Đoàn đại biểu Đảng ta thăm và làm việc tại Trung Quốc

Nhận lời mời của Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam do đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương làm Trưởng đoàn thăm và làm việc tại Trung Quốc từ ngày 5 đến 7/11.
Đồng chí Trần Cẩm Tú và đồng chí Lý Hy.
Đồng chí Trần Cẩm Tú và đồng chí Lý Hy.

Ngày 6/11, tại thủ đô Bắc Kinh, Đoàn đã có cuộc hội đàm với Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Trung Quốc do đồng chí Lý Hy, Ủy viên thường vụ Bộ Chính trị, Bí thư Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, làm Trưởng đoàn.

Tại cuộc hội đàm, hai bên đánh giá cao những bước phát triển tích cực mới trong quan hệ hai Đảng, hai nước Việt Nam-Trung Quốc trong thời gian qua, đặc biệt là sau chuyến thăm lịch sử đến Trung Quốc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ngay sau Đại hội XX Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Đồng chí Trần Cẩm Tú trân trọng chuyển lời thăm hỏi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tới Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Đồng chí Trần Cẩm Tú khẳng định, chuyến thăm lần này của Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam là nhằm tiếp tục thực hiện nhận thức chung của Tổng Bí thư hai Đảng, là sự tiếp nối các hoạt động trao đổi, tiếp xúc cấp cao giữa hai Đảng, hai nước thời gian qua.

Đồng chí Trần Cẩm Tú nhấn mạnh, Việt Nam luôn coi trọng và ưu tiên hàng đầu phát triển quan hệ với Trung Quốc; sẵn sàng cùng Đảng và Nhà nước Trung Quốc thúc đẩy quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Trung Quốc bước vào giai đoạn phát triển mới với tin cậy chính trị cao hơn, hợp tác quốc phòng-an ninh thực chất hơn, hợp tác thực chất sâu sắc hơn, nền tảng xã hội vững chắc hơn, phối hợp tại các diễn đàn đa phương chặt chẽ hơn, các vấn đề bất đồng được kiểm soát và giải quyết tốt hơn trên cơ sở nhận thức chung cấp cao và phù hợp với luật pháp quốc tế.

Quang cảnh hội đàm.

Quang cảnh hội đàm.

Bí thư Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Lý Hy hoan nghênh đồng chí Trần Cẩm Tú và Đoàn sang thăm Trung Quốc; trân trọng chuyển lời thăm hỏi thân thiết của Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tới Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; bày tỏ chuyến thăm sẽ góp phần thực hiện nhận thức chung giữa lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước, thúc đẩy quan hệ hai Đảng, hai nước tiếp tục phát triển lành mạnh, ổn định trong thời gian tới.

Đồng chí Lý Hy đánh giá cao và chúc mừng những thành tựu quan trọng mà nhân dân Việt Nam giành được trong sự nghiệp đổi mới và xây dựng chủ nghĩa xã hội dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, đứng đầu là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Đồng chí Lý Hy nhấn mạnh quan hệ giữa hai Đảng là nền tảng quan trọng định hướng tổng thể, chiến lược cho quan hệ song phương. Đảng và Nhà nước Trung Quốc sẵn sàng cùng Đảng và Nhà nước Việt Nam thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai Đảng, hai nước lên tầm cao mới, đưa quan hệ hợp tác trên các lĩnh vực ngày càng hiệu quả, thực chất.

Hai bên cũng đi sâu trao đổi về các phương hướng thúc đẩy quan hệ hai Đảng, hai nước, nhất trí tăng cường trao đổi, tiếp xúc cấp cao và các cấp thường xuyên; thúc đẩy giao lưu, hợp tác trên các lĩnh vực; tiếp tục tham khảo lẫn nhau kinh nghiệm trong công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng, công tác phòng, chống tham nhũng, cải cách thể chế, cơ chế kiểm tra kỷ luật, giám sát, nâng cao chất lượng, bản lĩnh, uy tín của đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng ở cả hai nước.

Đồng chí Trần Cẩm Tú đề nghị phía Trung Quốc tiếp tục hỗ trợ, giúp đỡ Việt Nam đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trong lĩnh vực công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng trên cơ sở Kế hoạch hợp tác giữa hai Đảng trong giai đoạn mới.

Trước đó, Đoàn đại biểu Đảng ta đã có các cuộc làm việc với lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Thành ủy, Ủy ban Giám sát thành phố Bắc Kinh, tọa đàm với Học viện Kiểm tra Giám sát Trung Quốc, trao đổi kinh nghiệm về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật, phòng chống tham nhũng, tiêu cực tại địa phương, về phương thức, nội dung đào tạo cán bộ ngành kiểm tra Đảng.

Có thể bạn quan tâm

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tây Ninh thực hiện quyền bỏ phiếu tại Tổ bầu cử số 9 thuộc đơn vị bầu cử số 19 (Xã Phước Vĩnh Tây, Phước Lý, Mỹ Lộc).

