Quan hệ Việt Nam-Nhật Bản bước vào giai đoạn “vàng” phát triển thực chất và hiệu quả

Tối 10/12, tại Hà Nội, Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam tổ chức Lễ kỷ niệm 2 năm nâng cấp quan hệ Việt Nam-Nhật Bản lên Đối tác chiến lược toàn diện vì hòa bình và thịnh vượng ở châu Á và trên thế giới.

Thứ trưởng Ngoại giao Ngô Lê Văn phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: TRUNG HƯNG)
Thứ trưởng Ngoại giao Ngô Lê Văn phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: TRUNG HƯNG)

Tham dự buổi lễ có đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành, địa phương của Việt Nam, cùng đông đảo khách mời, doanh nghiệp và tổ chức Nhật Bản tại Việt Nam.

Trong không khí trang trọng và ấm áp tình hữu nghị, các đại biểu đã cùng ôn lại những dấu mốc quan trọng, trao đổi về định hướng hợp tác tương lai và nâng ly chúc mừng quan hệ 2 nước bước sang giai đoạn phát triển mới.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Ngoại giao Ngô Lê Văn đánh giá cao sáng kiến của Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam Ito Naoki trong việc tổ chức sự kiện này, coi đây là dịp nhìn lại tiến triển trong quan hệ 2 nước sau 2 năm nâng cấp và cùng xác định các trọng tâm phối hợp trong thời gian tới.

Bày tỏ cảm ơn Đại sứ Ito Naoki vì những đóng góp tích cực, hiệu quả vào sự phát triển của quan hệ 2 nước trong suốt thời gian qua, Thứ trưởng Ngô Lê Văn nhấn mạnh, dù 2 năm là khoảng thời gian không dài trong lịch sử quan hệ Việt Nam-Nhật Bản, nhưng với quyết tâm và hợp tác chặt chẽ từ cả 2 phía, quan hệ đã phát triển vững chắc và đạt nhiều điểm mới.

Dẫn lại phát biểu của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại Diễn đàn hợp tác địa phương Việt Nam-Nhật Bản ở Quảng Ninh vừa qua, Thứ trưởng Ngô Lê Văn nêu rõ 5 điểm mới trong quan hệ hai nước, gồm: “nhiều cơ chế mới” như Diễn đàn hợp tác địa phương Việt-Nhật tại Quảng Ninh và Đối thoại 2+2 cấp Thứ trưởng Ngoại giao-Quốc phòng tại Tokyo; xác lập “trụ cột hợp tác mới” về khoa học, công nghệ và đào tạo nhân lực chất lượng cao; thúc đẩy hợp tác trong “lĩnh vực hợp tác mới” như chuyển đổi số, chuyển đổi xanh; gia tăng “dòng đầu tư mới từ Việt Nam sang Nhật Bản”, nhất là trong lĩnh vực IT và chuyển đổi số; và “mở rộng phạm vi hợp tác sang các vấn đề mang tính toàn cầu”.

ndo_br_z7313948171705-e54438aea4b32becd7d4b50f0b527f0a-8711.jpg
Thứ trưởng Ngoại giao Ngô Lê Văn cùng các đại biểu nâng ly chúc mừng các dấu mốc mới trong quan hệ Việt Nam-Nhật Bản. (Ảnh: TRUNG HƯNG)

Thứ trưởng Ngô Lê Văn cho rằng thời gian tới sẽ là thời điểm “vàng” để quan hệ Việt Nam-Nhật Bản bước vào giai đoạn phát triển thực chất, hiệu quả hơn nữa. Ông nhấn mạnh cả hai nước đều đang ở thời điểm bản lề với những khát vọng phát triển mới.

Trong bối cảnh quốc tế và khu vực nhiều diễn biến phức tạp, Thứ trưởng tin tưởng sự tin cậy chính trị, bổ sung lợi ích và tầm nhìn chiến lược chung sẽ là nền tảng quan trọng để hai nước tăng cường hợp tác trên tinh thần “chân thành, tình cảm, tin cậy, thực chất, hiệu quả và cùng có lợi”, đóng góp cho hòa bình, ổn định và phát triển bền vững.

