Bệnh viện Quân y 175 cam kết tiếp tục tham gia tích cực vào các chương trình hợp tác với Australia

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam, Toàn quyền Australia Sam Mostyn đã đến thăm, giao lưu với lực lượng tham gia gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc và cán bộ, nhân viên Bệnh viện Quân y 175. 

Toàn quyền Australia Sam Mostyn trò chuyện thân mật với lãnh đạo Bệnh viện Quân y 175 và các chiến sĩ mũ nồi xanh của Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 7 nhân chuyến thăm vừa qua.
Toàn quyền Australia Sam Mostyn trò chuyện thân mật với lãnh đạo Bệnh viện Quân y 175 và các chiến sĩ mũ nồi xanh của Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 7 nhân chuyến thăm vừa qua.

Chuyến thăm càng ý nghĩa khi các chiến sĩ mũ nồi xanh của Việt Nam vài ngày tới sẽ lên đường sang Nam Sudan làm nhiệm vụ.

Việt Nam và Australia: Đối tác vì hòa bình

Kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1973, Việt Nam và Australia đã xây dựng mối quan hệ vững chắc và toàn diện trên cơ sở tin cậy chiến lược, cùng chung chí hướng vì hòa bình và thịnh vượng cho mỗi nước và cộng đồng quốc tế.

Đặc biệt, việc nâng cấp mối quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện vào năm 2024 đã và đang đưa Australia và Việt Nam trở thành một trong những đối tác quan trọng nhất của nhau, trong đó hợp tác quốc phòng là một điểm sáng.

Đặc biệt, kể từ khi Việt Nam lần đầu tiên cử lực lượng gìn giữ hòa bình làm nhiệm vụ tại Phái bộ của Liên hợp quốc năm 2018, hợp tác trong lĩnh vực gìn giữ hòa bình đã trở thành một trong những nội dung hợp tác nổi bật và tích cực nhất trong quan hệ hợp tác quốc phòng song phương.

Australia đã hỗ trợ Việt Nam trong việc đào tạo tiếng Anh cho quân nhân gìn giữ hòa bình, tài trợ nhiều trang thiết bị cho lực lượng, đặc biệt là hỗ trợ tổ chức chương trình huấn luyện trong giai đoạn tiền triển khai lực lượng tới thực địa.

Trên hành trình Việt Nam và Australia chung tay vì hòa bình quốc tế, Bệnh viện Quân y 175 của Bộ Quốc phòng Việt Nam là một trong những minh chứng tiêu biểu cho sự hợp tác gắn bó và hiệu quả này.

Thiếu tướng Trần Quốc Việt, Giám đốc Bệnh viện Quân y 175 cho biết, Australia đã tài trợ nhiều khóa đào tạo tiếng Anh cho cán bộ, nhân viên Bệnh viện Quân y 175 bao gồm lực lượng dự nguồn tham gia Bệnh viện dã chiến cấp 2 tại Phái bộ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Nam Sudan cũng như đội ngũ nhân viên y tế chuẩn bị đi đào tạo tại nước ngoài.

“Thông qua các chương trình đào tạo ngoại ngữ, chuyên môn, đội ngũ nhân viên y tế của Bệnh viện đã tự tin hơn trong giao tiếp, nâng cao được trình độ tiếng Anh chuyên ngành, làm việc chủ động, hiệu quả hơn trong môi trường quốc tế. Đồng thời, qua đó cũng giúp nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ y, bác sĩ của bệnh viện trong công tác khám, chữa bệnh, góp phần nâng tầm uy tín của Bệnh viện Quân y 175”, Giám đốc Bệnh viện Quân y 175 chia sẻ.

gen-h-z6735806017105-03d7381af114ee8f3a0c16e77903901d.jpg
Các giảng viên đến từ Không quân Hoàng gia Australia huấn luyện cho Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 7 của Việt Nam nâng cao kỹ năng cấp cứu đường không.

Bên cạnh đó, Australia cũng đã viện trợ nhiều trang thiết bị, phương tiện cho Bệnh viện Quân y 175 để hỗ trợ công tác đào tạo, huấn luyện tiền triển khai và thực hành chuyên môn cho các thê đội Bệnh viện dã chiến cấp 2 Việt Nam.

