Đoàn công tác Bộ Y tế giám sát phòng, chống dịch Chikungunya tại Lạng Sơn

Ngày 14/8, Đoàn công tác của Cục Phòng bệnh, Bộ Y tế đã tổ chức giám sát công tác phòng, chống dịch Chikungunya tại tỉnh Lạng Sơn.

Đoàn công tác của Cục Phòng bệnh, Bộ Y tế giám sát tại khu vực Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị, tỉnh Lạng Sơn.
Đoàn công tác của Cục Phòng bệnh, Bộ Y tế giám sát tại khu vực Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị, tỉnh Lạng Sơn.

Theo Phó Cục trưởng Cục Phòng bệnh Võ Hải Sơn cho biết, Chikungunya là bệnh truyền nhiễm cấp tính do virus Chikungunya (CHIKV) gây ra. Bệnh lây truyền qua trung gian là muỗi Aedes (cùng loại với muỗi vằn truyền bệnh sốt xuất huyết), không lây trực tiếp từ người sang người.

Tuy nhiên, người dân không nên chủ quan, vì nếu nhiễm bệnh sức khỏe, sinh hoạt của người bệnh sẽ bị ảnh hưởng với các triệu chứng: sốt cao, đau nhức khớp, đau đầu, mệt mỏi... Đặc biệt hiện chưa có vaccine và thuốc điều trị đặc hiệu dịch bệnh này.

Tại Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, Đoàn công tác đã giám sát việc triển khai phòng, chống dịch bệnh Chikungunya tại khu vực xuất nhập cảnh, xuất nhập khẩu hàng hóa; công tác phối hợp phòng, chống dịch bệnh giữa các lực lượng làm việc tại cửa khẩu và trong nội địa.

ndo_tr_gen-h-z6907134292995-b8e4e96c2fa18584ecccae3fe4a29281.jpg
Đoàn công tác của Cục Phòng bệnh, Bộ Y tế giám sát tại khu vực xuất nhập khẩu Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị, tỉnh Lạng Sơn.

Cục Phòng bệnh đề nghị các cơ quan chuyên môn, lực lượng làm nhiệm vụ tại khu vực cửa khẩu của tỉnh Lạng Sơn cần chủ động chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện phòng, chống dịch bệnh; xây dựng kịch bản phòng, chống dịch phù hợp với thực tế

Theo đó, Lạng Sơn cần tính toán đến việc xuất hiện ca bệnh trên địa bàn, từ đó bố trí khu vực cách ly, thu dung, điều trị các trường hợp nghi nhiễm, mắc bệnh kịp thời phòng ngừa dịch bệnh lây lan...

Ngành Y tế Lạng Sơn cần tổ chức tập huấn, phổ biến các văn bản chỉ đạo, tài liệu chuyên môn, kỹ thuật về phòng chống dịch Chikungunya cho cán bộ y tế và lực lượng làm việc tại các cửa khẩu.

Chính quyền các địa phương trong tỉnh cần phối hợp với cơ quan chuyên môn đẩy mạnh tuyên truyền đến tận thôn bản, hộ dân, nâng cao nhận thức cho người dân; khuyến cáo người dân dọn dẹp vệ sinh môi trường, diệt bọ gậy...

ndo_tr_gen-h-z6907134306884-b6a1a62335720ed09fd726bf3da69945.jpg
Đoàn công tác của Cục Phòng bệnh, Bộ Y tế giám sát tại khu vực xuất nhập cảnh Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị, tỉnh Lạng Sơn.

Theo đồng chí Phan Lạc Hoài Thanh, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Lạng Sơn cho biết, thực hiện công điện của Bộ Y tế về phòng, chống dịch Chikungunya, Sở Y tế Lạng Sơn đã ban hành văn bản tăng cường phòng chống dịch bệnh

Sở Y tế Lạng Sơn cũng yêu cầu Trung tâm Kiểm dịch y tế quốc tế tăng cường kiểm dịch y tế tại cửa khẩu, giám sát chặt tất cả hành khách, phương tiện, hàng hóa nhập cảnh, nhập khẩu, nhất là các trường hợp đến từ những khu vực đang có dịch bệnh nhằm phát hiện kịp thời các trường hợp nghi ngờ, mắc bệnh, mang véc tơ truyền bệnh để quản lý, xử lý ngay tại cửa khẩu.

Bên cạnh đó, các cơ sở y tế của tỉnh lên kế hoạch phòng chống dịch bệnh Chikungunya, sẵn sàng nhân lực, vật tư, hóa chất, thiết bị, phương tiện để đáp ứng kịp thời trong trường hợp có dịch xảy ra.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Lạng Sơn, Trung tâm y tế các khu vực hiện cũng tăng cường giám sát, phát hiện sớm các trường hợp mắc mới sốt xuất huyết, Chikungunya tại cộng đồng và các cơ sở y tế, khám chữa bệnh.

Cùng với đó, ngành y tế tỉnh Lạng Sơn cũng đề nghị các Ủy ban nhân dân xã, phường tổ chức chiến dịch tổng vệ sinh môi trường diệt bọ gậy, diệt muỗi trên địa bàn thường xuyên đều đặn, ngăn chặn các nguồn có thể lây lan của dịch bệnh.

Có thể bạn quan tâm

Nữ chiến sĩ Công an tỉnh Lạng Sơn chia sẻ niềm vui cùng bà con đồng bào Dao.

