc xác định danh tính cho các Anh hùng liệt sĩ. 

Quang cảnh Hội nghị. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Nghị quyết số 23-NQ/TW: Đánh dấu bước phát triển mới trong tư duy về công tác người Việt Nam ở nước ngoài

Trong khuôn khổ Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33, chiều 7/8, tại Hà Nội, Bộ Ngoại giao tổ chức Hội nghị quán triệt Nghị quyết số 23-NQ/TW và Kết luận số 49-KL/TW của Bộ Chính trị. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến trong toàn Đảng bộ Bộ Ngoại giao.

Các khách mời tham dự tọa đàm (từ trái sang): Ông Phan Đức Hiếu, Ủy viên hoạt động chuyên trách Ủy ban Kinh tế của Quốc hội; ông Binu Jacob, Tổng Giám đốc Nestlé Việt Nam; bà Bùi Thu Thủy, Phó Cục trưởng Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Tài chính; ông Lê Quang Hoà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên; Tiến sĩ Nguyễn Sĩ Dũng, nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, điều phối chương trình. (Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc)

Phát triển hệ sinh thái FDI chất lượng cao

Chiều 7/8, tại Hà Nội, Cục Thông tin và Truyền thông Chính phủ tổ chức Tọa đàm “Nghị quyết 10: Phát triển hệ sinh thái FDI chất lượng cao”, tập trung làm rõ những tư duy mới, định hướng lớn và các giải pháp nhằm triển khai hiệu quả Nghị quyết số 10-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài.