Đoàn công tác Bộ Y tế làm việc tại An Giang về phòng, chống dịch Covid-19

Ngày 2/12, ông Nguyễn Trường Sơn, Thứ trưởng Y tế đã dẫn đầu đoàn công tác của Bộ Y tế đến tỉnh An Giang làm việc về tình hình phòng, chống dịch Covid-19, tình hình tiêm vaccine.

Thứ trưởng Y tế Nguyễn Trường Sơn phát biểu tại buổi làm việc.
Thứ trưởng Y tế Nguyễn Trường Sơn phát biểu tại buổi làm việc.

Báo cáo với đoàn công tác, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh An Giang cho biết, đến tối 1/12, toàn tỉnh ghi nhận 23.527 ca nhiễm, điều trị khỏi bệnh 17.537 ca, đang điều trị 5.584 ca. Tỉnh tiêm vaccine mũi 1 cho người từ 18 tuổi trở lên đạt 96,42%, tiêm mũi 2 đạt trên 88%; tiêm vaccine mũi 1 cho trẻ từ 12-17 tuổi đạt khoảng 83%.

Ông Trần Quang Hiền, Giám đốc Sở Y tế tỉnh thông tin, tỉnh đã triển khai thuốc kháng virus Molnupiravir, Remdesivir điều trị cho 1.604 bệnh nhân và qua theo dõi số này đều khỏi bệnh cao… Tỉnh An Giang đang triển khai thực hiện cách ly tại nhà đối với F0 không triệu chứng hay bị nhiễm nhẹ để giảm tải tại các khu cách ly tập trung cũng như nhân sự ngành y tế để lo tập trung điều trị các các F0 từ nặng đến trung bình. ..

Tại buổi làm việc, UBND tỉnh đề nghị Bộ Y tế phối hợp Bộ Tài chính xem xét hỗ trợ từ ngân sách Trung ương cho ngân sách địa phương 100% kinh phí ngân sách nhà nước mua thuốc, hóa chất, vật tư, sinh phẩm, trang thiết bị y tế, đầu tư xây dựng, nâng cấp, sửa chữa cơ sở vật chất làm cơ sở điều trị và làm khu cách ly tập trung phục vụ phòng, chống dịch Covid-19.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Y tế Nguyễn Trường Sơn  đánh giá cao nỗ lực của tỉnh An Giang về thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19 trong việc điều trị F0 không triệu chứng tại nhà, độ bao phủ tiêm vaccine của An Giang, nhất là tỷ lệ tiêm đạt cao đối với trẻ em.

Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn cho rằng, diễn biến dịch bệnh vẫn còn phức tạp nên dù tỷ lệ người dân tiêm vaccine đã cao nhưng không được chủ quan lơ là trong phòng, chống dịch.

Thứ trưởng lưu ý, tỉnh cần tiếp tục giám sát dịch tễ chỗ đông người như bến xe, trường học, các chợ, khu công nghiệp; xây dựng kế hoạch chiến dịch lâu dài trong tình hình mới. Hiện, toàn tỉnh đang áp dụng phòng, chống dịch theo cấp độ 2 và còn nhiều vùng ở cấp độ 3, 4 nên tỉnh phải có kế hoạch xét nghiệm thích hợp đối với tình hình, nhà nào có F0 thì địa phương cũng nên xét nghiệm các nhà chung quanh để phát hiện kịp thời F0.

Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn lưu ý việc thực hiện cách ly, điều trị F0 tại nhà, địa phương cần tiếp tục chủ động tạo điều kiện để người dân tiếp cận các dịch vụ y tế, cho theo dõi sử dụng các gói thuốc; có sự liên kết chặt chẽ giữa bệnh viện các tầng 2 và tầng 3 thích hợp để công tác điều trị, phân loại bệnh có nguy cơ , trung bình nhẹ để điều trị kịp thời.

Ông Nguyễn Trường Sơn nhấn mạnh, việc cho người dân tự test phát hiện bệnh, tự điều trị tại nhà rất đúng trong tình hình hiện nay và tỉnh nên tuyên truyền quyền lợi người dân, khi phát hiện có bệnh, người dân nên tự khai báo y tế cơ sở để có thuốc trị Covid-19, được hướng dẫn cách phòng, chống bệnh… để đạt hiệu quả tốt hơn.

Tập trung khống chế dịch Covid-19 lây lan

Có thể bạn quan tâm

Nhân viên y tế nhập liệu hồ sơ sức khỏe điện tử cho người dân.