Những “bông hoa thép” nơi vùng biên

Những năm qua, các cấp Hội Phụ nữ Công an tỉnh Lạng Sơn đã triển khai hiệu quả nhiều phong trào thi đua và nhiệm vụ trọng tâm. Hình ảnh nữ chiến sĩ nơi biên cương ngày càng tỏa sáng, xứng đáng với danh hiệu “những bông hoa thép” trên tuyến đầu bảo vệ Tổ quốc.

Lễ hội nhảy lửa của dân tộc Pà Thẻn, xã Tân Trịnh, tỉnh Tuyên Quang.

Nâng tầm Lễ hội nhảy lửa của người Pà Thẻn

Như được thần linh che chở, những chàng trai với đôi chân trần nhảy vào than hồng tạo nên vũ điệu huyền bí của lửa. Đó là hình ảnh đặc sắc và ấn tượng nhất trong Lễ hội nhảy lửa của dân tộc Pà Thẻn ở tỉnh vùng cao Tuyên Quang.

Người dân xã Cao Phong thu hoạch cam.

“Mùa vàng” Cao Phong

Cam Cao Phong (tỉnh Phú Thọ) đang vào vụ thu hoạch mới, chính quyền và bà con tất bật chuẩn bị Lễ hội cam Cao Phong năm 2025. Thương hiệu cam Cao Phong nhiều năm qua đã khẳng định được chất lượng, phân phối rộng rãi trong nước và lần đầu xuất khẩu sang Anh năm 2023.

Hạ tầng Khu Công nghiệp Sông Công II, giai đoạn 2 đang được khẩn trương thi công để đầu năm 2026 giao đất cho nhà đầu tư thứ cấp.

Khẩn trương đầu tư các khu công nghiệp mới ở Thái Nguyên

Với mục tiêu xây dựng Thái Nguyên trở thành trung tâm công nghiệp hiện đại, có thu nhập trung bình cao trước năm 2030, hiện tỉnh đang khẩn trương triển khai các khu công nghiệp mới có hạ tầng đồng bộ để tạo không gian, dư địa mới nhằm thu hút đầu tư công nghệ cao, thân thiện môi trường.

Với hơn 700 ha, Mường Khương là vùng trồng quýt lớn nhất tỉnh Lào Cai.

Mùa quýt no ấm đất Mường Khương

Mường Khương là vùng đất biên cương còn nhiều gian khó của tỉnh Lào Cai, nơi phần lớn dân cư là đồng bào dân tộc thiểu số quanh năm gắn bó với những triền núi đá, những thửa ruộng manh mún bị chia cắt bởi địa hình hiểm trở.

Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh thăm gian hàng trưng bày sản phẩm nông nghiệp.

Gắn kết để hiện đại hóa nông nghiệp

Sau khi thành lập tỉnh Bắc Ninh (mới), bức tranh nông nghiệp địa phương thay đổi mạnh mẽ. Người nông dân không chỉ gắn bó với ruộng đồng truyền thống mà còn chủ động áp dụng khoa học-kỹ thuật, hội nhập quốc tế.

Các em học sinh Trường mầm non Hoa Phượng hào hứng với tiết học qua phần mềm Kidmart.

Chuyển đổi số, động lực đổi mới giáo dục

Trước yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục trong kỷ nguyên số, ngành giáo dục tỉnh Tuyên Quang đang đẩy mạnh chuyển đổi số, coi đây là bước đột phá nhằm nâng cao hiệu lực quản lý và chất lượng dạy học.

Đường từ trung tâm xã biên giới Lóng Phiêng vào bản Đin Chí đã được bê-tông hóa, giúp người dân đi lại thuận tiện cả bốn mùa.

Bước chuyển mạnh trong giảm nghèo bền vững

Những ngày cuối năm trở lại nhiều bản vùng cao của tỉnh Sơn La, dễ nhận thấy sự đổi thay qua từng con đường bê-tông mới đổ, những ngôi nhà khang trang hơn, những nương cây ăn quả, cà-phê trổ búp xanh. 

Mô hình nuôi bò lai 3B tại xã Chiềng Mai, tỉnh Sơn La đang mở ra hướng sản xuất mới.

Tái cấu trúc chăn nuôi đại gia súc

Trong bức tranh tăng trưởng của nông nghiệp tỉnh Sơn La gần đây, chăn nuôi đại gia súc nổi lên như một điểm sáng. Từ nền sản xuất nhỏ lẻ, phân tán ở vùng núi cao, tỉnh đã từng bước hình thành hệ thống trang trại, gia trại tập trung, ứng dụng công nghệ mới gắn với thị trường tiêu thụ ổn định.

Các nghệ nhân trình diễn hát Xoan phục vụ du khách tại các điểm du lịch cộng đồng.

Giữ lửa làn điệu Xoan

Những năm qua, tỉnh Phú Thọ đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm bảo tồn và phát huy giá trị hát Xoan, tạo bước phát triển mới trong gìn giữ “câu hát cội nguồn” của dân tộc.

Các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy Điện Biên chủ trì hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên.

Xây dựng kịch bản tăng trưởng cần dựa trên phương châm "nghĩ thật, nói thật, làm thật"

Tại Hội nghị lần thứ 6 (ngày 4/12) của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên khóa 15, nhiệm kỳ 2025-2030, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Trần Tiến Dũng đề nghị, mỗi đại biểu tham gia cuộc họp cần tham gia ý kiến xây dựng kịch bản tăng trưởng năm 2026 cho Điện Biên theo phương châm "nghĩ thật, nói thật, làm thật".