Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam thăm và làm việc tại Australia

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa đã chuyển lời chào của các đồng chí lãnh đạo Việt Nam tới Toàn quyền Sam Monstyn, đồng thời nhấn mạnh Việt Nam coi trọng phát triển quan hệ với Australia và mong muốn đẩy mạnh tất cả các lĩnh vực hợp tác

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa gặp và làm việc với Toàn quyền Sam Monstyn. (Ảnh: TTXVN)
Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa gặp và làm việc với Toàn quyền Sam Monstyn. (Ảnh: TTXVN)

Tiếp tục chương trình chuyến thăm Australia, ngày 19/9, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương và Đoàn đại biểu cấp cao Đảng Cộng sản Việt Nam đã gặp Toàn quyền Sam Monstyn, gặp và trao đổi với Thủ hiến vùng lãnh thổ thủ đô Canberra Andrew Barr, ăn trưa làm việc với Thứ trưởng Ngoại giao và Thương mại, làm việc với Ban lãnh đạo Đại học Quốc gia Australia.

Hoan nghênh đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa và Đoàn thăm Australia, bà Sam Mostyn bày tỏ vui mừng về chuyến thăm đầu tiên tới Việt Nam với tư cách là Toàn quyền Australia đầu tháng 9 vừa qua, nhấn mạnh các chuyến thăm là minh chứng sống động, thể hiện chiều sâu và tình cảm giữa nhân dân hai nước.

Toàn quyền và Thứ trưởng Ngoại giao và Thương mại Australia cũng đánh giá cao sự phát triển tích cực trong hợp tác thương mại, du lịch và giáo dục song phương; đánh giá cao vai trò, những đóng góp của cộng đồng người gốc Việt đối với quá trình phát triển của Australia và quan hệ hai nước; khẳng định Australia luôn là đối tác tin cậy của Việt Nam, cam kết sẽ hỗ trợ và đồng hành với Việt Nam trong nỗ lực trở thành nước phát triển trong thời gian tới.

Thủ hiến Vùng lãnh thổ thủ đô Andrew Barr cho biết Canberra là trung tâm chính trị, ngoại giao, có thế mạnh phát triển các ngành y tế, dịch vụ, khoa học kỹ thuật và được coi là thủ đô giáo dục của Australia. Thủ hiến bày tỏ mong muốn triển khai những dự án hợp tác cụ thể với Hà Nội và các địa phương Việt Nam được trao đổi trong chuyến thăm Việt Nam vào đầu năm 2026, nhất là trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo, thương mại, du lịch và quy hoạch đô thị.

Ban lãnh đạo Đại học Quốc gia Australia đánh giá cao định hướng phát triển giáo dục đào tạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, bày tỏ sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam phát triển khoa học công nghệ, đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, phát triển các ngành khoa học cơ bản, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực thông qua việc cung cấp học bổng cho sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam sang Australia học tập.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa đã chuyển lời chào của các đồng chí lãnh đạo Việt Nam tới Toàn quyền Sam Monstyn, nhấn mạnh Việt Nam coi trọng phát triển quan hệ với Australia và mong muốn đẩy mạnh tất cả các lĩnh vực hợp tác.

Đồng chí cảm ơn Chính phủ và nhân dân Australia luôn đồng hành, hỗ trợ Việt Nam trong quá trình đổi mới và phát triển đất nước, đề nghị hai bên tích cực phối hợp, triển khai có hiệu quả các thỏa thuận cấp cao và cơ chế hợp tác hiện có, nhất là Chương trình Hành động triển khai quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị hai bên tiếp tục đẩy mạnh hợp tác an ninh, quốc phòng, kết nối hai nền kinh tế, thúc đẩy thương mại hai chiều, tạo đột phá trong hợp tác phát triển nguồn nhân lực, giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ… nhằm đem lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước, đóng góp vào việc duy trì hòa bình, ổn định và thịnh vượng ở khu vực và trên thế giới.

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.