Được biết, kể từ năm 2018, Australia đã hỗ trợ hơn 20 chuyến máy bay C-17 vận chuyển toàn bộ đội hình cùng các trang thiết bị của 6 Bệnh viện dã chiến cấp 2 của Việt Nam.

Sắp tới, phía Australia sẽ tiếp tục hỗ trợ vận chuyển cán bộ, nhân viên cũng như trang thiết bị của Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 7 của Việt Nam sang Nam Sudan làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc.

Trong số 7 lần này, có 4 thê đội Bệnh viện dã chiến cấp 2 do Bệnh viện Quân y 175 phối hợp Cục gìn giữ hòa bình Việt Nam thành lập và huấn luyện.

Mong tiếp tục nhận được sự hỗ trợ trong thời gian tới

Trong vòng 7 năm qua, Bệnh viện Quân y 175 đã 2 lần vinh dự được Toàn quyền Australia tới thăm. Đó không chỉ là tình cảm, sự quan tâm đặc biệt của Australia dành cho Bệnh viện Quân y 175, mà qua đó còn thể hiện sự ghi nhận những đóng góp to lớn của bệnh viện trong mối quan hệ hợp tác cũng như những kết quả tích cực mà Bệnh viện Quân y 175 đã đạt được từ sự hỗ trợ ở phía bạn.

Với những hỗ trợ to lớn trong thời gian qua từ phía Australia, Thiếu tướng Trần Quốc Việt mong trong thời gian tới mối quan hệ hợp tác giữa Australia và Việt Nam, trong đó có Bệnh viện Quân y 175, sẽ tiếp tục được đẩy mạnh và đi vào chiều sâu, thực chất, hiệu quả hơn nữa.

tabvdachien2-3-2560.jpg
Khai giảng lớp huấn luyện tiếng Anh cho Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 3 do Australia tài trợ tại Bệnh viện Quân y 175.

“Nhìn về phía trước, Bệnh viện Quân y 175 cam kết tiếp tục tham gia tích cực vào các chương trình hợp tác với Australia, trọng tâm vào: đào tạo chuyên môn, nâng cao năng lực tiếng Anh, quân y và gìn giữ hòa bình. Chúng tôi tin tưởng rằng, với sự hợp tác bền chặt, tình hữu nghị Việt Nam-Australia trong lĩnh vực quốc phòng, quân y sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, đóng góp thiết thực cho hòa bình, ổn định khu vực và sức khỏe nhân dân hai nước”, Thiếu tướng Trần Quốc Việt nhấn mạnh.

Được biết, Bệnh viện Quân y 175 là đơn vị quân y đầu tiên của Việt Nam nhận nhiệm vụ của Bộ Quốc phòng lập Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 1 (vào tháng 7/2014) để tham gia Phái bộ của Liên hiệp quốc tại Nam Sudan.

Theo chia sẻ của Thiếu tướng Trần Quốc Việt, đây là lần đầu tiên Quân đội nhân dân Việt Nam ra nước ngoài làm nhiệm vụ, cũng là lần đầu tiên đưa cả một bệnh viện dã chiến ra hoạt động độc lập ở nước ngoài, nên công tác chuẩn bị lực lượng gặp nhiều khó khăn, chưa kể yêu cầu của Liên hợp quốc đưa ra rất khắt khe đặc biệt là về khả năng ngoại ngữ, kỹ năng sinh tồn, kỹ năng ứng phó với những tai nạn bất ngờ.

bvdc2.jpg
Ngoài nhiệm vụ trong lĩnh vực y tế, những người chiến sĩ, bác sĩ Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 3 còn thực hiện công tác dân vận, giới thiệu, quảng bá về đất nước, con người Việt Nam tới bạn bè quốc tế.

“Đối với Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 1, khi ấy chúng tôi phải mất 5 năm mò mẫm vừa học vừa làm để có thể triển khai một đội hình hoàn thiện về các mặt, sẵn sàng lên đường làm nhiệm vụ. Giờ đây, với kinh nghiệm nhất là được sự hỗ trợ từ phía Australia, chúng tôi đã chuyên nghiệp hơn và minh chứng là các bệnh viện dã chiến cấp 2 số 3, số 5 và số 7 đã nhanh chóng đáp ứng các yêu cầu, tiêu chuẩn của Liên hợp quốc.

