Đoàn công tác Đại sứ quán Lào tại Việt Nam làm việc tại Ninh Bình

Ngày 11/4, Đoàn công tác của đồng chí Khamphao Ernthavanh, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa dân chủ nhân dân (CHDCND) Lào tại Việt Nam thăm và làm việc tại Ninh Bình.
Quang cảnh buổi làm việc.
Quang cảnh buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình thông tin khái quát về tình hình phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh.

Nhấn mạnh về mối quan hệ hợp tác giữa hai bên, đồng chí Đoàn Minh Huấn khẳng định, những năm qua, hoạt động hợp tác hữu nghị giữa tỉnh Ninh Bình và các địa phương của Lào không ngừng được củng cố, mở rộng. Bên cạnh đó, tỉnh Ninh Bình luôn kiên định và phấn đấu làm hết sức mình để gìn giữ, vun đắp mối quan hệ hữu nghị Việt Nam-Lào ngày càng phát triển.

Cho rằng, Lào là nước có thế mạnh về phát triển du lịch, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình mong muốn, thời gian tới, Đại sứ Khamphao Ernthavanh sẽ là cầu nối hỗ trợ, thúc đẩy các chương trình hợp tác giữa tỉnh Ninh Bình và các địa phương của Lào, để kết nối với các thành phố cố đô di sản, học tập kinh nghiệm trong phát triển du lịch, công nghiệp văn hóa và bảo tồn di sản gắn với phát triển kinh tế-xã hội, bởi đây là yêu cầu quan trọng đặt ra rất nghiêm ngặt của Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO).

Đồng chí Khamphao Ernthavanh, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước CHDCND Lào tại Việt Nam khẳng định, mối quan hệ truyền thống tốt đẹp, sự gắn bó thủy chung giữa nhân dân hai nước được Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Kaysone Phomvihane, Chủ tịch Souphanouvong đặt nền móng, được các thế hệ lãnh đạo kế tục của hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước dày công vun đắp đã trở thành mối quan hệ mẫu mực, thủy chung hiếm có.

Đồng chí Khamphao Ernthavanh, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước CHDCND Lào tại Việt Nam khẳng định, mối quan hệ truyền thống tốt đẹp, sự gắn bó thủy chung giữa nhân dân hai nước được Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Kaysone Phomvihane, Chủ tịch Souphanouvong đặt nền móng, được các thế hệ lãnh đạo kế tục của hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước dày công vun đắp đã trở thành mối quan hệ mẫu mực, thủy chung hiếm có.

Thay mặt đoàn công tác, đồng chí Khamphao Ernthavanh, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước CHDCND Lào tại Việt Nam cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu, chân tình của tỉnh dành cho đoàn. Đồng chí bày tỏ sự vui mừng trước sự phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh trong thời gian qua, nhất là các tiềm năng về phát triển du lịch của tỉnh.

Đại sứ Khamphao Ernthavanh khẳng định sẽ làm hết sức mình, qua đó tạo cầu nối thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào cũng như mối quan hệ hợp tác giữa tỉnh Ninh Bình với các địa phương của Lào ngày càng bền chặt, phát triển. Trong đó, tiếp tục hỗ trợ để Ninh Bình mở rộng quan hệ hợp tác với tỉnh Luang Prabang, Thủ đô Vientiane, tỉnh Houaphan là những tỉnh có nhiều nét tương đồng trong phát triển du lịch với Ninh Bình.

Việc Ninh Bình xây dựng hồ sơ để trình cấp thẩm quyền công nhận Đền thờ công chúa Nhồi Hoa là di tích lịch sử cấp quốc gia, Đại sứ cho biết thời gian tới, phía Lào sẽ cử đoàn công tác để hỗ trợ, đồng hành với tỉnh Ninh Bình trong quá trình hoàn thiện hồ sơ.

Đồng chí cũng mong muốn, các cơ quan của hai nước, các nhà sử học quan tâm, nghiên cứu về lịch sử của ngôi đền; phát triển nơi đây trở thành một khu du lịch văn hóa, lịch sử nổi tiếng, thu hút du khách Việt Nam, Lào cũng như du khách quốc tế đến tham quan, tìm hiểu về di tích. Qua đó, xây dựng ngôi đền trở thành biểu tượng của truyền thống, mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai nhà nước và nhân dân Việt Nam-Lào.

Trong không khí Tết cổ truyền của Lào - Bun Pi May 2024, các đồng chí lãnh đạo tỉnh Ninh Bình chúc đoàn công tác năm mới nhiều thành công, hạnh phúc và sức khỏe.

Trong không khí Tết cổ truyền của Lào - Bun Pi May 2024, các đồng chí lãnh đạo tỉnh Ninh Bình chúc đoàn công tác năm mới nhiều thành công, hạnh phúc và sức khỏe.

Trước đó, Đoàn công tác Đại sứ quán nước CHDCND Lào tại Việt Nam đã dự lễ húy nhật, dâng hương và trồng cây lưu niệm tại Đền thờ công chúa Nhồi Hoa, thôn Thái Sơn, xã Sơn Lai, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình.

Có thể bạn quan tâm

Khách du lịch tham quan phố cổ ở Warsaw, Ba Lan, ngày 28/4/2026. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Điện mừng Ngày Hiến pháp Ba Lan

Nhân dịp kỷ niệm 235 năm Ngày Hiến pháp Ba Lan (3/5/1791-3/5/2026), ngày 3/5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi điện mừng tới Tổng thống Karol Nawrocki.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae cùng các đại biểu chụp ảnh chung.

[Ảnh] Nhật Bản trao Huân chương Mặt trời mọc, tặng nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam

Tối 2/5, tại Hà Nội, Chính phủ hai nước Nhật Bản và Việt Nam đã long trọng tổ chức lễ trao Huân chương Mặt trời mọc hạng nhất Đại thập tự của Nhật Bản, tặng nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Dự buổi lễ có Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae.

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.