Đoàn đại biểu cấp cao Đảng ta thăm, làm việc tại Lào

Nhận lời mời của Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương, dẫn đầu Đoàn đại biểu Đảng ta thăm và làm việc tại Lào từ ngày 8 đến 10/8. Trong chuyến thăm, Đoàn đã đến chào Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith và Thủ tướng Chính phủ Lào Sonexay Siphandone.
Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith. (Ảnh: TRỊNH DŨNG)
Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith. (Ảnh: TRỊNH DŨNG)

Tại các cuộc gặp, đồng chí Bùi Thị Minh Hoài chân thành cảm ơn Lãnh đạo cấp cao Đảng, Nhà nước Lào đã tiếp và dành cho Đoàn những tình cảm nồng hậu; trân trọng chuyển lời thăm hỏi thân thiết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các đồng chí Lãnh đạo Đảng, Nhà nước ta đến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào và Thủ tướng Chính phủ Lào.

Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài chúc mừng những thành tựu to lớn, toàn diện có ý nghĩa lịch sử mà Lào đã giành được sau hơn 36 năm đổi mới và những kết quả quan trọng sau gần 3 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng; tin tưởng rằng, dưới sự lãnh đạo của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, sự điều hành của Chính phủ, sự giám sát của Quốc hội, nhân dân Lào tiếp tục thu được nhiều thành tựu mới, to lớn hơn nữa, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI của Đảng.

Đồng chí nhấn mạnh, những thành tựu của Lào có ý nghĩa rất quan trọng và là nền tảng để Lào vượt qua những khó khăn, tiếp tục phát triển, đồng thời khẳng định Việt Nam luôn ủng hộ mạnh mẽ công cuộc đổi mới, bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước Lào.

Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài bày tỏ vui mừng trước mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào không ngừng được phát triển trên các lĩnh vực, góp phần quan trọng vào việc giữ vững ổn định và phát triển của mỗi nước; cảm ơn sự ủng hộ, giúp đỡ to lớn mà Lào đã dành cho Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước trước đây cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước ngày nay.

Đồng chí khẳng định, Việt Nam sẽ làm hết sức mình cùng với Lào giữ gìn, vun đắp cho mối quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào ngày càng phát triển đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả, mang lại lợi ích cho nhân dân hai nước, góp phần vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài và Thủ tướng Chính phủ Lào Sonexay Siphandone. (Ảnh: TRỊNH DŨNG)

Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài và Thủ tướng Chính phủ Lào Sonexay Siphandone. (Ảnh: TRỊNH DŨNG)

Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài đánh giá cao kết quả hợp tác giữa hai Đảng, hai nước trong thời gian qua, chia sẻ một số nội dung hợp tác trong thời gian tới cũng như kết quả cuộc hội đàm với Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào Xây dựng đất nước.

Đồng chí khẳng định, Ban Dân vận Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam sẵn sàng phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước triển khai có hiệu quả các thỏa thuận giữa Lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước và giữa hai cơ quan, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội của mỗi Đảng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith và Thủ tướng Chính phủ Lào Sonexay Siphandone đánh giá cao ý nghĩa và tầm quan trọng của chuyến thăm, thể hiện sâu sắc mối quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào; trân trọng chuyển lời thăm hỏi đến các đồng chí Lãnh đạo cấp cao Việt Nam; chúc mừng những thành tựu to lớn, toàn diện mà Việt Nam đã đạt được trong thời gian qua, nhất là trong phát triển kinh tế-xã hội, công tác xây dựng Đảng; tin tưởng Việt Nam sẽ tiếp tục giành được nhiều thành tựu mới, to lớn hơn nữa, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Các đồng chí Lãnh đạo cấp cao Lào bày tỏ vui mừng trước sự phát triển sâu rộng của mối quan hệ Việt Nam-Lào, nhấn mạnh ý nghĩa và tầm quan trọng của mối quan hệ Việt Nam-Lào cũng như quan hệ giữa ba nước Việt Nam-Lào-Campuchia.

Các đồng chí Lãnh đạo Lào cho rằng đây là tài sản quý báu, nguồn sức mạnh to lớn đối với sự nghiệp phát triển của mỗi nước, đồng thời khẳng định sẽ làm hết sức mình cùng với Việt Nam giữ gìn, vun đắp, phát huy và truyền tiếp cho các thế hệ mai sau và đề nghị hai bên phối hợp chặt chẽ để triển khai thực hiện có hiệu quả Thỏa thuận giữa Lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước, nâng cao hiệu quả hợp tác trên các lĩnh vực.

Lãnh đạo cấp cao Lào nhấn mạnh vai trò quan trọng và nhiệm vụ của công tác dân vận đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển của mỗi nước, đánh giá cao kết quả hợp tác giữa Ban Dân vận Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam với Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào Xây dựng đất nước và bày tỏ mong muốn hai cơ quan tiếp tục tăng cường trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác vận động quần chúng, góp phần vào công cuộc phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam và Lào.

Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài hội đàm với đồng chí Sinlavong Khoutphaythoune, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào Xây dựng đất nước. (Ảnh: TRỊNH DŨNG)

Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài hội đàm với đồng chí Sinlavong Khoutphaythoune, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào Xây dựng đất nước. (Ảnh: TRỊNH DŨNG)

* Trước đó, đồng chí Bùi Thị Minh Hoài đã có cuộc hội đàm với đồng chí Sinlavong Khoutphaythoune, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào Xây dựng đất nước.

Hai bên đã thông báo cho nhau về tình hình mỗi Đảng, mỗi nước, về quan hệ hợp tác giữa hai bên và giữa Ban Dân vận Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam với Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào Xây dựng đất nước trong thời gian qua, thống nhất phương hướng hợp tác giữa hai cơ quan trong thời gian tới; đi sâu trao đổi kinh nghiệm về công tác vận động quần chúng của Đảng.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, đồng chí Bùi Thị Minh Hoài đã có cuộc gặp với cán bộ Đại sứ quán, các cơ quan đại diện và đại diện Cộng đồng người Việt Nam tại Lào.

Tại cuộc gặp, đồng chí Bùi Thị Minh Hoài đã thông tin về tình hình đất nước, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước ta đối với cộng đồng người Việt tại nước ngoài.

Đồng chí đánh giá cao và biểu dương những thành tích của Đại sứ quán Việt Nam tại Lào, các cơ quan đại diện và Cộng đồng người Việt Nam tại Lào đạt được trong thời gian qua và ghi nhận các kiến nghị của bà con.

Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài thăm, làm việc với Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Lào. (Ảnh: TRỊNH DŨNG)

Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài thăm, làm việc với Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Lào. (Ảnh: TRỊNH DŨNG)

Đoàn cũng đã đến đặt lẵng hoa tại Tượng đài Chủ tịch Kaysone Phomvihan và Chủ tịch Souphanouvong; thăm Công ty Star Telecom (Unitel) và thăm, làm việc tại tỉnh Luang Prabang.

Có thể bạn quan tâm

Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung gặp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Campuchia Prak Sokhonn. (Ảnh: Bộ Ngoại giao)

Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung gặp song phương các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN

Tại các cuộc gặp, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung vui mừng thông tin về các kết quả quan trọng của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, trong đó có việc bầu ra Tổng Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV cùng các chủ trương, quyết sách của Việt Nam.

Lực lượng cứu hộ chuyển thi thể nạn nhân tại hiện trường vụ lở đất ở Tây Bandung, tỉnh Tây Java, Indonesia, ngày 24/1/2026. (Ảnh: THX/TTXVN)

Indonesia tích cực triển khai công tác cứu hộ cứu nạn

Rạng sáng 26/1, đội ngũ Tìm kiếm và Cứu nạn hỗn hợp của Indonesia đã nối lại chiến dịch tìm kiếm hàng chục nạn nhân còn mất tích trong vụ lở đất kinh hoàng tại huyện Tây Bandung (tỉnh Tây Java). Trước đó, công tác cứu hộ đã phải tạm hoãn vào chiều 25/1 do mưa lớn và nguy cơ lở đất tái diễn.

