Đoàn bác sĩ Việt Nam khám, cấp thuốc, mổ mắt miễn phí cho bệnh nhân nghèo Campuchia

NDĐT - Ngày 14-11, tại thủ đô Phnom Penh, đoàn bác sĩ thiện nguyện của Bệnh viện Quân y 175 (Bộ Quốc phòng) và Bệnh viện Mắt TP Hồ Chí Minh đã phối hợp Bệnh viện Quân y Preahket Mealea tiến hành khám, cấp thuốc và mổ mắt miễn phí cho 500 bệnh nhân nghèo ở thủ đô Phnom Penh và các tỉnh lân cận của Campuchia.

Phẫu thuật mắt cho bệnh nhân Campuchia.
Phẫu thuật mắt cho bệnh nhân Campuchia.

Tới dự, có Đại tướng, Bác sĩ Ly Sovann, Giám đốc Bệnh viện Quân y Preahket Mealea; Trưởng đoàn thiện nguyện, Phó Giám đốc Bệnh viện Quân y 175, Đại tá, Bác sĩ Trương Đình Cẩm; Giám đốc Bệnh viện Mắt TP Hồ Chí Minh, Bác sĩ Nguyễn Minh Khải; Phó Tùy viên Quốc phòng Việt Nam tại Campuchia, Đại tá Trịnh Việt Hùng, cùng nhiều tướng lĩnh Quân đội Hoàng gia Campuchia và nhiều y, bác sĩ, bệnh nhân.

Bệnh nhân từ nhiều địa phương của Campuchia đến khám chữa bệnh miễn phí.

Phát biểu tại buổi lễ, Trưởng đoàn thiện nguyện, Đại tá, Bác sĩ Trương Đình Cẩm cho biết, chương trình này nằm trong khuôn khổ nghị định thư về hợp tác quốc phòng song phương và kế hoạch hợp tác năm 2018 giữa Việt Nam và Campuchia. Đây là một trong những hoạt động nhằm tăng cường và thắt chặt tình đoàn kết hữu nghị, quan hệ hợp tác cùng phát triển của hai nước, đồng thời cũng là hoạt động thiết thực chào mừng thành công cuộc bầu cử Quốc hội khóa 6 và kỷ niệm 65 năm Quốc khánh Campuchia.

Trong diễn văn đáp từ, thay mặt tập thể y, bác sĩ Bệnh viện Quân y Preahket Mealea và bệnh nhân của bệnh viện, Đại tướng, Bác sĩ Ly Sovann bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc đến đoàn thiện nguyện bác sĩ Việt Nam đã phối hợp thực hiện chương trình khám, cấp thuốc và mổ mắt miễn phí cho người nghèo tại Campuchia.

Giám đốc Bệnh viện Quân y vui mừng cho biết, kế tục quan hệ truyền thống từ lâu đời giữa Quân đội hai nước, nhiều năm qua, Bệnh viện Quân y 175 luôn quan tâm, giúp đỡ Bệnh viện Quân y Preahket Mealea về cơ sở vật chất, chia sẻ kinh nghiệm, chuyển giao kỹ thuật cho đội ngũ y, bác sĩ của Bệnh viện Quân y Preahket Mealea; tổ chức nhiều hoạt động khám, cấp thuốc và mổ mắt miễn phí cho hàng nghìn bệnh nhân nghèo tại Campuchia.

Đại tướng khẳng định, sự giúp đỡ của Quân đội Nhân dân Việt Nam dành cho quân đội Hoàng gia Campuchia đã mang lại những lợi ích thiết thực cho người dân và quân đội Campuchia.

Ông Lum Nuon phấn khởi sau ca mổ.

Được khám, cấp thuốc và mổ mắt miễn phí, ông Lum Nuon, 67 tuổi, đến từ tỉnh Kampong Cham cho biết, bản thân đang bị mắt kém, khi nghe tin có đoàn thiện nguyện bác sĩ Việt Nam đến khám, mổ mắt cho bệnh nhân tại Campuchia, ông Nuon đã đến chính quyền địa phương đăng ký để được đi khám và ông đã đến sớm hơn một ngày trước thời gian tổ chức khám, mổ mắt. Sau ca mổ, ông Lưm Nuon cho biết, kỹ thuật của các bác sĩ Việt Nam rất tốt so với các nơi khác mà ông đã từng đến. Ông Lum Nuon mong rằng, chương trình này nên được mở rộng đến các tỉnh vùng sâu, vùng xa của Campuchia để giúp cho nhiều người dân có hoàn cảnh khó khăn, không có điều kiện đến khám tại thủ đô Phnom Penh, được điều trị bệnh.