Tây Ninh: Tỷ lệ cử tri tham gia bầu cử đạt 99,58%

Ủy ban bầu cử tỉnh Tây Ninh cho biết, đến 19 giờ ngày 15/3, toàn tỉnh đã kết thúc thời gian bỏ phiếu bầu cử Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 với tỷ lệ cử tri tham gia đạt 99,58%.

99,996% cử tri ở Huế tham gia bỏ phiếu bầu.

Huế: 99,996% cử tri tham gia bầu cử

Tại thành phố Huế, ba đơn vị chưa đạt tỷ lệ tuyệt đối gồm phường Thuận Hóa còn 2 cử tri chưa tham gia bỏ phiếu, phường Phú Xuân còn 3 cử tri và xã A Lưới 5 còn 29 cử tri.

[Video] Thời sự 24h ngày 15/3/2026: Tổng Bí thư: Lựa chọn người đủ uy tín gánh vác công việc chung của đất nước

[Video] Thời sự 24h ngày 15/3/2026: Tổng Bí thư: Lựa chọn người đủ uy tín gánh vác công việc chung của đất nước

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Tổng Bí thư: Lựa chọn người đủ uy tín gánh vác công việc chung của đất nước; Chủ tịch nước Lương Cường bỏ phiếu bầu cử tại phường Hoàn Kiếm, Hà Nội;  Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng cử tri bỏ phiếu bầu cử tại phường Tây Hồ, Hà Nội

Cử tri khiếm thính trên địa bàn phường Bình Thạnh trực tiếp bỏ những lá phiếu bầu những người đại diện ưu tú cho chính mình.

Thành phố Hồ Chí Minh: Một số địa phương đã đạt tỷ lệ bỏ phiếu 100%

Tính đến 15 giờ ngày 15/3, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đạt 77,86%. Như vậy, so với thời điểm 11 giờ 30 phút trưa nay thì tỷ lệ cử tri đi bầu cử đã tăng 33,83%, cho thấy cử tri tham gia bỏ phiếu ngày càng đông, tiến độ bỏ phiếu diễn ra nhanh, thuận lợi và được duy trì tốt tại các khu vực bỏ phiếu.

Các chức sắc tôn giáo ở Hà Tĩnh hăng hái tham gia "Ngày hội non sông".

Chức sắc tôn giáo Hà Tĩnh hăng hái tham gia Ngày hội bầu cử

Hòa chung không khí phấn khởi của Ngày hội bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, đông đảo chức sắc, chức việc trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đã tích cực tham gia bỏ phiếu, thể hiện tinh thần trách nhiệm công dân và sự đồng hành cùng sự phát triển của quê hương, đất nước.

Cử tri xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031.

Đến 16 giờ 45 phút ngày 15/3: Đắk Lắk có 48 xã, phường đạt tỷ lệ cử tri đi bầu cử 100%

Theo báo cáo nhanh của Ủy ban Bầu cử tỉnh Đắk Lắk, tính đến 16 giờ 45 phút ngày 15/3, trên địa bàn toàn tỉnh có 2.241.062/2.272.087 cử tri đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031, đạt 98,63%; có 48/102 xã, phường có tỷ lệ cử tri đi bầu cử đạt 100%.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình và Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà thực hiện bỏ phiếu bầu cử.

Sáng suốt lựa chọn những đại biểu tiêu biểu

Sáng 15/3, toàn bộ các tổ bầu cử trên địa bàn phường Phúc Lợi (thành phố Hà Nội) đồng thời khai mạc ngày hội non sông để mỗi công dân thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, trực tiếp lựa chọn những đại biểu ưu tú, có đức, có tài, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân tại Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.

Đồng bào vùng cao A Lưới, thành phố Huế bỏ phiếu bầu.

Huế: Đến 16 giờ, hơn 97,8% cử tri đã tham gia bầu cử

Đến 16 giờ ngày 15/3, toàn thành phố Huế có 948.877/969.927 cử tri đi bầu, đạt tỷ lệ 97,83%. Thông tin trên được ông Nguyễn Văn Mạnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thư ký Ủy ban Bầu cử thành phố Huế cho biết. Các khu vực bỏ phiếu tiếp tục mở cửa đến 19 giờ để người dân sắp xếp công việc, thực hiện quyền công dân.

Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia Trần Thanh Mẫn thăm, động viên các phóng viên tác nghiệp tại Trung tâm Báo chí bầu cử. (Ảnh: Phạm Thắng)

Chủ tịch Quốc hội: Chọn người có tài, có đức, có tâm, có tầm để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, kỳ bầu cử lần này sẽ chọn ra những người xứng đáng, có đức, có tài, có trình độ, có năng lực, có tâm, có tầm để góp phần vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đưa đất nước ta bước vào kỷ nguyên mới, thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.