Thực tế các bệnh viện dã chiến cấp 2 của Việt Nam tham gia tại Phái bộ nói chung và Bệnh viện dã chiến cấp 2 có lực lượng nòng cốt là cán bộ, nhân viên Bệnh viện Quân y 175 tham gia nói riêng đều được phía Liên hợp quốc đánh giá cao về công tác chuyên môn cũng như các hoạt động văn hóa, ngoại giao nhân dân”, đồng chí Trần Quốc Việt vui mừng chia sẻ.

Giám đốc Bệnh viện Quân y 175 cũng cho biết, việc tham gia vào lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc là nhiệm vụ cao cả, thiêng liêng và bệnh viện luôn xác định đó là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu.

Với kinh nghiệm trong thời gian qua, đồng chí cũng hy vọng trong thời gian tới, bệnh viện sẽ còn làm tốt hơn nữa trong công tác chuẩn bị lực lượng, công tác huấn luyện để có những bệnh viện dã chiến cấp 2 của Việt Nam hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tại các phái bộ, góp phần khẳng định uy tín, sự phát triển của Quân đội nhân dân Việt Nam, tinh thần yêu chuộng hòa bình, góp phần tô thắm hình ảnh "Bộ đội Cụ Hồ" trong thời kỳ hội nhập; đồng thời, nâng cao vị thế, hình ảnh Việt Nam trên trường quốc tế.

luc-luong-8650.jpg
Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 7 dâng hương, dâng hoa Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Bảo tàng Hồ Chí Minh, Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh, trước khi lên đường làm nhiệm vụ gìn gìn hòa bình Liên hợp quốc.

Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 7 gồm 70 cán bộ, là những quân nhân ưu tú được tuyển chọn từ các đơn vị quân đội trong cả nước, trong đó nòng cốt là lực lượng y, bác sĩ của Bệnh viện Quân y 175.

Để chuẩn bị cho nhiệm vụ, toàn bộ đội ngũ đã trải qua quá trình huấn luyện chuyên sâu, đồng bộ và sát với yêu cầu thực tiễn.

Các nội dung quan trọng đã được hoàn thành bao gồm: Cấp cứu chấn thương quốc tế (ITLS), cấp cứu chấn thương nâng cao (ATLS), Luật nhân đạo quốc tế, nhận biết vật liệu nổ, quy tắc sử dụng vũ lực, vận chuyển thương binh đường không, võ thuật ứng dụng và các chương trình phòng, chống bóc lột, lạm dụng tình dục.

Dự kiến vào ngày 22/9/2025, bệnh viện sẽ lên đường sang Nam Xu-đăng làm nhiệm vụ. Trong dịp này, Australia tiếp tục hỗ trợ vận chuyển nhân sự cùng các trang thiết bị của Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 7 của Việt Nam.

Có thể bạn quan tâm

Lực lượng mũ nồi xanh Việt Nam.

Gặp nữ điều dưỡng mang mũ nồi xanh

Nhân Ngày Quốc tế Điều dưỡng 12/5/2026, chúng tôi gặp Thượng tá Nguyễn Thị Hảo, một điều dưỡng đang công tác trong Quân đội, để nghe chị kể về những ngày vinh dự mang chiếc mũ nồi xanh ở Nam Sudan (châu Phi); để thấu rõ sự tận tụy, tinh thần phụng sự không mệt mỏi và biểu tượng nhân ái của nghề. 

Quang cảnh hội thảo. (Ảnh: KHANG ANH)

Thẩm mỹ không phải cuộc đánh cược

Ngày 12/5, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Báo Tiền Phong tổ chức Hội thảo thẩm mỹ an toàn: từ pháp lý đến thực hành y khoa, với sự tham gia của nhiều chuyên gia và đại diện cơ quan, đơn vị liên quan. Sự kiện cung cấp những góc nhìn cận cảnh và phân tích những vấn đề cốt lõi trong câu chuyện quản lý thẩm mỹ hiện nay.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh Trương Thị Bích Hạnh đã trình bày tham luận tại Đại hội.

