Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam thăm và làm việc tại Ấn Độ

Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam do đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, dẫn đầu đã thăm và làm việc tại Ấn Độ nhằm tăng cường quan hệ Việt Nam-Ấn Độ trên các lĩnh vực.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa dẫn đầu Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam thăm và làm việc tại Ấn Độ. (Ảnh: BNG)
Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa dẫn đầu Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam thăm và làm việc tại Ấn Độ. (Ảnh: BNG)

Tiếp tục chương trình làm việc tại Ấn Độ trong các ngày 5 và 6/6, Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam do đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, dẫn đầu đã có các cuộc trao đổi với Quốc vụ khanh Bộ Thông tin và Truyền thông L Murugan, Bộ trưởng Văn hóa Gajendra Singh Shekhawat, gặp Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Ấn Độ Doraisamy Raja, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Ấn Độ Mác-xit Mariam Alexander Baby, Phó Chủ tịch, Người Phát ngôn Đảng Nhân dân Ấn Độ Baijayant Panda.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa và Đoàn cũng đã thăm và nói chuyện với cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam và đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Ấn Độ, thăm một số cơ sở văn hóa, tôn giáo khác.

Tại cuộc gặp và trao đổi, Bộ trưởng Văn hóa và Quốc vụ khanh Bộ Thông tin Truyền thông Ấn Độ bày tỏ vui mừng trước sự phát triển tốt đẹp của quan hệ Ấn Độ-Việt Nam thời gian gần đây; nhấn mạnh hai nước có quan hệ truyền thống lâu đời, bắt nguồn từ những liên kết văn hóa, văn minh và tôn giáo từ hàng nghìn năm trước.

Chúc mừng Việt Nam đã tổ chức rất thành công Đại lễ Phật đản Vesak Liên hợp quốc vừa qua, và bày tỏ sự xúc động khi hàng triệu người Việt Nam đã đến chiêm bái xá lợi Đức Phật do Chính phủ Ấn Độ đã cho Việt Nam mượn để tôn trí trong thời gian tổ chức Đại lễ Vesak; cho rằng điều này thể hiện tình hữu nghị và sự kết nối sâu sắc giữa nhân dân hai nước.

Bộ trưởng Văn hóa Ấn Độ khẳng định, Chính phủ Ấn Độ cam kết tiếp tục hợp tác với Việt Nam trong việc bảo tồn di sản, trao đổi văn hóa và giáo dục đào tạo; cho biết Cơ quan Khảo sát và Khảo cổ học Ấn Độ đã hoàn thành giai đoạn một và bắt đầu triển khai giai đoạn hai dự án trùng tu các nhóm tháp Chăm tại khu di sản UNESCO Mỹ Sơn, tỉnh Quảng Nam;

Ấn Độ tiếp tục cung cấp nhiều suất học bổng cho sinh viên và nghiên cứu sinh của Việt Nam sang dự các khóa đào tạo dài hạn và ngắn hạn; nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tăng cường hợp tác trong lĩnh vực giao lưu tôn giáo, văn hóa, nghệ thuật... trong mối quan hệ song phương tốt đẹp, giúp nâng cao sự hiểu biết và gắn kết chặt chẽ hơn giữa nhân dân hai nước.

Bộ trưởng Quốc vụ khanh Thông tin và Truyền thông Ấn Độ cho biết, Chính phủ Ấn Độ đã ban hành Kế hoạch tổng thể về xây dựng cơ sở hạ tầng thông tin, mong muốn chia sẻ và hợp tác với các nước, trong đó có Việt Nam, để hỗ trợ xây dựng và mở rộng mạng lưới này; đồng thời đề xuất một số biện pháp cụ thể nhằm thúc đẩy hơn nữa hợp tác trong lĩnh vực thông tin, báo chí, truyền thông, giải trí và điện ảnh, cho đây là một phần quan trọng trong quan hệ kết nối giữa nhân dân hai nước.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa khẳng định chính sách nhất quán của Đảng và Nhà nước Việt Nam là coi trọng vai trò, vị thế của Ấn Độ, mong muốn làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam-Ấn Độ; cảm ơn sự ủng hộ quý báu mà Chính phủ và nhân dân Ấn Độ đã dành cho Việt Nam trong nhiều năm qua; đề nghị hai bên tích cực phối hợp triển khai có hiệu quả các thỏa thuận cấp cao hiện có, thúc đẩy các chuyến thăm cấp cao giữa Việt Nam và Ấn Độ, tăng cường sự tin cậy chính trị, nâng cao hơn nữa hiệu quả hợp tác giữa hai nước.

Ca ngợi nền văn hóa truyền thống, giàu bản sắc và có sức lan tỏa, lôi cuốn của Ấn Độ cũng như những thành tựu của Ấn Độ trong việc quảng bá văn hóa đến thế giới, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa cho biết Việt Nam cũng rất coi trọng chiến lược ngoại giao văn hóa trong quá trình hội nhập quốc tế.

Do đó, Việt Nam mong muốn Ấn Độ tiếp tục hỗ trợ, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác quản lý, xây dựng chiến lược quảng bá, đào tạo nhân lực trong ngành văn hóa, nghệ thuật, truyền thông, giải trí và điện ảnh để đưa văn hóa Việt Nam đến gần hơn các nước trên thế giới.

Hai bên nhất trí đánh giá sự gia tăng các chuyến bay thẳng kết nối Việt Nam-Ấn Độ cũng như các dự án hợp tác văn hóa, giáo dục thời gian gần đây đã giúp thúc đẩy du lịch, giao lưu văn hóa và quan hệ nhân dân; coi đây là những điểm sáng, thành quả và ưu tiên quan trọng trong mối quan hệ hợp tác nhiều mặt Việt Nam–Ấn Độ; đề nghị các cơ quan liên quan của hai nước tiếp tục phối hợp chặt chẽ để triển khai các chương trình, hoạt động thúc đẩy hợp tác văn hóa, thông tin, truyền thông, tiếp tục ủng hộ nhau trong việc tôn vinh di sản văn hóa, lịch sử của hai nước; đồng thời tăng cường chia sẻ, trao đổi thông tin về thành tựu phát triển của mỗi nước nhằm tăng cường sự hiểu biết, góp phần thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư.

Tại các cuộc gặp Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Ấn Độ (CPI), Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Ấn Độ Mác-xít (CPI-M), đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa đánh giá cao vai trò của đảng CPI và CPI-M trong việc thúc đẩy bảo vệ quyền và lợi ích của nhân dân lao động Ấn Độ; thông tin về một số chủ trương, định hướng phát triển lớn của Đảng ta gần đây, khẳng định Đảng Cộng sản Việt Nam mong muốn tăng cường quan hệ với các chính đảng tại Ấn Độ nhằm tiếp tục củng cố nền tảng quan hệ chính trị tốt đẹp, góp phần thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực khác; đề nghị đẩy mạnh việc trao đổi đoàn cấp cao, trao đổi lý luận, chủ trương, chính sách về phát triển kinh tế-xã hội; chia sẻ kinh nghiệm trong công tác phát triển đảng, đào tạo cán bộ lãnh đạo, vận động quần chúng và báo chí; tiếp tục phối hợp và ủng hộ quan điểm, chủ trương của nhau tại các diễn đàn đa phương chính đảng.

Tổng Bí thư Đảng CPI vui mừng trước các bước phát triển của Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam chúc mừng Đảng và Nhà nước ta đã tổ chức thành công Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền nam, thống nhất đất nước; đánh giá cao những chủ trương, chính sách của Đảng ta thông qua gần đây; ca ngợi những thành tựu phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam.

Tổng Bí thư Đảng CPI-M tỏ mong muốn đẩy mạnh hợp tác giữa bang Kerala của Ấn Độ, nơi Đảng CPI-M đứng đầu liên minh cầm quyền, với các địa phương của Việt Nam nhằm thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác giữa hai nước.

Phó Chủ tịch Đảng Nhân dân Ấn Độ (BJP) cầm quyền khẳng định Chính phủ Thủ tướng Narendra Modi rất coi trọng quan hệ với Việt Nam; cho rằng những năm gần đây, Việt Nam và Ấn Độ đều đạt được sự phát triển kinh tế nhanh, tạo điều kiện và mở ra cơ hội to lớn để thúc đẩy hợp tác trong những năm tới.

Hai bên đã trao đổi sâu rộng và nhất trí thúc đẩy quan hệ giữa hai đảng cầm quyền, thông qua trao đổi đoàn lãnh đạo cấp cao và các cấp cũng các biện pháp hợp tác cụ thể khác, hướng tới kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam–Ấn Độ vào năm 2026.

Trong cuộc nói chuyện với cán bộ, Đảng viên Đại sứ quán và đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Ấn Độ, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa đã thông tin về ý nghĩa, tầm quan trọng của 4 Nghị quyết “trụ cột” của Đảng ta trong phát triển khoa học công nghệ, hội nhập quốc tế, xây dựng và thi hành pháp luật, và phát triển kinh tế tư nhân nhằm đưa đất nước ta bước vào kỷ nguyên phát triển mới.

Biểu dương những nỗ lực và tinh thần trách nhiệm của Đại sứ quán trong thực hiện các nhiệm vụ được giao, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị cán bộ, Đảng viên Đại sứ quán phát huy thành tích, tăng cường chủ động và trách nhiệm trong phối hợp với các cơ quan để thúc đẩy quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện với Ấn Độ phát triển mạnh mẽ hơn, đem lại những lợi ích thiết thực và đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của đất nước trong thời kỳ mới.

Khẳng định Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm, chăm lo và coi cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là bộ phận không tách rời, là một nguồn lực quan trọng của cộng đồng dân tộc Việt Nam, đồng chí trưởng đoàn kêu gọi cộng đồng người Việt Nam tại Ấn Độ phát huy những giá trị cao đẹp, luôn đoàn kết, đùm bọc lẫn nhau, hướng về đất nước, trở thành “cầu nối hữu nghị” và nguồn lực quan trọng, đóng góp vào sự phát triển của đất nước.

Có thể bạn quan tâm

Tổng Bí thư Tô Lâm cùng Đoàn công tác dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu Di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư Tô Lâm dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nghệ An

Sáng 29/1, nhân dịp kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2026); chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng Đoàn công tác của Trung ương đã dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu Di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên (xã Kim Liên, Nghệ An).

Bài 3: Chế độ bầu cử, cơ cấu tổ chức, phương thức hoạt động của Quốc hội giai đoạn 1980-1992

Bài 3: Chế độ bầu cử, cơ cấu tổ chức, phương thức hoạt động của Quốc hội giai đoạn 1980-1992

Giai đoạn 1980-1992 là thời kỳ Quốc hội Việt Nam hoạt động trong bối cảnh Hiến pháp năm 1980 được ban hành và công cuộc đổi mới đất nước được khởi xướng. Trong giai đoạn này, chế độ bầu cử, cơ cấu tổ chức và phương thức hoạt động của Quốc hội có nhiều thay đổi quan trọng.

