Đoàn đại biểu Đảng ta thăm và làm việc tại tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc

Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Trung Quốc, Đoàn đại biểu Đảng ta do đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, làm Trưởng đoàn đã đến thăm tỉnh Phúc Kiến, một trong những địa phương có nền kinh tế năng động bậc nhất và tiên phong đi đầu trong công cuộc đi sâu cải cách mở cửa toàn diện của Trung Quốc.
Đồng chí Phan Đình Trạc hội kiến đồng chí Chu Tổ Dực, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Phúc Kiến.
Đồng chí Phan Đình Trạc hội kiến đồng chí Chu Tổ Dực, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Phúc Kiến.

Tại thành phố Phúc Châu, đồng chí Phan Đình Trạc và Đoàn đã hội kiến với đồng chí Chu Tổ Dực, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Phúc Kiến. Hai bên đã bày tỏ vui mừng dưới sự định hướng chiến lược của hai đồng chí Tổng Bí thư hai Đảng, quan hệ Việt-Trung đạt nhiều tiến triển tích cực, trong đó có những đóng góp quan trọng của hợp tác giữa tỉnh Phúc Kiến và các địa phương của Việt Nam.

Tại cuộc hội kiến, đồng chí Phan Đình Trạc chúc mừng sự phát triển năng động, toàn diện trên các lĩnh vực, nhất là về kinh tế, đổi mới sáng tạo của tỉnh Phúc Kiến; nhấn mạnh Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình đã từng có 17 năm công tác tại Phúc Kiến, đề ra nhiều chủ trương, quyết sách quan trọng, sát với thực tiễn, tạo bước đột phá trong phát triển của Phúc Kiến; bày tỏ tin tưởng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Phúc Kiến sẽ tiếp tục triển khai hiệu quả Nghị quyết Đại hội XX Đảng Cộng sản Trung Quốc và tiếp tục gặt hái nhiều thành công hơn nữa trong công cuộc xây dựng và phát triển địa phương mình.

Đồng chí Phan Đình Trạc đánh giá cao những kết quả tích cực trong hợp tác giữa các địa phương của Việt Nam và tỉnh Phúc Kiến; khẳng định Đảng và Nhà nước Việt Nam coi trọng và ủng hộ hợp tác toàn diện, thực chất giữa tỉnh Phúc Kiến với Việt Nam. Đồng chí đề nghị hai bên tiếp tục thúc đẩy giao lưu, trao đổi đoàn các cấp; khuyến khích các doanh nghiệp lớn của Phúc Kiến mở rộng đầu tư vào Việt Nam, nhất là trong lĩnh vực công nghệ cao; đề nghị Phúc Kiến tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp Việt Nam xuất khẩu các mặt hàng thế mạnh, nhất là nông sản chất lượng cao sang Phúc Kiến; tăng cường giao lưu nhân dân giữa Phúc Kiến với các địa phương của Việt Nam, góp phần tạo nền tảng xã hội tích cực cho sự phát triển của quan hệ hai nước.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Chu Tổ Dực chào mừng Đoàn đại biểu Đảng ta thăm và làm việc tại Phúc Kiến; giới thiệu về tình hình quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội XX, kết quả công tác xây dựng đảng, phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh.

Đồng chí Chu Tổ Dực khẳng định Phúc Kiến coi trọng hợp tác với Việt Nam, sẽ bám sát nhận thức chung cấp cao để tiếp tục cùng các địa phương của Việt Nam tăng cường giao lưu hữu nghị, nhất là về trao đổi kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng, thúc đẩy hợp tác kinh tế-thương mại và du lịch, khuyến khích các doanh nghiệp có tiềm năng của tỉnh đẩy mạnh đầu tư chất lượng cao vào Việt Nam.

Đồng chí Phan Đình Trạc và Đoàn đại biểu Đảng ta có cuộc làm việc với đồng chí Thôi Vĩnh Huy, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phúc Kiến, Bí thư Thành ủy Hạ Môn.

Đồng chí Phan Đình Trạc và Đoàn đại biểu Đảng ta có cuộc làm việc với đồng chí Thôi Vĩnh Huy, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phúc Kiến, Bí thư Thành ủy Hạ Môn.

Trong thời gian thăm, làm việc tại tỉnh Phúc Kiến, đồng chí Phan Đình Trạc và Đoàn đại biểu Đảng ta cũng đã đến thăm thành phố Hạ Môn và có cuộc làm việc với đồng chí Thôi Vĩnh Huy, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phúc Kiến, Bí thư Thành ủy Hạ Môn.

Đồng chí Thôi Vĩnh Huy bày tỏ trân trọng Đoàn đại biểu Đảng ta đến thăm Hạ Môn, thể hiện sự quan tâm, ủng hộ của lãnh đạo cấp cao Việt Nam đối với hợp tác hữu nghị giữa Hạ Môn với các địa phương của Việt Nam; vui mừng trước những bước phát triển tích cực trong hợp tác giữa Hạ Môn với Việt Nam trên các lĩnh vực kinh tế-thương mại, đầu tư và du lịch. Đồng chí Bí thư Thành ủy Hạ Môn chúc mừng những thành tựu phát triển của Việt Nam và mong muốn tăng cường trao đổi, học hỏi kinh nghiệm trong quá trình đổi mới, cải cách mở cửa.

Đồng chí Phan Đình Trạc chúc mừng những thành tựu phát triển mạnh mẽ và năng động của Hạ Môn, là mô hình thành phố duyên hải tiên phong trong công cuộc cải cách mở cửa của Trung Quốc, một trong các đặc khu kinh tế đầu tiên của Trung Quốc; đánh giá cao kết quả hợp tác tốt đẹp giữa Hạ Môn và Việt Nam trong thời gian qua; đề nghị hai bên thực hiện tốt hơn nhận thức chung giữa lãnh đạo cấp cao nhất hai Đảng, đi sâu trao đổi về các biện pháp thúc đẩy hợp tác thực chất, cùng có lợi giữa Hạ Môn với các địa phương giàu tiềm năng của Việt Nam, nhất là trong các lĩnh vực như đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, phát triển xanh, công nghệ cao, cảng biển, du lịch, xúc tiến đầu tư, tăng cường trao đổi kinh nghiệm về phát triển kinh tế-xã hội; hạ tầng giao thông và quản lý đô thị thông minh; đẩy mạnh giao lưu nhân dân để củng cố nền tảng xã hội tốt đẹp cho quan hệ hai nước.

Trong thời gian làm việc tại Phúc Châu và Hạ Môn, Đoàn đại biểu Đảng ta đã tham quan Nhà triển lãm thành tựu phát triển trong hơn 40 năm cải cách mở cửa của tỉnh Phúc Kiến; thăm Công ty Thông tin thông minh Phúc Kiến và Tập đoàn kỹ thuật cầu đường Hạ Môn là các doanh nghiệp tiêu biểu về lực lượng sản xuất chất lượng cao của tỉnh.

Có thể bạn quan tâm

Xung lực mới thúc đẩy hợp tác giữa Việt Nam với Lào, Campuchia

Xung lực mới thúc đẩy hợp tác giữa Việt Nam với Lào, Campuchia

Nhận lời mời của Thủ tướng nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Saleumxay Kommasith và Thủ tướng Vương quốc Campuchia Hun Manet, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và Vương quốc Campuchia từ ngày 8 đến 10/10.

Quang cảnh buổi làm việc. (Ảnh: chinhphu.vn/Thu Giang)

Nghiên cứu, triển khai mô hình tàu bệnh viện tại Phú Quốc

Chiều 7/10, tại Trụ sở Chính phủ, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ làm việc với ông César Louis-Philip Marseille, Tổng Giám đốc Công ty VAMED Engineering GmbH (Áo), thành viên Hội đồng quản trị Tập đoàn VAMED+WWH (Đức).

[Video] Thời sự 24h ngày 7/10/2026: Trung ương thảo luận Quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng

[Video] Thời sự 24h ngày 7/10/2026: Trung ương thảo luận Quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Ngày làm việc thứ ba Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; Thủ tướng Lê Minh Hưng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Tổng thống Panama José Raúl Mulino; Hà Nội bổ sung thêm điểm bắn pháo hoa tối 10/10.