Tây Ninh đẩy mạnh số hóa, thu hút nhân lực y tế

Ngày 4/5, Sở Y tế tỉnh Tây Ninh thông tin, tính đến hết quý I/2026, toàn tỉnh đã tạo lập hồ sơ sức khỏe điện tử cho gần 3,1 triệu người, đạt tỷ lệ 96,94%, vượt xa mục tiêu đề ra. Song song đó, bệnh án điện tử đã được triển khai tại 4 bệnh viện, giúp giảm thiểu giấy tờ, nâng cao khả năng lưu trữ và chia sẻ dữ liệu y tế.

[Video] Sự thật về nhịn ăn trước khi chụp CT

[Video] Sự thật về nhịn ăn trước khi chụp CT

Liệu có cần nhịn ăn tuyệt đối trước khi chẩn đoán hình ảnh hay có khung giờ nào là tốt nhất để chụp chiếu hiệu quả tốt nhất? Hãy cùng nghe tư vấn từ Bác sĩ để giải đáp cho thắc mắc này.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Như Hải, Phó Hiệu trưởng Trường đại học Y Dược (Đại học Quốc gia Hà Nội) hướng dẫn sinh viên về thực hành lâm sàng răng hàm mặt.

Đổi mới đào tạo nhân lực chất lượng cao ngành y tế

Đào tạo bác sĩ nội trú cũng là một hệ đào tạo đặc thù của khối ngành sức khỏe. Trong bối cảnh cả ngành y tế cũng như giáo dục đại học đang đứng trước yêu cầu đổi mới và hội nhập quốc tế, thì việc đào tạo đội ngũ nhân lực này cũng cần phải có những thay đổi.

Bệnh nhân H. và 2 gói thuốc đông y gia truyền giả bị lừa mua.

Cẩn trọng với thuốc đông y gia truyền giả

Thời gian gần đây, nhiều vụ việc sản xuất, kinh doanh thuốc đông y giả liên tục bị cơ quan chức năng phát hiện và thu giữ. Sản phẩm được quảng cáo là thuốc đông y gia truyền có tác dụng chữa bách bệnh, kể cả ung thư, nhưng bên trong lại chứa chất cấm.

Hình ảnh bệnh nhân trước và sau điều trị.

Ung thư biểu mô tế bào đáy tái phát liên tiếp, lời cảnh báo từ bác sĩ

Ung thư biểu mô tế bào đáy (BCC) – loại ung thư da phổ biến nhất – thường có tiên lượng tốt nhưng không hề “vô hại” như nhiều người nghĩ. Trường hợp một bệnh nhân gần 60 tuổi phải phẫu thuật tới 3 lần do tái phát liên tiếp cho thấy tính chất xâm lấn âm thầm, ranh giới khó kiểm soát của bệnh, đặc biệt ở vùng mặt nguy cơ cao.

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

Trong bối cảnh ngành y tế Việt Nam đứng trước yêu cầu đổi mới về công nghệ và nâng cao chất lượng điều trị, việc xuất hiện những sản phẩm “Make in Vietnam” mang hàm lượng khoa học cao không chỉ góp phần cải thiện hiệu quả chăm sóc sức khỏe mà còn khẳng định năng lực nghiên cứu, làm chủ công nghệ của doanh nghiệp trong nước.

Tiến sĩ, bác sĩ Cao Việt Tùng thực hiện thay van động mạch phổi qua da cho bé L.V với sự tư vấn của chuyên gia Hàn Quốc.

Tránh “cưa xương ức” lần hai, bé 14 tuổi được thay van tim qua da chỉ trong 2 giờ

13 năm sau ca phẫu thuật điều trị tứ chứng Fallot, van động mạch phổi dần suy giảm theo quy luật tự nhiên của cơ thể, khiến bé gái đứng trước nguy cơ phải cưa xương ức để thay van lần hai. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật tiên tiến thay van động mạch phổi qua da, em đã có thể tránh được cuộc đại phẫu thêm một lần nữa.

Quang cảnh hội nghị chiều 28/4 nhằm tháo gỡ khó khăn cho "phòng tuyến" y tế cơ sở trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Cà Mau nhận diện để gỡ khó cho tuyến y tế cơ sở

Kể từ khi chính thức thu gọn từ 164 xuống còn 64 đơn vị (sau hợp nhất tỉnh), hệ thống y tế cơ sở tại Cà Mau đối mặt với không ít khó khăn, nhất là thiếu hụt lãnh đạo, biên chế chuyên môn, cùng hạ tầng chắp vá... Đây là những điểm nghẽn được lãnh đạo Cà Mau nhận diện để sớm khơi thông.