“Hai tay xây dựng một sơn hà” tại điểm cầu Bến Nhà Rồng, Thành phố Hồ Chí Minh

[Ảnh] Cầu truyền hình “Hai tay xây dựng một sơn hà” tại điểm cầu Bến Nhà Rồng, Thành phố Hồ Chí Minh

Tối 28/1, tại Bảo tàng Hồ Chí Minh, Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh diễn ra Chương trình cầu truyền hình “Hai tay xây dựng một sơn hà” nhân kỷ niệm 85 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh trở về Tổ quốc tại Pác Bó (Cao Bằng). Chương trình được thực hiện tại 4 địa danh lịch sử: Cao Bằng-Hà Nội-Nghệ An-Thành phố Hồ Chí Minh.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp nghe báo cáo hoàn thiện dự thảo Nghị định về một số chính sách phát triển thủy sản. (Ảnh: VGP/Minh Khôi)

Hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Sáng 28/1, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp nghe báo cáo hoàn thiện dự thảo Nghị định về một số chính sách phát triển thủy sản, kết nối trực tuyến với điểm cầu của 6 tỉnh, thành phố ven biển.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung thông báo về kết quả Đại hội XIV của Đảng. (Ảnh: TTXVN)

Dấu ấn đối ngoại Việt Nam và sứ mệnh ngoại giao trong kỷ nguyên mới

Nhìn lại dấu ấn đối ngoại Việt Nam và triển khai các định hướng lớn của Đại hội Đảng lần thứ XIV, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung trả lời phỏng vấn báo chí, chia sẻ những kết quả nổi bật của công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế, đồng thời làm rõ sứ mệnh “trọng yếu, thường xuyên” của ngoại giao Việt Nam.

Trưng bày “Dưới cờ Đảng quang vinh: Việt Nam 40 năm Đổi mới và khát vọng trong kỷ nguyên vươn mình” tại Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

Khoa học xã hội và nhân văn góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Kết quả nghiên cứu của khoa học xã hội và nhân văn cung cấp luận cứ khoa học cho việc hoạch định đường lối, chủ trương pháp luật, chính sách xây dựng phát triển đất nước, quốc phòng và an ninh. Những lập luận khoa học còn giúp bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, tạo niềm tin trong xã hội và sự đồng thuận của nhân dân.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại Cầu truyền hình “Hai tay xây dựng một sơn hà”, điểm cầu Cao Bằng. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Lời hiệu triệu cho hành trình mới của nội lực, đoàn kết, khát vọng phát triển

Kỷ niệm 85 năm Ngày Bác Hồ về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam (28/1/1941-28/1/2026), tối 28/1, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố: Cao Bằng, Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Nghệ An và Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp thực hiện chương trình cầu truyền hình đặc biệt “Hai tay xây dựng một sơn hà”.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung gặp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Campuchia Prak Sokhonn. (Ảnh: Bộ Ngoại giao)

Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung gặp song phương các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN

Tại các cuộc gặp, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung vui mừng thông tin về các kết quả quan trọng của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, trong đó có việc bầu ra Tổng Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV cùng các chủ trương, quyết sách của Việt Nam.

[Video] Thời sự 24h ngày 28/1/2026: Tổng Bí thư Tô Lâm gặp mặt, nói chuyện với nhân dân các dân tộc tỉnh Cao Bằng

[Video] Thời sự 24h ngày 28/1/2026: Tổng Bí thư Tô Lâm gặp mặt, nói chuyện với nhân dân các dân tộc tỉnh Cao Bằng

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Tổng Bí thư Tô Lâm gặp mặt, nói chuyện với nhân dân các dân tộc tỉnh Cao Bằng; Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra các công trình phục vụ Hội nghị APEC 2027; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tri ân các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu. (Ảnh: TTXVN)

Trân trọng lắng ý kiến đóng góp để Quốc hội hoàn thành tốt trọng trách trong giai đoạn phát triển mới

Chiều 28/1, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì cuộc gặp mặt các đồng chí nguyên: lãnh đạo Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách ở Trung ương và cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan của Quốc hội đã nghỉ hưu tại khu vực phía bắc.

Trung tướng Vũ Trung Kiên thay mặt Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tặng quà cho cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng thành phố nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng thăm, kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu tại Biên phòng thành phố Hải Phòng

Sáng 28/1, Đoàn công tác của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng do Trung tướng Vũ Trung Kiên, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng làm trưởng đoàn đã đến thăm, kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 tại Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Hải Phòng.