Sự thụ hưởng của nhân dân làm nền tảng xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Tại Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026-2031, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh Trương Thị Bích Hạnh đã trình bày tham luận với chủ đề “Sự thụ hưởng của nhân dân làm nền tảng xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc”.

Sự kiện nhiếp ảnh quốc tế Vietnam BirdRace 2026 diễn ra thành công và ấn tượng. (Ảnh: Ban tổ chức cung cấp)

Vietnam BirdRace 2026 lan tỏa tình yêu thiên nhiên hoang dã

Sau 3 ngày với nhiều hoạt động sôi nổi tại Vườn quốc gia Cát Tiên (Đồng Nai), Cuộc thi chụp ảnh chim hoang dã Vietnam BirdRace 2026 khép lại với những giải thưởng giá trị, khẳng định sức hút của một sân chơi quốc tế dành cho cộng đồng yêu chim, nhiếp ảnh thiên nhiên và công chúng quan tâm đến bảo tồn đa dạng sinh học.

Sự cố khiến mái tôn Trường tiểu học Bình An hư hỏng nặng.

Lốc cuốn bay mái tôn trường học ở Đồng Nai

Chiều 4/5, cơn mưa kèm dông lốc cuốn tung mái tôn văng xuống sân trường tại Trường tiểu học Bình An, xã Bình An. Thời điểm xảy ra sự cố, trời mưa, học sinh và giáo viên ở trong lớp học nên rất may không có trường hợp nào bị thương.

Thượng úy Nguyễn Quang Đạt trao giấy khai sinh cho chị Nguyễn Thị Trúc Mai.

Nỗ lực hoàn thành cấp giấy tờ tùy thân cho những nhân khẩu đặc biệt

Nhờ vào tinh thần trách nhiệm của cảnh sát khu vực, hàng chục nhân khẩu đặc biệt ở xã Hồ Tràm, Thành phố Hồ Chí Minh đã có giấy tờ tùy thân sau nhiều năm “không tên, không tuổi” về mặt giấy tờ pháp lý. Niềm vui của người dân là động lực để mỗi cán bộ công an hoàn thành nhiệm vụ.

Một gia đình công nhân ở trọ tại phường Tân Thuận.

Giúp công nhân an cư tại siêu đô thị

Thành phố Hồ Chí Minh có hơn 918.000 công nhân làm việc tại các khu chế xuất, khu công nghiệp. Sự chênh lệch giữa nhu cầu nhà ở cao của người lao động và khả năng cung ứng thực tế đang là thách thức lớn đối với thành phố.

Bà Nguyễn Kim Loan, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh trao Bằng khen tặng các điển hình trong học tập và làm theo Bác.

Học Bác từ những việc bình dị, đời thường

Học tập và làm theo Bác không phải là những điều xa vời, cao siêu, mà bắt đầu từ những việc làm cụ thể hằng ngày: sự tận tụy với công việc, tình đồng chí, nghĩa đồng nghiệp, khát vọng làm chủ khoa học-công nghệ và ý chí vượt khó để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Lãnh đạo phường Bình Phước, thành phố Đồng Nai gặp gỡ nhân dân trước 8 giờ sáng để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân.

Phát huy vai trò chủ thể của nhân dân

Tại thành phố Đồng Nai, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được triển khai với nhiều hình thức đa dạng, linh hoạt, gắn sát thực tiễn.

Nhà đầu tư FDI tìm hiểu các sản phẩm thực phẩm được trưng bày tại Trung tâm Xúc tiến thương mại và đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh.

Xanh hóa ngành thực phẩm, cơ hội cho doanh nghiệp Việt

Trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng, xu hướng “xanh hóa” ngành thực phẩm đang trở thành yêu cầu tất yếu. Doanh nghiệp ngành thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh cũng như cả nước cần có tầm nhìn chiến lược, thực hiện đồng bộ các giải pháp theo hướng xanh về môi trường để tham gia sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu.