Đoàn Bộ Quốc phòng Việt Nam dự đối thoại Quốc phòng Seoul 2025

Từ ngày 8-10/9, đoàn đại biểu Bộ Quốc phòng Việt Nam do Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Quốc phòng làm trưởng đoàn tham dự và có bài phát biểu quan trọng tại Đối thoại Quốc phòng Seoul lần thứ 14 (Đối thoại SDD-14) tại Hàn Quốc.

Các đoàn đại biểu chụp ảnh tại Đối thoại Quốc phòng Seoul lần thứ 14 (Đối thoại SDD-14) tại Hàn Quốc.
Các đoàn đại biểu chụp ảnh tại Đối thoại Quốc phòng Seoul lần thứ 14 (Đối thoại SDD-14) tại Hàn Quốc.

Đây là diễn đàn quốc tế lớn về an ninh khu vực và thế giới, được Bộ Quốc phòng Hàn Quốc tổ chức thường niên từ năm 2012 với sự tham dự của đông đảo các quan chức cấp cao, chuyên gia và học giả nghiên cứu về quốc phòng, an ninh từ nhiều quốc gia và tổ chức quốc tế. Bộ Quốc phòng Việt Nam cử đại biểu tham dự tất cả các kỳ Đối thoại Quốc phòng Seoul trước đây.

Đối thoại Quốc phòng Seoul lần thứ 14 có sự tham dự của hơn 1.000 quan chức đến từ 68 quốc gia và các tổ chức quốc tế, gồm ba Phiên toàn thể, ba Phiên đặc biệt, các phiên chuyên gia và hai cuộc họp Nhóm làm việc bên lề Đối thoại.

Các phiên toàn thể gồm: “Giảm thiểu sự đối đầu địa chính trị và phục hồi ổn định chiến lược”; “Giảm căng thẳng quân sự và thiết lập lòng tin lâu dài”; “Tăng cường an ninh tương lai thông qua trí tuệ nhân tạo và công nghệ mới nổi”.

Phát biểu khai mạc sự kiện, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Ahn Gyu-back nhấn mạnh tình hình thế giới đang có nhiều biến động mạnh, cạnh tranh địa chính trị trên thế giới đang diễn biến ngày càng khốc liệt. Thế giới cùng lúc phải đối mặt với những mối đe dọa về an ninh mới, thảm họa quy mô lớn, bệnh truyền nhiễm, hoạt động khủng bố sử dụng công nghệ, tin giả... Trong bối cảnh đó, tăng cường hợp tác quốc tế trở thành nhiệm vụ quan trọng và cấp thiết hơn bao giờ hết.

Tại Đối thoại, các đại biểu đã thảo luận về các vấn đề an ninh toàn cầu cấp bách, khôi phục ổn định chiến lược và xây dựng năng lực an ninh trong tương lai.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Trưởng đoàn Việt Nam đã có bài phát biểu quan trọng tại Phiên toàn thể hai về “Giảm căng thẳng quân sự và thiết lập lòng tin lâu dài”. Đánh giá cao chủ đề của phiên thảo luận, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến nhấn mạnh, đây là vấn đề có ý nghĩa thời sự và chiến lược trong bối cảnh thế giới đang biến động nhanh chóng, khó lường như hiện nay.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến nêu rõ, những năm gần đây, thế giới đang bước vào giai đoạn bất ổn mới, những thách thức này khiến các quốc gia rơi vào vòng xoáy nghi kỵ, suy giảm lòng tin chiến lược, dẫn tới leo thang căng thẳng quân sự và chạy đua vũ trang.

Kinh nghiệm lịch sử quốc tế cho thấy, các cơ chế, diễn đàn đa phương đóng vai trò quan trọng giúp giảm thiểu căng thẳng quân sự và xây dựng lòng tin chiến lược lâu dài.

Nổi lên hiện nay là Hội nghị cấp cao Đông Á (EAS), Diễn đàn Khu vực ASEAN (ARF), Diễn đàn Hương Sơn Bắc Kinh, Đối thoại Seoul, Shangri-La, Hội nghị An ninh Quốc tế Moskva và đặc biệt là Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN mở rộng (ADMM+) đã trở thành các cơ chế đối thoại an ninh quan trọng, giúp giảm nguy cơ hiểu lầm chiến lược không chỉ ở khu vực mà ở cấp độ toàn cầu.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến nhấn mạnh, trong những năm qua, Việt Nam luôn kiên trì theo đuổi chính sách đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển, sẵn sàng là bạn, là đối tác tin cậy của mọi quốc gia trên thế giới, đồng thời cũng là một thành viên tích cực và có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế.

Trong lĩnh vực quốc phòng, Việt Nam luôn kiên định chính sách “bốn không”, đồng thời coi minh bạch thông tin quân sự, tuân thủ luật pháp quốc tế, cũng như cam kết giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình là cơ sở để xây dựng lòng tin lâu dài.

Về vấn đề Biển Đông, lập trường nhất quán của Việt Nam là mọi tranh chấp trên biển cần được giải quyết bằng biện pháp hòa bình, trên cơ sở luật pháp quốc tế, nhất là Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS), thực hiện đầy đủ, hiệu quả Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC), nỗ lực để sớm đạt được Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC) thực chất, hiệu lực, hiệu quả, phù hợp với luật pháp quốc tế.

Nhằm giảm căng thẳng quân sự và thiết lập lòng tin lâu dài, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến đề xuất năm nhóm giải pháp:

Thứ nhất, cần tuân thủ luật pháp quốc tế. Mọi quốc gia dù lớn hay nhỏ đều phải tuân thủ luật pháp quốc tế, đặc biệt là Hiến chương Liên hợp quốc, các điều ước quốc tế, UNCLOS và các nguyên tắc pháp luật chung đã được quốc tế thừa nhận.

Hai là, tiếp tục đề cao chủ nghĩa đa phương, phát huy vai trò của các tổ chức quốc tế, cùng nhau duy trì và mở rộng đối thoại chiến lược quốc phòng-an ninh-ngoại giao ở mọi cấp độ. Đây là những trụ cột trong quan hệ quốc tế. Đối thoại giúp tháo gỡ hiểu lầm, kiểm soát khủng hoảng, tăng cường hợp tác. Các diễn đàn như Đối thoại Seoul đã chứng minh giá trị trong việc kiến tạo không gian để các bên trao đổi thẳng thắn và tìm kiếm điểm chung, ngay cả khi đang có những bất đồng sâu sắc.

Ba là, tôn trọng độc lập, chủ quyền lãnh thổ. Mọi quốc gia lớn hay nhỏ đều cần tôn trọng độc lập, chủ quyền và lợi ích chính đáng của nhau. Mọi hành động đơn phương, áp đặt chính trị cường quyền sẽ chỉ làm gia tăng nghi kỵ, mâu thuẫn và cản trở hợp tác.

Bốn là, tăng cường minh bạch về chính sách và chiến lược. Theo Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, cần có các cơ chế để khuyến khích các quốc gia minh bạch hóa các chính sách và chiến lược, cũng như các hoạt động quân sự như tập trận, diễn tập quy mô lớn, các hoạt động tự do hàng hải, hàng không…, đồng thời đẩy mạnh thiết lập các đường dây nóng để xử lý các tình huống khẩn cấp.

Năm là, cam kết cùng hợp tác, duy trì hòa bình, ổn định, xây dựng lòng tin chiến lược ở khu vực và quốc tế. Các nước cần tăng cường mở rộng hợp tác quốc tế trên các lĩnh vực, đặc biệt là hợp tác ứng phó với các thách thức an ninh phi truyền thống.

Kết thúc bài phát biểu, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến nêu rõ, giảm căng thẳng quân sự và thiết lập lòng tin lâu dài không chỉ là một lựa chọn chính trị, mà còn là một yêu cầu mang tính tất yếu khách quan để duy trì hòa bình, ổn định và phát triển trong thế kỷ 21.

Việt Nam tin tưởng “khi căng thẳng lắng xuống, lòng tin mới nảy mầm”. Bằng sự chân thành, tin cậy thực chất và tinh thần trách nhiệm, các bên sẽ cùng nhau đẩy lùi các nguy cơ xung đột, hợp sức kiến tạo hòa bình, duy trì môi trường ổn định để hợp tác và phát triển thịnh vượng cho mỗi quốc gia và cho toàn thế giới.