Khẳng định Việt Nam luôn coi Nhật Bản là đối tác chiến lược quan trọng hàng đầu và lâu dài, Thứ trưởng cho biết Chính phủ Việt Nam, trong đó có Bộ Ngoại giao, sẽ nỗ lực hết sức trên tinh thần “Làm việc! Làm việc” như phát biểu của Thủ tướng Takaichi Sanae, nhằm làm sâu sắc hơn hợp tác trong các lĩnh vực truyền thống và mở rộng sang các lĩnh vực mới như an ninh kinh tế, hợp tác địa phương, đào tạo nhân lực chất lượng cao, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, năng lượng, bán dẫn..., cũng như phối hợp chặt chẽ trong các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm.

ndo_br_z7313944393473-5f462fad7b33a7c712fec1e2d6d415db.jpg
Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Ito Naoki phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: TRUNG HƯNG)

Về phần mình, Đại sứ Ito Naoki điểm lại những dấu ấn hợp tác nổi bật trong năm qua, trong đó có chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Ishiba Shigeru vào tháng 4/2025. Ngay sau khi nhậm chức vào tháng 10/2025, Thủ tướng Takaichi Sanae đã có các cuộc hội đàm với Thủ tướng Phạm Minh Chính và Chủ tịch nước Lương Cường, trong đó 2 bên khẳng định tăng cường hợp tác trên cơ sở khuôn khổ đối tác chiến lược toàn diện.

Một sự kiện để lại dấu ấn đặc biệt với Đại sứ là Ngày Quốc gia Việt Nam tại Triển lãm Thế giới 2025 EXPO Osaka-Kansai, nơi ông cùng Phó Thủ tướng Lê Thành Long tham dự và cảm nhận bầu không khí sôi động của sự kiện. Đại sứ gửi lời cảm ơn Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam đã đóng góp quan trọng vào thành công chung của triển lãm.

Đại sứ cho biết, vừa qua, Thứ trưởng Thường trực Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ và Thứ trưởng Quốc phòng, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến đã sang thăm Nhật Bản và đồng chủ trì Đối thoại 2+2 Ngoại giao-Quốc phòng cấp Thứ trưởng lần thứ nhất giữa 2 nước. Ông đánh giá đây là dấu mốc mang tính bước ngoặt, thể hiện sự phát triển và độ chín của quan hệ song phương.

Về kinh tế, Đại sứ nhấn mạnh, hợp tác 2 nước đang tiến triển mạnh trong các lĩnh vực được Việt Nam xác định là trụ cột tăng trưởng tương lai như đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số-chuyển đổi xanh và bán dẫn, trong đó chương trình hợp tác đào tạo nhân lực trong ngành bán dẫn được đánh giá cao. Trong lĩnh vực hạ tầng, nhiều dự án lớn đạt tiến triển cụ thể như Thành phố thông minh bắc Hà Nội và Nhà máy xử lý nước thải Yên Xá.

Giao lưu địa phương và doanh nghiệp tiếp tục sôi động. Đại sứ nhắc tới sự kiện "Meet Japan" tại Cần Thơ vừa qua với khoảng 300 doanh nghiệp Nhật Bản tham dự, và Diễn đàn Hợp tác địa phương Việt Nam-Nhật Bản tại Quảng Ninh, có sự tham dự của đại diện 31 tỉnh, thành phố Việt Nam và 16 địa phương Nhật Bản. Đại sứ nhấn mạnh Việt Nam hiện chỉ triển khai cơ chế hợp tác địa phương tương tự với duy nhất Nhật Bản.

Bày tỏ vui mừng trước sự phát triển mạnh mẽ của giao lưu nhân dân, văn hóa, Đại sứ Ito Naoki khẳng định quan hệ Việt Nam-Nhật Bản đã và đang phát triển mạnh mẽ trên tất cả các lĩnh vực.

Ông bày tỏ kỳ vọng trong năm 2026, hai nước sẽ tiếp tục đạt thêm nhiều thành tựu và mong tiếp tục nhận được sự hỗ trợ, đồng hành của các đối tác và bạn bè Việt Nam.

Có thể bạn quan tâm

Trạm kiểm soát Biên phòng Pu Hao, Đồn Biên phòng Mường Lạn, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La, Việt Nam ký kết nghĩa với Trạm kiểm soát Công an Ka Lang, nước bạn Lào. (Ảnh: QUÀNG HÙNG)

Sơn La tăng cường phối hợp bảo vệ biên giới Việt Nam-Lào

Thời gian qua, các trạm kiểm soát biên phòng, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La đã đẩy mạnh hoạt động đối ngoại biên phòng, tổ chức ký kết nghĩa với các đơn vị lực lượng vũ trang nước bạn Lào. Qua đó, góp phần tăng cường phối hợp quản lý, bảo vệ biên giới, giữ vững an ninh, trật tự khu vực biên giới 2 nước Việt Nam-Lào.

[Video] Thời sự 24h ngày 16/10/2026: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Xem xét thay thế người không đáp ứng nhiệm vụ không chờ hết nhiệm kỳ, không chờ có vi phạm phải kỷ luật

[Video] Thời sự 24h ngày 16/10/2026: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Xem xét thay thế người không đáp ứng nhiệm vụ không chờ hết nhiệm kỳ, không chờ có vi phạm phải kỷ luật

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; Hà Nội dẫn đầu cả nước về xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai; 3 học sinh tại Thành phố Hồ Chí Minh mắc bệnh do não mô cầu, 1 em tử vong.