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Panama Javier Eduardo Martínez-Acha Vásquez. (Ảnh: Bộ Ngoại giao Việt Nam)

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Panama

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam của Tổng thống Cộng hòa Panama José Raúl Mulino Quintero từ ngày 5-8/10, chiều 7/10, tại trụ sở Bộ Ngoại giao, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã gặp, làm việc với Bộ trưởng Ngoại giao Panama Javier Eduardo Martínez-Acha Vásquez.

Đại tá Kpă Y Thạch, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk trao giải Nhất, Nhì, Ba cho các cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong hội thi. (Ảnh: DÂN QUÂN)

Nâng cao chất lượng Phó Đồn trưởng nghiệp vụ Biên phòng, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới

Ngày 7/10, tại Tiểu đoàn Huấn luyện-Cơ động (xã Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk), Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk tổ chức bế mạc Hội thi Phó Đồn trưởng nghiệp vụ giỏi năm 2026. Đại tá Kpă Y Thạch, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk dự và chủ trì lễ bế mạc.

Nhà nghiên cứu Uch Leang - quyền Vụ trưởng Vụ Nghiên cứu Á-Phi và Trung Đông, Học viện Quan hệ Quốc tế Campuchia, Viện Hàn lâm Hoàng gia Campuchia, Chủ tịch Hội cựu sinh viên Campuchia từng học tại Việt Nam. (Ảnh: HUY VŨ)

Học giả Campuchia: Việt Nam và Campuchia cần chuyển hóa niềm tin chính trị thành những giá trị thiết thực

Nhân chuyến thăm chính thức Campuchia của Thủ tướng Lê Minh Hưng, nhà nghiên cứu Uch Leang có bài viết đăng trên Cổng thông tin điện tử của Học viện Hoàng gia Campuchia, trong đó nhấn mạnh nhiệm vụ chuyển hóa niềm tin chính trị và tình hữu nghị truyền thống giữa hai đất nước thành những kết quả hợp tác thiết thực.

Nghị quyết 23-NQ/TW: Tạo ra những cơ chế thực chất để cộng đồng phát huy vai trò chủ thể, trở thành nguồn lực chiến lược

Nghị quyết 23-NQ/TW: Tạo ra những cơ chế thực chất để cộng đồng phát huy vai trò chủ thể, trở thành nguồn lực chiến lược

Khẳng định, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 23-NQ/TW đánh dấu một bước phát triển quan trọng trong tư duy đối với cộng đồng kiều bào trong giai đoạn mới, Tiến sĩ Hoàng Thị Hồng Hà, Việt kiều tại Pháp kỳ vọng Nghị quyết sớm được cụ thể hóa thành những cơ chế có thể nhìn thấy, tiếp cận và sử dụng được trong thực tế.

Bài 2: Đưa hơi thở cuộc sống vào những quyết sách trúng, đúng

Bài 2: Đưa hơi thở cuộc sống vào những quyết sách trúng, đúng

Một kỳ họp không thường lệ song mở ra nhiều cách tiếp cận mới trong hoạt động lập pháp. Khi vấn đề cấp thiết được xử lý kịp thời, điểm nghẽn được nhận diện đúng và chính sách được bàn từ gốc, Quốc hội có thêm điều kiện để quyết định sát thực tiễn hơn.

Thành phố Quảng Ninh đẩy mạnh các sản phẩm du lịch xanh, du lịch cao cấp, kinh tế đêm và liên kết các điểm đến. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Bài 3: Mở rộng không gian, nâng cao chất lượng phát triển

Khẳng định quan điểm không ngừng bồi đắp năng lực quốc gia, trên cơ sở xác định những động lực mới của tăng trưởng, Trung ương đề ra yêu cầu tổ chức lại không gian phát triển quốc gia theo hướng liên kết, hiệu quả và bền vững.

Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, bà Ngô Phương Ly cùng Phu nhân Tổng thống Panama, bà Maricel Cohen de Mulino trải nghiệm văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam tại Hồ Văn. (Ảnh: VIẾT CHUNG)

Tăng cường giao lưu văn hóa giữa Việt Nam và Panama

Chiều 6/10, Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, bà Ngô Phương Ly, cùng Phu nhân Tổng thống Panama, bà Maricel Cohen de Mulino, tham gia chương trình trải nghiệm văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam tại Hồ Văn, thuộc quần thể Di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu-Quốc Tử Giám.