Đoàn công tác Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh thăm và làm việc tại Ninh Bình

Sáng 6/10, đoàn công tác của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh do đồng chí Nguyễn Duy Bắc, Phó Giám đốc Thường trực Học viện làm trưởng đoàn, cùng các học viên Lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, kỹ năng đối với cán bộ quy hoạch Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIV) đã về thăm và làm việc tại tỉnh Ninh Bình. 
Cán bộ và học viên Lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, kỹ năng đối với cán bộ quy hoạch Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIV) khảo sát thực tế tại Nhà máy sản xuất và lắp ráp ô-tô Hyundai Thành Công. (Ảnh: ĐỨC LAM)
Cán bộ và học viên Lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, kỹ năng đối với cán bộ quy hoạch Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIV) khảo sát thực tế tại Nhà máy sản xuất và lắp ráp ô-tô Hyundai Thành Công. (Ảnh: ĐỨC LAM)

Phát biểu chào mừng đoàn công tác, đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình cảm ơn đoàn đã chọn Ninh Bình để nghiên cứu thực tế, đây là cơ hội để tỉnh Ninh Bình được trao đổi, chia sẻ những kinh nghiệm, định hướng phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, an ninh-quốc phòng của tỉnh.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy mong muốn, bằng kinh nghiệm thực tiễn lãnh đạo, chỉ đạo ở các địa phương, các học viên sẽ có sự tham gia, góp ý để giúp Ninh Bình hoàn thiện đường hướng phát triển trong tương lai.

Đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình tại buổi làm việc. (Ảnh: ĐỨC LAM)

Đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình tại buổi làm việc. (Ảnh: ĐỨC LAM)

Giới thiệu khái quát về điều kiện tự nhiên, kinh tế-xã hội của tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, Ninh Bình có vị trí gần Thủ đô Hà Nội, có vị trí địa chiến lược về quốc phòng, an ninh; là không gian chuyển tiếp của 3 tiểu vùng: Bắc Trung Bộ, Tây Bắc và Đồng bằng sông Hồng, đây vừa là cơ hội nhưng cũng là thách thức đối với Ninh Bình trong phát triển kinh tế, du lịch.

Đồng chí Phạm Quang Ngọc, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình, Lớp trưởng lớp Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, kỹ năng đối với cán bộ quy hoạch Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIV) phát biểu tại buổi làm việc. (Ảnh:ĐỨC LAM)

Đồng chí Phạm Quang Ngọc, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình, Lớp trưởng lớp Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, kỹ năng đối với cán bộ quy hoạch Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIV) phát biểu tại buổi làm việc. (Ảnh:ĐỨC LAM)

Tại buổi làm việc, các đồng chí lãnh đạo tỉnh và các học viên của lớp bồi dưỡng đã trao đổi về những kết quả nổi bật của Ninh Bình trong thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Tập trung vào những giải pháp phát huy thế mạnh của tỉnh trong phát triển du lịch, văn hóa, thu hút đầu tư nước ngoài, bảo đảm quốc phòng, an ninh; làm rõ định hướng phát triển của tỉnh theo mô hình mới: Phấn đấu đến năm 2035, xây dựng Ninh Bình trở thành thành phố trực thuộc Trung ương với đặc trưng Đô thị di sản thiên niên kỷ, thành phố sáng tạo.

Đồng chí Mai Văn Tuất, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Bình phát biểu tại buổi làm việc. (Ảnh:ĐỨC LAM)

Đồng chí Mai Văn Tuất, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Bình phát biểu tại buổi làm việc. (Ảnh:ĐỨC LAM)

Phát biểu tại hội nghị, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Duy Bắc cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu, chu đáo của các đồng chí lãnh đạo tỉnh dành cho đoàn.

Đồng chí cho biết, chương trình tham quan và tìm hiểu thực tế tại địa phương về công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị và bảo đảm quốc phòng, an ninh, cũng như quá trình thực hiện thắng lợi Nghị quyết khóa XIII của Đảng tại Ninh Bình, đặc biệt là kinh nghiệm trong quá trình phát triển kinh tế-xã hội tại địa phương là một trong những nội dung quan trọng của lớp Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, kỹ năng đối với cán bộ quy hoạch Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIV).

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Duy Bắc, Phó Giám đốc Thường trực Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phát biểu tại buổi làm việc. (Ảnh: ĐỨC LAM)

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Duy Bắc, Phó Giám đốc Thường trực Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phát biểu tại buổi làm việc. (Ảnh: ĐỨC LAM)

Đồng chí Nguyễn Duy Bắc chúc mừng những thành tựu nổi bật, toàn diện mà tỉnh đã đạt được thời gian qua, đặc biệt là những đổi mới, sáng tạo trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 22, nhiệm kỳ 2020-2025, trong phát triển kinh tế-xã hội, Bày tỏ sự đồng tình và đánh giá cao những định hướng phát triển của tỉnh, nhất là việc lựa chọn hướng phát triển theo mô hình đô thị di sản thiên niên kỷ-một mô hình rất mới cả trong lý luận và thực tiễn.

Đồng chí Phó Giám đốc Thường trực Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tin tưởng với truyền thống của mảnh đất Cố đô nghìn năm văn hiến, cùng tinh thần đoàn kết, tự lực, tự cường, ý chí, khát vọng vươn lên mạnh mạnh mẽ, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Ninh Bình sẽ vượt qua khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 22, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, tiếp tục đạt được những thành tựu to lớn hơn nữa, với những bước phát triển đột phá, mạnh mẽ hơn, sớm hiện thực hóa mục tiêu, khát vọng đến năm 2035 trở thành thành phố trực thuộc Trung ương mang đặc trưng Đô thị di sản thiên niên kỷ, thành phố sáng tạo.

Chiều cùng ngày, đoàn cán bộ, học viên Lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, kỹ năng đối với cán bộ quy hoạch Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIV) đã đi khảo sát thực tế tại Nhà máy sản xuất và lắp ráp ô-tô Hyundai Thành Công (Khu công nghiệp Gián Khẩu, huyện Gia Viễn) - một trong những điểm sáng trong thu hút đầu tư có hiệu quả, chất lượng tại Ninh Bình trong thời gian qua.

Chủ tịch Tập đoàn Thành Công Nguyễn Anh Tuấn phát biểu tại buổi làm việc với đoàn công tác. (Ảnh: ĐỨC LAM)

Chủ tịch Tập đoàn Thành Công Nguyễn Anh Tuấn phát biểu tại buổi làm việc với đoàn công tác. (Ảnh: ĐỨC LAM)

Chương trình tìm hiểu thực tế của đoàn cán bộ Lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, kỹ năng đối với cán bộ quy hoạch Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIV) tại Ninh Bình dự kiến đến hết ngày 7/10 với nhiều nội dung quan trọng khác.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae cùng các đại biểu chụp ảnh chung.

[Ảnh] Nhật Bản trao Huân chương Mặt trời mọc, tặng nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam

Tối 2/5, tại Hà Nội, Chính phủ hai nước Nhật Bản và Việt Nam đã long trọng tổ chức lễ trao Huân chương Mặt trời mọc hạng nhất Đại thập tự của Nhật Bản, tặng nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Dự buổi lễ có Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae.

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.