Có thể bạn quan tâm

Ông Thẩm Thi Vĩ tại Đại lễ đường Nhân dân, nơi diễn ra các kỳ họp thường niên của Nhân Đại toàn quốc Trung Quốc. (Ảnh do nhân vật cung cấp)

Phát huy ưu thế đặc biệt trong hợp tác giữa cơ quan lập pháp Việt Nam và Trung Quốc

Chuyến thăm Trung Quốc của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn có ý nghĩa hết sức quan trọng, nhằm phát huy hơn nữa ưu thế đặc biệt trong hợp tác giữa hai cơ quan lập pháp, thúc đẩy quan hệ song phương chuyển biến từ những nhận thức chung cấp cao, sang hợp tác xây dựng thể chế, trao đổi và hợp tác chuyên ngành cụ thể, thiết thực.

Một tòa nhà bị sập và các phương tiện bị hư hại sau trận động đất tại Penonome, tỉnh Cocle, miền trung Panama, ngày 9/10/2026. (Ảnh: Tân Hoa xã)

[Ảnh] Panama sau động đất mạnh

Tính đến 17 giờ 30 phút ngày 9/10 (giờ địa phương), Panama chưa ghi nhận trường hợp tử vong hoặc mất tích nào, mặc dù có một số người bị thương sau động đất.

Các tàu chở hàng chất đầy container tại Cảng Los Angeles, California, Mỹ. (Ảnh: Tân hoa xã)

Dự báo kinh tế toàn cầu giảm tốc

Trong báo cáo công bố ngày 9/10, Cơ quan Liên hợp quốc về Thương mại và Phát triển (UNCTAD) nhận định tăng trưởng kinh tế toàn cầu dự kiến chỉ đạt mức 2,6% năm 2026, giảm so với mức 2,9% năm 2025. 

Bộ trưởng Công an Lương Tam Quang hội kiến Bộ trưởng Công an Lào Vanthong Kongmany. (Ảnh: DUY TOÀN)

Hợp tác an ninh tiếp tục là trụ cột quan trọng trong quan hệ Việt Nam-Lào

Nhân dịp tháp tùng Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Lào, ngày 9/10, tại thủ đô Vientiane, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an đã hội kiến Thượng tướng Vanthong Kongmany, Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Bộ trưởng Công an Lào.

Chân dung bà Navanethem “Navi” Pillay. (Nguồn: Nobelprize.org)

Công bố giải Nobel Hòa bình năm 2026

Chiều 9/10 (theo giờ Hà Nội), Ủy ban Nobel Na Uy công bố, Giải Nobel Hòa bình năm 2026 thuộc về bà Navanethem “Navi” Pillay (sinh năm 1941, người Nam Phi) vì những nỗ lực của bà trong việc thúc đẩy hòa bình và pháp luật quốc tế.

Hẻm núi Sulak. (Ảnh: THÙY VÂN)

Sulak - vẻ đẹp hùng vĩ của hẻm núi sâu nhất châu Âu

Trong danh mục các kỳ quan thiên nhiên danh tiếng của Liên bang Nga, hẻm núi Sulak thuộc Cộng hòa Dagestan đang nổi lên như một điểm đến "hot". Không chỉ là một địa danh thuần túy dành cho hoạt động thưởng ngoạn, Sulak là một cấu trúc địa chất quy mô lớn, giữ kỷ lục là hẻm núi sâu nhất châu Âu.

Ảnh: Tân Hoa xã

Châu Phi ra mắt cơ quan xếp hạng tín dụng

Liên minh châu Phi (AU) vừa công bố thành lập Cơ quan xếp hạng tín dụng châu Phi (AfCRA) - tổ chức đánh giá tín dụng đầu tiên của châu lục, nhằm mục đích cung cấp thêm lựa chọn về đánh giá, ngoài các hãng xếp hạng toàn cầu. Lễ ra mắt AfCRA được tổ chức ngày 7/10, tại Mauritius.

Ảnh minh họa. (Ảnh: XUÂN PHÚ)

Cuộc cạnh tranh quyền lực mới

Nhiều quốc gia mới nổi và đang phát triển chọn con đường bứt phá mới để tiến thẳng lên kỷ nguyên điện sạch. Theo đó, làn sóng phát triển năng lượng mặt trời không chỉ nhằm giải quyết bài toán thiếu điện, mà đang trở thành động lực mới tái định hình bản đồ kinh tế và công nghiệp toàn cầu.