Cử tri bỏ phiếu trong giai đoạn 3 của cuộc tổng tuyển cử tại Yangon, Myanmar, ngày 25/1/2026. (Ảnh: THX/TTXVN)

Myanmar bước vào giai đoạn cuối cùng cuộc tổng tuyển cử

Sáng 25/1, Myanmar đã chính thức bắt đầu giai đoạn thứ ba, cũng là giai đoạn cuối cùng của cuộc tổng tuyển cử. Các điểm bỏ phiếu tại khoảng 60 thị trấn đã đồng loạt mở cửa từ 6 giờ (giờ địa phương, tức 6 giờ 30 phút theo giờ Việt Nam).

Các thành viên VCBA theo dõi phiên bế mạc Đại hội lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam. (Ảnh: ĐINH TRƯỜNG)

Khơi dậy niềm tin mạnh mẽ trong cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam tại Campuchia

Phấn khởi và xúc động là cảm xúc chung của các thành viên Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam-Campuchia (VCBA) khi nói về Đại hội XIV của Đảng. Đại hội không chỉ là sự kiện chính trị trong nước mà còn là tín hiệu mạnh mẽ về vận hội mới, khích lệ doanh nghiệp ở nước ngoài đồng hành cùng quê hương trong kỷ nguyên phát triển bứt phá.

Ông Cao Tất Minh, Chủ tịch Hội Người Thái gốc Việt tỉnh Khon Kaen. (Ảnh: MINH THẮNG)

Kiều bào Thái Lan luôn đặt niềm tin son sắt vào sự lãnh đạo của Đảng

Vững niềm tin với Đảng, phấn khởi theo dõi các hoạt động diễn ra từ khi khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, kiều bào tại Thái Lan chia sẻ tâm tư, nguyện vọng và gửi gắm những kỳ vọng vào các quyết sách chiến lược mà Đại hội sẽ thông qua và quyết định tại Đại hội lần này.

Giám đốc điều hành Trung tâm Nghiên cứu khu vực Campuchia Him Raksmey. (Ảnh: HUY VŨ)

Học giả Campuchia: Tin cậy chính trị và hiểu biết lẫn nhau là nền tảng cốt lõi của quan hệ Việt Nam-Campuchia

Trước thềm Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhà nghiên cứu Campuchia Him Raksmey chia sẻ góc nhìn về những thách thức biến động của bối cảnh khu vực và thế giới, đồng thời đề xuất khuyến nghị tăng cường hơn nữa quan hệ Việt Nam-Campuchia trong thời gian tới.

Tiến sĩ Kin Phea, Giám đốc Viện Quan hệ quốc tế thuộc Viện Hàn lâm Hoàng gia Campuchia. (Ảnh: ĐINH TRƯỜNG)

Học giả Campuchia: Đảng Cộng sản Việt Nam đứng trước bước ngoặt lịch sử quan trọng

Từ góc nhìn của một nhà nghiên cứu, Tiến sĩ Kin Phea, Giám đốc Viện Quan hệ quốc tế thuộc Viện Hàn lâm Hoàng gia Campuchia cho rằng sự phát triển của Đảng Cộng sản Việt Nam không chỉ là câu chuyện nội bộ của Việt Nam, mà còn có ảnh hưởng sâu sắc tới sự ổn định trong khu vực và nhất là mối quan hệ giữa Việt Nam và Campuchia.

Phiên toàn thể ngày 16/1/2026 kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa VII của Campuchia. (Ảnh: Quốc hội Campuchia)

Campuchia phê chuẩn Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển

Tại phiên họp toàn thể ngày 16/1, Quốc hội Campuchia nhất trí thông qua dự thảo luật về phê chuẩn Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS 1982), đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc tăng cường khuôn khổ pháp lý của Campuchia về quản trị hàng hải và hợp tác quốc tế trong các vấn đề đại dương.