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh thông tin tại buổi họp báo. (Ảnh: DUY LINH)

Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI: Khối lượng lập pháp lớn, tập trung tháo gỡ điểm nghẽn

Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI dự kiến xem xét, thông qua 43 dự án luật, nghị quyết, cho ý kiến đối với 4 dự án luật. Bên cạnh khối lượng lập pháp lớn, Quốc hội sẽ quyết định nhiều vấn đề quan trọng về kinh tế-xã hội, đồng thời tăng cường giám sát, chất vấn, tập trung tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc từ thực tiễn.

Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: DUY LINH)

[Ảnh] Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì hội nghị với các Tổ đảng Đoàn đại biểu Quốc hội trước Kỳ họp thứ hai

Chiều 16/10, tại Nhà Quốc hội, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội với Tổ trưởng Tổ đảng, Trưởng đoàn, Phó Trưởng đoàn phụ trách Đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trước Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI.

Những nội dung cốt lõi và yêu cầu quan trọng trong thực hiện ba Nghị quyết về xây dựng Đảng

Những nội dung cốt lõi và yêu cầu quan trọng trong thực hiện ba Nghị quyết về xây dựng Đảng

Ngày 16/10, tại Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XIV, đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã trình bày những nội dung cốt lõi của ba Nghị quyết về xây dựng Đảng.

Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng. (Ảnh: Bộ Ngoại giao Việt Nam cung cấp)

Nâng tầm toàn diện quan hệ giữa Việt Nam với Đan Mạch, EU và Bỉ

Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng đã trả lời phỏng vấn báo chí về ý nghĩa, mục đích của chuyến thăm, quan hệ giữa Việt Nam với các đối tác và những kỳ vọng đối với chuyến thăm cấp nhà nước tới Vương quốc Đan Mạch, thăm chính thức Liên minh châu Âu (EU) và Vương quốc Bỉ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

Cán bộ xã Mường Mùn (tỉnh Điện Biên) tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính trong ngày cho người dân trên địa bàn. (Ảnh: LÊ LAN)

Điện Biên đẩy mạnh phân cấp, ủy quyền, tạo thuận lợi cho cơ sở hoạt động

Tạo sự chủ động cho cơ sở là chính quyền cấp xã và các ngành chuyên môn trong thực hiện thủ tục hành chính theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, thời gian qua, tỉnh Điện Biên đã đẩy mạnh phân cấp, ủy quyền gắn với tăng cường trách nhiệm, đề cao sự chủ động của cá nhân người đứng đầu mỗi cấp, mỗi ngành…

Toàn cảnh hội nghị. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV

Sáng 16/10, tại Hội trường Diên Hồng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Quang cảnh hội nghị.

[Ảnh] Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV

Sáng 16/10, tại Hội trường Diên Hồng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo.

Phát biểu kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV

Ngày 16/10, tại Thủ đô Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV. Báo Nhân Dân trân trọng giới thiệu bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tại sự kiện này.

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Ban Bí thư ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ và quy chế làm việc mẫu của Đảng ủy Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố

Thay mặt Ban Bí thư, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư ký ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, mối quan hệ công tác và Quy chế làm việc mẫu của Đảng ủy Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố (Quy định số 223-QĐ/TW, ngày 12/10/2026).

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Tạo thêm xung lực, đưa hợp tác Việt Nam-Đan Mạch phát triển lên tầm cao mới

Chuyến thăm cấp Nhà nước tới Đan Mạch của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ là dấu mốc lịch sử quan trọng trong quan hệ hai nước, thể hiện tầm nhìn chiến lược, quyết tâm chính trị và sự tin cậy giữa lãnh đạo hai nước, đồng thời tạo động lực mới đưa quan hệ Việt Nam-Đan Mạch lên tầm cao mới.

 Việt Nam-Thụy Sĩ hướng tới một giai đoạn hợp tác mới

Việt Nam-Thụy Sĩ hướng tới một giai đoạn hợp tác mới

Chuyến thăm chính thức Việt Nam của Tổng thống Liên bang Thụy Sĩ Guy Parmelin mang ý nghĩa quan trọng, vừa góp phần củng cố tin cậy chính trị, vừa thúc đẩy quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam-Thụy Sĩ phát triển sâu rộng và hiệu quả, là dịp để hai nước cùng nhìn lại chặng đường đã qua và hướng tới một giai đoạn hợp tác mới.

Quang cảnh phiên bế mạc Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Kết luận Hội nghị Trung ương 4 về tình hình phát triển kinh tế-xã hội, thực hiện ngân sách nhà nước năm 2026, kế hoạch năm 2027

Thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ký ban hành kết luận Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về tình hình phát triển kinh tế-xã hội, thực hiện ngân sách nhà nước năm 2026, kế hoạch năm 2027 (Kết luận số 106-KL/TW, ngày 15/10/2026).