Bà Duong Weth tín nhiệm trinh độ của các bác sĩ Việt Nam.

Trong khi đó, bà Duong Weth, 63 tuổi, sống tại thủ đô Phnom Penh cho biết, các bác sĩ rất tận tâm với bệnh nhân. Đây là lần thứ hai bà đến mổ mắt. Bên mắt được phẫu thuật lần trước đã nhìn rõ hơn, không cần mang kính bà vẫn đọc được chữ.

Đợt khám chữa bệnh cho người nghèo Campuchia lần này diễn ra trong hai ngày 14 và 15-11. Tính đến nay, đoàn thiện nguyện của Bệnh viện Quân y 175 và Bệnh viện Mắt TP Hồ Chí Minh phối hợp Bệnh viện Quân y Preahket Mealea đã tổ chức được 13 đợt khám, cấp thuốc và mổ mắt miễn phí cho hơn bốn nghìn bệnh nhân nghèo tại Campuchia.

Có thể bạn quan tâm

Hình ảnh bệnh nhân trước và sau điều trị.

Ung thư biểu mô tế bào đáy tái phát liên tiếp, lời cảnh báo từ bác sĩ

Ung thư biểu mô tế bào đáy (BCC) – loại ung thư da phổ biến nhất – thường có tiên lượng tốt nhưng không hề “vô hại” như nhiều người nghĩ. Trường hợp một bệnh nhân gần 60 tuổi phải phẫu thuật tới 3 lần do tái phát liên tiếp cho thấy tính chất xâm lấn âm thầm, ranh giới khó kiểm soát của bệnh, đặc biệt ở vùng mặt nguy cơ cao.

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

Trong bối cảnh ngành y tế Việt Nam đứng trước yêu cầu đổi mới về công nghệ và nâng cao chất lượng điều trị, việc xuất hiện những sản phẩm “Make in Vietnam” mang hàm lượng khoa học cao không chỉ góp phần cải thiện hiệu quả chăm sóc sức khỏe mà còn khẳng định năng lực nghiên cứu, làm chủ công nghệ của doanh nghiệp trong nước.

Tiến sĩ, bác sĩ Cao Việt Tùng thực hiện thay van động mạch phổi qua da cho bé L.V với sự tư vấn của chuyên gia Hàn Quốc.

Tránh “cưa xương ức” lần hai, bé 14 tuổi được thay van tim qua da chỉ trong 2 giờ

13 năm sau ca phẫu thuật điều trị tứ chứng Fallot, van động mạch phổi dần suy giảm theo quy luật tự nhiên của cơ thể, khiến bé gái đứng trước nguy cơ phải cưa xương ức để thay van lần hai. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật tiên tiến thay van động mạch phổi qua da, em đã có thể tránh được cuộc đại phẫu thêm một lần nữa.

Quang cảnh hội nghị chiều 28/4 nhằm tháo gỡ khó khăn cho "phòng tuyến" y tế cơ sở trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Cà Mau nhận diện để gỡ khó cho tuyến y tế cơ sở

Kể từ khi chính thức thu gọn từ 164 xuống còn 64 đơn vị (sau hợp nhất tỉnh), hệ thống y tế cơ sở tại Cà Mau đối mặt với không ít khó khăn, nhất là thiếu hụt lãnh đạo, biên chế chuyên môn, cùng hạ tầng chắp vá... Đây là những điểm nghẽn được lãnh đạo Cà Mau nhận diện để sớm khơi thông.

Dự phòng chủ động RSV góp phần ổn định sức khỏe, cải thiện chất lượng sống. Ảnh: Shutterstock

Nhiễm trùng do RSV dễ tiến triển nặng ở người lớn mắc phổi tắc nghẽn mạn tính: Giải pháp nào để kiểm soát?

Theo Bộ Y tế, gần 10% dân số Việt Nam “sống chung” với bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) - nguyên nhân gây tử vong đứng thứ 4 trên toàn thế giới vào năm 2021. Nguy hiểm hơn, bệnh nhân COPD có nguy cơ cao mắc bệnh do virus hợp bào hô hấp (RSV) và có thể dẫn đến các đợt cấp, nhập viện, một số biến chứng khác.